Kon Tum: Chính quyền chậm xử lý sai phạm vụ nhà hàng “núp bóng” dự án bảo tồn hoa phong lan

(NB&CL) Thanh tra tỉnh Kon Tum, chính quyền huyện Kon Plong và thị trấn Măng Đen đã chỉ ra hàng loạt sai phạm khi dự án bảo tồn hoa phong lan bị chủ đầu tư “núp bóng” để xây dựng nhà hàng cơm niêu. Tuy nhiên, hơn 1 năm qua, công trình vi phạm vẫn ngang nhiên tồn tại, không bị xử lý.

Hàng loạt sai phạm đã bị chỉ rõ

Thời gian qua, dư luận tại huyện Kon Plong (tỉnh Kon Tum) bức xúc gửi đơn đến nhiều cấp chính quyền phản ánh việc dự án bảo tồn hoa phong lan rừng để phát triển du lịch thị trấn Măng Đen bị chủ đầu tư sử dụng sai mục đích. Theo phản ánh của người dân, chủ đầu tư dự án chỉ xây dựng một diện tích nhỏ để trồng hoa lan. Tuy nhiên, phần diện tích này không được chăm sóc nên hiện nay đã bị bỏ hoang. Trong khi đó, phần lớn diện tích dự án được chủ đầu tư là hợp tác xã Lan rừng Măng đen xây dựng nhà hàng “cơm niêu Măng Đen”.

kon tum chinh quyen cham xu ly sai pham vu nha hang nup bong du an bao ton hoa phong lan hinh 1

Nhà hàng cơm niêu Măng Đen xây dựng trái phép trên đất dự án bảo tồn hoa phong lan rừng.

“Sự việc này kéo dài nhiều năm qua, chúng tôi cũng có đơn phản ánh đến các cấp chính quyền nhưng hiện nay nhà hàng trái phép trên đất dự án bảo tồn lan rừng vẫn ngang nhiên tồn tại. Người dân ở đây mong đất dự án được sử dụng đúng mục đích ban đầu”, anh Lê T.T (trú thị trấn Măng Đen, bức xúc.

Theo tìm hiểu của PV, ngày 10/12/2018, UBND tỉnh Kon Tum có quyết định giao 4.425m2 đất tại tiểu khu 488, thôn Măng Đen, xã Đăk Long (nay là thị trấn Măng Đen), huyện Kon Plong cho hợp tác xã Lan rừng Măng Đen thuê đất trả tiền hàng năm trong thời hạn 50 năm.

Ngày 24/1/2019, UBND tỉnh Kon Tum cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CT-0420 cho diện tích đất trên của HTX Lan rừng Măng Đen. Mục đích cho thuê đất của UBND tỉnh Kon Tum nhằm đầu tư bảo tồn, phát triển các loại hoa phong lan được thực hiên nhằm phát triển du lịch sinh thái. Tuy vậy, đến năm 2022, trên diện tích đất được UBND tỉnh Kon Tum cho HTX Lan rừng Măng Đen thuê mọc lên một hệ thống nhà hàng đồ sộ với tên gọi “cơm niêu Măng Đen”.

Ngày 10/10/2022, UBND huyện Kon Plong giao Phòng Tài nguyên môi trường, Hạt Kiểm lâm huyện và UBND thị trấn Măng Đen tiến hành kiểm tra hiện trạng xây dựng công trình và lập biên bản đình chỉ hoạt động để xác định hiện trạng và xử lý các bước tiếp theo. Cơ quan chức năng xác định, về đất đai, HTX có hành vi lấn chiếm đất phi nông nghiệp vào mục đích khác khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép, với diện tích 324,28m2, bao gồm: nhà khung gỗ 2 tầng, mái ngói, vách kính, tường xây bằng gạch thẻ với diện tích 22,5m2; sân bê tông 317,7m2.

Hợp tác xã cũng tự ý chuyển đất trồng cây hằng năm sang đất phi nông nghiệp với diện tích 134,5m2 để xây dựng nhà khung sắt. Ngoài ra, chủ đầu tư còn có hành vi lấn chiếm đất rừng sản xuất với diện tích 6.115,9m2 và xây tường rào bằng gạch, bê tông với chiều dài 222,9m, chiều cao 2m. Về xây dựng, HTX có hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình không phép với diện tích 381,9m2; gồm 3 nhà khung gỗ và 1 nhà khung sắt vách tôn.

kon tum chinh quyen cham xu ly sai pham vu nha hang nup bong du an bao ton hoa phong lan hinh 2

Ngày 7/10/2022, ông Lê Ngọc Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum, ký quyết định công bố Kết luận Thanh tra của Thanh tra tỉnh Kon Tum. Cụ thể, kết luận Thanh tra số 3337 cho hay dự án bảo tồn hoa phong lan có nhiều sai phạm.

“Kết quả đầu tư dự án, trên thực địa nhà đầu tư đã đầu tư xây dựng nhà lưới diện tích 1.500m2 nhưng không hiệu quả, đã tháo dỡ. Nhà đầu tư có thay đổi một số hạng mục đầu tư kinh doanh, không đầu tư nuôi phong lan rừng trong nhà lưới, đầu tư mới dịch vụ ăn uống, giải khát… nhưng chưa thực hiện đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền…”, kết luận nêu.

Ngoài ra, kết luận Thanh tra cũng chỉ ra sai phạm của nhà đầu tư khi đã xây dựng tường rào bao quanh trên diện tích 0,19ha rừng thuộc lâm phần của UBND thị trấn Măng Đen quản lý; chưa cho nhà đầu tư thuê và quản lý diện tích đất rừng này.

Dự án sử dụng đất chậm tiến độ quá 24 tháng so với tiến độ của dự án đầu tư đã được phê duyệt kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa, vi phạm điểm i, Khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai năm 2013.

Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum đã giao các sở: Kế hoạch và Đầu tư, TN&MT, Xây dựng, Nông thôn và Phát triển nông thôn và Chủ tịch UBND huyện Kon Plông chỉ đạo chấn chỉnh và có giải pháp khắc phục sai phạm đối với DA Bảo tồn và phát triển các loài hoa phong lan phục vụ du lịch đã đề cập ở trên; đồng thời đề xuất hướng xử lý.

kon tum chinh quyen cham xu ly sai pham vu nha hang nup bong du an bao ton hoa phong lan hinh 3

Khu vực ươm trồng hoa phong lan đã bị xuống cấp, hư hỏng nặng nề.

Chủ đầu tư chây ì, chính quyền chậm xử lý

Vi phạm tại dự án bảo tồn và phát triển các loài hoa phong lan rừng để phục vụ du lịch được phát hiện, chỉ đạo xử lý từ tháng 10/2022 nhưng đến nay, nhà hàng xây dựng trái phép vẫn tồn tại.

Theo quan sát của PV vào đầu tháng 4/2023, nhà hàng “Cơm niêu Măng Đen” vẫn mở cửa đón khách từ sáng đến tối. Các công trình vi phạm mà Thanh tra tỉnh Kon Tum, chính quyền huyện Kon Plong chỉ ra vẫn còn nguyên vẹn, thậm chí còn được đầu tư hoành tráng hơn.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Nhật Trường - Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng huyện Kon Plong cho biết, những vi phạm tại dự án đã được các cơ quan chức năng huyện nắm rõ. Trong thời gian qua, chính quyền địa phương cho chủ đầu tư tự tháo dỡ, xử lý các vi phạm. Ông Trường thừa nhận, đến nay chủ đầu tư vẫn không khắc phục.

Theo ông Trường, ngày 21/3/2023, UBND thị trấn Măng Đen chủ trì cùng đại diện phòng Kinh tế hạ tầng, phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã kiểm tra và lập biên bản làm việc với bà Phan Thị Xuyến - thành viên Hợp tác xã Lan rừng Măng Đen về nội dung: Công trình xây dựng hoàn thiện tháng 5/2022, tại lô số 16, khoảnh 4, tiểu khu 488, tổ dân phố số 2, đường Phạm Văn Đồng, thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, Kon Tum.

kon tum chinh quyen cham xu ly sai pham vu nha hang nup bong du an bao ton hoa phong lan hinh 4

Chủ đầu tư không khắc phục các sai phạm mà tiếp tục mở rộng việc xây dựng trái phép.

Mới nhất, tại buổi giao ban đầu tháng 4/2023, ông Đặng Quang Hà - Chủ tịch UBND huyện Kon Plong đã chỉ đạo các ngành liên quan của huyện và thị trấn Măng Đen tiếp tục theo dõi và tham mưu phương án xử lý thích hợp các vi phạm của dự án trên.

“Trong tuần đầu tháng 4/2023, mà hợp tác xã khắc phục sai phạm không xong thì huyện sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. Cụ thể, nếu họ không tự tháo dỡ thì chúng tôi sẽ lên phương án cưỡng chế”, ông Nguyễn Nhật Trường nhấn mạnh.

Dự án bảo tồn hoa phong lan rừng nhằm phát triển du lịch của UBND tỉnh Kon Tum là chủ trương đúng đắn nhằm phát triển du lịch trên địa bàn. Tuy nhiên, dự án đã và đang bị chủ đầu tư làm “biến tướng” để sử dụng sai mục đích. Dư luận đang chờ đợi những biện pháp xử lý nghiêm minh của các cơ quan chức năng tỉnh Kon Tum.

Trần Hậu – Trần Thức

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: