Hoa Kỳ có 5 nhà đầu tư tại Hà Nam với tổng số vốn khoảng 100 triệu USD

(CLO) Theo Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Trương Quốc Huy, Hà Nam nằm trong tốp 10 tỉnh, thành phố đứng đầu về thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Trong đó Hoa Kỳ là 1 trong 10 quốc gia, vùng lãnh thổ đang có dự án đầu tư tại Hà Nam với 5 nhà đầu tư có tổng số vốn đầu tư đạt khoảng 100 triệu USD.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam Trương Quốc Huy vừa có buổi tiếp, làm việc với Ngài Marc E.Knapper, Đại sứ Hòa Kỳ tại Việt Nam cùng đoàn công tác của Đại sứ quán thăm và làm việc tại tỉnh Hà Nam.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Trương Quốc Huy đã giới thiệu khái quát với Đại sứ về vị trí địa lý, môi trường đầu tư và các lợi thế của tỉnh Hà Nam.

hoa ky co 5 nha dau tu tai ha nam voi tong so von khoang 100 trieu usd hinh 1

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Trương Quốc Huy làm việc với Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam ngài Marc E. Knapper. Ảnh Thế Trang

Hà Nam đang trong nhóm các địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất cả nước. Tỉnh cũng nằm trong tốp 10 tỉnh, thành phố đứng đầu về thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Trong đó Hoa Kỳ là 1 trong 10 quốc gia, vùng lãnh thổ đang có dự án đầu tư tại Hà Nam với 5 nhà đầu tư có tổng số vốn đầu tư đạt khoảng 100 triệu USD.

Đặc biệt, trong thời gian qua, Hà Nam cũng đã tạo điệu kiện thuận lợi nhất về thủ tục hành chính, mặt bằng để PepsiCo Food Việt Nam đầu tư xây dựng Nhà máy trị giá 90 triệu USD tại KCN Đồng Văn I (Duy Tiên).

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn, thời gian tới, sẽ có nhiều doanh nghiệp Mỹ tiếp tục đầu tư vào lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng; sản xuất nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo tại Hà Nam.

Không chỉ chú trọng phát triển công nghiệp với các chính sách thu hút đầu tư hấp dẫn, trong những năm gần đây, Hà Nam còn chú trọng phát triển mạnh về du lịch. Năm 2023, Hà Nam được Giải thưởng Du lịch thế giới (World Travel Awards) vinh danh là “Điểm đến văn hóa địa phương hàng đầu thế giới”. Trong 6 tháng đầu năm 2024, Hà Nam đã đón gần 4 triệu lượt du khách.

Thay mặt đoàn công tác, Ngài Đại sứ Marc E. Knapper trân trọng cảm ơn sự đón tiếp thân tình, cởi mở của lãnh đạo UBND tỉnh Hà Nam. Đồng thời nhấn mạnh: Mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ ngày càng gắn bó, chặt chẽ.

hoa ky co 5 nha dau tu tai ha nam voi tong so von khoang 100 trieu usd hinh 2

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy tặng quà Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam ngài Marc E. Knapper.

Chuyến thăm đến Hà Nam lần này làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ của Hoa Kỳ với Việt Nam nói chung và tỉnh Hà Nam nói riêng, đồng thời mở ra sự hợp tác giữa 2 nước trên tất cả các lĩnh vực.

Qua chuyến thăm lần này, Ngài Đại sứ Marc E. Knapper nhìn nhận tỉnh Hà Nam có cảnh quan thiên nhiên đẹp, nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển mạnh mẽ; đồng thời đánh giá cao sự quan tâm của tỉnh trong phát triển khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, năng lượng tái tạo...

Ngài Đại sứ cho biết, thời gian tới sẽ nỗ lực kết nối, hỗ trợ các lĩnh vực mà tỉnh Hà Nam đang tập trung thu hút đầu tư như công nghiệp công nghệ cao, phát triển du lịch tới các doanh nghiệp của Hoa Kỳ; đồng thời tích cực thúc đẩy hợp tác hữu nghị với hai địa phương của Hoa Kỳ, tăng cường hợp tác đầu tư giữa Hà Nam và Hoa Kỳ một cách hiệu quả.

Xem thêm

Doanh nghiệp nhà nước cần một cuộc cải cách thể chế thực chất

Doanh nghiệp nhà nước cần một cuộc cải cách thể chế thực chất

(NB&CL) Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế nhà nước trong giai đoạn phát triển mới không chỉ dừng lại ở việc khẳng định vai trò chủ đạo, mà quan trọng hơn là định nghĩa lại cách thức thực hiện vai trò này theo hướng “kiến tạo – dẫn dắt – lan tỏa”. Tuy nhiên, để chuyển hóa tư duy thành năng lực thực chất, khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) phải vượt qua những mâu thuẫn nội tại kéo dài nhiều năm.
Quảng Trị: Dự án cảng biển 15.000 tỷ đồng “chạy nước rút” để khai thác 2 bến đầu tiên

Quảng Trị: Dự án cảng biển 15.000 tỷ đồng “chạy nước rút” để khai thác 2 bến đầu tiên

(CLO) Dự án cảng nước sâu Mỹ Thủy, “cửa ngõ” logistics chiến lược của tỉnh Quảng Trị trên tuyến Hành lang kinh tế Đông - Tây với vốn đầu tư 15.000 tỷ đồng, đang được triển khai thi công “chạy nước rút” để sớm đưa vào khai thác 2 bến cảng đầu tiên thuộc giai đoạn 1.
Muốn doanh nghiệp Nhà nước bứt phá, phải xóa “nỗi sợ trách nhiệm”

Muốn doanh nghiệp Nhà nước bứt phá, phải xóa “nỗi sợ trách nhiệm”

(NB&CL) Trao đổi với Báo Nhà báo và Công luận, Luật sư Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch Công ty Luật SBLAW khẳng định: Nghị quyết 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước không chỉ là một văn bản định hướng chính trị đơn thuần, mà nó chứa đựng những thay đổi mang tính "vượt rào" về tư duy thể chế.
Doanh nghiệp nhà nước phải vận hành theo logic thị trường

Doanh nghiệp nhà nước phải vận hành theo logic thị trường

(NB&CL) Nghị quyết 79-NQ/TW (Nghị quyết 79) được ban hành trong bối cảnh yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực doanh nghiệp nhà nước ngày càng trở nên cấp thiết, khi khu vực này vẫn nắm giữ nguồn lực lớn nhưng hiệu quả chưa tương xứng.
Cỡ chữ bài viết: