Năm công ty công nghệ hiện kiếm được 46% doanh thu quảng cáo toàn cầu

Thứ ba, 06/07/2021 16:29 PM - 0 Trả lời

(CLO) Theo một báo cáo mới nhất, gần một nửa doanh thu quảng cáo trên toàn thế giới nằm trong tay của 5 công ty công nghệ.

Ảnh: Shutterstock

Ảnh: Shutterstock

Bài liên quan

Google, Facebook, Alibaba, chủ sở hữu của TikTok, Bytedance và Amazon đã tạo ra doanh số quảng cáo 296 tỷ đô la vào năm ngoái, chiếm 46% thị trường.

Ngược lại, vào năm 2010, năm công ty hàng đầu là Google, Viacom / CBS, News Corp / Fox News, Comcast và Disney chỉ chiếm 17% thị trường với 70 tỷ USD tổng doanh thu.

Các số liệu này được trích dẫn từ báo cáo chi tiêu quảng cáo toàn cầu do GroupM thực hiện.

Báo cáo cũng tạo ra danh sách 25 chủ sở hữu phương tiện truyền thông toàn cầu hàng đầu, được xếp hạng theo doanh thu quảng cáo.

News Corp đã không còn nằm trong top 25 này, mặc dù Fox News (thuộc tập đoàn News Corporation cũ) đứng ở vị trí thứ 15.

Danh sách 25 công ty hàng đầu được thống trị bởi các công ty công nghệ, vốn đã phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây, và thu hút hết phần lớn doanh thu quảng cáoc của các công ty truyền thông truyền thống như News Corp, Fox, Comcast, Verizon, ViacomCBS và RTL.

Google và Facebook, hai công ty độc quyền trong giới truyền thông và quảng cáo, đã tạo ra tổng doanh thu quảng cáo là 219 triệu đô la vào năm 2020, chiếm 34% tổng thị trường. Năm năm trước, vào năm 2016, họ đã bán được 101 tỷ đô la quảng cáo, chiếm 19% tổng số quảng cáo toàn cầu.

Một trong những xu hướng chính được GroupM biểu thị là sự gia tăng doanh thu từ quảng cáo của các công ty công nghệ Trung Quốc.

Được thành lập tốt vào năm 2016, Alibaba đã tăng gấp ba lần doanh thu quảng cáo của mình trong 5 năm qua.

Trong khi đó, chủ sở hữu TikTok, Bytedance, đã tăng từ dưới 1 tỷ đô la vào năm 2016 lên 28 tỷ đô la vào năm ngoái. Những công ty khác, như Pinduoduo và Kuaishou, đã tăng từ chỗ hầu như không có chỗ đứng trong năm 2016 vào bảng xếp hạng 25 sau 5 năm.

Nhận xét về sự thay đổi của thị trường từ năm 2010 đến năm 2020, báo cáo cho biết: “Trong số những điểm khác biệt chính cần chỉ ra khi so sánh các giai đoạn này, chúng tôi lưu ý rằng vào năm 2010, Google là đơn vị công nghệ duy nhất có tầm hoạt động tương đương với các công ty truyền thông ở quy mô  toàn cầu".

Báo cáo cho biết thêm, những đơn vị khác trong danh sách chỉ  hoạt động ở một số thị trường, chủ yếu là Mỹ. Cách đây 10 năm, sự hiện diện của các công ty này trên toàn cầu chỉ dừng ở mức tối thiểu.

“Ngược lại, ngày nay, những người bán quảng cáo lớn nhất tập trung chủ yếu vào Trung Quốc hoặc có sự hiện diện đáng kể ở hầu hết các quốc gia trên hành tinh", báo cáo nhấn mạnh. 

“Cả Google và Facebook đều chiếm top đầu ở hầu hết mọi thị trường riêng lẻ bên ngoài Trung Quốc, trong khi Amazon vững chắc ở vị trí thứ 3 ở nhiều nơi”, báo cáo cho hay.

Hoàng Nam

Tags:
Bình Luận

Tin khác

Báo Nhà báo & Công luận trao học bổng cho sinh viên: Tạo động lực, tiếp lửa ước mơ…

Báo Nhà báo & Công luận trao học bổng cho sinh viên: Tạo động lực, tiếp lửa ước mơ…

(CLO) Ngày 25/4/2024, Đoàn công tác Báo Nhà báo & Công luận do nhà báo Lê Trần Nguyên Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Q. Tổng biên tập báo Nhà báo & Công luận làm trưởng đoàn đã đến thăm và trao học bổng cho sinh viên có thành tích học tập cao, sinh viên nghèo vượt khó tại Viện Đào tạo Báo chí và truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn; Khoa Viết Văn – Báo chí, Đại học Văn hóa và Học viện báo chí và Tuyên truyền.

Nghề báo
Quỹ từ thiện 'Ước mơ xanh' - Báo Nhà báo & Công luận đồng hành với các bệnh nhi ung thư

Quỹ từ thiện "Ước mơ xanh" - Báo Nhà báo & Công luận đồng hành với các bệnh nhi ung thư

(CLO) Ngày 25/4, Đoàn công tác Báo Nhà báo & Công luận do nhà báo Trần Lan Anh - Phó Tổng biên tập Báo Nhà báo & Công luận làm trưởng đoàn đã đến thăm và trao quà cho các bệnh nhi ung thư đang điều trị tại Bệnh viện K Tân Triều và Bệnh viện Nhi Trung ương, Hà Nội.

Nghề báo
Báo Đồng Nai, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương đoạt giải nhất giải báo chí miền Đông Nam Bộ

Báo Đồng Nai, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương đoạt giải nhất giải báo chí miền Đông Nam Bộ

(CLO) Các tác phẩm vào chung khảo mùa giải lần thứ II có chất lượng tốt, đề tài hay, gần gũi với đời sống dân sinh, với yêu cầu phát triển của vùng Đông Nam Bộ. Số lượng bài tham gia nhiều hơn mùa giải thứ nhất, nhiều bài có chất lượng cao vào chung khảo.

Nghề báo
Ra mắt Tự truyện 'Sống đến bình minh' của nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh

Ra mắt Tự truyện "Sống đến bình minh" của nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh

(CLO) Sáng 25/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ ra mắt Tự truyện "Sống đến bình minh" của nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh. Sự kiện do Đài tiếng nói Việt Nam (VOV), NXB Chính trị Quốc gia Sự thật và gia đình phối hợp tổ chức.

Nghề báo
Tôn vinh các tác giả tâm huyết, bản lĩnh, sáng tạo với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Tôn vinh các tác giả tâm huyết, bản lĩnh, sáng tạo với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(CLO) Tối 24/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội tổ chức Lễ Tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ ba (2023-2024); phát động Cuộc thi viết lần thứ tư (2024-2025).

Nghề báo