Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, cỗ máy mang tên Hanyuan-2 được phát triển bởi CAS Cold Atom Technology, một công ty công nghệ trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc và có trụ sở tại thành phố Vũ Hán, miền trung Trung Quốc.
Khác với nhiều máy tính lượng tử hiện nay phải hoạt động ở nhiệt độ cực thấp và tiêu tốn lượng điện năng lớn, Hanyuan-2 sử dụng công nghệ nguyên tử trung tính, giúp giảm tiêu thụ điện và đơn giản hóa việc vận hành.
Hệ thống được trang bị hai lõi xử lý lượng tử có thể hoạt động song song, cho phép chia sẻ tác vụ hoặc hỗ trợ sửa lỗi cho nhau, tương tự “hai bộ não” cùng làm việc.
Máy sử dụng 200 qubit - đơn vị thông tin cơ bản của máy tính lượng tử. Theo báo cáo, các chỉ số quan trọng như độ ổn định của qubit đã đạt tiêu chuẩn hàng đầu thế giới.
Ông Tang Biao, tổng giám đốc công ty phát triển, cho biết Hanyuan-2 có thiết kế dạng tủ tích hợp tiêu chuẩn và chỉ cần một hệ thống làm mát laser nhỏ để vận hành.
Tổng công suất tiêu thụ của máy dưới 7 kilowatt, thấp hơn đáng kể so với nhiều hệ thống điện toán lượng tử khác vốn cần môi trường siêu lạnh và cơ sở hạ tầng phức tạp.
Theo truyền thông Trung Quốc, Hanyuan-2 được phát triển dựa trên hơn 20 năm nghiên cứu công nghệ lượng tử. Trước đó, phiên bản Hanyuan-1 đã giành được các hợp đồng thương mại đầu tiên trong và ngoài Trung Quốc hồi tháng 11 năm ngoái.