Tạo thuận lợi để người bệnh được bảo hiểm y tế chi trả!

Bổ sung nhiều quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế

Quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) là vấn đề được quan tâm suốt thời gian dài. Một trong những điều bất cập tồn tại lâu dài chính là vấn đề khám chữa bệnh ban đầu và vấn đề chuyển tuyến cho người bệnh. Đã từng có nhiều trường hợp, vì thủ tục nhiêu khê, người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế, đóng bảo hiểm hàng chục năm trời đành từ bỏ quyền lợi của mình để khám dịch vụ chỉ vì quá nhiều yêu cầu bất hợp lý để được bảo hiểm y tế thanh toán.

Có những căn bệnh, y tế tuyến cơ sở không thể khám và điều trị, người bệnh đã được xác định rõ bệnh tình nhưng vẫn yêu cầu phải có giấy chuyển viện mới được hưởng bảo hiểm y tế khiến cho việc điều trị cho người bệnh ung thư và nhiều bệnh nan y gặp quá nhiều trở ngại để tiếp cận được dịch vụ y tế được bảo hiểm chi trả. Cũng từ những bất cập đó sinh ra tiêu cực, chạy chọt khiến cho người bệnh mất tinh thần, mất tiền mà vẫn không tiếp cận được với dịch vụ y tế cần thiết.

tao thuan loi de nguoi benh duoc bao hiem y te chi tra hinh 1

Những bất cập trên đã được giải quyết cơ bản sau khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế vừa được Quốc hội thông qua vào ngày 27/11 vừa qua. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025. Cụ thể, so với Luật hiện hành, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế có những điểm mới trong quy định về khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, trong đó có đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu, chuyển người bệnh giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo cấp chuyên môn kỹ thuật.

Trong luật sửa đổi, bổ sung có quy định mức hưởng bảo hiểm y tế khi thực hiện thông cấp khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo hướng không phân biệt địa giới hành chính theo tỉnh, giữ ổn định tỷ lệ mức hưởng bảo hiểm y tế theo quy định của Luật hiện hành và mở rộng với một số trường hợp.

Theo đó, người tham gia bảo hiểm y tế được hưởng 100% mức hưởng khi khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế cấp ban đầu trong toàn quốc; 100% mức hưởng khi đi khám bệnh, chữa bệnh nội trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế cấp cơ bản trong toàn quốc; 100% mức hưởng khi khám bệnh, chữa bệnh tại bất kỳ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế cấp cơ bản, cấp chuyên sâu mà trước ngày 1/1/2025 đã được cơ quan có thẩm quyền xác định là tuyến huyện.

Đặc biệt, trong một số trường hợp bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo..., người bệnh được lên thẳng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp chuyên sâu. Đồng thời, Luật đã mở rộng một số phạm vi quyền lợi cho người có thẻ bảo hiểm y tế, trong đó có điều trị lác, tật khúc xạ của mắt cho người dưới 18 tuổi.

Trong Luật sửa đổi, bổ sung của Luật Bảo hiểm y tế, cũng bổ sung cơ chế thanh toán thuốc, thiết bị y tế được điều chuyển giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí dịch vụ cận lâm sàng được chuyển đến cơ sở khác trong trường hợp thiếu thuốc, thiết bị y tế và quy định cơ chế để quỹ bảo hiểm y tế thanh toán cho các trường hợp này.

Sau khi Luật này được thông qua, nhiều ý kiến rất tán thành. Chị Nguyễn Thị Thu Thủy ở Lập Thạch cho biết, quy định người bệnh mắc bệnh hiểm nghèo được lên thẳng cơ sở khám chữa bệnh chuyên sâu là vô cùng cần thiết. Bởi, tuyến huyện thậm chí tuyến tỉnh hiện nay chưa đủ trình độ để điều trị các bệnh ung thư, bệnh máu hiếm… nhưng người bệnh khi tái khám vẫn phải yêu cầu có giấy chuyển tuyến mới được hưởng bảo hiểm y tế là điều gây khó khăn, ngăn cản việc người bệnh tiếp cận dịch vụ y tế.

Bố tôi mắc ung thư vòm họng, sau khi điều trị vài tháng lại được tái khám theo yêu cầu của các bác sĩ. Nhưng hầu như ông không đi xin giấy chuyển viện mà ông đi khám thẳng ở Bệnh viện U bướu Hà Nội, khám tự chi trả. Vì việc xin giấy chuyển viện vô cùng rắc rối, người bệnh hết nhập viện lại xuất viện rất nhiêu khê mới được hưởng chế độ bảo hiểm y tế. Tôi thấy cái thủ tục như vậy xóa là đúng. Đến người bệnh ung thư, gần đất xa trời còn bị hành cho không thể hưởng được chế độ bảo hiểm thì bỏ là đúng” – chị Nguyễn Thị Thu Thủy bày tỏ quan điểm.

Quyền lợi thực tế của người bệnh mới là thước đo của chính sách

Những thay đổi trong chính sách bảo hiểm y tế thực sự mang lại nhiều điểm tích cực nhằm tăng quyền lợi của người đóng bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, chính sách có ý nghĩa chỉ khi nào đi vào thực tế. Quyền lợi của người bệnh được hưởng trên thực tế mới là điều cần thiết phải đảm bảo chứ không phải “trên giấy”.

Anh Hồ Tùng Anh ở quận Đống Đa, TP. Hà Nội cho biết, khi đi khám chữa bệnh tại các bệnh viện, quyền lợi của người đóng bảo hiểm y tế còn phụ thuộc vào điều kiện thực tế của các bệnh viện. Tình trạng như thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế, thái độ khám chữa bệnh của đội ngũ y bác sĩ, tình trạng quá tải bệnh viện chắc chắn sẽ tác động trực tiếp đến quyền lợi của người bệnh. Một số thuốc hiện nay bệnh viện vẫn không mua được, thậm chí cả bên ngoài cũng khan hiếm.

“Nếu các bệnh viện làm tốt, bảo hiểm y tế chi trả chắc chắn người dân sẽ không phải lựa chọn các dịch vụ khám bệnh đắt đỏ ở bên ngoài. Tôi hy vọng, khám bệnh theo bảo hiểm y tế trở thành lựu chọn tối ưu cho người dân” – anh Hồ Tùng Anh bày tỏ quan điểm.

tao thuan loi de nguoi benh duoc bao hiem y te chi tra hinh 2

Người bệnh sẽ được hưởng nhiều quyền lợi hơn khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế có hiệu lực từ ngày 1/7/2025.

Giải đáp thắc mắc liên quan đến một số chính sách mới của bảo hiểm y tế, mới đây trao đổi với báo chí, ông Trần Thái Sơn - Phó trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, tại Bệnh viện Bạch Mai tình trạng khó khăn trong mua sắm, đấu thầu đã cơ bản được giải quyết. Điều này giúp đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Ngoài ra, bệnh viện đã triển khai khám tối và cuối tuần, đảm bảo quyền lợi bảo hiểm y tế cho người bệnh theo quy định. Nếu người bệnh khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu, phải thanh toán phần chênh lệch giữa giá dịch vụ theo yêu cầu và giá bảo hiểm y tế. Đối với trường hợp khám ngoại trú, người bệnh cần giấy chuyển tuyến hoặc giấy hẹn khám lại, để được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế.

Trong khi đó, bà Vũ Nữ Anh - Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm Y tế, Bộ Y tế cho biết, liên quan vấn đề điều trị, Bộ Y tế đang xây dựng danh mục một số bệnh để bệnh nhân có thể trực tiếp đến điều trị tại bệnh viện tuyến chuyên sâu mà không cần giấy chuyển tuyến. Việc này sẽ giảm thời gian và chi phí cho người bệnh. Dự kiến, quy định trên có hiệu lực từ 1/1/2025. Bên cạnh đó, Bộ Y tế đang rà soát, bổ sung, cập nhật danh mục thuốc.

Có thể thấy, những thay đổi trong chính sách bảo hiểm y tế trong Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung mới được Quốc hội thông qua đã giải quyết được nhiều vấn đề bất cập tồn tại lâu nay, điều này sẽ giúp cho quyền lợi người bệnh được đảm bảo, tạo điều kiện cho những người bệnh mắc bệnh nan y được bảo hiểm y tế chi trả một cách thuận lợi. Đó là những thay đổi tích cực, hy vọng tới đây quyền lợi của người bệnh được hưởng trên thực tế phản ánh đúng những gì Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

Trinh Phúc

Xem thêm

Đề xuất cải tổ đào tạo bác sĩ chuyên khoa, không còn chia cứng chuyên khoa I, II

Đề xuất cải tổ đào tạo bác sĩ chuyên khoa, không còn chia cứng chuyên khoa I, II

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo sau đại học thuộc lĩnh vực sức khỏe, cấp văn bằng bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa. Đáng chú ý, cơ quan soạn thảo đề xuất cải tổ mô hình đào tạo chuyên khoa theo hướng linh hoạt hơn, tiến tới thay thế cách đào tạo và cấp văn bằng bác sĩ chuyên khoa I, chuyên khoa II như hiện nay.

Sốt xuất huyết lan ra 115 xã, phường, Hà Nội lập 46 đoàn 'đi từng ngõ' chặn dịch

Sốt xuất huyết lan ra 115 xã, phường, Hà Nội lập 46 đoàn 'đi từng ngõ' chặn dịch

(CLO) Số ca mắc sốt xuất huyết tại Hà Nội tiếp tục tăng trong giai đoạn cao điểm, đã ghi nhận tại 115/126 xã, phường. Trước nguy cơ dịch lan rộng, Sở Y tế Hà Nội huy động 46 đoàn công tác kiểm tra, giám sát tại các "điểm nóng", yêu cầu phát hiện và xử lý ổ dịch ngay từ cơ sở. Tuy nhiên, thực tế kiểm tra cho thấy nhiều hộ dân vẫn chủ quan, để bọ gậy phát sinh ngay trong các dụng cụ chứa nước sinh hoạt.

Hà Nội chưa cấp phép cơ sở nào thực hiện 'thần dược' tế bào gốc

Hà Nội chưa cấp phép cơ sở nào thực hiện 'thần dược' tế bào gốc

(CLO) Sở Y tế Hà Nội khẳng định hiện trên địa bàn thành phố không có cơ sở khám chữa bệnh nào được cấp phép thực hiện kỹ thuật truyền tế bào gốc để làm đẹp hoặc điều trị bệnh. Người dân cần cảnh giác trước những quảng cáo "trẻ hóa", "chữa bách bệnh" bằng phương pháp này khi chưa được cơ quan chuyên môn cho phép.

Cuộc tìm kiếm và vá lại những "trái tim lỗi"

Cuộc tìm kiếm và vá lại những "trái tim lỗi"

Nhiều trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh tại Việt Nam không gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khoẻ, cho đến một ngày bác sĩ tìm ra bệnh. Nhận diện sớm là "chìa khóa vàng", nhưng làm sao để chiếc chìa khóa ấy đến tay những gia đình nghèo ở vùng nông thôn, xa xôi, nơi điều kiện y tế còn thiếu thốn?

40 tuổi - Đừng đợi bệnh mới đi khám

40 tuổi - Đừng đợi bệnh mới đi khám

(CLO) Nhiều người bước sang tuổi 40 vẫn nghĩ mình còn khỏe vì chưa từng phải nhập viện. Theo bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam, chính giai đoạn "không đau, không triệu chứng" lại là lúc hàng loạt rối loạn nguy hiểm âm thầm hình thành. 

Bé gái 14 tuổi chậm phát triển trí tuệ và lá đơn xin cắt tử cung khiến bác sĩ trăn trở

Bé gái 14 tuổi chậm phát triển trí tuệ và lá đơn xin cắt tử cung khiến bác sĩ trăn trở

(CLO) Một bé gái 14 tuổi chậm phát triển trí tuệ, không thể tự thay băng vệ sinh, không kiểm soát được việc chăm sóc bản thân. Gia đình lo sợ con có thể trở thành nạn nhân của xâm hại tình dục, thậm chí mang thai ngoài ý muốn, nên tha thiết xin bác sĩ cắt tử cung. Thế nhưng, theo các bác sĩ, đây không phải là giải pháp để bảo vệ một đứa trẻ.

Hải Phòng: Phường Hồng An đẩy mạnh phong trào “Dòng họ không ma túy” và hỗ trợ người hoàn lương

Hải Phòng: Phường Hồng An đẩy mạnh phong trào “Dòng họ không ma túy” và hỗ trợ người hoàn lương

Sáng 5/8, UBND phường Hồng An, thành phố Hải Phòng tổ chức hội nghị sơ kết mô hình “Tổ dân phố không ma túy”, đồng thời phát động phong trào “Dòng họ không ma túy” và ra mắt mô hình “Nhân dân, cán bộ phường Hồng An giúp đỡ người có quá khứ lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng”.

Bộ Y tế: Người bệnh BHYT không phải nộp thêm tiền nếu không khám dịch vụ

Bộ Y tế: Người bệnh BHYT không phải nộp thêm tiền nếu không khám dịch vụ

(CLO) Trước phản ánh nhiều người có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) đi khám đúng quy định nhưng vẫn phải nộp thêm khoản chênh lệch giá dịch vụ, dù không đăng ký khám chữa bệnh theo yêu cầu, Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước chấn chỉnh ngay tình trạng này, đồng thời khẳng định không được thu thêm tiền đối với người bệnh không đăng ký khám, chữa bệnh theo yêu cầu.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Lazada, Shopee gỡ khẩn sản phẩm Slimaura Care x3 vì chưa được cấp phép

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Lazada, Shopee gỡ khẩn sản phẩm Slimaura Care x3 vì chưa được cấp phép

(CLO) Phát hiện sản phẩm thực phẩm chức năng Slimaura Care x3 được rao bán trên các sàn thương mại điện tử dù chưa được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) yêu cầu Lazada, Shopee ngừng ngay việc kinh doanh, gỡ bỏ toàn bộ thông tin liên quan và báo cáo kết quả trước ngày 7/8.

Làm đẹp bằng filler: Cái giá đắt cho những mũi tiêm giá rẻ

Làm đẹp bằng filler: Cái giá đắt cho những mũi tiêm giá rẻ

(CLO) Filler được quảng cáo là phương pháp làm đẹp nhanh chóng, ít xâm lấn và có chi phí phù hợp. Tuy nhiên, khi được thực hiện tại các spa không đủ điều kiện hoặc bởi người thiếu chuyên môn, những mũi tiêm tưởng chừng đơn giản lại có thể gây tắc mạch, mù mắt, hoại tử và nhiều biến chứng nguy hiểm.

Sản phụ vỡ tử cung và bàng quang

Sản phụ vỡ tử cung và bàng quang

(CLO) Sản phụ mang thai 37 tuần, có tiền sử hai lần mổ lấy thai nhập viện trong tình trạng đau bụng từng cơn. Quá trình phẫu thuật, bác sỹ phát hiện tử cung của sản phụ đã vỡ trên nền sẹo mổ cũ, đồng thời bàng quang bị rách đặc biệt nguy hiểm. Các bác sỹ đã kịp thời cứu thành công sản phụ và thai nhi.

Cỡ chữ bài viết: