Nga cho biết hàng nhiên liệu được ưu tiên vận chuyển trên đường sắt

(CLO) Cuối tuần qua, Bộ Năng lượng Nga cho biết việc vận chuyển nhiên liệu sẽ được ưu tiên bằng đường sắt khi Chính phủ cố gắng giảm bớt tình trạng thiếu hụt và hạn chế giá cả.

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak đã tổ chức một cuộc họp với các nhà sản xuất dầu, các quan chức từ Bộ Năng lượng, Bộ Nông nghiệp, cũng như Đường sắt Nga, để đảm bảo hoạt động vận chuyển nhiên liệu liền mạch.

Báo Kommersant trước đó cho biết Chính phủ đã ban hành lệnh, đảm bảo ưu tiên vận chuyển hàng nhiên liệu qua đường sắt để giải quyết tình trạng tắc nghẽn giao thông và đáp ứng nhu cầu tăng đột biến theo mùa, dẫn các nguồn tin giấu tên.

nga cho biet hang nhien lieu duoc uu tien van chuyen tren duong sat hinh 1

Ảnh minh họa: Internet.

Các nhà máy lọc dầu của Nga đã cắt giảm sản lượng nhiên liệu do ngừng hoạt động và nhiều cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine.

Theo tính toán của Reuters, Nga đã ngừng lọc dầu trong quý đầu tiên do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine, chiếm khoảng 4,6 triệu tấn (370.500 thùng mỗi ngày), tương đương khoảng 7% tổng sản lượng.

Kommersantscho biết Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã ban hành chỉ thị về vận chuyển nhiên liệu cho Bộ Đường sắt, Bộ Năng lượng và Bộ Giao thông Vận tải Nga.

Bộ Năng lượng nói với Reuters rằng theo hướng dẫn của mình, Bộ này đang lập lịch trình hàng tháng cho việc vận chuyển các sản phẩm dầu mỏ cùng với các công ty dầu mỏ và Đường sắt Nga.

Chính phủ cũng cho biết nguồn cung xăng và dầu diesel hàng ngày trong nước đã tăng lần lượt 13.000 tấn và 15.500 tấn trong tháng 3 so với tháng 2. Cơ quan này cho biết tồn kho xăng và dầu diesel của Nga vẫn ở mức cao, lần lượt ở mức 1,9 triệu tấn và 3,4 triệu tấn.

Theo Phó Thủ tướng Alexander Novak, gần như toàn bộ lượng dầu xuất khẩu của Nga trong năm 2023 đều được xuất khẩu sang Trung Quốc và Ấn Độ.

Theo thỏa thuận OPEC +, Nga đang hạn chế sản lượng dầu thô 500.000 thùng/ngày cho đến cuối năm 2024, và nước này cũng cam kết giảm xuất khẩu dầu và nhiên liệu với số lượng tương tự trong quý đầu tiên năm 2024.

Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cho biết trong báo cáo đánh giá hằng tháng mới nhất: “Trong năm 2024, sản lượng dầu của Nga được dự báo sẽ duy trì ổn định so với năm trước, đạt trung bình 10,6 triệu thùng/ngày”.

Lê Na (Theo HSNW)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: