Tổ chức phóng viên không biên giới kêu gọi giúp đỡ các nhà báo Afghanistan

Thứ tư, 18/08/2021 15:04 PM - 0 Trả lời

(CLO) Theo Anne Renzenbrink từ Tổ chức phóng viên không biên giới, phụ nữ là đối tượng đặc biệt nguy hiểm và sau khi Taliban tiếp quản, các nhà báo Afghanistan nên được phép rời khỏi đất nước càng sớm càng tốt. 

Một nữ nhà báo Afghanistan. Ảnh: II

Một nữ nhà báo Afghanistan. Ảnh: II

Bài liên quan

Trong vài tuần qua, Taliban đã đánh chiếm hết tỉnh này đến tỉnh khác. Giờ đây, họ đã chiếm được Kabul và đang tuyên bố “chiến thắng”, khi các TV trên khắp thế giới chiếu hình ảnh các chiến binh Hồi giáo ngồi trong dinh tổng thống.

Taliban cũng là một trong những kẻ thù lớn nhất thế giới về quyền tự do báo chí. Trong những năm gần đây, rất nhiều cuộc tấn công của tổ chức này đã nhằm vào những người làm việc trong lĩnh vực truyền thông.

Ví dụ, vào năm 2017, một người quay phim và một đồng nghiệp làm việc cho kênh truyền hình công cộng của Quốc hội Afghanistan nằm trong số những người thiệt mạng trong vụ đánh bom kép gần tòa nhà quốc hội ở Kabul. 

IS cũng đã nhiều lần thực hiện các cuộc tấn công khủng bố ở Afghanistan. Năm 2018, nhóm này đặc biệt nhắm vào các nhà báo trong một vụ tấn công kép ở Kabul, giết chết 9 nhân viên truyền thông.

Afghanistan đã thường xuyên được xếp hạng trong số năm quốc gia nguy hiểm nhất thế giới đối với các nhà báo trong báo cáo thường niên của Tổ chức Phóng viên không biên giới. Người ta lo ngại rằng tình hình sẽ xấu đi đáng kể với sự tiếp quản của Taliban.

Các nữ nhà báo ở Afghanistan đặc biệt gặp rủi ro. Chỉ riêng trong tháng Ba, ít nhất ba nhà báo nữ là Mursal Wahidi, Sadia Sadat và Shahnaz Raufi đã bị giết. Vào ngày 10/12/2020, hai người đàn ông đã nổ súng vào xe của nhà báo Malala Maiwand khi cô đang đi công tác. Cô Maiwand và tài xế của cô đều thiệt mạng trong vụ tấn công.

Việc Taliban tiếp quản không chỉ đơn thuần gây nguy hiểm đến tính mạng của người dân. Điều này cũng khiến nguồn cung cấp thông tin có thể bị gián đoạn. Hơn 50 hãng truyền thông, hầu hết là đài phát thanh và truyền hình địa phương, đã buộc phải đóng cửa tại các khu vực do Taliban kiểm soát. Các kênh này vẫn đang hoạt động bằng việc chỉ phát sóng các chương trình tôn giáo hoặc các nội dung khác do nhóm cực đoan chỉ đạo. Khoảng 100 nhà báo đã mất việc vì họ buộc phải chạy trốn khỏi các khu vực bị Taliban chiếm đóng và tìm kiếm sự bảo vệ ở các thành phố lớn của đất nước.

Hầu hết những nhà báo này đã đến Kabul với hy vọng xin được thị thực tại một trong số những đại sứ quán nước ngoài. Nhiều người lo sợ rằng các đồng nghiệp làm việc cho các hãng truyền thông quốc tế sẽ được ưu tiên hơn các nhà báo địa phương.

Chính phủ các nước phải ngay lập tức vào cuộc để giúp đỡ những nhà báo Afghanistan đang bị đe dọa. Họ có thể làm như vậy bằng cách cấp thị thực khẩn cấp mà không bị trì hoãn thêm và cho phép những cá nhân đó rời khỏi đất nước.

Trong một bức thư ngỏ, Tổ chức Phóng viên Không Biên giới, Deutsche Welle và các hãng truyền thông khác của Đức đã kêu gọi Thủ tướng và Bộ trưởng Ngoại giao Đức giúp đỡ những người Afghanistan đang làm việc cho các hãng truyền thông Đức.

Trung Kiên

Tags:
Bình Luận

Tin khác

Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn Truyền thông về công tác Hội nhập, ASEAN và UNESCO

Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn Truyền thông về công tác Hội nhập, ASEAN và UNESCO

(CLO) Chiều ngày 25/4, nhằm Triển khai Kế hoạch công tác năm 2024, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị tập huấn Truyền thông về công tác Hội nhập, ASEAN và UNESCO năm 2024.

Nghề báo
Giải thưởng Báo chí TTXVN 2023: Ghi nhận sự cống hiến, tâm huyết với nghề

Giải thưởng Báo chí TTXVN 2023: Ghi nhận sự cống hiến, tâm huyết với nghề

(CLO) Chiều 25/4, Lễ trao Giải thưởng Báo chí Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) năm 2023 đã diễn ra tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia (số 5 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội). 

Nghề báo
Tạp chí Thanh niên phát động cuộc thi viết “Vượt lên số phận”

Tạp chí Thanh niên phát động cuộc thi viết “Vượt lên số phận”

(CLO) Ngày 25/4, tại Hà Nội, Tạp chí Thanh niên phối hợp cùng Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam phát động cuộc thi viết “Vượt lên số phận” lần thứ VII.

Nghề báo
Báo Quân đội nhân dân tổ chức Cuộc đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ  2024”

Báo Quân đội nhân dân tổ chức Cuộc đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ 2024”

(CLO) Cuộc đua xe đạp lần thứ 5 “Về Điện Biên Phủ năm 2024 - Cúp Báo Quân đội nhân dân” sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 5/5 trên tổng lộ trình 525 km từ Thủ đô Hà Nội tới thành phố Điện Biên Phủ.

Nghề báo
Báo Nhà báo & Công luận trao học bổng cho sinh viên: Tạo động lực, tiếp lửa ước mơ…

Báo Nhà báo & Công luận trao học bổng cho sinh viên: Tạo động lực, tiếp lửa ước mơ…

(CLO) Ngày 25/4/2024, Đoàn công tác Báo Nhà báo & Công luận do nhà báo Lê Trần Nguyên Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Q. Tổng biên tập báo Nhà báo & Công luận làm trưởng đoàn đã đến thăm và trao học bổng cho sinh viên có thành tích học tập cao, sinh viên nghèo vượt khó tại Viện Đào tạo Báo chí và truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn; Khoa Viết Văn – Báo chí, Đại học Văn hóa và Học viện báo chí và Tuyên truyền.

Nghề báo