Sẽ tạm đình chỉ hoạt động hay rút giấy phép kinh doanh?

Ngày 13/1/2017, UBND huyện Kiên Lương tổ chức đo tiếng ồn, kiểm tra cường độ âm thanh tại Karaoke Giai Điệu nhưng chủ doanh nghiệp... “vắng nhà”. Sau đó, huyện thông báo sẽ tiếp tục kiểm tra cơ sở này vào 20/1/2017. Người dân xem đây là “cơ hội” để doanh nghiệp tuân thủ pháp luật, để chính quyền chứng minh hiệu lực và hiệu quả trong hoạt động quản lý nhà nước - "nói đi đôi với làm".

(CLO) Ngày 13/1/2017, UBND huyện Kiên Lương tổ chức đo tiếng ồn, kiểm tra cường độ âm thanh tại Karaoke Giai Điệu nhưng chủ doanh nghiệp... “vắng nhà”. Sau đó, huyện thông báo sẽ tiếp tục kiểm tra cơ sở này vào 20/1/2017. Người dân xem đây là “cơ hội” để đánh giá ý thức của doanh nghiệp trong việc tôn trọng và chấp hành pháp luật, đồng thời để chính quyền chứng minh hiệu lực và hiệu quả trong hoạt động quản lý nhà nước - "nói đi đôi với làm".

Xem trên Congluan.vn:

>> Huyện Kiên Lương chỉ đạo thu hồi GPKD của Karaoke Giai Điệu

>> Đừng đánh mất niềm tin của nhân dân!

>> Vụ quán karaoke có đang thách thức tính nghiêm minh của pháp luật?

>> Báo chí sẽ tham gia giám sát, kiểm tra đo độ ồn tại Karaoke Giai Điệu

Chủ cơ sở Karaoke Giai Điệu bất ngờ... vắng nhà

Như báo NB&CL đã thông tin, nhiều năm qua, cơ sở Karaoke Giai Điệu (Số 5 Phan Thị Ràng, TT Kiên Lương, Kiên Giang) liên tiếp bị khiếu nại, tố cáo vì đã được huyện cấp GPKD sai quy trình, trái quy định, đặc biệt là hoạt động gây ồn ào, có nguy cơ mất an toàn cháy nổ. UBND huyện Kiên Lương quyết định tổ chức đo tiếng ồn, kiểm tra cường độ âm thanh tại Karaoke Giai Điệu, thông báo bằng văn bản cho các hộ dân biết .

Khi đoàn kiểm tra tới, bất ngờ thấy Karaoke Giai Điệu đóng cửa
Khi đoàn kiểm tra tới, bất ngờ thấy Karaoke Giai Điệu đóng cửa

Ngày 13/1/2017, đoàn công tác gồm lãnh đạo Phòng VH-TT, Thanh tra, Công an, đại diện MTTQ, Hội phụ nữ huyện Kiên Lương… cùng các cán bộ Trung tâm Quan trắc TN&MT tỉnh Kiên Giang, các cơ quan báo chí, truyền hình đồng loạt “ra quân”, có mặt tại Karaoke Giai Điệu lúc 14h00. Tuy nhiên, sau khi chờ đợi hơn 30 phút, đoàn công tác vẫn không thể thực thi nhiệm vụ bởi chủ cơ sở Karaoke Giai Điệu vẫn... “vắng nhà”(?). Tiếp tục đợi khoảng 30 phút nữa, cửa cơ sở kinh doanh vẫn đóng im ỉm. Đoàn công tác yêu cầu các hộ liền kề, người làm chứng ký biên bản thể hiện việc chủ cơ sở “vắng nhà" rồi… lần lượt ra về.Đáng chú ý, sau khi các cơ quan, ngành đoàn thể huyện Kiên Lương rời đi, cơ sở kinh doanh đã mở cửa vào buổi tối cùng ngày, hoạt động trở lại vào những ngày sau đó… trong nỗi thất vọng của người dân, ít nhiều cho thấy sự “bất lực” của các cơ quan có thẩm quyền ở huyện Kiên Lương.Ngày 18/1/2017, huyện Kiên Lương ra thông báo (lần 2) bằng văn bản về việc tiếp tục tổ chức đo tiếng ồn, kiểm tra cường độ âm thanh tại Karaoke Giai Điệu vào 20/1/2017. Lần này, đoàn sẽ tổ chức kiểm tra, đo đạc 02 lần (14h30 đến 16h30 và 21h00 đến 23h00) trong cùng một ngày.Sẽ tạm đình chỉ hoạt động hay rút GPKD?Tiếp xúc với báo chí, phía người khiếu nại, tố cáo cho rằng việc mở dịch vụ karaoke tại khu nhà chung cư liền kề chung sàn, chung tường sẽ rất khó có được cách âm đạt chuẩn để không làm đảo lộn cuộc sống của hàng xóm. Do vậy, họ đề nghị chính quyền rút GPKD của Karaoke Giai Điệu và chỉ cấp lại khi các điều kiện về cách âm, an toàn PCCC… được đảm bảo. (Thực tế, đây là nhà phố liên kế, tường mỗi nhà 10cm).

Đã từng xảy ra xô xát, có hành vi đánh người gây thương tích và bị xử phạt, liệu Karaoke Giai Điệu có đủ điều kiện về an ninh trật tự?
Đã từng xảy ra xô xát, có hành vi đánh người gây thương tích và bị xử phạt, liệu Karaoke Giai Điệu có đủ điều kiện về an ninh trật tự?

Yêu cầu của người dân là hoàn toàn có cơ sở. Bởi trước đó, ngày 29/6/2016, UBND huyện Kiên Lương sau khi lập đoàn xác minh, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đã xác định: Việc cấp GPKD cho Karaoke Giai Điệu là trái quy định khi chỉ có 1 hộ liền kề (mẹ ruột của bà Tuyết) mà không có hộ thứ 02 là trái với Thông tư 04/2009 của Bộ VH-TT-DL.  Quan trọng hơn, việc rút GPKD sẽ tạo cơ hội để các cá nhân, tập thể để xảy ra thiếu sót, sai phạm có điều kiện tự kiểm điểm, rút kinh nghiệm; người kinh doanh có điều kiện làm thủ tục đăng ký kinh doanh một cách "đường đường chính chính", được đảm bảo quyền tự do kinh doanh trong khuôn khổ pháp luật.Cũng có ý kiến cho rằng chỉ cần tạm đình chỉ hoạt động Karaoke Giai Điệu, để vừa để đảm bảo sự “bình yên” cho các hộ dân liền kề dịp nghỉ Tết Nguyên đán, vừa để các cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang, huyện Kiên Lương có thời gian kiểm tra, kiểm soát các điều kiện bắt buộc đối với ngành nghề kinh doanh karaoke, đồng thời tạo điều kiện cho cơ sở này có thời gian khắc phục thiếu sót, ít nhất là với các nội dung đã được chỉ ra tại văn bản của cán bộ Phòng CS PCCC CA tỉnh Kiên Giang.

Kiểm tra các điều kiện về an toàn PCCC quan trọng chỉ bằng "nhận xét" của cán bộ PCCC(?)
Kiểm tra các điều kiện về an toàn PCCC quan trọng chỉ bằng "nhận xét" của cán bộ PCCC(?)

Xin nói thêm về biên bản kiểm tra các điều kiện về PCCC. Biên bản này không có dấu, mà chỉ ghi lời “nhận xét” thì liệu có đảm bảo tính chính xác; có đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về kiểm tra an toàn PCCC đối với cơ sở kinh doanh có điều kiện? Đặc biệt, cơ sở này chưa có thang thoát hiểm phía trước hoặc phía sau tòa nhà. Cống nước phía sau rộng 1m chạy dọc khu dân cư thì đã bị bịt kín bởi hàng rào của các hộ dân; nếu xảy ra sự cố cháy nổ trong nhà, khách hát sẽ thoát ra bằng đường nào?Sự trì trệ kéo dài trong giải quyết khiếu nại tố cáo vụ karaoke Giai Điệu khiến người dân hoài nghi về hiệu lực và hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước của các cơ quan có thẩm quyền huyện Kiên Lương và tỉnh Kiên Giang đối với các ngành nghề được gọi là có “nguy cơ cao”.                                                                                                                       Kiên Giang –Trung Hưng

Tóm tắt vụ việc:

  • Năm 2011, Karaoke Giai Điệu do bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết làm chủ đi vào hoạt động.
  • Năm 2012, cơ sở được cấp GPKD mới dù các hộ liền kề không đồng ý ký xác nhận. Giấy tờ này là điều kiện bắt buộc, bởi tại thời điểm cấp GPKD cho Karaoke Giai Điệu, nghị định 01/2012/NĐ-CP của Chính phủ có nội dung bãi bỏ việc “xác nhận của hộ liền kề” tới ngày 27/2/2012 mới có hiệu lực.
  • Tháng 12/2014, Karaoke Giai Điệu bị xử phạt 12,5 triệu đồng vì âm thanh vượt quá quy định, tự đình chỉ khoảng 01 năm để khắc phục.
  • Năm 2016, Karaoke Giai Điệu hoạt động trở lại, tiếp tục bị tố cáo.
  • Ngày 28/2/2016, hộ bà Lư Hồng Nết (liền kề) phản ứng về tiếng ồn, đã dẫn đến xô xát.
  • Năm 2017, UBND huyện Kiên Lương liên tục tổ chức kiểm tra các điều kiện bắt buộc đối với Karaoke Giai Điệu, sau khi dư luận, báo chí lên tiếng mạnh mẽ, tỉnh ủy, UBND tỉnh Kiên Giang có ý kiến chỉ đạo xử lý, báo cáo.

Xem thêm

 Sau nhiều lần điều chỉnh quy hoạch, tiến độ dự án Khu du lịch sinh thái biển và nghỉ dưỡng Thanh - Phụ vẫn là dấu hỏi?

Sau nhiều lần điều chỉnh quy hoạch, tiến độ dự án Khu du lịch sinh thái biển và nghỉ dưỡng Thanh - Phụ vẫn là dấu hỏi?

(CLO) Gần 15 năm kể từ khi được chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án Khu du lịch sinh thái biển và nghỉ dưỡng Thanh - Phụ tại xã Hoằng Thanh (tỉnh Thanh Hóa) đã trải qua hàng loạt quyết định về quy hoạch, giao đất,... Tuy nhiên, trái ngược với "bề dày" của hồ sơ pháp lý, hiện trạng khu đất hơn 30 ha ven biển vẫn chưa hình thành một khu nghỉ dưỡng đúng như mục tiêu ban đầu.

Quảng Trị: Gần 1,5 thập kỷ chưa giải quyết xong nguyện vọng mua căn nhà số 25 Phan Bội Châu của người dân

Quảng Trị: Gần 1,5 thập kỷ chưa giải quyết xong nguyện vọng mua căn nhà số 25 Phan Bội Châu của người dân

(CLO) Mặc dù đã có kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, nhiều văn bản hướng dẫn của Bộ Xây dựng, Nghị quyết của HĐND tỉnh Quảng Trị cùng hàng loạt văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, nhưng đến nay 14 năm, việc bán căn nhà thuộc sở hữu Nhà nước tại số 25 Phan Bội Châu, phường Đông Hà cho bà Nguyễn Thị Duyên vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Phát hiện nhiều sai phạm trong hoạt động kinh doanh, khai thác chợ tại An Giang

Phát hiện nhiều sai phạm trong hoạt động kinh doanh, khai thác chợ tại An Giang

(NB&CL) Hàng loạt sai phạm trong hoạt động kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh vừa được cơ quan chức năng tỉnh An Giang chỉ rõ. Đằng sau sự sầm uất của các khu chợ là những mảng tối về thất thu thuế hàng tỷ đồng, ngang nhiên chiếm dụng đất công để xây ki-ốt trái phép và tự ý thu tiền vượt mức…

Thanh Hoá: Yêu cầu chủ đầu tư thực hiện xây dựng tòa tháp 50 tầng tại Sầm Sơn

Thanh Hoá: Yêu cầu chủ đầu tư thực hiện xây dựng tòa tháp 50 tầng tại Sầm Sơn

(CLO) Sau gần 5 năm kể từ khi được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án Khu dân cư đô thị và Trung tâm thương mại Sầm Sơn vẫn chưa được triển khai theo tiến độ ban đầu. Trong văn bản mới nhất, tỉnh này chưa chấp thuận điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư thực hiện dự án đúng quy mô đã cam kết khi tham gia đấu giá quyền sử dụng đất.

Hải Phòng: Bản án có hiệu lực nhưng chính quyền cho rằng phán quyết của Tòa án “chưa phù hợp”?

Hải Phòng: Bản án có hiệu lực nhưng chính quyền cho rằng phán quyết của Tòa án “chưa phù hợp”?

(CLO) Trải qua cả năm ròng rã theo đuổi vụ kiện tranh chấp đất đai, dù đã nhận được bản án có hiệu lực pháp luật, nhưng 14 tháng nay, công dân vẫn chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ). Nguyên nhân xuất phát từ một lý do hy hữu: UBND cấp xã cho rằng phán quyết của Tòa án là “chưa phù hợp”…

Phát hiện loạt sai phạm đầu tư xây dựng tại BQL dự án phường Dương Kinh và xã Phú Thái: Yêu cầu xử lý kinh tế hàng tỷ đồng

Phát hiện loạt sai phạm đầu tư xây dựng tại BQL dự án phường Dương Kinh và xã Phú Thái: Yêu cầu xử lý kinh tế hàng tỷ đồng

(NB&CL) Hàng loạt sai phạm từ khâu lập dự toán đến quản lý thi công và nghiệm thu, yêu cầu thu hồi và giảm trừ thanh, quyết toán với tổng số tiền lên tới 1.194.422.000 đồng... là những nội dung mà Thanh tra TP. Hải Phòng chỉ rõ tại các dự án do Ban Quản lý dự án phường Dương Kinh và xã Phú Thái làm chủ đầu tư.

Tỉnh Quảng Ninh cần sớm giải quyết dứt điểm vụ việc

Tỉnh Quảng Ninh cần sớm giải quyết dứt điểm vụ việc

(NB&CL) Gần 14 năm qua, Công ty Cổ phần Long Việt đã liên tục gửi đơn kiến nghị đến cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh sau Quyết định thu hồi đất số 2204/QĐ-UBND ngày 30/8/2012. Dù đã có nhiều văn bản được ban hành nhằm giải quyết vụ việc nhưng phía doanh nghiệp vẫn cho rằng, “chưa thấu tình đạt lí”.

Hưng Yên: Doanh nghiệp vi phạm kéo dài ở Đức Hợp, trách nhiệm quản lý ở đâu?

Hưng Yên: Doanh nghiệp vi phạm kéo dài ở Đức Hợp, trách nhiệm quản lý ở đâu?

(CLO) Người dân xã Đức Hợp, tỉnh Hưng Yên phản ánh tình trạng một số doanh nghiệp trên địa bàn nhiều năm có dấu hiệu vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, gây ảnh hưởng đến môi trường, trật tự xây dựng và đời sống dân cư. Đáng chú ý, có doanh nghiệp dù đã bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng vẫn tiếp tục hoạt động, đặt ra nhiều câu hỏi về công tác quản lý, giám sát của cơ quan chức năng địa phương.

Hà Nội: Nguy cơ hình thành các điểm nóng vi phạm đất đai tại xã An Khánh

Hà Nội: Nguy cơ hình thành các điểm nóng vi phạm đất đai tại xã An Khánh

(CLO) Chính quyền xã An Khánh thừa nhận trên địa bàn còn tồn tại nhiều vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng. Đáng chú ý, bên cạnh những vi phạm kéo dài từ trước chưa được xử lý dứt điểm, một số vi phạm mới vẫn tiếp tục phát sinh sau sáp nhập, tiềm ẩn nguy cơ hình thành các điểm nóng về đất đai, môi trường và đời sống người dân.

Quảng Ninh: Doanh nghiệp "kêu cứu" vì loạt công trình tiền tỷ được định giá không đồng

Quảng Ninh: Doanh nghiệp "kêu cứu" vì loạt công trình tiền tỷ được định giá không đồng

(CLO) Bỏ tâm huyết, tiền bạc đầu tư xây dựng hàng loạt công trình trong Khu du lịch sinh thái phường Hà Khẩu (cũ) nhưng Công ty CP Long Việt lại bị xác định chậm tiến độ, sai quy hoạch được duyệt…buộc phải thu hồi dự án. Điều càng khiến doanh nghiệp “dở khóc dở cười” hơn là sau những đồng vốn gom góp đầu tư, giá trị bồi thường lại được cơ quan chức năng xác định với giá không đồng.

UDIC cam kết không chậm tiến độ dự án UDIC TOWER tại ô đất B2 Yên Hòa

UDIC cam kết không chậm tiến độ dự án UDIC TOWER tại ô đất B2 Yên Hòa

(CLO) Sau phản ánh của Báo Nhà báo và Công luận về tình trạng khu đất B2 tại Khu đô thị mới Yên Hòa nhiều năm chưa triển khai xây dựng, Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC khẳng định dự án UDIC TOWER không chậm tiến độ do mới được chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 2/2025. Doanh nghiệp cũng cam kết đang tích cực hoàn thiện các thủ tục để sớm khởi công công trình.

Cỡ chữ bài viết: