Kim Động (Hưng Yên): Cơ quan chức năng làm ngơ, bến bãi ngang nhiên hoạt động trong mùa mưa lũ

(NB&CL) Theo quy định, thời điểm mùa mưa lũ (1/5 - 31/10 hàng năm), bến bãi phải dừng hoạt động. Tuy nhiên, dọc tuyến sông Hồng chảy qua địa bàn huyện Kim Động, hàng loạt bến bãi tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng vẫn vô tư hoạt động vi phạm pháp luật đê điều...

Tại huyện Kim Động có 8 bến bãi được cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên giám sát việc hoạt động và đa phần đã được cấp các thủ tục liên quan đến chủ trương đầu tư, Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa... Có thể kể đến các doanh nghiệp hiện nay nằm trên địa bàn huyện Kim Động đang hoạt động tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng (chủ yếu là cát đen, cát vàng) như: Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Vi Thành (xã Thọ Vinh), Công ty TNHH Xuân Hồng (xã Thọ Vinh), Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phú Thịnh (xã Phú Thịnh), Công ty TNHH DV&TM Hoàng Anh (xã Mai Động), Công ty Cổ phần Vân Đức (xã Mai Động, xã Hùng An, xã Đức Hợp).

Những núi cát vẫn được Công ty TNHH Xuân Hồng chất cao ven sông Hồng trong mùa mưa bão tại huyện Kim Động.

Những núi cát vẫn được Công ty TNHH Xuân Hồng chất cao ven sông Hồng trong mùa mưa bão tại huyện Kim Động.

Theo quy định, nơi xây dựng bến, bãi tập kết vật liệu xây dựng cát, sỏi phải phù hợp với địa điểm được quy hoạch xây dựng bến, bãi tập kết vật liệu xây dựng cát, sỏi trên địa bàn tỉnh. Chiều cao tập kết cát, sỏi tối đa 5m; xung quanh bến bãi phải xây dựng tường bao để đảm bảo cát, sỏi và nước thải không được tràn ra ngoài phạm vi bến bãi... Đặc biệt, thời gian được sử dụng bến bãi trong năm là mùa khô (từ 1/11 năm trước đến hết 30/4 năm sau). Khi đến mùa mưa lũ (từ 1/5 đến hết 31/10 hàng năm) phải giải phóng bến bãi để không ảnh hưởng đến khả năng thoát lũ của lưu vực...

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, các bến bãi tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện Kim Động vẫn hoạt động một cách tấp nập. Những chuyến tầu chở vật liệu xây dựng như cát, đá, sỏi, than và chở đất vẫn vô tư cập bến mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Trong khi đó, những chiếc xe được cơi nới thùng thành, có dấu hiệu quá tải được huy động để vận chuyển vật liệu xây dựng vô tư chạy ầm ầm trên tuyến đê sông Hồng.

Khu vực bến bãi của Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Vi Thành bên cạnh bến đò Vườn Chuối vẫn đang hoạt động tấp nập.

Khu vực bến bãi của Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Vi Thành bên cạnh bến đò Vườn Chuối vẫn đang hoạt động tấp nập.

Phóng viên có mặt tại khu vực bến bãi của Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Vi Thành (xã Thọ Vinh), nhận thấy  con đường từ tuyến đê sông Hồng vào bến bãi (cũng là con đường ra bến đò Vườn Chuối) đã bị tàn phá nặng nề bởi xe quá tải. Ngay sát rìa sông, những đống cát đen, cát vàng cao hơn 5m vẫn được tập kết mà không hề được giải tỏa; những chiếc xe Howo có tải trọng hàng chục tấn vẫn ra vào để chuyên chở cát đen, cát vàng đi tiêu thụ.

Cũng tại xã Thọ Vinh, Công ty TNHH Xuân Hồng được UBND tỉnh Hưng Yên cho phép được xây dựng bến là một bến neo đậu tầu, thuyền và bốc xếp vật liệu tạm thời (Quyết định số 756/QĐ-UBND). Theo ghi nhận của phóng viên, doanh nghiệp này vẫn đang cho hoạt động bơm cát đen từ ngoài sông Hồng lên khu vực bãi tập kết tạo thành những núi cát khổng lồ. Ngay trên đỉnh bãi, những chiếc máy xúc vẫn đang hoạt động tạo thành những hố lớn để có thể chất được nhiều vật liệu xây dựng hơn.

