Lễ kỷ niệm 25 năm chuyển đổi và 10 năm kiện toàn Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh

Sáng 22/9, Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm chuyển đổi và 10 năm kiện toàn. Tham dự buổi lễ có Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế Vương Ánh Dương, PGS.TS Trần Trọng Hải - Chủ tịch Hội Phục hồi chức năng Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh.

Trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm, Thầy thuốc ưu tú Nguyễn Thị Diện – Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng (PHCN) Hà Tĩnh đã đánh giá lại quá trình hình thành và phát triển của bệnh viện. Theo đó, trên cơ sở Viện Điều dưỡng 2 - Nghệ Tĩnh, năm 1999, bệnh viện được thành lập với tên ban đầu là Bệnh viện Điều dưỡng – PHCN Hà Tĩnh, năm 2014, được đổi tên thành Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh.

Sau 25 năm chuyển đổi, kiện toàn và phát triển, Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh luôn đổi mới, phát triển toàn diện, trở thành bệnh viện đầu ngành về phục hồi chức năng của tỉnh nhà. Bệnh viện hiện nay tự chủ hoàn toàn về chi thường xuyên với quy mô 200 giường bệnh kế hoạch, 300 giường bệnh thực kê; có 4 phòng chức năng, 8 khoa lâm sàng và cận lâm sàng; 195 người lao động.

le ky niem 25 nam chuyen doi va 10 nam kien toan benh vien phuc hoi chuc nang ha tinh hinh 1

Thầy thuốc ưu tú Nguyễn Thị Diện – Giám đốc Bệnh viện PHCN Hà Tĩnh trình bày diễn văn kỷ niệm.

Đến nay, bệnh viện đã thực hiện được hơn 1.632 danh mục kỹ thuật, trong đó có gần 20 kỹ thuật thuộc tuyến Trung ương. Hệ thống máy móc, thiết bị ngày càng được đầu tư hiện đại như: máy đo loãng xương, máy lưu huyết não, máy đo điện thần kinh cơ, máy từ trường xuyên sọ, từ trường kích thích liền xương, từ trường siêu dẫn, sóng ngắn và vi sóng; đầu tư các hệ thống robot tập vận động và hoạt động trị liệu hiện đại, laze công suất cao, từ trường, siêu âm… góp phần quan trọng trong hỗ trợ khám và điều trị cho người bệnh.

Từ năm 2014 đến nay, mỗi năm bệnh viện triển khai từ 2-5 kỹ thuật mới. Đặc biệt, từ năm 2020, nhiều dịch vụ, kỹ thuật vượt tuyến đã được triển khai tại bệnh viện như: đưa xưởng chỉnh hình đi vào hoạt động, thực hiện khám, tư vấn và cung cấp kỹ thuật sơ men, hỗ trợ điều trị bàn chân bẹt, các loại máng nẹp chỉnh hình chân tay, áo nẹp chỉnh hình cột sống, chân tay giả cho các bệnh nhân bị di chứng sau tai biến chấn thương, các bệnh lý về cột sống, trẻ bị bại não.... Qua khảo sát, tỷ lệ hài lòng của người bệnh nội trú, người bệnh ngoại trú và nhân viên y tế đối với bệnh viện luôn đạt từ 95-100%.

Trên hành trình 25 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh đã trở thành điểm đến tin cậy của người dân trong và ngoài tỉnh, được cấp ủy, chính quyền và ngành ghi nhận. Bệnh viện đã được Đảng, Nhà nước trao tặng các danh hiệu cao quý: Huân chương Lao động hạng Ba, cờ thi đua của UBND tỉnh…

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế Vương Ánh Dương ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Bệnh viện PHCN Hà Tĩnh đã đạt được trong suốt chặng đường hình thành và phát triển, trở thành điểm đến tin cậy của người bệnh trong và ngoài tỉnh, làm tròn sứ mệnh chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân. Đồng thời đề nghị cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, xây dựng bệnh viện phát triển toàn diện, đa chuyên ngành; tiếp tục nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ, lấy người bệnh làm trung tâm; chú trọng công tác chỉ đạo tuyến để nâng cao năng lực cho y tế cơ sở; triển khai phối hợp với các bệnh viện tuyến trung ương để nhân rộng mô hình PHCN dựa vào cộng đồng.

le ky niem 25 nam chuyen doi va 10 nam kien toan benh vien phuc hoi chuc nang ha tinh hinh 2

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh trao tặng cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2023 của UBND tỉnh cho tập thể Bệnh viện PHCN Hà Tĩnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh chúc mừng những kết quả mà Bệnh viện PHCN Hà Tĩnh đã đạt được trong suốt chặng đường hình thành và phát triển.

“Thời gian tới, bệnh viện tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực, chú trọng phát triển các kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu; tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc can thiệp cho trẻ em tự kỷ; huy động nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người bệnh; quan tâm công tác chỉ đạo tuyến, chuyển giao các kỹ thuật cho hệ thống cơ sở trong lĩnh vực phục hồi chức năng; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, y bác sỹ giàu y đức, vững chuyên môn”, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã trao tặng cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2023 cho Bệnh viện PHCN Hà Tĩnh; Hội PHCN Việt Nam trao tặng kỷ niệm chương cho các cá nhân thuộc Bệnh viện PHCN Hà Tĩnh.

Trần Phong

Xem thêm

Đề xuất chính sách mới với gia đình người hiến mô, tạng

Đề xuất chính sách mới với gia đình người hiến mô, tạng

(CLO) Người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người đã hiến tạng có thể được ưu tiên ghép tạng khi có chỉ định, theo đề xuất mới của Bộ Y tế trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác.

Lần đầu tiên tại Việt Nam – Vinmec phẫu thuật xuyên Việt hai chiều bằng Robot cách xa 1.700km

Lần đầu tiên tại Việt Nam – Vinmec phẫu thuật xuyên Việt hai chiều bằng Robot cách xa 1.700km

(CLO) Ngày 03/08/2026 – Sở Y tế Hà Nội và Sở Y tế Cần Thơ phối hợp cùng Hệ thống Y tế Vinmec công bố triển khai thành công ca phẫu thuật robot hai chiều từ xa đầu tiên tại Việt Nam, đặt nền móng cho mạng lưới “ngoại khoa không khoảng cách” và mở ra bước ngoặt mang tính cách mạng cho y tế nước nhà. Sự kiện cũng đưa Việt Nam trở thành một trong 2 quốc gia Đông Nam Á đầu tiên làm chủ mô hình phẫu thuật bằng hệ thống robot công nghệ cao hiện đại hàng đầu thế giới.

Thu lợi nghìn tỷ, phạt vài tỷ vẫn khiến doanh nghiệp làm thực phẩm bẩn có lãi?

Thu lợi nghìn tỷ, phạt vài tỷ vẫn khiến doanh nghiệp làm thực phẩm bẩn có lãi?

(CLO) Luật sư Nguyễn Văn Duy, Giám đốc Công ty Luật TNHH Hoàng Duy và Cộng sự cho rằng, muốn triệt tiêu động cơ của doanh nghiệp làm thực phẩm bẩn, tư duy xử lý phải chuyển từ "ấn định một mức phạt cố định" sang "chế tài gắn với quy mô trục lợi": Tiền phạt cộng với việc buộc nộp lại toàn bộ khoản thu lợi bất hợp pháp phải luôn lớn hơn khoản lợi mà hành vi vi phạm có thể mang lại. Nguyên tắc phải là phạm pháp không được có lãi.

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

(CLO) Người đàn ông nhập viện với biểu hiện đau dữ dội vùng hố chậu phải. Sau khi thăm khám, các bác sỹ phát hiện người bệnh bị thủng ruột do hai mảnh xương sắc nhọn, buộc phải mổ cấp cứu. Đáng nói, trước đó người này cũng từng bị thủng ruột, phải phẫu thuật cấp cứu và làm hậu môn nhân tạo do nuốt phải xương.

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Cỡ chữ bài viết: