Từ ngày 3/4, tại thủ đô Dhaka, các cơ quan nhà nước, văn phòng tư nhân và ngân hàng sẽ kết thúc làm việc sớm hơn một giờ mỗi ngày. Theo Thư ký Chính phủ cấp cao Nasimul Gani, giờ làm mới là từ 9h đến 16h đối với công sở, trong khi ngân hàng hoạt động đến 15h.
Các trung tâm mua sắm cũng phải đóng cửa trước 18h, trong khi các cửa hàng thực phẩm vẫn duy trì giờ mở cửa bình thường. Lệnh cấm sử dụng đèn trang trí - vốn đã áp dụng tại trung tâm thương mại - nay được mở rộng sang các đám cưới, vốn thường tổ chức quy mô lớn và sử dụng nhiều điện năng.
Chính phủ Bangladesh cho biết nước này phụ thuộc tới 95% vào nguồn dầu khí nhập khẩu, chủ yếu từ Trung Đông. Dù nguồn dự trữ hiện vẫn đủ đáp ứng, nhưng giới chức lo ngại các tuyến cung ứng có thể biến động.
Khoảng 60% sản lượng điện của Bangladesh phụ thuộc vào khí đốt nhập khẩu, trong khi dầu diesel đóng vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp.
Ngoài việc điều chỉnh giờ hoạt động, Chính phủ Bangladesh cũng yêu cầu các bộ ngành hạn chế chi tiêu, tạm dừng mua sắm xe cộ và máy tính, đồng thời giảm chi phí tiếp khách. Các chương trình đào tạo ở nước ngoài bị đình chỉ, còn đào tạo trong nước sẽ cắt giảm một nửa.
Những biện pháp này được kỳ vọng giúp giảm ít nhất 30% mức tiêu thụ nhiên liệu. Bangladesh cũng đang xem xét điều chỉnh lịch học và lên kế hoạch sử dụng xe buýt điện để vận chuyển học sinh.
Song song đó, Bangladesh tìm kiếm khoản vay khoảng 2 tỷ USD từ các tổ chức tài chính quốc tế nhằm ứng phó với áp lực năng lượng. Trước đó, nước này đã áp dụng hạn mức mua nhiên liệu, tạm dừng hoạt động tại phần lớn nhà máy phân bón và tăng cường kiểm soát tại các trạm xăng.
Theo cơ quan chức năng, từ ngày 3/3 đến 1/4, khoảng 5.000 cuộc kiểm tra đã được thực hiện, thu giữ khoảng 400.000 lít nhiên liệu buôn lậu, trong bối cảnh nhu cầu tăng cao và thị trường có dấu hiệu căng thẳng.