Thẩm mỹ viện quốc tế Venus By Asian tiêm “chất lạ” gây nguy hại cho khách hàng?

(CLO) Bà Nguyễn Thị Ngà phản ánh, Thẩm mỹ viện quốc tế Venus By Asian đã tiêm “chất lạ” vào cơ thể bà khiến bà đau đớn, có nhiều bất thường. Nhưng thay vì nhận trách nhiệm với khách hàng, cơ sở này đã “lừa” bà Ngà ký vào một biên bản thỏa thuận để thoái thác trách nhiệm.

Tư vấn không xâm lấn, không tiêm bơm

Báo Nhà báo và Công luận nhận được đơn thư của bà Nguyễn Thị Ngà (trú tại phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh) kêu cứu về việc Thẩm mỹ viện quốc tế Venus By Asian (Số 61 phố Ngô Thì Nhậm, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội) quá trình làm đẹp cho bà thiếu minh bạch, thực hiện không đúng theo cam kết. Hậu quả dẫn đến bà Ngà hiện xuất hiện nhiều triệu chứng lạ, qua thăm khám tại bệnh viện chuẩn đoán có nguy cơ phải cắt bỏ phần ngực do bị tiêm “chất lạ”.

tham my vien quoc te venus by asian tiem chat la gay nguy hai cho khach hang hinh 1

Thẩm mỹ viện quốc tế Venus By Asian (Số 61 phố Ngô Thì Nhậm, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội) bị tố tiêm "chất lạ" gây nguy hại cho khách hàng.

Bà Nguyễn Thị Ngà cho biết, qua các phương tiện truyền thông, quảng cáo, bà biết đến Thẩm mỹ viện quốc tế Venus By Asian có dịch vụ làm đẹp như làm gò má cao, trẻ hóa làn da và một số bộ phận trên cơ thể (ngực, mũi…).

Vào ngày 5/4/2022, bà Ngà có đến Thẩm mỹ viện quốc tế Venus By Asian để được tư vấn. “Tôi được một bạn tự giới thiệu tên Ly, là nhân viên của Thẩm mỹ viện quốc tế Venus By Asian tư vấn và dẫn vào phòng thực hiện thủ thuật. Khi tư vấn, tôi trình bày yêu cầu, mong muốn của mình là làm đầy vùng gò má do bẩm sinh gò má cao dẫn đến vùng má bị hóp, không cân đối, vùng trán có nếp nhăn; đồng thời muốn vùng ngực được đầy đặn và đẹp hơn. Bạn Ly đã giới thiệu, cung cấp thông tin, báo phí các dịch vụ của Thẩm mỹ viện theo yêu cầu của tôi”, bà Ngà trình bày.

Cũng theo bà Nguyễn Thị Ngà, bà đã thanh toán chi phí nhiều lần vào số tài khoản do nhân viên thẩm mỹ viện cung cấp với tổng số tiền là 165.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi lăm triệu đồng).

“Thẩm mỹ viện hứa với tôi sẽ có bác sĩ, chuyên gia trực tiếp thực hiện với máy móc, công nghệ hiện đại, sử dụng phương pháp tái sinh tự nhiên, không dao kéo, không xâm lấn, không có tiêm bơm hay bất kỳ loại chất nào vào cơ thể; chỉ thông qua máy móc tác động vào các bó cơ, mô mỡ, nang lông. Tôi chỉ được tư vấn qua bằng miệng mà không qua kiểm tra sức khỏe xem có phù hợp để làm hay không”, bà Ngà cho biết.

tham my vien quoc te venus by asian tiem chat la gay nguy hai cho khach hang hinh 2

Bà Nguyễn Thị Ngà phải nhập viện Bạch Mai cấp cứu do bị viêm nhiễm tuyến vú.

Nhưng trong quá trình được “làm đẹp”, bà Nguyễn Thị Ngà rất bất ngờ với cách làm việc của thẩm mỹ viện quốc tế Venus By Asian. Mặc dù hứa hẹn sẽ không xâm lấn nhưng bà Ngà cho biết, người của cơ sở thẩm mỹ đã tiêm một chất gì đó vào ngực, mặt của bà. Sau khi người của cơ sở này thực hiện xong, bà được giải thích sau 60 phút thực hiện thủ thuật sẽ đạt hiệu quả 60%-70%, sau 6 ngày thì sẽ đạt hiệu quả 100%.

“Tuy nhiên, sau khi trở về nhà tôi thấy rất đau tại các bộ phận đã được can thiệp. Cụ thể: đau vùng gò má, ăn uống khó khăn, không há được miệng, vùng cằm cũng bị cứng lại, vùng ngực bị đau và có vết bầm tím”, bà Ngà cho biết.

Lừa ép khách hàng ký biên bản để thoái thác trách nhiệm?

Vì quá đau, thấy nhiều dấu hiệu bất thường của cơ thể và mệt mỏi sau quá trình “làm đẹp” tại Thẩm mỹ viện quốc tế Venus By Asian, ngày 20/4/2022, bà Nguyễn Thị Ngà đã đến khám tại Bệnh viện Trung ương quân đội 108 và Bệnh viện Bạch Mai để thăm khám.

Kết quả thăm khám tại Bệnh viện Trung ương quân đội 108 cho thấy: Vùng dưới cằm có vài nang dịch, kích thước lớn nhất 5x3mm. Vùng má trái có vài cấu trúc dạng nang kích thước lớn nhất 5x3mm. Vú phải, vú trái cũng có nhiều nang dịch, kích thước lớn nhất 12x5mm, 19x9mm.

Kết quả tại Bệnh viện Bạch Mai cũng cho thấy: Vú trái, vú phải đều có nhiều ổ dịch, có thông với nhau, bên trong có cấu trúc hình ống dạng 2 đường song song nhưng không đánh giá được đường vào.

tham my vien quoc te venus by asian tiem chat la gay nguy hai cho khach hang hinh 3

Bà Nguyễn Thị Ngà cho biết, sau khi "làm đẹp" xong khi ra về thì Thẩm mỹ viện quốc tế Venus By Asian có kê cho bà một đơn thuốc. Theo một số dược sĩ cho biết, đơn thuốc này có các loại thuốc giảm đau, kháng sinh, kháng viêm cho người sau phẫu thuật.

Bà Nguyễn Thị Ngà cho biết, vì quá hoang mang, lo sợ vì sức khỏe bị xâm hại một cách nghiêm trọng, ngày 10/4/2022, bà đã đến Thẩm mỹ viện quốc tế Venus By Asian để phản ánh về sức khỏe của mình sau khi được “làm đẹp”. Thay vì tận tâm, quan tâm chăm sóc, cùng giải quyết vấn đề với khách hàng; cơ sở này đã “lừa ép” bà ký vào một biên bản thỏa thuận để thanh toán lại số tiền là 100.000.000 đồng với cam kết chấm dứt hợp đồng, không được khiếu nại, khiếu kiện gì.

Cũng theo bà Nguyễn Thị Ngà, trước, trong và sau khi được Thẩm mỹ viện làm đẹp, bà chưa nhìn thấy bất kỳ một bản hợp đồng, cam kết bằng văn bản nào của bên Thẩm mỹ viện mà tất cả là “cam kết bằng miệng”. Vì quá tin tưởng với việc tư vấn làm đẹp không xâm lấn, không có tiêm bơm bất kỳ chất nào vào cơ thể, do đó bà đã để người của thẩm mỹ viện này thực hiện.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, Thẩm mỹ viện quốc tế Venus By Asian được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh lần đầu số 01D8044666 ngày 7/1/2021 với ngành nghề: “Dịch vụ chăm sóc da, làm đẹp cá nhân, sơn sửa móng tay, móng chân, phun xăm thẩm mỹ”. Cơ sở này được thành lập với vốn kinh doanh chỉ có 200.000.000 đồng và người đứng tên đại diện là ông Trần Mạnh Quân (sinh năm 1996, quê tại huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên).

Dư luận đặt ra nghi vấn: Theo như Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh nêu trên, liệu Thẩm mỹ viện quốc tế Venus By Asian có đáp ứng đủ điều kiện để dùng máy móc thực hiện các "thủ thuật làm đẹp” cho khách hàng?

Để có thông tin khách quan, đa chiều gửi đến bạn đọc, phóng viên đã liên hệ với Bệnh viện Bạch Mai nơi cấp cứu, điều trị cho bà Nguyễn Thị Ngà. Tại buổi làm việc với bác sĩ CKII Trần Đức Hùng, Trưởng phòng điều trị Khoa Phụ sản – người trực tiếp điều trị cho bà Ngà cho biết, bà Ngà nhập viện trong tình trạng viêm tuyến vú hai bên. “Chị Ngà khi vào có khai là đi làm đẹp tại một cơ sở thẩm mỹ và họ có tiêm ngực, tiêm cả mặt nữa”, bác sĩ Hùng nói.

tham my vien quoc te venus by asian tiem chat la gay nguy hai cho khach hang hinh 4

Nhân viên Thẩm mỹ viện quốc tế Venus By Asian Võ Ngọc My tiếp nhận nội dung làm việc của phóng viên. Khi được hỏi, nhân viên này còn không biết chủ cơ sở thẩm mỹ này là ai, chỉ biết quản lý tên Hằng.

Bác sĩ Trần Đức Hùng cũng cho biết, sau khi xác định tình trạng viêm tuyến vú, Khoa Phụ sản đã mời hội chẩn cùng với Khoa Phẫu thuật thẩm mỹ và Khoa lồng ngực – cũng là điều trị về tuyến vú và thống nhất điều trị kháng sinh, chống viêm cho bệnh nhân.

“Khi vào viện chị Ngà có chất lạ ở trong tuyến vú, ở trong tình trạng viêm nhiễm do vậy cần hội chẩn để biết rõ tình trạng nhằm đưa ra phương pháp điều trị phù hợp”, ông Hùng nói và cho biết, để biết rõ đó là chất gì, có nguy hại hay không, thì bà Ngà cần được đưa đi giám định tại một nơi có năng lực, chuyên môn như Viện Khoa học hình sự Bộ Công an.

Qua đây, bác sĩ Trần Đức Hùng cũng khuyến cáo, người dân có nhu cầu làm đẹp cần đến các địa chỉ uy tín, được cơ quan chức năng cấp phép, có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện làm đẹp. Tránh những cơ sở “núp bóng”, “trá hình”, tư vấn mập mờ cho khách hàng với mục đích kiếm lợi nhuận mà không quan tâm đến sức khỏe, tính mạng của con người.

Tiếp đó, phóng viên đã liên hệ với Thẩm mỹ viện quốc tế Venus By Asian để làm rõ sự việc, tại đây, phóng viên được một nhân viên của cơ sở này tên Võ Ngọc My tiếp nhận nội dung làm việc và cho biết, sẽ báo cáo nội dung này đến bà Nguyễn Thị Hằng - Quản lý của cơ sở để làm việc với phóng viên. Tuy nhiên, đã hơn một tuần trôi qua, phóng viên không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ cơ sở này.

Theo thông tin chúng tôi nắm được, hiện UBND quận Hai Bà Trưng đã chỉ đạo Thanh tra quận cùng đơn vị chức năng vào cuộc làm rõ sự việc nêu trên.

Đề nghị Sở Y tế Hà Nội, UBND quận Hai Bà Trưng vào cuộc làm rõ sự việc trên, xử lý nghiêm minh vi phạm Thẩm mỹ viện quốc tế Venus By Asian theo quy định của pháp luật (nếu có).

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: