Quy hoạch phân khu đô thị Khu vực Hồ Tây (Hà Nội):

Quận Tây Hồ vi phạm nghiêm trọng Luật Đầu tư công, cần phải xử lý nghiêm…

Thứ năm, 06/06/2019 10:02 AM - 0 Trả lời

(NB&CL) Đó là quan điểm của đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân liên quan đến đơn thư tố cáo khẩn cấp của người dân về những sai phạm nghiêm trọng của UBND quận Tây Hồ tại Dự án xây dựng tuyến đường ngõ 612, Lạc Long Quân, phường Nhật Tân (Hà Nội) theo Quy hoạch phân khu đô thị Khu vực Hồ Tây.

UBND TP. Hà Nội có dung túng cho sai phạm?

Trước đó, báo Nhà báo & Công luận đã có bài phản ánh “Quận Tây Hồ “chống” Quyết định chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội?”, đề cập đến những sai phạm của UBND quận Tây Hồ khi ra Quyết định số 2162/QĐ-UBND trái với Quyết định số 4177/QĐ-UBND trước đó của UBND TP. Hà Nội, làm thay đổi hiện trạng quy hoạch tổng thể phân khu đô thị Khu vực Hồ Tây và các vùng phụ cận (A6). Đặc biệt, việc “tự ý” điều chỉnh quy hoạch đường nội bộ tại ngõ 612 Lạc Long Quân gây bức xúc dư luận.

Nhưng, điều khiến người dân ở ngõ 612 Lạc Long Quân bức xúc hơn chính là sự “thờ ơ” của UBND TP. Hà Nội trong việc tiếp nhận, giải quyết đơn thư tố cáo, có dấu hiệu “dung túng” cho hành vi sai phạm của lãnh đạo UBND quận Tây Hồ. Theo phản ánh của người dân, họ đã nhiều lần gửi đơn thư tố cáo lên UBND TP. Hà Nội (cụ thể vào các ngày 28/2/2019; 29/3/2019; 3/5/2019) nhưng không hề nhận được bất kỳ phản hồi nào. Thậm chí, đơn thư của người dân cũng đã được đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân hai lần chuyển đến Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, nhưng cũng vẫn “bặt vô âm tín”.

Liên quan đến đơn thư tố cáo của người dân tại ngõ 612 Lạc Long Quân, đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân, người đã nhận được đơn thư kêu cứu của người dân, cũng là người đã trực tiếp chuyển đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân đến Chủ tịch UBND TP. Hà Nội và Thủ tướng Chính phủ, cho biết: Căn cứ vào các văn bản, tài liệu chứng cứ mà người dân tố cáo thì UBND quận Tây Hồ đã vi phạm nghiêm trọng về Luật Đầu tư công, vi phạm về chủ trương khi chưa có quyết định phê duyệt dự án. Ngoài ra, UBND quận Tây Hồ còn cố tình không tuân thủ theo đúng quy định của Nhà nước, cố tình làm trái Quyết định ban hành của cấp trên là UBND TP. Hà Nội.

UBND quận Tây Hồ bất chấp dư luận, thực hiện bằng được việc thu hồi đất của dân khi chưa có quyết định đầu tư dự án.

UBND quận Tây Hồ bất chấp dư luận, thực hiện bằng được việc thu hồi đất của dân khi chưa có quyết định đầu tư dự án.

Vẫn theo đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân:

“Trách nhiệm của UBND TP. Hà Nội là phải kiểm tra lại các thủ tục đầu tư, trong khi dự án này lại chưa có quyết định đầu tư. Tôi được biết nhân dân đã khiếu kiện nhiều lần lên UBND quận và UBND TP. Hà Nội. Thậm chí tôi cũng đã có hai lần trực tiếp gửi đơn cho Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đề cập đến những phản ánh của người dân tại ngõ 612 Lạc Long Quân, nhưng không thấy Chủ tịch UBND TP. Hà Nội trả lời đơn thư (?). Theo luật tố cáo, tôi tiếp tục gửi đơn lên Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ, thì ngay sau đó Thủ tướng đã có chỉ đạo xử lý. Điều tôi muốn nói ở đây là, khi Chính phủ tiếp nhận đơn thư phán ánh và chỉ đạo xử lý rất nhanh, nhưng Hà Nội thì lại không xử lý. Thậm chí, đến thời điểm hiện tại tôi chưa nhận được hồi âm nào của UBND TP. Hà Nội”.

“Đất vàng” đền bù với giá “bèo”

Theo đơn thư phản ánh của các hộ dân tại ngõ 612 Lạc Long Quân, để quyết thực hiện dự án xây dựng ngõ 612 Lạc Long Quân, UBND quận Tây Hồ không chỉ cố tình chống lệnh cấp trên, cố tình triển khai khi chưa có quyết định đầu tư dự án, mà còn cố tình chèn ép người dân khi ra các quyết định thu hồi đất, quyết định bồi thường giải phóng mặt bằng với mức giá đền bù quá thấp không sát với thực tế. Những quyết định trên của UBND quận Tây Hồ đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi chính đáng của người dân, thậm chí nhiều gia đình có nguy cơ rơi vào cảnh “màn trời chiếu đất”  vì mức đền bù quá thấp.

Văn bản chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình.

Văn bản chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình.

Được biết, theo Luật Đầu tư công, đối với dự án đã dừng triển khai nhiều năm, khi tái triển khai dự án thì phải làm lại hồ sơ pháp lý theo quy định hiện hành. Quy định là vậy, nhưng UBND quận Tây Hồ lại cho rằng, dự án đã triển khai trước khi luật có hiệu lực nên không phải làm lại thủ tục, mặc dù trước đó dự án mới chỉ hoàn thiện hồ sơ giải phóng mặt bằng và phải tạm dừng do chưa bố trí được vốn. Đồng thời, đến tháng 10/2017 Chủ tịch UBND quận Tây Hồ tiếp tục ban hành Quyết định phê duyệt đầu tư dự án này với nội dung trùng với Quyết định đầu tư do người tiền nhiệm ký năm 2012. Đặc biệt, Quyết định này lại viện dẫn một loạt các quy định của luật Luật Đầu tư công và khẳng định đây là dự án nhóm C – dự án đầu tư trọng điểm.

Liên quan vấn đề này, ông Đỗ Văn Sinh - Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho biết: Theo quy định của pháp luật, những dự án loại đó không được trực tiếp đầu tư theo Luật Đầu tư công, nhưng phải lập, thẩm định theo quy trình của Luật Đầu tư công. Ngoài ra, cũng theo quy định tại khoản 5b, điều 17 Luật Đầu tư công 2014, các công trình trọng điểm nhóm C thì thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐND; UBND không có quyền phê duyệt.

Đồng quan điểm trên, đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân cũng cho rằng, theo Luật Đầu tư công thì rõ ràng việc UBND quận Tây Hồ ra Quyết định phê duyệt dự án xây dựng tuyến đường ngõ 612 Lạc Long Quân là hoàn toàn trái với quy định. Trong khi đó, việc định giá bồi thường không sát với giá thị trường, liên tục ra thông báo yêu cầu người dân phải chấp nhận phương án bồi thường theo ý chủ quan của mình cho thấy, UBND quận có dấu hiệu ép buộc bà con.

“Theo tôi, vấn đề này cần phải làm rõ, chính quyền sai thì phải xử lý nghiêm không thể để sai phạm tồn tại làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân được”, ông Lê Thanh Vân nói.

Do đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị, tố cáo lên UBND quận Tây Hồ và UBND TP. Hà Nội nhưng không thành công, lúc này, điều mà người dân bị ảnh hưởng bởi dự án mong chờ là TP. Hà Nội cần nhanh chóng kiểm tra, thanh tra, làm rõ và trả lời các câu hỏi của họ theo đúng tinh thần chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình. Cụ thể là, sau khi nhận được kiến nghị của người dân tại đây, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã chỉ đạo UBND TP giải quyết theo đúng quy định của pháp luật và trả lời người dân, đồng thời báo cáo kết quả  lên Thủ tướng Chính phủ.

Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Đắc Nguyên

Tin khác

Tiên Lãng (Hải Phòng): Bất cập trong việc quản lý và sử dụng SVĐ huyện sau 16 năm 'xã hội hóa'?

Tiên Lãng (Hải Phòng): Bất cập trong việc quản lý và sử dụng SVĐ huyện sau 16 năm 'xã hội hóa'?

(CLO) Ngày 31/7/2008, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải phòng đã ban hành Quyết định số 1214/QĐ-UBND về việc cho thuê các ki ốt khán đài sân vận động huyện... Tuy nhiên, sau 16 năm thực hiện chính sách “xã hội hóa”, vẫn còn một số bất cập cần được làm rõ và khắc phục.

Điều tra
Kon Tum: Vì sao doanh thu của Công ty TNHH MTV Lâm Kim Gia Lai 'nhảy múa' theo từng gói thầu?

Kon Tum: Vì sao doanh thu của Công ty TNHH MTV Lâm Kim Gia Lai 'nhảy múa' theo từng gói thầu?

(CLO) Ở mỗi gói thầu tham dự khác nhau, Công ty TNHH MTV Lâm Kim Gia Lai lại thể hiện một hồ sơ năng lực với doanh thu khác nhau?

Điều tra
Thu hồi quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh

Thu hồi quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh

(CLO) Ngay sau phản ánh của báo Nhà báo & Công luận, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã ban hành quyết định thu hồi Quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh và trợ cấp, phụ cấp hàng tháng đối với ông Nguyễn Văn Nam.

Điều tra
Doanh nghiệp 'quen mặt' và những gói thầu trúng “sát giá” tại BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm?

Doanh nghiệp 'quen mặt' và những gói thầu trúng “sát giá” tại BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm?

(CLO) Thời gian gần đây, ông Nguyễn Minh An - Giám đốc BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội đã ký hàng loạt gói thầu có tổng trị giá lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Điều tra
Quán bar Aplus ngang nhiên kinh doanh 'bóng cười'?

Quán bar Aplus ngang nhiên kinh doanh "bóng cười"?

(CLO) Mặc dù từng bị xử phạt do kinh doanh quá giờ quy định, thế nhưng quán bar Aplus có địa chỉ tại số 78 Yên Phụ, phường Nguyễn Trung Trực (quận Ba Đình, Hà Nội) không những không tuân thủ theo các quy định của pháp luật mà còn tiếp tục tái diễn, ngang nhiên kinh doanh “bóng cười”….

Điều tra