Thanh Hóa: Dự án “đắp chiếu” 12 năm, người dân và chính quyền ngán ngẩm đề nghị thu hồi!

(NB&CL) Từng là niềm hy vọng đổi thay một vùng đất khó nhưng sau 12 năm, nhà máy xi măng Thanh Sơn (Ngọc Lặc, Thanh Hóa) vẫn trong tình trạng “đắp chiếu”. Cả người dân và chính quyền địa phương đều đề nghị thu hồi dự án.

Dự án Nhà máy xi măng Thanh Sơn tại xã Thúy Sơn, huyện Ngọc Lặc được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp giấy chứng nhận đầu tư tháng 2008, cho thuê đất năm 2009. Chủ đầu tư là Công ty CP Xi măng Thanh Sơn (Công ty Thanh Sơn). Dự án có tổng mức đầu tư 1.430 tỷ đồng, công suất 950.000 tấn/năm. Thời điểm đó, nhà máy xi măng Thanh Sơn từng được kỳ vọng sẽ tạo ra cú hích thúc đẩy sự phát triển của huyện Ngọc Lặc nói riêng và khu vực miền Tây Thanh Hóa nói chung. Tuy nhiên, sau 12 năm, dự án vẫn “đắp chiếu”, gây lãng phí nguồn lực đất đai.

Đất “cơm trên cá dưới” của người Mường bị bỏ hoang

Ngay sau khi được bàn giao đất, chủ đầu tư đã tiến hành xây dựng hạ tầng kỹ thuật, cổng, tường rào, sân đường nội bộ, nhà ở công nhân và một số công trình phụ trợ khác. Tuy nhiên, do thiếu vốn nên đến cuối năm 2010, việc xây dựng bị tạm dừng. Từ đó đến nay, gần 40ha đất chỉ còn những dãy nhà xiêu vẹo, cỏ mọc um tùm. Một số vị trí bị biến thành nơi chăn thả gia súc và hồ cá.

Empty

Phóng viên đã tìm cách liên hệ với chủ đầu tư nhưng cả người dân và đại diện chính quyền địa phương đều không biết đầu mối. Họ cho biết, chỉ có một bảo vệ được thuê để trông coi các dãy nhà xệp xệ.

Nhìn những dãy nhà bỏ hoang, những đoạn tường rào gãy đổ, anh P - một người dân trong vùng dự án xót xa: “Cách đây hơn 10 năm, thời điểm đó chưa có nhà máy, xí nghiệp như bây giờ nên thanh niên địa phương chúng tôi vô cùng phấn khởi khi nhà máy xi măng Thanh Sơn được khởi công. Nhiều người đã theo học các nghề liên quan đến sản xuất, vận hành xi măng với mong muốn được làm việc sau khi dự án hoàn thành. Nhưng học xong chờ mãi mỏi mòn mà không thấy đâu”.

Cũng theo anh P, người dân ở đây rất thất vọng, bất bình vì nhiều gia đình đã phải nhường đất đai, vốn là cánh đồng lúa màu mỡ để xây dựng nhà máy. Họ cứ nghĩ có nhà máy, cuộc sống sẽ đỡ vất vả nhưng giờ thì chỉ là bãi đất bỏ hoang.

Cùng tâm trạng với anh P, ông Lê Phúc Hành - Chủ tịch UBND xã Thúy Sơn cũng tỏ ra ngán ngẩm khi nhắc đến nhà máy xi măng Thanh Sơn. Ông Hành thậm chí còn  không nhớ địa phương đã bao nhiêu lần kiến nghị cấp trên có biện pháp thu hồi dự án.

Empty

“Tất cả các cuộc họp trong thời gian gần đây về dự án nhà máy xi măng Thanh Sơn, đa số người dân trong xã đều đề nghị cấp có thẩm quyền thu hồi dự án. Mới đây nhất, 5 vị trí tường rào của dự án bị nứt gãy, đe dọa đến sự an toàn của người dân. Tôi đã phải báo cáo việc này lên huyện” – Chủ tịch xã Thúy Sơn bức xúc nói.

Chủ tịch xã Thúy Sơn Lê Phúc Hành là người gốc địa phương, chứng kiến cảnh 12 năm dự án vẫn bỏ hoang, ông Hành không khỏi xót xa, tiếc nuối: “Vị trí đầu tư nhà máy trước đây là vựa lúa của vùng. Theo cách ví von của người Mường, đó là đất  “cơm trên cá dưới”, rất trù phú. Nhưng vì sự phát triển của địa phương, bà con đã di dời nhường đất cho nhà máy”.

Dự án Nhà máy Xi măng Thanh Sơn tại xã Thúy Sơn, huyện Ngọc Lặc đắp chiếu nhiều năm.

Dự án Nhà máy Xi măng Thanh Sơn tại xã Thúy Sơn, huyện Ngọc Lặc đắp chiếu nhiều năm.

Theo báo cáo của UBND huyện Ngọc Lặc, có 206 hộ dân tại 4 thôn của xã Thúy Sơn bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dự án. Người dân đã hy sinh đất ở, đất nông nghiệp để giải phóng mặt bằng thực hiện nhà máy nên không còn đất để canh tác. Số người dân đi học nghề để hy vọng được làm việc trong nhà máy đã phải đi tìm việc làm khác khiến cuộc sống khó khăn, thu nhập không ổn định.

Dự án không còn phù hợp

Mặc dù “đắp chiếu” suốt 12 năm qua nhưng mới đây, chủ đầu tư Nhà máy xi măng Thanh Sơn lại có văn bản gửi chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, đề nghị  nâng công suất lên 2,5 triệu tấn/năm (gấp gần 3 lần công suất đầu tư ban đầu).

Ông Lê Phúc Hành - Chủ tịch UBND xã Thúy Sơn cho biết: tháng 2/2021, chủ đầu tư có về làm việc tại địa phương, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân trước khi đề nghị nâng công suất và tái khởi động dự án. Xã đã tổ chức họp dân, lấy ý kiến của 5 thôn sinh sống cách nhà máy khoảng 1km trở lại nhưng tất cả các ý kiến đều không đồng ý cho doanh nghiệp tiếp tục xây dựng nhà máy.  Người dân và các chính quyền đều thống nhất kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi dự án, chuyển sang lĩnh vực khác ít ảnh hưởng tới môi trường, tạo được nhiều công ăn việc làm cho người dân địa phương.

Empty

UBND huyện Ngọc Lặc cũng đề nghị không xem xét điều chỉnh công suất nhà máy, có hướng xử lý, thu hồi vì vi phạm tiến độ đầu tư; bỏ quy hoạch nhà máy xi măng Thanh Sơn tại khu vực trên, đề xuất điều chỉnh quy hoạch là đất công nghiệp thu hút các ngành nghề sử dụng công nghệ cao, công nghệ sạch, thân thiện với môi trường.

Các vị trí mỏ đá vôi, đất sét làm nguyên liệu phục vụ dự án tại khu vực núi Sắt là những địa danh văn hóa truyền thống của người Mường gắn liền với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn của anh hùng dân tộc Lê Lợi. Do đó, theo UBND huyện Ngọc Lặc, nếu tiếp tục thực hiện dự án sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cảnh quan môi trường khu vực.

Empty

Theo tìm hiểu của phóng viên được biết, khoảng cách từ Trung tâm nhà máy xi măng Thanh Sơn đến khu dân cư thực tế khoảng trên dưới 500m, không đảm bảo theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng – QCVN 01:2019/BXD quy định là: 1.000m. Vị trí xây dựng nhà máy nằm trong đô thị trung tâm miền núi phía Tây tỉnh Thanh Hóa được phê duyệt quy hoạch năm 2016. Theo quy định dự án nhà máy xi măng Thanh Sơn thuộc loại xí nghiệp độc hại cấp I, phải quy hoạch ngoài khu vực xây dựng đô thị.

Hiện Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã giao cho các ngành chức năng rà soát, báo cáo tình hình thực hiện dự án và việc nâng công suất nhà máy xi măng Thanh Sơn.

Quang Duy

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: