Báo chí cần giữ “trận địa thông tin”, làm chủ trong môi trường truyền thông số

Thứ sáu, 14/06/2019 16:47 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trong kỷ nguyên số, nhà báo – “người thư ký của thời đại” phải luôn tỉnh táo trước những dòng thông tin lệch lạc, không “nối giáo cho giặc” tạo thêm sự bất ổn cho xã hội” - Nhà báo Hồ Quang Lợi- Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh.

Sáng 14/6, tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo “Báo chí trong kỷ nguyên mạng xã hội: Đổi mới hoạt động và kinh doanh báo chí trước thách thức của truyền thông xã hội”. Hội thảo có sự tham gia của đại diện cơ quan quản lý nhà nước, lãnh đạo các cơ quan thông tấn báo chí, các viện, trung tâm nghiên cứu, chuyên gia trong lĩnh vực báo chí - truyền thông, cùng đông đảo nhà báo, phóng viên các cơ quan báo chí trên địa bàn TP Hà Nội.

Ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: M.N

Ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: M.N

Phát biểu tại Hội thảo, ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho biết: Báo chí đang phải đối mặt với sự tác động to lớn của truyền thông xã hội, đặt ra không ít thách thức trước vấn nạn tin giả. Do đó, trong môi trường truyền thông hiện nay, làm thế nào để báo chí có thể giữ vững “trận địa thông tin” và chiếm lĩnh “không gian ảo”, làm chủ trong môi trường truyền thông số, luôn là bài toán rất cần lời giải.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Hồ Quang Lợi cũng nêu ra nhiều vấn đề; như sự thất thiệt trong thông tin hay thổi phồng một số tình tiết trong sự kiện hoặc cố ý xuyên tạc thông tin…cách làm đó đi ngược với tinh thần “sự thật là nguyên tắc tối thượng” của báo chí. Tiếp theo đó là sự cần thiết của những luồng thông tin chính xác, để kịp thời định hướng dư luận xã hội, lấn át những dòng tin ô tạp trên Internet, từ đó có thể chiếm lĩnh được “không gian ảo” trên môi trường truyền thông đa phương diện và phức tạp hiện nay.

Đồng thời, báo chí cần phải tích cực vào cuộc để thực sự trở thành kênh thông tin quan trọng làm tốt chức năng giám sát và định hướng dư luận. “Đưa tin đúng chưa đủ các nhà báo còn có nghĩa vụ vạch trần và dập tắt tin giả vốn thường được chia sẻ nhanh chóng và rộng khắp trên mạng xã hội"- Ông Hồ Quang Lợi tiếp tục khẳng định .

Cũng tại Hội thảo, các đại biểu đã đưa ra nhiều đóng góp, phân tích, khảo sát nghiên cứu công phu xung quanh sự chuyển dịch thị trường báo chí Việt Nam trong bối cảnh xã hội thông tin và vấn nạn tin giả, các nội dung về tái tạo kênh phân phối báo chí, vực dậy sự phát triển của báo chí truyền thông, cũng như những giải pháp để cơ quan báo chí thay đổi để thích ứng với bối cảnh mới của kinh doanh báo chí và sức ép từ mạng xã hội hay tham luận về những nội dung để bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của báo chí trong bối cảnh nhiễu thông tin trên mạng xã hội…

Báo Công luận

"Báo chí trong kỷ nguyên mạng xã hội: Đổi mới hoạt động và kinh doanh báo chí trước thách thức của truyền thông xã hội". Ảnh: M.N

Các đại biểu khẳng định rằng, trước mắt, phải quyết liệt ngăn chặn và xử lý nghiêm các đối tượng tung tin giả. Thực tế này không chỉ yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuộc mà đòi hỏi trách nhiệm từ chính cơ quan báo chí và nhất là các nhà báo bởi nếu đưa tin không đúng, thông tin lan truyền, khó kiểm soát trên mạng xã hội, tạo kẽ hở cho các thế lực xấu lợi dụng, gây hoang mang dư luận.

Hội thảo cũng đồng thời nhất trí, cần phát huy hơn nữa vai trò của báo chí trong cuộc chiến chống tin giả. Cơ quan báo chí phải đi đầu và có trách nhiệm cung cấp thông tin nhanh nhạy song trung thực, chính xác. Khi không còn niềm tin và hiểu rõ bản chất tin tức vô căn cứ trên mạng xã hội, người dân sẽ đặt niềm tin vào các kênh thông tin chính thức để xác minh thông tin họ quan tâm. 

Minh Khuê

Tin khác

Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào”: Lan toả văn hóa lịch sử Thăng Long - Hà Nội

Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào”: Lan toả văn hóa lịch sử Thăng Long - Hà Nội

(CLO) Chiều 28/3, tại Hà Nội, Báo Hànộimới phát động Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào” nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024), 67 năm ngày Báo Hànộimới mới xuất bản số hàng ngày đầu tiên (24/10/1957-24/10/2024) và Kỷ niệm 35 năm xuất bản ấn phẩm Hànộimới Cuối tuần (2/4/1989-2/4/2024).

Nghề báo
Bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công thương

Bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công thương

(CLO) Ngày 28/3, Bộ Công thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương về việc bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh, Phó Tổng biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công thương.

Nghề báo
Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X

Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X

(CLO) Ngày 28/3, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Lễ phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X.

Nghề báo
Trao giải cho 174 tác phẩm tại Giải báo chí “Hải Dương khát vọng, phát triển”

Trao giải cho 174 tác phẩm tại Giải báo chí “Hải Dương khát vọng, phát triển”

(CLO) Nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng (2/4/1904 - 2/4/2024), chiều 27/3, tại TP Hải Dương, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt, trao Giải báo chí "Hải Dương khát vọng, phát triển".

Nghề báo
Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư tại tỉnh Tuyên Quang

Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư tại tỉnh Tuyên Quang

(CLO) Ngày 26/3, nhân kỷ niệm 93 Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tổ chức trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư cho Trường Trung học Cơ sở Trung Yên, xã Trung Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Nghề báo