Cách xử lý "khó hiểu" của cơ quan chức năng?

(CLO) Liên quan vụ việc em trai đưa côn đồ về chém cả nhà anh ruột vì tranh chấp đất đai tại Bắc Ninh, những người bị hại vô cùng bức xúc trước cách xử lý "khó hiểu" của cơ quan chức năng, khi người nhà nạn nhân lại đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Mới đây, báo Nhà báo và Công luận nhận được đơn kêu cứu của chị Hoàng Thị Mỹ Hạnh (ở thôn Ngư Đại, xã Đại Xuân, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) về việc bố chị là ông Hoàng Đạo (ở thôn Phương Cầu, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ) bị chú ruột của chị là ông Hoàng Hà (đang định cư tại Cộng hoà Liên bang Đức) thuê côn đồ hành hung khiến nhiều người trong gia đình bị thương.

Chém cả nhà anh ruột vì tranh chấp đất đai

Trong nội dung đơn kêu cứu chị Hạnh cho biết, vào khoảng 9 giờ ngày 20/4/2019 chị nhận được điện thoại của anh trai là Hoàng Trung Kiên, nói rằng có chú ruột chị là Hoàng Hà dẫn theo khoảng 40 người về nhà đuổi bố mẹ chị và tất cả mọi người ra khỏi nhà.

Ngay sau khi nhận được tin, chị đã bảo người anh trai gọi điện báo các cơ quan Công an 113, Công an xã Phương Liễu, Công an huyện Quế Võ để can thiệp, hỗ trợ.

Nhóm côn đồ do ông Hoàng Hà cầm đầu tấn công gia đình ông Hoàng Đạo và ô tô của các đối tượng bỏ chạy khi lực lượng CA huyện Quế Võ xuất hiện.

Nhóm côn đồ do ông Hoàng Hà cầm đầu tấn công gia đình ông Hoàng Đạo và ô tô của các đối tượng bỏ chạy khi lực lượng CA huyện Quế Võ xuất hiện.

Sau đó chị tiếp tục nhận được tin nhóm người trên bắt đầu có động thái đập phá và đánh đuổi mọi người, vì thế chị cùng chồng là anh Nguyễn Thanh Tuấn Mạnh đã tức tốc tới hiện trường. Tại đây, ông Hà và nhóm thanh niên đứng cầm dao, phớ và ống tuýp sắt dàn hàng trước lối đi vào nhà.

“Khi đến cổng vào nhà chúng tôi bị chặn lại, họ không cho xe ô tô vào và phải xuống xe đi bộ vào. Vào đến gần nhà thì tôi nhìn thấy chú Hà và 1 đám thanh niên khoảng hơn 30 người đứng cầm dao, phớ và ống tuýp sắt dàn hàng trước lối đi vào trong nhà tôi”, chị Hạnh cho biết.

Cũng theo chị Hạnh, dù đã cố gắng thuyết phục nhưng ông Hà không cho chị vào nhà. Chồng chị tới hỗ trợ thì bị nhóm người này cầm gạch và tuýp sắt đuổi đánh. Anh trai chị Hạnh vào can ngăn cũng bị đánh. Hậu quả, chồng chị bị chém một nhát vào đầu, anh trai chị Hạnh bị chém vào cằm và nhiều thương tích trên cơ thể. Chị Hạnh bị chấn thương đầu, khuyên tai và dây chuyền bị giật đứt.

Đáp lại mong muốn ngưng xô xát bạo lực của chị Hạnh, ônh Hà tiếp tục ra lệnh cho nhóm côn đồ chém hết ai chống đối. Sau đó do thấy chồng chảy máu quá nhiều chị Hạnh đã lái xe đưa anh Mạnh tới bệnh viện.

Con rể ông Đạo bị tấn công phải nằm viện nhiều ngày

Con rể ông Đạo bị tấn công phải nằm viện nhiều ngày

Theo chị Hạnh, nguyên nhân sự việc là do tranh chấp đất đai giữa bố đẻ chị và ông Hà. Trước đó, việc tranh chấp này đã gây nhiều mâu thuẫn và hiện vẫn đang đợi cơ quan chức năng giải quyết.

“Vợ chồng tôi không liên quan đến việc tranh chấp nói trên và cũng chưa từng can thiệp vào sự việc này. Nhưng do vào ngày hôm đó chú Hà có động thái gây nguy hiểm đến tính mạng của bố mẹ tôi, nên tôi rất lo lắng và chỉ muốn đến can ngăn khuyên giải chú nên làm đúng pháp luật và không nên làm ảnh hưởng sức khoẻ và tính mạng của mọi người. Nhưng chú Hà không những không nghe vợ chồng tôi can ngăn mà lại bất chấp đúng sai và coi thường pháp luật cho người đánh cả vợ chồng tôi”, chị Hạnh bức xúc.

Theo chị Hạnh, hành vi của ông Hà có tính nguy hiểm, đe dọa trực tiếp tính mạng con người và cần được pháp luật xử lý.

Được biết, sau khi bị hành hung, vợ chồng chị Hạnh cùng người anh trai đều phải nằm điều trị tại bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh trong tình trạng đa trấn thương, đồng thời gia đình chị Hạnh đã gửi đơn tố cáo đến Công an huyện Quế Võ, Bắc Ninh.

Bắt giữ người trái quy định?

Liên quan đến sự việc trên, ông Nguyễn Văn Sáng - Phó trưởng Công an xã Dương Liễu cho biết, ngay sau khi nhận tin trình báo, lực lượng Công an xã đã kết hợp cùng cảnh sát 113 bắt giữ được 8 đối tượng và đã giao cho Công an huyện Quế Võ xử lý.

Thời điểm vây bắt các đối tượng, nhóm người này lên xe rồ ga bỏ chạy. Bị công an chặn đường nhưng đối tượng hung hãn lao thẳng xe về phía trước, bất chấp tính mạng của chiến sĩ.

Thượng tá Nguyễn Kim Cương - Phó trưởng Công an huyện Quế Võ (Bắc Ninh) cũng xác nhận đã tiếp nhận vụ việc trên và đang trong quá trình điều tra.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại những người bị hại lại vô cùng bức xúc trước cách xử lý "khó hiểu" của cơ quan chức năng khi người nhà nạn nhân lại đang bị Công an huyện tạm giữ để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Bà Nguyễn Thị Liên và con dâu là chị Nguyễn Vũ Thanh Hương (khu 2 Thị Cầu, TP. BN) rất bức xúc khi con trai là anh Vũ Việt Đức bị tạm giữ từ ngày 25/4 đến nay không hề có bất kỳ thông báo nào từ phía cơ quan công an cho gia đình.

Bà Nguyễn Thị Liên và con dâu là chị Nguyễn Vũ Thanh Hương (khu 2 Thị Cầu, TP. BN) rất bức xúc khi con trai là anh Vũ Việt Đức bị tạm giữ từ ngày 25/4 đến nay không hề có bất kỳ thông báo nào từ phía cơ quan công an cho gia đình.

Cụ thể, ông Nguyễn Văn Minh (trú tại Cẩm Khê – Phú Thọ) cho biết, con ông là Nguyễn Thế Anh bị tạm giữ từ ngày 20/4 tại Công an huyện Quế Võ. Tuy nhiên, gia đình ông cũng không hề nhận được giấy thông báo nào từ phía công an.

Chị Nguyễn Vũ Thanh Hương (Khu 2, phường Thị Cầu, Bắc Ninh) chia sẻ, ngày 25/4 công an huyện có gọi điện cho chồng chị là Vũ Việt Đức lên lấy lời khai nhưng qua mấy ngày cũng không có thông tin gì.

Trong khi đó, cả anh Thế Anh và chồng của chị Hương đều không liên quan tới vụ việc, chỉ thấy đông người tụ tập, chửi bới thì chạy ra xem.

Đáng nói, anh Hoàng Trung Kiên (sinh năm 1984 – con trai ông Đạo) là nạn nhân bị các đối tượng côn đồ do ông Hoàng Hà đưa tới hành hung dã man, đang chữa trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh lại bị cơ quan chức năng tạm giữ.

Về việc này, ông Đạo bức xúc cho rằng, cơ quan công an tạm giữ anh Hoàng Trung Kiên – con trai ông là không đúng. Bởi theo ông Đạo, vụ việc xảy ra trong phần diện tích đất là nơi ở của gia đình ông nhưng con trai ông lại bị các đối tượng xâm nhập trái phép đánh trọng thương.

Khi các đối tượng nêu trên xông vào đe dọa, đánh đập, gia đình ông đã chủ động báo cơ quan công an để được Nhà nước và pháp luật bảo vệ. Trong lúc đợi sự hỗ trợ của công an, anh Kiên, chị Hạnh, anh Tuấn (con trai và vợ chồng con gái ông) đã bị nhóm côn đồ xâm phạm thân thể.

Theo ông Đạo, anh Kiên là bị hại, là nạn nhân của hành vi xâm phạm trái phép nơi ở, xâm phạm thân thể, sức khỏe tính mạng. Thế nhưng không hiểu sao lại bị Công an huyện Quế Võ tạm giữ vì hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo tìm hiểu được biết, nhiều gia đình có con em bị CA huyện Quế Võ tạm giữ đã không được thông báo. Một số gia đình cho biết, sau khi con em họ mất tích 3-4 ngày thì mới được điện thoại của CA huyện thông báo là đang bị tạm giữ vì gây rối trật tự công cộng.

Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Minh Chí

Xem thêm

Quảng Trị: Gần 1,5 thập kỷ chưa giải quyết xong nguyện vọng mua căn nhà số 25 Phan Bội Châu của người dân

Quảng Trị: Gần 1,5 thập kỷ chưa giải quyết xong nguyện vọng mua căn nhà số 25 Phan Bội Châu của người dân

(CLO) Mặc dù đã có kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, nhiều văn bản hướng dẫn của Bộ Xây dựng, Nghị quyết của HĐND tỉnh Quảng Trị cùng hàng loạt văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, nhưng đến nay 14 năm, việc bán căn nhà thuộc sở hữu Nhà nước tại số 25 Phan Bội Châu, phường Đông Hà cho bà Nguyễn Thị Duyên vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Phát hiện nhiều sai phạm trong hoạt động kinh doanh, khai thác chợ tại An Giang

Phát hiện nhiều sai phạm trong hoạt động kinh doanh, khai thác chợ tại An Giang

(NB&CL) Hàng loạt sai phạm trong hoạt động kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh vừa được cơ quan chức năng tỉnh An Giang chỉ rõ. Đằng sau sự sầm uất của các khu chợ là những mảng tối về thất thu thuế hàng tỷ đồng, ngang nhiên chiếm dụng đất công để xây ki-ốt trái phép và tự ý thu tiền vượt mức…

Thanh Hoá: Yêu cầu chủ đầu tư thực hiện xây dựng tòa tháp 50 tầng tại Sầm Sơn

Thanh Hoá: Yêu cầu chủ đầu tư thực hiện xây dựng tòa tháp 50 tầng tại Sầm Sơn

(CLO) Sau gần 5 năm kể từ khi được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án Khu dân cư đô thị và Trung tâm thương mại Sầm Sơn vẫn chưa được triển khai theo tiến độ ban đầu. Trong văn bản mới nhất, tỉnh này chưa chấp thuận điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư thực hiện dự án đúng quy mô đã cam kết khi tham gia đấu giá quyền sử dụng đất.

Hải Phòng: Bản án có hiệu lực nhưng chính quyền cho rằng phán quyết của Tòa án “chưa phù hợp”?

Hải Phòng: Bản án có hiệu lực nhưng chính quyền cho rằng phán quyết của Tòa án “chưa phù hợp”?

(CLO) Trải qua cả năm ròng rã theo đuổi vụ kiện tranh chấp đất đai, dù đã nhận được bản án có hiệu lực pháp luật, nhưng 14 tháng nay, công dân vẫn chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ). Nguyên nhân xuất phát từ một lý do hy hữu: UBND cấp xã cho rằng phán quyết của Tòa án là “chưa phù hợp”…

Phát hiện loạt sai phạm đầu tư xây dựng tại BQL dự án phường Dương Kinh và xã Phú Thái: Yêu cầu xử lý kinh tế hàng tỷ đồng

Phát hiện loạt sai phạm đầu tư xây dựng tại BQL dự án phường Dương Kinh và xã Phú Thái: Yêu cầu xử lý kinh tế hàng tỷ đồng

(NB&CL) Hàng loạt sai phạm từ khâu lập dự toán đến quản lý thi công và nghiệm thu, yêu cầu thu hồi và giảm trừ thanh, quyết toán với tổng số tiền lên tới 1.194.422.000 đồng... là những nội dung mà Thanh tra TP. Hải Phòng chỉ rõ tại các dự án do Ban Quản lý dự án phường Dương Kinh và xã Phú Thái làm chủ đầu tư.

Tỉnh Quảng Ninh cần sớm giải quyết dứt điểm vụ việc

Tỉnh Quảng Ninh cần sớm giải quyết dứt điểm vụ việc

(NB&CL) Gần 14 năm qua, Công ty Cổ phần Long Việt đã liên tục gửi đơn kiến nghị đến cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh sau Quyết định thu hồi đất số 2204/QĐ-UBND ngày 30/8/2012. Dù đã có nhiều văn bản được ban hành nhằm giải quyết vụ việc nhưng phía doanh nghiệp vẫn cho rằng, “chưa thấu tình đạt lí”.

Hưng Yên: Doanh nghiệp vi phạm kéo dài ở Đức Hợp, trách nhiệm quản lý ở đâu?

Hưng Yên: Doanh nghiệp vi phạm kéo dài ở Đức Hợp, trách nhiệm quản lý ở đâu?

(CLO) Người dân xã Đức Hợp, tỉnh Hưng Yên phản ánh tình trạng một số doanh nghiệp trên địa bàn nhiều năm có dấu hiệu vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, gây ảnh hưởng đến môi trường, trật tự xây dựng và đời sống dân cư. Đáng chú ý, có doanh nghiệp dù đã bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng vẫn tiếp tục hoạt động, đặt ra nhiều câu hỏi về công tác quản lý, giám sát của cơ quan chức năng địa phương.

Hà Nội: Nguy cơ hình thành các điểm nóng vi phạm đất đai tại xã An Khánh

Hà Nội: Nguy cơ hình thành các điểm nóng vi phạm đất đai tại xã An Khánh

(CLO) Chính quyền xã An Khánh thừa nhận trên địa bàn còn tồn tại nhiều vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng. Đáng chú ý, bên cạnh những vi phạm kéo dài từ trước chưa được xử lý dứt điểm, một số vi phạm mới vẫn tiếp tục phát sinh sau sáp nhập, tiềm ẩn nguy cơ hình thành các điểm nóng về đất đai, môi trường và đời sống người dân.

Quảng Ninh: Doanh nghiệp "kêu cứu" vì loạt công trình tiền tỷ được định giá không đồng

Quảng Ninh: Doanh nghiệp "kêu cứu" vì loạt công trình tiền tỷ được định giá không đồng

(CLO) Bỏ tâm huyết, tiền bạc đầu tư xây dựng hàng loạt công trình trong Khu du lịch sinh thái phường Hà Khẩu (cũ) nhưng Công ty CP Long Việt lại bị xác định chậm tiến độ, sai quy hoạch được duyệt…buộc phải thu hồi dự án. Điều càng khiến doanh nghiệp “dở khóc dở cười” hơn là sau những đồng vốn gom góp đầu tư, giá trị bồi thường lại được cơ quan chức năng xác định với giá không đồng.

UDIC cam kết không chậm tiến độ dự án UDIC TOWER tại ô đất B2 Yên Hòa

UDIC cam kết không chậm tiến độ dự án UDIC TOWER tại ô đất B2 Yên Hòa

(CLO) Sau phản ánh của Báo Nhà báo và Công luận về tình trạng khu đất B2 tại Khu đô thị mới Yên Hòa nhiều năm chưa triển khai xây dựng, Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC khẳng định dự án UDIC TOWER không chậm tiến độ do mới được chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 2/2025. Doanh nghiệp cũng cam kết đang tích cực hoàn thiện các thủ tục để sớm khởi công công trình.

Thanh tra tỉnh Lào Cai “tuýt còi” Ban QLDA Bảo Thắng: Sai dự toán, chậm tiến độ, để “lọt” sổ tiền thuế

Thanh tra tỉnh Lào Cai “tuýt còi” Ban QLDA Bảo Thắng: Sai dự toán, chậm tiến độ, để “lọt” sổ tiền thuế

(NB&CL) Công tác chuẩn bị đầu tư thiếu sát sao, thi công chậm tiến độ, lập dự toán sai định mức dẫn đến kiến nghị giảm trừ hơn 8,8 tỷ đồng và “quên” nộp thuế hàng trăm triệu đồng là những sai phạm vừa được Thanh tra tỉnh Lào Cai chỉ rõ tại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Bảo Thắng.

Cỡ chữ bài viết: