Chính phủ Mỹ kháng cáo lệnh chặn hạn chế đối với TikTok

Thứ ba, 29/12/2020 07:21 AM - 0 Trả lời

(CLO) Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã kháng cáo lệnh của thẩm phán liên bang vào hôm thứ Hai (28/12) về việc ngăn chặn các hạn chế có thể có hiệu quả cho việc sử dụng ứng dụng chia sẻ video ngắn TikTok do Trung Quốc sở hữu ở Hoa Kỳ.

Chính quyền của ông Trump đã kháng cáo lệnh ngăn chặn hạn chế đối với TikTok - Ảnh: Reuters

Chính quyền của ông Trump đã kháng cáo lệnh ngăn chặn hạn chế đối với TikTok - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Chính phủ đã viện dẫn những lo ngại về an ninh quốc gia khi nhắm mục tiêu vào TikTok, và lập luận rằng dữ liệu cá nhân của người dùng Hoa Kỳ có thể bị chính phủ Trung Quốc lấy thông tin.

TikTok, có hơn 100 triệu người dùng ở Mỹ, phủ nhận cáo buộc.

Trong phán quyết ngày 7/12, Thẩm phán Carl Nichols của Tòa án quận Hoa Kỳ ở Washington, DC đã ban hành lệnh ngăn Bộ Thương mại cấm lưu trữ dữ liệu đối với TikTok tại Hoa Kỳ, cũng như các dịch vụ cung cấp nội dung và các giao dịch kỹ thuật khác mà chủ sở hữu TikTok ByteDance cho biết đã ngăn chặn sử dụng ứng dụng này ở Hoa Kỳ.

Bộ Tư pháp cho biết họ đang kháng cáo lệnh của Thẩm phán Nichols lên Tòa phúc thẩm Hoa Kỳ cho Đặc khu Columbia.

Một tòa phúc thẩm riêng biệt của Hoa Kỳ vào tháng 2/2021 sẽ xét xử kháng cáo một về phán quyết vào tháng 10/2020 của Thẩm phán Wendy Beetlestone ở Pennsylvania, người đã chặn các hạn chế tương tự đã được ấn định để có hiệu lực vào ngày 12/11/2020.

Các quan chức thông báo tóm tắt về vấn đề này cho biết, ngày càng có nhiều khả năng chính phủ sẽ không giải quyết được số phận của TikTok ở Mỹ cho đến khi ông Trump rời nhiệm sở vào ngày 20 tháng 1. Tuy nhiên, vẫn có khả năng bên ngoài một thỏa thuận có thể được ký kết vào tháng Giêng.

Trong một phán quyết khác vào tháng 9/2020, Thẩm phán Nichols đã ban hành lệnh chặn Bộ Thương mại yêu cầu Apple Inc và Alphabet của Google xóa ứng dụng TikTok khỏi cửa hàng của họ.

Một tòa án phúc thẩm của Hoa Kỳ ở Washington đã nghe chính phủ kháng cáo phán quyết đó hai tuần trước.

Đầu tháng 12/2020, chính quyền Trump đã chọn không cấp cho ByteDance gia hạn mới của sắc lệnh do tổng thống ban hành vào tháng 8, yêu cầu công ty phải thoái tài sản của TikTok tại Hoa Kỳ. Điều đó đã cho Bộ Tư pháp quyền thực thi lệnh hủy bỏ tài sản sau khi hết thời hạn.

Trong một cuộc phỏng vấn ngày 16/12, Phó Tổng chưởng lý khi đó là Jeffrey Rosen từ chối cho biết liệu Bộ Tư pháp có tìm cách thực thi lệnh hay không. Ông Rosen sau đó trở thành quyền tổng chưởng lý Hoa Kỳ.

Dưới áp lực của chính phủ Hoa Kỳ, ByteDance đã đàm phán trong nhiều tháng để hoàn tất thỏa thuận với Walmart Inc và Oracle Corp nhằm chuyển tài sản của TikTok tại Hoa Kỳ thành một thực thể mới.

Nguyễn Hoàng

Tin khác

Giải thưởng Báo chí TTXVN 2023: Ghi nhận sự cống hiến, tâm huyết với nghề

Giải thưởng Báo chí TTXVN 2023: Ghi nhận sự cống hiến, tâm huyết với nghề

(CLO) Chiều 25/4, Lễ trao Giải thưởng Báo chí Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) năm 2023 đã diễn ra tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia (số 5 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội). 

Nghề báo
Tạp chí Thanh niên phát động cuộc thi viết “Vượt lên số phận”

Tạp chí Thanh niên phát động cuộc thi viết “Vượt lên số phận”

(CLO) Ngày 25/4, tại Hà Nội, Tạp chí Thanh niên phối hợp cùng Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam phát động cuộc thi viết “Vượt lên số phận” lần thứ VII.

Nghề báo
Báo Quân đội nhân dân tổ chức Cuộc đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ  2024”

Báo Quân đội nhân dân tổ chức Cuộc đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ 2024”

(CLO) Cuộc đua xe đạp lần thứ 5 “Về Điện Biên Phủ năm 2024 - Cúp Báo Quân đội nhân dân” sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 5/5 trên tổng lộ trình 525 km từ Thủ đô Hà Nội tới thành phố Điện Biên Phủ.

Nghề báo
Báo Nhà báo & Công luận trao học bổng cho sinh viên: Tạo động lực, tiếp lửa ước mơ…

Báo Nhà báo & Công luận trao học bổng cho sinh viên: Tạo động lực, tiếp lửa ước mơ…

(CLO) Ngày 25/4/2024, Đoàn công tác Báo Nhà báo & Công luận do nhà báo Lê Trần Nguyên Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Q. Tổng biên tập báo Nhà báo & Công luận làm trưởng đoàn đã đến thăm và trao học bổng cho sinh viên có thành tích học tập cao, sinh viên nghèo vượt khó tại Viện Đào tạo Báo chí và truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn; Khoa Viết Văn – Báo chí, Đại học Văn hóa và Học viện báo chí và Tuyên truyền.

Nghề báo
Quỹ từ thiện 'Ước mơ xanh' - Báo Nhà báo & Công luận đồng hành với các bệnh nhi ung thư

Quỹ từ thiện "Ước mơ xanh" - Báo Nhà báo & Công luận đồng hành với các bệnh nhi ung thư

(CLO) Ngày 25/4, Đoàn công tác Báo Nhà báo & Công luận do nhà báo Trần Lan Anh - Phó Tổng biên tập Báo Nhà báo & Công luận làm trưởng đoàn đã đến thăm và trao quà cho các bệnh nhi ung thư đang điều trị tại Bệnh viện K Tân Triều và Bệnh viện Nhi Trung ương, Hà Nội.

Nghề báo