Những chuyến tàu chở than của Công ty TNHH DV&TM Hoàng Anh vẫn cập bến xã Mai Động, rìa sông là những đống vật liệu xây dựng lớn không được giải tỏa.

Những chuyến tàu chở than của Công ty TNHH DV&TM Hoàng Anh vẫn cập bến xã Mai Động, rìa sông là những đống vật liệu xây dựng lớn không được giải tỏa.

Công ty TNHH DV&TM Hoàng Anh (xã Mai Động) hoạt động cũng không kém phần nhộn nhịp. Doanh nghiệp này không chỉ kinh doanh vật liệu xây dựng mà còn sản xuất gạch tuynel và xây dựng. Những diện tích đất nông nghiệp được doanh nghiệp tận dụng triệt để để làm bãi tập kết cát đen; dưới bến, những chiếc máy xúc, xe tải vẫn hoạt động hết công suất vận chuyển than vào bãi tập kết để bên trong.

Tại xã Phú Thịnh, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phú Thịnh còn hoạt động bến bãi không phép trên đất nông nghiệp. Mặc dù cơ quan chức năng đã yêu cầu giải tỏa nhưng doanh nghiệp này vẫn vô tư hoạt động thách thức chính quyền sở tại.

Qua ghi nhận, có thể thấy rất rõ hoạt động trái phép của các bến bãi trong mùa mưa lũ. Những núi cát  cao cả chục mét vẫn được doanh nghiệp tập kết ngay sát mép sông Hồng. Hoạt động bơm cát từ ngoài sông Hồng vào bãi sau đó được những dàn xe chuyên chở đi tiêu thụ cứ thế lặp đi lặp lại. Tuy nhiên, vì sao những bến bãi tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng này vẫn có thể hoạt động mà không được cơ quan chức năng xử lý? Trong mùa mưa bão, các mỏ cát phải đóng cửa theo quy định nhưng vẫn có hàng vạn mét khối cát đen, cát vàng được bơm lên các bến bãi của doanh nghiệp. Vậy chúng ở đâu ra? Có hay không việc doanh nghiệp thu mua cát từ hoạt động của “cát tặc” để buôn bán trái phép?

Một điểm tập kết cát đen khổng lồ của Công ty Cổ phần Vân Đức.

Một điểm tập kết cát đen khổng lồ của Công ty Cổ phần Vân Đức.

Phóng viên đã làm việc với lãnh đạo các xã, bà Nguyễn Thị Lương – Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kim Động, ông Nguyễn Đức Đoàn – đại diện Sở Giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên. Khi được hỏi “tại sao các bến bãi ven sông Hồng vẫn hoạt động trong mùa mưa bão”, câu trả lời được những chính quyền địa phương, cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên đưa ra khá giống nhau: Theo quy định đúng là bến bãi không được phép hoạt động trong mùa mưa bão thời điểm từ 1/5 đến 31/10 hàng năm. UBND tỉnh Hưng Yên cũng đã có văn bản quy định về việc này. Nhưng nếu cấm như thế thì làm sao có thể phát triển được kinh tế và phục vụ được nhu cầu cho xây dựng(?)

Những chiếc xe có dấu hiệu quá tải vẫn vô tư chạy trên tuyến đê sông Hồng nhưng không bị xử lý.

Những chiếc xe có dấu hiệu quá tải vẫn vô tư chạy trên tuyến đê sông Hồng nhưng không bị xử lý.

Phải chăng chính thái độ thờ ơ của chính quyền sở tại, Hạt Quản lý đê điều huyện Kim Động, Công an huyện Kim Động, lực lượng Cảnh sát đường thủy – Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tay cho doanh nghiệp bất chấp các quy định của pháp luật?

Được biết, cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên đang tiến hành thanh tra, kiểm tra hoạt động của những doanh nghiệp đang hoạt động bến thủy nội địa, bến bãi tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin về vi phạm của những doanh nghiệp nêu trên trong những kỳ tiếp theo.

Quốc Trần

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: