Đây là khẳng định của Đại tá Nguyễn Đình Khiêm, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại Hội nghị giao ban báo chí thường kỳ tháng 6 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức tại phường Hạ Long vào chiều 8/6.
Hành trình tìm kiếm, quy tập và trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ chưa bao giờ là nhiệm vụ dễ dàng, nhưng đó là mệnh lệnh từ trái tim, là món nợ ân tình mà thế hệ hôm nay luôn đau đáu khắc cốt ghi tâm.
Ngay sau khi Ban Chỉ đạo Quốc gia phát động “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin”, tỉnh Quảng Ninh đã chủ động triển khai đồng bộ, đúng kế hoạch; Nhanh chóng lựa chọn Nghĩa trang liệt sĩ Phong Cốc làm điểm để triển khai trước, rút kinh nghiệm và nhân rộng ra các địa bàn khác.
Sự khẩn trương và cách làm khoa học đã giúp tỉnh thu được những kết quả rất khả quan ngay trong giai đoạn đầu ra quân. Tính đến thời điểm hiện tại, các lực lượng chức năng đã tiến hành khai quật thành công 288 phần mộ tại các nghĩa trang Phong Cốc và các nghĩa trang Hồng Phong, Đức Chính, Nguyễn Huệ, Mạo Khê trên địa bàn Đông Triều.
Qua đó, ban chỉ đạo đã thu hồi được 271 mẫu phẩm hài cốt bảo đảm chất lượng và bàn giao nghiêm túc cho Viện Pháp y Quân đội để phục vụ công tác giám định ADN. Song song với hoạt động thực địa, việc số hóa dữ liệu điện tử cũng được đẩy mạnh nhằm tạo kho lưu trữ chuẩn hóa, phục vụ hiệu quả cho việc tra cứu, đối chiếu lâu dài.
Tuy nhiên, theo Đại tá Nguyễn Đình Khiêm, cuộc đua với thời gian đang phải đối mặt với không ít thách thức khi dấu vết lịch sử ngày càng mờ phai theo năm tháng. Trải qua nhiều thập kỷ, phần lớn hài cốt chịu tác động lớn của tự nhiên nên chất lượng mẫu sinh phẩm bị suy giảm đáng kể.
Bên cạnh đó, nhiều nghĩa trang đã qua nhiều lần tôn tạo, sửa chữa khiến việc định vị chính xác vị trí mộ gặp rất nhiều khó khăn, trong khi nguồn nhân chứng ngày càng ít và thân nhân liệt sĩ đã già yếu hoặc chuyển đi nơi khác.
Để vượt qua những rào cản đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng các cơ quan thông tấn, báo chí đang tăng cường phối hợp chặt chẽ trong công tác truyền thông. Ban Chỉ đạo 515 tỉnh yêu cầu các thông tin, số liệu phản ánh về kết quả chiến dịch trên địa bàn phải bảo đảm tính nhất quán theo đúng nguồn cung cấp từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
Đồng thời, cần tập trung tuyên truyền, vận động các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và thân nhân cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ. Tổ Truyền thông chuyên trách của chiến dịch hoạt động qua đường dây nóng 0965.001.222 sẽ đóng vai trò là đầu mối chính thức để cung cấp, chia sẻ thông tin, nhằm dẫn dắt, định hướng và lan tỏa sâu rộng ý nghĩa nhân văn của chiến dịch đến toàn xã hội.
Mỗi mẫu sinh phẩm được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ xoa dịu nỗi đau đáu bấy lâu của các gia đình thân nhân, mà còn là minh chứng cho lòng biết ơn vô hạn của thế hệ hôm nay đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.