Philippines đóng cửa Đài truyền hình lớn nhất nước

Thứ năm, 07/05/2020 10:54 AM - 0 Trả lời

(CLO) ABS-CBN, đài truyền hình lớn nhất của quốc đảo Philippines, với khoảng 11.000 nhân viên đã bị đóng cửa theo lệnh của Ủy ban Viễn thông Quốc gia nước này.

Trang tin Rappler mới đây cho biết, đài truyền hình ABS-CBN bị buộc phải ngừng phát sóng từ tối thứ Ba, 5/5, theo lệnh của Ủy ban Viễn thông Quốc gia.

Lệnh này được ban ra ngay sau khi giấy phép phát sóng của đài này hết hiệu lực vào thứ Hai. Hạ viện do liên minh của Tổng thống Rodrigo Philippines Duterte kiểm soát đã liên tục từ chối gia hạn giấy phép cho ABS-CBN.

Kênh truyền hình và đài phát thanh của tập đoàn truyền thông và giải trí đã hoạt động 66 năm này hiện có 11.000 nhân viên. 

Kênh truyền hình của ABS-CBN có khoảng 40 triệu khán giả theo dõi thương xuyên, chiếm khoảng 2/5 dân số quốc đảo này. Trong khi đó, đài phát thanh nổi tiếng của công ty này cũng chiếm tới 25% thị phần.

ABS-CBN, đài truyền hình lớn nhất của quốc đảo Philippines, với khoảng 11.000 nhân viên đã bị đóng cửa. Ảnh: ABS-CBN

ABS-CBN, đài truyền hình lớn nhất của quốc đảo Philippines, với khoảng 11.000 nhân viên đã bị đóng cửa. Ảnh: ABS-CBN

ABS-CBN liên tục xung đột với chính quyền Tổng thống Duterte do những bản tin và phóng sự điều tra độc lập về cuộc chiến chống ma túy của giới chức, cũng như đưa tin phê phán các chính sách của chính quyền.

 ABS-CBN đang kháng cáo lệnh đóng cửa. Trong một văn bản được phát ra vào 6h00 tối ngày thứ Ba, đài truyền hình này cho biết: "Sẽ có hàng triệu người Philippines mất đi những bản tin và cả chương trình giải trí khi ABS-CBN ngừng phát sóng từ đêm nay. Đây lại là lúc người dân cần thông tin chính xác và nhanh chóng, khi cả nước đang chống chọi với địa dịch COVID-19".

Khi lên nhậm chức vào năm 2016, ông Duterte đã dọa đóng cửa ABS-CBN. Ông cáo buộc công ty này đứng về phía kẻ thù chính trị của ông khi từ chối phát sóng một trong những đoạn quảng cáo chính trị khi ông đang tranh cử tổng thống.

Nhiều tổ chức nhân quyền tại Philippines lập tức phản đối lệnh cấm này. Họ chỉ trích việc đóng cửa ABS-CBN trong bối cảnh đại dịch đang hoành hành bởi lúc này công chúng đang rất cần được biết tin tức về dịch.

Hoàng Long

Tin khác

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

(CLO) Tham gia Đoàn công tác số 6/2024 thăm quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK-I, các phóng viên báo chí đã có một tuần trải nghiệm, tác nghiệp vất vả nhưng hạnh phúc giữa trùng khơi sóng vỗ...

Nghề báo
Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

(CLO) Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ, Sở này đã đón tiếp, cấp thẻ, hỗ trợ tác nghiệp cho 251 phóng viên thuộc 66 cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương trong dịp Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Nghề báo
Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

(NB&CL) Có một “điểm chạm” trong cảm xúc “về nguồn” của những người làm báo khi nhắc nhớ về một ngôi trường đặc biệt – Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Đó là cảm xúc tự hào về một “mốc son lịch sử” gắn liền với những chặng đường làm báo vinh quang dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người thầy đầu tiên của báo chí cách mạng… Dù thời gian có xa xanh thì khí phách của một thời đẹp đẽ ấy sẽ mãi là những giá trị trường tồn, tiếp lửa cho thế hệ hôm nay.

Nghề báo
Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

(NB&CL) Thành công của năm 2023 tiếp tục tạo đà cho Hội Nhà báo Việt Nam trong năm 2024 bứt tốc hơn nữa với nhiều nhiệm vụ mới. Đặc biệt, 2024 là năm thứ 3 các tổ chức Hội triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam, các Nghị quyết của Ban Chấp hành và Chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Nghề báo
Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

(CLO) Tối 17/4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Bộ Thông tin & Truyền thông phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba năm 2024.

Nghề báo