Đề nghị làm rõ những tố cáo sai phạm tại Công ty Điện lực Bình Định

(CLO) Đơn tố cáo gửi kèm tài liệu liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn C. H. cho rằng, hàng loạt sai phạm nghiêm trọng đang xảy ra dưới “bàn tay” tiêu khiển của ông Huỳnh Ngọc Việt, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Bình Định.

Cụ thể, ông Huỳnh Ngọc Việt cùng với DN Hoàng Phương tạo lập hợp đồng giả vào tháng 6/2016 đánh tráo Hợp đồng ban đầu đã ký kết vào 25/12/2015 nhằm bỏ một số điều khoản có lợi cho bên thuê như tiền khấu hao, thuế nhà, đất tại Điều 4.2.1 để giảm giá cho thuê xuống 10 triệu đồng/tháng…

Trong thời gian cho thuê khách sạn (2016 - 2017) bên thuê do ông Nguyễn Trung,  Đảng Viên, công nhân Điện lực Quy Nhơn làm Giám đốc. Bên thuê đã tự ý treo bảng quảng cáo Công ty xổ số Vietllot lấy tiền tư túi trong thời gian dài. Số tiền thuê bảng quảng cáo 1 năm khoảng 200 triệu đã chảy vào túi ai….

Ngoài ra, đơn thư tố cáo còn phản ánh việc bao che không xử lí đảng viên vi phạm của ông Huỳnh Ngọc Việt đối với đảng viên sinh con thứ 3 hay hành vi sử dụng bằng đại học giả để đưa con cháu vào làm việc tại công ty…

Cũng từ giữa tháng 7 đến nay, nhiều bạn đọc trên cả nước đã gửi thư về Báo Nhà báo và Công luận đề nghị vào cuộc xác minh đơn thư khiếu nại, tố cáo với những nội dung khác nhau. Theo đúng quy định của Luật Báo chí, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Tòa soạn đã tiếp nhận và xử lý các vụ việc cụ thể như sau…

Ngôi nhà của ông Thái bị khủng bố bằng bom sơn

Ngôi nhà của ông Thái bị khủng bố bằng bom sơn

1. Đơn của ông Nguyễn Văn Thái, khu 1, thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, Hải Dương phản ánh: vào hồi 00h20’ ngày 10/7/2019, một số kẻ đã đến đổ sơn pha xăng ném vào cửa của gia đình ông với tính chất chấn áp, đe dọa, trả thù người dân tố cáo. Qua đó, ông mong muốn chính quyền huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương có biện pháp bảo vệ người tố cáo. Đặc biệt, xử lí nghiêm những sai phạm của cán bộ địa phương, thực hiện nghiêm kết luận 640 của Thanh tra tỉnh Hải Dương ngày 31/10/2018 kết luận hàng loạt sai phạm trên địa bàn huyện, trong đó nổi cộm là khoản tiền 9,5 tỷ đồng tại xã Hưng Thịnh và 53.000 m2 đất nông nghiệp giao trái thẩm quyền tại xã Thái Học…

2. Đơn khiếu nại của ông Trương Minh Tài, ấp Phước Lý, xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai phản ánh về việc thu hồi đất của dân giao cho doanh nghiệp tư nhân thực hiện dự án nhưng thực tế là phân lô đem bán đất nền, kiếm lời trái pháp luật tại Dự án chợ Đại Phước, huyện Nhơn Trạch.

Cụ thể, gia đình ông có 3.182m2 đất, số thửa 42, tờ bản đồ số 15 thuộc xã Đại Phước, được UBND huyện Nhơn Trạch cấp GCN QSDĐ năm 2000. Trên phần đất này đã bị thu hồi một phần diện tích theo dự án giao thông mở rộng tỉnh lộ 769 và đường vào khu tái định cư Đại Lộc hết 1.111 m2, hiện nay gia đình tôi đảng quản lí, sử dụng là 2.071m2.

Ngày 17/2/2006, UBND huyện Nhơn Trạch đã ban hành QĐ thu hồi đất của ông để giao cho DNTN Huỳnh Minh thực hiện dự án chợ và khu phố nhà và phần lớn diện tích đất này nằm trong phần xây dựng nhà phố nhằm mục đích kinh doanh của DNTN Huỳnh Minh. Do việc ban hành QĐ trên là vi phạm Luật Đất đai nên TAND huyện Nhơn Trạch đã tuyên hủy QĐ 561/QĐ-CT-UBND…Qua đó, ông đề nghị cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, giám sát đối với dự án. Chấp thuận cho gia đình ông được tiếp tục quản lí, sử dụng và đầu tư xây dựng phần diện tích đất mà UBND tỉnh Đồng Nai, UBND huyện Nhơn Trạch dự định thu hồi bàn giao cho DNTN Huỳnh Minh kinh doanh kiếm lời.

3. Đơn kêu cứu khẩn cấp của bà Nguyễn Thị Mỹ Phương, Ninh Quang, Ninh Hòa, Khánh Hòa tố cáo và kiến nghị khởi tố vụ án hình sự đối với ông Lưu Hoàng Th. Cùng đồng bọn về hành vi cho vay nặng lãi và cưỡng đoạt tài sản gửi các cơ quan tố tụng tỉnh Khánh Hòa….

4. Đơn của ông Lương Trọng Thắng, làng cổ Đông Sơn, phường Hàm Rồng, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa kiến nghị Công ty CP Du lịch Kim Quy, tại phường Hàm Rồng, Thanh Hóa do ông Lê Văn Luyện, nguyên là cán bộ cao cấp, nguyên là Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Thanh Hóa làm Giám đốc và ông Cao Thanh Luyện – nguyên PGĐ Công ty xây dựng K2 làm PGĐ đã ký hợp đồng Hợp tác kinh doanh số 01/HĐ-KT ngày 25/7/2005 trái pháp luật với UBND phường Hàm Rồng và khi thực hiện lại vi phạm hợp đồng, vi phạm pháp luật, xây dựng trái phép các khu nhà tôn, xâm phạm khu vực mồ mã, mộ tổ của dòng họ..

Xây dựng trái phép Nhà Chùa, Nhà Hội quản, xây dựng các dãy nhà lợp tôn trong khu vực bất khả xâm phạm. Ngày 28/7/2017, Sở VHTTDL tỉnh Thanh Hóa đã ban hành văn bản nêu rõ “Di tích Động Tiên Sơn thuộc quyền quản lí, bảo vệ, phát huy giá trị di tích của chính quyền địa phương các cấp” nhưng đến nay Công ty Kim Quy vẫn chiếm dụng, quản lí, khai thác, thu nhiều lần tiền, nhiều mức tiền với người dân thăm động.

Đặc biệt, hàng chục ha đất nông nghiệp mà trước đây người dân làng cổ Đông Sơn sử dụng trồng lúa nuôi sống bản thân và tạo của cải vật chất cho xã hội bị Công ty Kim Quy bỏ hoang làm cho khoảng 300 lao động không công ăn việc làm…

 Để có cơ sở thông tin tới bạn đọc, Ban biên tập chuyển nội dung đơn thư đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định và thông tin đến Báo kết quả để Báo Nhà báo và Công luận trả lời bạn đọc theo quy định của Luật Báo chí. Đồng thời, Báo Nhà báo và Công luận đã cử phóng viên xác minh theo quy định./.

NB&CL

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: