Hưng Yên: Nhiều gói thầu dính nghi vấn gian lận trong đấu thầu?

(CLO) Liên tiếp nhiều gói thầu dính nghi vấn gian lận trong đấu thầu, thi công không đúng so với thiết kế được phê duyệt đang diễn ra tại Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thuỷ lợi tỉnh Hưng Yên.

Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thuỷ lợi tỉnh Hưng Yên (Công ty KTCT thủy lợi tỉnh Hưng Yên) là doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu, trực thuộc UBND tỉnh Hưng Yên, hoạt động công ích trong lĩnh vực tưới, tiêu, cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh kinh tế trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

hung yen nhieu goi thau dinh nghi van gian lan trong dau thau hinh 1

Trụ sở Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thuỷ lợi tỉnh Hưng Yên

Trong kế hoạch đầu tư phát triển năm 2022, Công ty KTCT Thủy lợi tỉnh Hưng Yên sẽ tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc 5 dự án, bao gồm: Cải tạo, nâng cấp trạm bơm không ống cột nước thấp Đầm Sen, huyện Yên Mỹ; Cải tạo, nạo vét và kè một số đoạn trên sông Ngưu Giang; Cải tạo, nâng cấp trạm bơm không ống cột nước thấp chợ Thi, huyện Ân Thi; Cải tạo, nâng cấp trạm bơm không ống cột nước thấp Phúc Bố, thị xã Mỹ Hào và trạm bơm tiêu không ống cột nước thấp Văn Giang II, huyện Yên Mỹ và triển khai thêm 1 gói thầu đã có kết quả lựa chọn nhà thầu cuối năm 2021.

hung yen nhieu goi thau dinh nghi van gian lan trong dau thau hinh 2

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu do ông Đặng Ngọc Quỳnh - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hưng Yên ký ngày 12/1/2022.

Tuy nhiên, việc lựa chọn nhà thầu cho cả 6 gói thầu này lại dính nghi vấn gian lận trong đấu thầu, các dự án triển khai có dấu hiệu thi công không đúng so với thiết kế, bớt xén nguyên vật liệu.

Đơn cử như tại gói thầu “Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Cải tạo, nâng cấp trạm bơm không ống cột nước thấp Đầm Sen, huyện Yên Mỹ”.

Tại quyết định số 98, ngày 12/1/2022, ông Đặng Ngọc Quỳnh - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hưng Yên đã ký quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình cải tạo, nâng cấp trạm bơm không ống cột nước thấp Đầm Sen, huyện Yên Mỹ.

Quyết định nêu rõ: Giao Công ty KTCT thủy lợi tỉnh và các sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, đảm bảo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

Trên cơ sở nội dung  báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu của Tổ chuyên gia thuộc Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và môi trường đô thị, Công ty KTCT thủy lợi tỉnh Hưng Yên đã có quyết định phê duyệt kết quả trúng thầu cho Liên danh Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư Bắc Bình – Công ty cơ khí điện Hải Dương – Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Thành Phát Hưng Yên, do ông Nguyễn Anh Tú – Giám đốc phê duyệt tại quyết định số 11, ngày 11/3/2022.

hung yen nhieu goi thau dinh nghi van gian lan trong dau thau hinh 3

Một trong các quyết định trúng thầu được ông Nguyễn Anh Tú phê duyệt

Để trúng gói thầu này, tại phần kê khai nhân sự chủ chốt trong hồ sơ năng lực dự thầu, Liên danh nhà thầu đã đề xuất các nhân sự bao gồm: Nguyễn Văn Thắng (Chỉ huy trưởng), Trần Văn Duy và Nguyễn Văn Quang (cán bộ kỹ thuật hiện trường), Nguyễn Quang Thuận (cán bộ giám sát hiện trường).

Tuy nhiên, nhân sự Nguyễn Văn Quang cũng đang được Liên danh Công ty cổ phần Hoàng Gia - Công ty cơ khí điện Hải Dương kê khai là cán bộ kỹ thuật hiện trường cho dự án “Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Cải tạo, nâng cấp trạm bơm không ống cột nước thấp Phúc Bố, thị xã Mỹ Hào”.

Còn nhân sự Nguyễn Quang Thuận thì đang được Liên danh Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Thành Phát Hưng Yên - Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Tân Á kê khai sử dụng là cán bộ giám sát hiện trường tại dự án “Thi công xây dựng công trình Cải tạo, nạo vét và kè một số đoạn trên sông Ngưu Giang”.

Tất cả các dự án trên đều do Công ty KTCT thủy lợi tỉnh Hưng Yên làm chủ đầu tư.

Việc nhà thầu kê khai nhân sự trùng lặp ở các gói thầu có dấu hiệu vi phạm điều 89 – Luật Đấu thầu 2013 và Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: “Nhà thầu không được kê khai những nhân sự đã huy động cho gói thầu khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu này. Trường hợp kê khai không trung thực thì nhà thầu sẽ bị đánh giá là gian lận”.

Theo đó, trường hợp nhà thầu cung cấp thông tin không trung thực, vi phạm hành vi bị cấm theo quy định tại khoản 4 Điều 89, Luật Đấu thầu thì nhà thầu sẽ bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu từ 3 năm đến 5 năm theo quy định tại khoản 1 Điều 122, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Còn theo Điều 222 Bộ luật Hình sự, người nào thực hiện một trong những hành vi quy định tại Khoản 1 Điều 222, trong đó có hành vi gian lận trong đấu thầu, gây thiệt hại về tài sản từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng hoặc dưới 100 triệu đồng nhưng đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Thậm chí, có thể bị phạt tù cao nhất đến 20 năm nếu phạm tội gây thiệt hại về tài sản có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên.

Liên quan đến nội dung nêu trên, được sự giới thiệu của ông Nguyễn Anh Tú – GĐ Công ty KTCT thủy lợi tỉnh Hưng Yên, PV báo Nhà báo & Công luận đã có buổi làm việc với ông Ngô Quang Khánh – Trưởng phòng Quản lý dự án.

Về nội dung thi công không đúng so với thiết kế thì ông Khánh công nhận việc làm đúng 100 % là điều khó thực hiện được, trong quá trình thi công có thể thiếu một vài thanh thép cũng không ảnh hưởng gì nhiều.

Còn về nội dung có sự trùng lặp nhân sự, ban đầu ông Khánh phủ nhận là không có sự trùng lặp nhân sự như PV phản ánh. Tuy nhiên, khi PV cung cấp đầy đủ thông tin về nội dung trùng lặp nhân sự thì ông Khánh cho cán bộ kiểm tra lại hồ sơ lưu tại cơ quan và công nhận là có sự trùng lặp nhân sự như trên. Mặc dù vậy, việc xử lý như thế nào đối với trường hợp vi phạm của nhà thầu thì ông Khánh phải chờ xin ý kiến của cấp trên do không đủ thẩm quyền.

Và cũng kể từ đó, các số điện thoại báo bận hoặc thuê bao không liên lạc được khi PV liên hệ làm việc.

Theo tài liệu mà PV có được, ngoài 3 gói thầu nêu trên, còn có 3 gói thầu khác cũng do Công ty KTCT thủy lợi tỉnh Hưng Yên làm chủ đầu tư có sử dụng chung nhân sự trong hồ sơ năng lực dự thầu là Kỹ sư Nguyễn Văn Trương ở vị trí cán bộ phụ trách hiện trường cho 3 gói thầu: “Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Trạm bơm tiêu không ống cột nước thấp Văn Giang II, huyện Yên Mỹ”; “Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình trạm bơm không ống cột nước thấp Chợ Thi, huyện Ân Thi” và gói thầu “Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Hoàn trả trạm bơm Giang thuộc dự án xây dựng tuyến đường nội bộ nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình”.

Để đảm bảo việc đấu thầu được triển khai một cách công khai, minh bạch, có tính cạnh tranh cũng như việc đánh giá đầy đủ năng lực của các nhà thầu, báo Nhà báo & Công luận kính đề nghị UBND tỉnh Hưng Yên cần sớm vào cuộc, chỉ đạo các Sở, Ban, Ngành liên quan xác minh, làm rõ, xử lý các sai phạm nếu có và làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân có liên quan đến sai phạm.

Báo Nhà báo & Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: