Hà Nội: Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm “né” báo chí, trốn tránh trách nhiệm về sai phạm trật tự xây dựng?

(CLO) Toàn bộ diện tích lối đi chung, sân chung tại dãy A – TTQĐ 12A Lý Nam Đế, thuộc quyền sử dụng chung cho các hộ dân. Thế nhưng, hộ gia đình bà Yên lại tự cho phép mình xây dựng công trình kiên cố. Vụ việc được báo lên các cấp chính quyền, đến nay vẫn không được xem xét xử lý.

Các chủ sở hữu có quyền ngang nhau đối với tài sản chung

Tiếp nhận đơn thư phản ánh của người dân tại ngõ 12A Lý Nam Đế, phóng viên báo Nhà báo & Công luận đã có mặt tại địa chỉ nói trên để ghi nhận thực tế, qua tìm hiểu được biết: Theo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất của hộ dân nơi đây thể hiện, trên sơ đồ thửa đất có lối đi chung và sân chung. Tuy nhiên, thời gian gần đây hộ gia đình bà Yên (số nhà 1 ngõ 12B) đã xây dựng tường bao quanh, nâng nền phần sân chung nói trên để xây dựng công trình kiên cố, gây ngập úng cho các hộ dân xung quanh mỗi khi trời mưa.

Sau cánh cổng này là công trình xây dựng kiên cố trên phần sân chung của gia đình bà Yên (số nhà 1 ngõ 12B) Lý Nam Đế.

Sau cánh cổng này là công trình xây dựng kiên cố trên phần sân chung của gia đình bà Yên (số nhà 1 ngõ 12B) Lý Nam Đế.

Bất bình trước việc ngang nhiên xây dựng công trình kiên cố trên phần sân chung của hộ gia đình bà Yên, người dân đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị lên các cấp chính quyền yêu cầu xử lý. Nhưng, đến nay những yêu cầu chính đáng của người dân vẫn chưa được xem xét, giải quyết triệt để.

Theo tìm hiểu được biết, các chủ sở hữu chung có quyền ngang nhau đối với tài sản chung, có quyền cùng quản lý tài sản chung, có quyền ngang nhau trong việc khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản chung. Các quyền này của chủ sở hữu chung luôn được Nhà nước bảo hộ và không một tổ chức, cá nhân hay thậm chí là một cơ quan nào có thể tước đoạt trái pháp luật quyền sở hữu chung.

Như vậy, có thể khẳng định hộ gia đình bà Yên không phải là chủ sở hữu, sử dụng duy nhất đối với diện tích lối đi chung và sân chung tại dãy A – TTQĐ 12A Lý Nam Đế, nhưng lại ngang nhiên xây dựng công trình kiên cố, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các hộ dân nơi đây.

Vì sao lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm “né” báo chí?

Trước sự việc trên, phóng viên báo Nhà báo & Công luận đã tiến hành tiếp xúc với lãnh đạo phường Hàng Mã để tìm hiểu quá trình giải quyết khiếu nại của người dân. Cụ thể, qua trao đổi ông Nghiêm Xuân Giao – Chủ tịch UBND phường Hàng Mã xác nhận: Thông tin này chúng tôi cũng đã nhận được và có mời gia đình hộ khiếu nại lên UBND để nắm bắt thông tin, việc này đã giao cho đồng chí Phó Chủ tịch UBND phường phụ trách về xây dựng xác minh xem gia đình bà Yên xây dựng công trình kiên cố tại giai đoạn hiện nay hay thời gian nào? Chúng tôi sẽ xuống kiểm tra và đưa ra hướng giải quyết “cái gì đang thuộc thẩm quyền của phường thì phường sẽ tập trung giải quyết” chúng tôi không để cho công dân phải đi lại, không để cho tồn đọng kéo dài, vị Chủ tịch phường Hàng Mã cho biết.

Trên Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở của hộ dân thể hiện có phần sân chung.

Trên Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở của hộ dân thể hiện có phần sân chung.

Vì sao hộ gia đình bà Yên lại tự cho phép mình cái quyền xây dựng công trình kiên cố trên phần sân chung, để xác minh vấn đề này phóng viên (PV) đã liên hệ với ông Nguyễn Chí Lực - Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm để nắm bắt thông tin, khi PV gửi nội dung cần xác minh đến ông  Lực, tiếp nhận thông tin vị Chủ tịch UBND quận cho biết “Anh trao đổi với anh Long – Phó Chủ tịch UBND quận, tôi đã nói anh em kiểm tra thông tin của anh..” ông Lực xác nhận.

Khi PV đến trụ sở UBND quận để gặp ông Phạm Tuấn Long – Phó Chủ tịch UBND thì ông Long viện lý do “bận (?) ”, PV tiếp tục liên hệ lại với ông Nguyễn Chí Lực – Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm thì vị Chủ tịch lại “chuyển hướng” bằng cách “Anh làm văn bản chuyển UBND quận, tôi sẽ chỉ đạo tiếp anh nhé”.

Như vậy, với một nội dung mà PV cần làm sáng tỏ nhưng ông Nguyễn Chí Lực lại hai lần có hai câu trả lời khác nhau nhằm gây khó khăn cho PV trong quá trình tiếp cận hồ sơ để có cơ sở trả lời bạn đọc.

Khó khăn trong việc tiếp cận hồ sơ liên quan đến vụ việc, PV đã gửi toàn bộ nội dung trên tới ông Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch UBND TP. Hà Nội và được Chủ tịch UBND thành phố cho biết “Để anh kiểm tra lại, anh đã trao đổi với Long (Phạm Tuấn Long, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm – PV) cụ thể rồi nhé”. Tuy nhiên, những chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội vẫn không được lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm tiếp thu, trả lời báo chí.

Vụ việc trên càng trở nên phức tạp hơn khi có kẻ mạo danh dùng số 0912.101.929 nhắn tin đến số điện thoại của PV thể hiện sự coi thường, quan liêu với nội dung tin nhắn không đầu, không cuối. Cụ thể, tin nhắn mà PV nhận được vỏn vẹn mấy chữ như sau “Sáng t2 đến quận nhé”...

Để xác mình người nhắn tin là ai? PV bấm máy theo số 0912.101.929 thì đầu dây bên kia không ai kết nối.....

Đây là tin nhắn gửi đến số điện thoại của phóng viên.

Đây là tin nhắn gửi đến số điện thoại của phóng viên.

Được biết, trước đó UBND TP. Hà Nội lấy “trật tự - văn minh đô thị” làm trọng điểm để đẩy lùi vi phạm trật tự xây dựng và xử lý nghiêm các công trình cố tình vi phạm. Đã có rất nhiều tuyên bố mạnh mẽ được đưa ra nhưng tình trạng vi phạm về xây dựng tại quận Hoàn Kiếm vẫn xuất hiện tràn lan gây bất bình dư luận.

Để cho công trình kiên cố của gia đình bà Yên tồn tại giữa vùng lõi của Thủ Đô, người dân mong muốn các cơ quan có thẩm quyền TP. Hà Nội nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật như lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nói không có “vùng cấm” không có ngoại lệ trong việc xử lý cán bộ.

Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Đắc Nguyên

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: