Hàng loạt Hợp tác xã hoạt động bất chấp pháp luật!

(NB&CL) Việc buông lỏng trong thực hiện quản lý đất đai, môi trường, đầu tư xây dựng của UBND huyện Chợ Mới và UBND xã Quảng Chu đã gây hậu quả nghiêm trọng khi để hàng chục nghìn m2 đất công bị chiếm dụng và sử dụng không đúng mục đích…

HTX “mọc” trên đất quy hoạch cụm công nghiệp

Ngoài các doanh nghiệp vi phạm như Báo Nhà báo & Công luận đã thông tin trong bài viết: “Chợ Mới (Bắc Kạn): Chính quyền buông lỏng quản lý, doanh nghiệp ngang nhiên vi phạm xây dựng, lấm chiếm đất đai!”, đăng trên số báo 48/2023, trong quá trình Thanh tra toàn diện về quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, môi trường, đầu tư, xây dựng và các nội dung liên quan tại xã Quảng Chu, Thanh tra huyện Chợ Mới còn phát hiện nhiều hợp tác xã hoạt động bất chấp quy định của pháp luật.

hang loat hop tac xa hoat dong bat chap phap luat hinh 1

UBND huyện Chợ Mới.

Cụ thể, HTX An Hòa Phát, có địa chỉ thôn Đèo Vai 2, xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới do ông Phạm Tiến Long làm Giám đốc.

Khu đất xây dựng dự án của HTX có nguồn gốc của hộ gia đình, cá nhân với tổng diện tích là 5.526,4m2, đất trồng cây hằng năm khác. Đây là đất đã quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 là đất cụm công nghiệp. Không đủ điều kiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, khu đất không còn nguyên trạng ban đầu. Hiện trạng đã san gạt, tạo mặt bằng diện tích là: 5.526,4m2, trên đất đã xây dựng nhà xưởng diện tích 1.844,0m2; nhà ăn: 95,5m2; nhà tập thể công nhân: 76,2m2; khu vực sân bê tông, khu phụ trợ: 3.510,7m2. Tại thời điểm kiểm tra, ông Phạm Tiến Long không cung cấp được thông báo khởi công xây dựng.

Ngoài ra, HTX chưa có kho lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại, chưa có hệ thống thu gom, xử lý nước thải sản xuất, nước thải sinh hoạt như đã nêu trong nội dung Kế hoạch bảo vệ môi trường.

Đặc biệt, dù bị Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới xử phạt vi phạm hành chính (Quyết định xử phạt số 1364/QĐ-XPVPHC ngày 9 tháng 7 năm 2021 xử phạt vi phạm hành chính ông Phạm Tiến Long cư trú tổ 15, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội về hành vi sử dụng đất sai mục đích với diện tích 1.530,0m2 số tiền phạt 22.500.000 đồng, nộp tiền ngày 14 tháng 7 năm 2021) nhưng đơn vị này chưa khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.

Tiếp đó, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Quảng Chu đã ra Quyết định số 255/QĐ-XPVPHC ngày 11/8/2022 xử phạt vi phạm hành chính HTX An Hòa Phát không có kho lưu trữ tạm thời chất thải nguy hại, chưa có hệ thống thu gom, xử lý nước thải sản xuất, nước thải sinh hoạt, số tiền phạt 3,5 triệu đồng, không thực hiện việc quan trắc, giám sát môi trường, số tiền phạt 1,5 triệu đồng nhưng tại thời điểm thanh tra, đơn vị này chưa nộp tiền phạt và chưa làm kho lưu trữ tạm thời chất thải nguy hại, chưa có hệ thống thu gom, xử lý nước thải sản xuất, nước thải sinh hoạt.

Cũng theo Thanh tra huyện Chợ Mới, HTX An Hòa Phát không có chủ trương chấp thuận đầu tư của cơ quan có thẩm quyền; Không có hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, tổng mặt bằng xây dựng và các thủ tục liên quan; Không có Giấy phép xây dựng.

Tương tự, HTX Tấn Phát, có địa chỉ thôn Đèo Vai 2, xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới, do ông Nguyễn Hữu Tùng làm Giám đốc Hợp tác xã cũng xảy ra những sai phạm tương tự.

Theo Thanh tra huyện Chợ Mới, tại thời điểm thanh tra khu đất không còn hiện trạng ban đầu. Hiện trạng đã san gạt có diện tích là 4.208,0m2, trên đất đã xây dựng nhà xưởng diện tích 1.577,5m2; nhà điều hành: 22,6m2; nhà ăn: 182,2m2; nhà xe: 122,5m2; khu vực sân bê tông: 2.303,2m2, còn lại 1.009,6m2 đất bằng trồng cây hàng năm khác.

HTX đã thực hiện chương trình quan trắc, giám sát môi trường. Chưa có kho lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại, chưa có hệ thống thu gom, xử lý nước thải sản xuất, nước thải sinh hoạt như đã nêu trong nội dung Kế hoạch bảo vệ môi trường.

HTX này cũng bị Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới xử phạt vi phạm hành chính  số tiền phạt 22.500.000 đồng, xử phạt vi phạm hành chính ông Nguyễn Hữu Tùng về hành vi hủy hoại đất với diện tích 4.208,0m2 số tiền phạt 20 triệu đồng, tiền phạt nộp chậm tiền phạt 320.000 đồng nhưng đơn vị chưa khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.

Ngoài ra, HTX này cũng hoạt động khi không có chủ trương chấp thuận đầu tư của cơ quan có thẩm quyền; Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, tổng mặt bằng xây dựng và các thủ tục liên quan và giấy phép xây dựng.

“Điểm tên” hàng loạt cán bộ phải chịu trách nhiệm

Ngoài 2 HTX trên, còn có HTX Lâm Gia cũng trong tình trạng tương tự. Tại thời điểm kiểm tra, khu đất không còn hiện trạng ban đầu. Hiện trạng đã được san gạt, tạo mặt bằng có diện tích là: 4.019,3m2, trên đất đã xây dựng nhà xưởng diện tích 1.240,0m2; nhà điều hành diện tích 47,8m2; nhà công nhân diện tích: 53,40m2; khu vực sân bê tông: 2.678,1m2.

Xác định cấp công trình nhà xưởng, căn cứ theo quy định tại Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014 đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 30 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, các công trình trên phải có giấy phép xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp trước khi xây dựng. Tuy nhiên, đơn vị này không xuất trình được giấy tờ liên quan.

Tiếp đó là HTX Phương Thảo. Theo Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 là đất Cụm công nghiệp, tức không đủ điều kiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất nhưng tại thời điểm kiểm tra, khu đất đã được san gạt, tạo mặt bằng có diện tích là: 5.887,5 m2, trên đất đã xây dựng nhà xưởng diện tích 1.625,5m2; nhà điều hành diện tích: 57,2m2; nhà công nhân diện tích: 40,3m2; nhà hơi diện tích: 98,1m2; nhà vệ sinh: 14,7m2; khu vực sân bê tông: 2.224,90m2, còn lại 1.826,8m2 đất trồng cây hằng năm khác.

Dù bị cơ quan chức năng xử phạt về hành vi hủy hoại đất nhưng đơn vị chưa khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.

Đặc điểm chung của các HTX này khi đi vào hoạt động là đều trong tình trạng 3 không: Không chấp thuận chủ trương đầu tư của cơ quan có thẩm quyền; Không hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, tổng mặt bằng xây dựng và các thủ tục liên quan; Không giấy phép xây dựng.

Trách nhiệm để xảy ra sai phạm trên thuộc về Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới - ông Nguyễn Văn Hùng; ông Nguyễn Văn Lịch - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện; Công chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện được giao phụ trách lĩnh vực, địa bàn xã Quảng Chu trong thời kỳ thanh tra, tại các Quyết định số 358/QĐ-TNMT ngày 5/11/2020, Quyết định số 342/QĐ-TNMT ngày 20/8/2021, Quyết định số 04/QĐ-TNMT ngày 27/1/2022 của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chợ Mới về việc phân công nhiệm vụ, lĩnh vực công tác đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, công chức Phòng Tài nguyên và Môi trường; ông Nguyễn Đình Quyết - Chủ tịch UBND xã Quảng Chu thời kỳ thanh tra; ông Ngô Thế Khôi - Công chức Địa chính xã Quảng Chu thời kỳ thanh tra ; ông Lục Văn Cường - Chủ tịch UBND xã Quảng Chu; ông Nguyễn Trọng Triển - Công chức Địa chính xã Quảng Chu và các thành viên Tổ công tác được thành lập theo các Quyết định của UBND xã Quảng Chu (Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 12/1/2021; Quyết định số 49/QĐ-UBND ngày 14/2/2022); ông Lâm Đức Hùng - Giám đốc HTX Lâm Gia; ông Hoàng Trọng Quý - Giám đốc HTX Phương Thảo; ông Phạm Tiến Long - Giám đốc HTX An Hoà Phát; ông Nguyễn Hữu Tùng - Giám đốc HTX Tấn Phát…

PV

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: