Lợi dụng giãn cách dịch Covid-19, nhiều đối tượng đuổi đánh bảo vệ, xâm chiếm đất dự án

(CLO) Lợi dụng giãn cách dịch Covid-19, các đối tượng đã đuổi đánh bảo vệ để xâm chiếm đất dự án nhà ở tại phường An Khánh, TP. Thủ Đức (TP. HCM), gây bức xúc dư luận.

Gián đoạn trách nhiệm vì sáp nhập địa chính và dịch Covid-19

Theo tìm hiểu của PV báo Nhà báo & Công luận, năm 1998, Thủ tướng Chính phủ quyết định giao cho Công ty Xây dựng - May Thêu Trường Thịnh làm chủ làm chủ đầu tư dự án xây dựng khu nhà ở tại phường Bình An, quận 2 (nay là phường An Khánh, TP. Thủ Đức). 

loi dung gian cach dich covid 19 nhieu doi tuong duoi danh bao ve xam chiem dat du an hinh 1

Đại diện chủ đầu tư dự án phản ánh với các phóng viên báo đài.

Bài liên quan

Quận 2 (TP.HCM): Chính quyền 'bật đèn xanh' cho xây dựng không phép?

Kiểm tra xây dựng không phép... trên giấy!

Thiếu quyết liệt khi để người “lạ” chiếm đất Dự án đã được Thủ tướng phê duyệt

Trên cơ sở thẩm định đồ án quy hoạch điều chỉnh 1/500 tại dự án và được UBND TP. HCM chấp thuận tại thông báo số 666/TBT-VT ngày 20/9/2007, UBND quận 2 ban hành Quyết định số 428/QĐ-UBND ngày 16/01/2008 phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu nhà ở diện tích 18.728m2, diện tích đất công trình công cộng là 15.083m2.

Đến nay, dự án đã đền bù được 96% và hoàn tất 100% tiền sử dụng đất theo yêu cầu của Kiểm toán Nhà nước sau khi thực hiện kiểm toán dự án; cơ sở hạ tầng kỹ thuật dự án thực hiện được 80% bao gồm: giao thông, điện, nước; và đã có 15 hộ gia đình xây dựng nhà và sống ổn định tại dự án từ năm 2014...

Vì còn 4% chưa giải quyết đền bù xong (trong đó nguyên nhân là sự tranh chấp phân chia quyền lợi nội bộ giữa các chi tộc), buộc dự án phải nằm in bất động mấy chục năm nay, gây thiệt hại rất lớn cho doanh nghiệp lẫn những hộ dân có nền đất ở đây.

loi dung gian cach dich covid 19 nhieu doi tuong duoi danh bao ve xam chiem dat du an hinh 2

Dự án còn dang dở.

Việc "bất động" lâu năm của dự án đã phát sinh nạn lấn chiếm đất, xây nhà trái phép của nhiều đối tượng khác nhau. Bên cạnh đó, có sự thờ ơ thiếu trách nhiệm của chính quyền địa phương. Dù cơ quan chức năng đã có nhiều quyết định xử phạt, quyết định cưỡng chế... nhưng việc thực thi các quyết định này hầu như bằng không. 

Liên quan đến vấn đề này, báo Nhà báo & Công luận đã có nhiều bài viết phản ánh. Chủ tịch UBND quận 2 lúc đó đã có nhiều cuộc họp để chỉ đạo nhằm giải quyết triệt để vấn nạn. 

Tuy nhiên, do thời gian thực hiện tổ chức sáp nhập quận 2, quận 9, Q. Thủ Đức (thành TP. Thủ Đức); sáp nhập phường Bình An và Bình Khánh (thành phường An Khánh); đồng thời TP. HCM áp dụng giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19 nên việc triển khai theo chỉ đạo thực hiện các quyết định cưỡng chế chưa thể triển khai.

Đuổi đánh bảo vệ, xâm chiếm đất dự án

Chính vì dự án phải tạm dừng quá lâu nên nơi đây đã trở thành "điểm nóng" trong việc lấn chiếm đất, xây dựng trái phép, gây mất an ninh trật tự của nhiều đối tượng "lạ".  

Một cán bộ phòng đô thị quận 2 (cũ) cho biết, việc một số con cháu của 3 Chi gia tộc dù đã nhận tiền đền bù lại không bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư là lý do dự án bị chậm trễ. Bên cạnh, có một số đối tượng cũng tự ý đến xâm chiếm, xây nhà trái phép, gây rối làm mất an ninh trật tự, ... buộc địa phương nhiều lần phải thành lập tổ xử lý nóng túc trực 24/24.

"Trong đó có, trường hợp Ngô Hữu V. là "dân xã hội đen" tự ý kéo container vào dự án chiếm đất, rào kẽm gai xung quanh, xây dựng thêm tường gạch, cột gạch, khung sắt, mái tole ... UBND Quận 2 đã ban hành quyết định xử phạt, quyết định cưỡng chế, nhưng không hiểu sao lúc đó phường Bình An lại không tổ chức cưỡng chế để sau đó phát sinh thêm nhiều đối tượng khác tiếp tục vào xâm chiếm", cán bộ phòng đô thị nói.

loi dung gian cach dich covid 19 nhieu doi tuong duoi danh bao ve xam chiem dat du an hinh 3

Hình ảnh ông T. phá hoại cây xanh dự án.

Đặc biệt, thời gian vừa qua lợi dụng giãn cách dịch Covid-19, 2 mẹ con bà Phạm Thị B.Th. và con trai là Huỳnh Thanh T. đã thuê "dân xã hội đen" vào dự án đuổi đánh bảo vệ, chặt cây xanh của dự án rồi ngang nhiên dựng tôn bao chiếm khoảng 2.000m2 đất.

Anh N. (nhân viên bảo vệ) cho biết, 2 mẹ con bà Th. rất hung hăng. Vừa qua, lợi dụng dịch bệnh, 2 mẹ con đã ngang nhiên phá hoại hàng rào tôn bảo vệ ranh giới dự án, mở lối đi vào và thực hiện san lấp, chiếm đất, lập một nhà tạm bằng tôn trên diện tích đất đã được công ty giải phóng mặt bằng. "Khi chúng tôi ngăn cản thì họ đe dọa và đuổi đánh", anh N. nói 

loi dung gian cach dich covid 19 nhieu doi tuong duoi danh bao ve xam chiem dat du an hinh 4

Ông T. dựng tôn bao chiếm đất dự án.

Cũng theo bảo vệ N., nhiều lần trước đó ông T. và bà Th. kéo một số người xăm trổ vào đuổi đánh nhân viên bảo vệ dự án; điển hình tháng 09/2020, khi chủ đầu tư tổ chức thi công sửa chữa hệ thống cấp nước của dự án thì ông T. dẫn "dân xã hội đen" vào đe dọa đánh công nhân...

Sau mỗi lần bà Th. và ông T. có những hành vi xâm chiếm, hành hung, phá hoại... thì chủ đầu tư đều có văn bản kèm theo hình ảnh chứng cứ tố cáo, gửi cơ quan chức năng. 

Thông tin về vấn đề này, ông Hồ Hải Phong, Chủ tịch UBND phường An Khánh, TP. Thủ Đức cho biết, Chi tộc bà Phạm Thị B.Th. đã nhận gần 10 tỷ đền bù của chủ đầu tư dự án, nhưng chưa nhận 9 nền đất hoán đổi. Lý do chưa nhận, vì bà Th. yêu cầu phải có sổ đỏ và giấy phép xây dựng. Tuy nhiên, hiện nay dự án chưa hoàn thành nên cơ quan chức năng chưa cấp GCNQSDĐ, còn giấy phép xây dựng thì theo quy định khi dự án đã có quy hoạch 1/500 thì không bắt buộc phải có giấy phép xây dựng. 

loi dung gian cach dich covid 19 nhieu doi tuong duoi danh bao ve xam chiem dat du an hinh 5

Chủ đầu tư gửi đơn tố cáo đến Công an TP. Thủ Đức và cơ quan chức năng.

"Việc lợi dụng dịch bệnh, bà Th. và ông T vào xâm chiếm đất dự án đã bị phường đã lập biên bản. Hiện phường có báo cáo gửi UBND TP. Thủ Đức và đang chờ quyết định xử lý", ông Phong nói. 

Được biết, vừa qua TP. Thủ Đức cũng đã có họp để giải quyết về những tồn đọng trên địa bàn. Trong đó có việc giải quyết những vướng mắc tại dự án này. 

Ngoài việc hiện thực hóa các quyết định cưỡng chế các công trình vi phạm, người dân cũng đề nghị các cơ quan chức năng xem xét nhanh chóng cấp sổ cho các hộ tái định cư và 14 hộ đã xây dựng nhà ở ổn định từ năm 2014 đến nay.

Báo Nhà báo & Công luận sẽ tiếp tục sự việc.

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: