Hòa Bình: UBND huyện Lương Sơn “hợp thức hóa” sai phạm cho doanh nghiệp hoạt động?

(CLO) Trong khi người dân muốn 'xóa sổ' nhà máy sữa chua trân châu Hạ Long khỏi địa bàn dân cư vì xây dựng không phép, gây ô nhiễm môi trường thì UBND huyện Lương Sơn lại có dấu hiệu tạo điều kiện “hợp thức hóa” sai phạm cho doanh nghiệp?

Trước đó, báo Nhà báo và Công luận đã có bài viết “UBND huyện Lương Sơn ‘bất lực’ trước hàng loạt sai phạm của doanh nghiệp” phản ánh hàng loạt sai phạm Công ty CP sữa chua trân châu Hạ Long.

20210113_003242
UBND huyện lương sơn đang

UBND huyện lương sơn đang " tạo điều kiện" cho Công ty CP sữa chua trân châu Hạ Long sau khi xd nhà xưởng không phép đi vào hoạt động xả thải trực tiếp ra môi trường được tồn tai.

Cụ thể, từ khi đi vào hoạt động sản xuất, Công ty CP sữa chua trân châu Hạ Long liên tục bị người dân và chính quyền chỉ ra nhiều sai phạm như sử dụng đất sai mục đích, tự ý xây dựng nhà xưởng trái phép, lấn chiếm đất công xây dựng trạm biến áp trái phép…

Công ty CP sữa chua trân châu Hạ Long ngang nhiên xây dựng 1 trạm biến áp trên diện tích đất do UBND xã Nhuận trạch quản lý.

Công ty CP sữa chua trân châu Hạ Long ngang nhiên xây dựng 1 trạm biến áp trên diện tích đất do UBND xã Nhuận trạch quản lý.

Hiện nay, doanh nghiệp cũng chưa có cam kết bảo vệ môi trường, chưa có hệ thống thu gom, xử lý nước thải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật. Nước thải trong quá trình sản xuất không được xử lý mà xả thải trực tiếp ra môi trường. Hậu quả làm cá chết hàng loạt, thiệt hại kinh tế rất lớn của người dân, gây bức xúc trong nhân dân và dư luận.

Điều đáng lo ngại cho sức khỏe của người tiêu dùng là một khối lượng lớn sản phẩm sữa chua được tiêu thụ hàng ngày nhưng chưa được cơ quan kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm phê duyệt. Công tác an toàn vệ sinh thực phẩm chưa được chứng nhận!?

Mặc dù đã có rất nhiều những văn bản, biên bản kiểm tra rồi xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, đất đai, môi trường… mà UBND xã Nhuận Trạch, UBND huyện Lương Sơn lập ra để xử lí sai phạm của doanh nghiệp. Tuy nhiên, những văn bản chỉ nằm trên giấy mà không được xử lý dứt điểm.

Sự coi thường pháp luật của Công ty CP sữa chua trân châu Hạ Long và sự buông lỏng quản lý của các cấp chính quyền huyện Lương Sơn không đứng ra ngăn chặn kịp thời, thậm chí có dấu hiệu bao che, tiếp tay cho doanh nghiệp sai phạm đã khiến cho người dân thôn Suối Sếu A “sống dở, chết dở”, hàng ngày vẫn kêu cứu trong vô vọng.

20201226_160258
Nhà xưởng xd không phép của Công ty CP sữa chua trân châu Hạ Long đã đi vào hoạt động chính thức được hơn 1 năm.

Nhà xưởng xd không phép của Công ty CP sữa chua trân châu Hạ Long đã đi vào hoạt động chính thức được hơn 1 năm.

Trao đổi với PV, ông Đinh Duy Hưng – Phó trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Lương Sơn thừa nhận: ‘Chúng tôi vào kiểm tra đã phát hiện Công ty CP sữa chua trân châu Hạ Long xây dựng nhà xưởng không có phép, sau đó báo cáo lãnh đạo huyện và đã có xử phạt’.

Trước câu hỏi của PV: Tại sao phía doanh nghiệp này xây dựng trái phép, đã có những văn bản xử phạt và yêu cầu cưỡng chế mà phía UBND huyện lại không xử lí dứt điểm? ông Hưng đưa ra câu trả lời khá bất ngờ: “Việc cưỡng chế, tháo dỡ sai phạm của doanh nghiệp thì chưa nói trước được việc này vì mức độ, quy mô của họ còn để xem xét có cưỡng chế hay không vì người ta xây dựng nhà xưởng cũng nhỏ chỉ to hơn nhà dân một chút khoảng 1190m2, nếu tháo dỡ thì cũng gây tổn thất, lãng phí. Chính vì thế mà UBND Huyện cũng chưa lập hội đồng để tháo dỡ vi phạm, UBND huyện báo cáo lên UBND tỉnh trước để xin ý kiến việc này, nếu tỉnh chỉ đạo tháo dỡ thì huyện mới tiến hành”.

PV có đề nghị ông Hưng cung cấp văn bản báo cáo lên UBND tỉnh Hòa Bình về việc này nhưng ông Hưng không cung cấp được. Tại buổi làm việc, lãnh đạo phòng Kinh tế Hạ tầng thừa nhận trách nhiệm khi để xảy ra việc vi phạm của doanh nghiệp.

Ông Đinh Duy Hưng – Phó trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Lương Sơn trong buổi làm việc với phóng viên.

Ông Đinh Duy Hưng – Phó trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Lương Sơn trong buổi làm việc với phóng viên.

Liên quan đến vấn đề xả thải ô nhiễm môi trường, ông Nguyễn Khắc Yến – Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường cho biết: “Công ty CP sữa chua trân châu Hạ Long chưa có bất kì giấy tờ nào liên quan đến môi trường, họ đang sản xuất là bất hợp pháp”, còn việc xử lí những sai phạm này ra sao thì ông Yến không trả lời.

UBND huyện Lương Sơn "cố tình" hợp thức sai phạm

Hàng loạt sai phạm của Công ty CP sữa chua trân châu Hạ Long đã rõ. Tuy nhiên, thay vì thành lập hội đồng để tháo dỡ, cưỡng chế phần vi phạm, UBND huyện Lương Sơn hợp thức hóa, tạo điều kiện cho doanh nghiệp “gạo nấu thành cơm” bằng văn bản mới đây nhất do ông Nguyễn Phương Đông – Phó chủ tịch UBND huyện kí ngày 8/01/2021 gửi lên Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình về việc thẩm định hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất sữa chua trân châu Hạ Long tại thôn Suối Sếu A, xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn.

Theo đó, dự án nhà máy sản xuất sữa chua trân châu Hạ Long phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Hiện trạng đất là đất ở nông thôn đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác giải phóng mặt bằng thuận lợi. Dự án nằm trong khu dân cư thôn Suối Sếu A, xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn. Vị trí dự án chưa phù hợp với quy hoạch chung theo quyết định số 1763/QĐ-UBND ngày 14/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh, chưa phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, chưa có trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021. Ủy ban huyện Lương Sơn đồng ý bổ sung danh mục dự án vào quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất năm 2021, cập nhật bổ sung điều chỉnh quy hoạch chung theo quyết định số 1763/QĐ-UBND ngày 14/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ủy ban nhân dân huyện Lương Sơn đồng ý chủ trương đầu tư dự án nhà máy sản xuất sữa chua trân châu Hạ Long. UBND huyện đề nghị Sở kế hoạch và Đầu tư khi trình quyết định chủ trương đầu tư dự án quan tâm như: Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định và đánh giá tác động môi trường của dự án, đảm bảo nước thải của dự án ra khu dân cư không gây ô nhiễm môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định dây chuyền, công nghệ máy móc thiết bị của dự án để đảm bảo tiếng ồn của dự án không ảnh hưởng đến sinh hoạt của dân cư, Sở Xây dựng thẩm định thiết kế xây dựng các công trình của dự án đảm bảo khoảng cách đối với nhà ở của người dân xung quanh…

Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin./.

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: