Chủ đầu tư dự án King Bay kiến nghị xử lý khách hàng tội vu khống

(CLO) Việc Công an TP. HCM (PC03) ban hành các văn bản đề nghị cơ quan chức năng phong toả giao dịch, hạn chế tài khoản của Free Land, các luật sư cho rằng: cơ quan chức năng đang hình sự hoá giao dịch dân sự; trái quy định pháp luật; có nguy cơ bị khởi kiện.
Dự án King Bay đã triển khai thi công cơ sở hạ tầng, đấu nối thiết kế kỹ thuật. Ảnh: Kỳ Hoa

Dự án King Bay đã triển khai thi công cơ sở hạ tầng, đấu nối thiết kế kỹ thuật. Ảnh: Kỳ Hoa

Như báo Nhà báo & Công luận đã thông tin, vào ngày 15/3, Cơ quan CSĐT Công an TP. HCM (PC03) đã ban hành văn bản số 3518/PC03 đề nghị tạm ngưng giao dịch công chứng liên quan bất động sản và tài sản khác của Công ty cổ phần Free Land (Free Land); Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh bất động sản Star Beach và tài sản cá nhân của bà Vũ Minh Lý – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Free Land.

Đến ngày 15/4, PC03 tiếp tục ban hành văn bản số 4779/PC03-D9 yêu cầu các ngân hàng tạm dừng rút tiền không được vượt quá 49,7 triệu đồng của Free Land và tài khoản của cá nhân bà Lý.

Theo PC03, lý do ban hành 2 văn bản trên là để phục vụ công tác điều tra liên quan đến việc bà Lê Thị Kim Oanh và một số khách hàng có đơn tố cáo công ty này "lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; nhằm tránh sự tẩu tán tài sản từ chủ tài khoản.

Phong toả trái quy định pháp luật?

Trước các văn bản của PC03, bà Vũ Minh Lý, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Free Land đã mời luật sư và gửi đơn kêu cứu đến Bộ Công an; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; cùng các cơ quan báo chí.

Chủ đầu tư cho biết: Dự án đã được Sở ngành chức năng, chuyên môn của UBND tỉnh Đồng Nai nghiệm thu phê duyệt về cơ sở hạ tầng. Ảnh: Kỳ Hoa

Chủ đầu tư cho biết: Dự án đã được Sở ngành chức năng, chuyên môn của UBND tỉnh Đồng Nai nghiệm thu phê duyệt về cơ sở hạ tầng. Ảnh: Kỳ Hoa

Theo bà Lý, “việc cơ quan điều tra vội vàng áp dụng biện pháp phong tỏa đối với chúng tôi khi chỉ mới nhận đơn tố cáo của bà Lê Thị Kim Oanh đã gây ra tâm lý hoang mang cho những khách còn lại, làm thiệt hại rất lớn trong quá trình kinh doanh của công ty.”

Việc ban hành các văn bản phong toả của PC03, theo Luật sư Lê Huy Hùng, Trưởng VPLS Lê Huy Hùng là trái với quy trình, quy định của pháp luật hiện hành.

Luật sư Hùng khẳng định, “việc Cơ quan CSĐT Công An TP. HCM ban hành văn bản số 3518/PC03 và số 4779/PC03-D9 là sai quy trình thủ tục được quy định tại khoản 1, Điều 438, BLTTHS năm 2015.”

“Theo quy định tại khoản 1, Điều 438 thì cơ quan điều tra chỉ được áp dụng biện pháp phong tỏa tài khoản khi pháp nhân đã bị khởi tố điều tra và khởi tố vụ án. Thế nhưng, đến tại thời điểm hiện nay thì công ty và cá nhân bà Lý chưa bị khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra. Việc cơ quan điều tra áp dụng biện pháp phong tỏa khi chỉ mới nhận đơn tố cáo của một khách hàng là sai quy định của pháp luật và vi phạm nghêm trọng các quy định của bộ luật tố tụng dân sự. Việc phong tỏa của cơ quan điều tra nếu gây thiệt hại cho công ty và cá nhân thì bà Lý có thể khởi kiện, yêu cầu bồi thường thiệt hại", Luật sư Lê Huy Hùng lý giải. 

“Ngoài ra, tại khoản 3, Điều 438 BLTTHS có quy định, chỉ phong tỏa số tiền trong tài khoản tương ứng với mức có thể phạt tiền hoặc bồi thường thiệt hại. Nếu chỉ dựa vào đơn tố cáo, vào thiệt hại của bà Kim Oanh thì việc PC03 TP. HCM phong tỏa tài sản của dự án và phong tỏa tài khoản của công ty và cá nhân bà Lý đã trái với quy định của pháp luật, có dấu hiệu hình sự hoá vấn đề dân sự", Luật sư Hùng cho biết thêm.

Kiến nghị xử lý tội vu khống

Bà Vũ Minh Lý cho biết, dự án khu dân cư King Bay với 125ha ở xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai là dự án hợp pháp và được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Dự án này đã được cơ quan chức năng phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định giao đất, phê duyệt thiết kế, giấy phép xây dựng, biên bản nghiệm thu hoàn thành cơ sở hạ tầng kỹ thuật, cho phép bán nhà hình thành trong tương lai…

Hồ sơ pháp lý liên quan đến dự án King Bay ở Nhơn Trạch, Đồng Nai.

Hồ sơ pháp lý liên quan đến dự án King Bay ở Nhơn Trạch, Đồng Nai.

Bà Vũ Minh Lý thắc mắc, “trước lúc ký kết, chúng tôi đã cung cấp đầy đủ các hồ sơ pháp lý cũng như thông báo rõ về tiến độ thực hiện dự án và lộ trình thanh toán của khách hàng. Khách hàng hoàn toàn nắm rõ hồ sơ pháp lý, nắm rõ tình hình thực tế và khách hàng hoàn toàn đồng ý ký kết hợp đồng. Riêng bà Oanh đã giao dịch với công ty nhiều lần. Mỗi lần bà sang nhượng cho khách hàng khác thì chúng tôi đều hỗ trợ thủ tục. Vậy tại sao bà lại tố cáo sai sự thật nhằm bôi nhọ và gây mất uy tín cho chúng tôi?”

Luật sư Nguyễn Mạnh Linh (Đoàn luật sư TP. HCM) cho biết, để xác minh tính đúng sai sự việc, cơ quan điều tra cần sớm vào cuộc xác minh, làm rõ. Nếu những nội dung tố cáo của bà Lê Thị Kim Oanh sai sự thật thì bà Lý có thể kiến nghị cơ quan điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Oanh về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo điều 331 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

“Ngoài ra hành vi tố cáo sai sự thật cũng cần phải khởi tố và xử lý về tội vu khống theo điều 156 – Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 và theo khoản 3 – Điều 16 – Luật an ninh mạng 2018. Theo tôi, để giảm thiệt hại  đến kinh tế của doanh nghiệp, Cơ quan PC03 Công an TP. HCM nên thu hồi lại 2 văn bản trái pháp luật trên", Luật sư Linh nói.

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: