Trung Quốc lần đầu công bố video hệ thống phóng UAV di động từ xe tải

(CLO) Trung Quốc mới đây công bố video một hệ thống máy phóng điện từ (EMALS) cơ động gắn trên xe tải đang thực hiện phóng máy bay không người lái (UAV), đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực phát triển các năng lực tác chiến linh hoạt trên bộ và trên biển của nước này.

Theo chuyên trang quân sự TWZ, đoạn video về hệ thống này bắt đầu lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội trong ngày 30/6. Tuy nhiên, địa điểm và thời gian quay vẫn chưa được xác định. Hình ảnh được cho là xuất hiện đầu tiên trong một bài đăng của Khoa Cơ khí thuộc Viện Công nghệ Bắc Kinh.

Đoạn video cho thấy một chiếc máy bay không người lái sử dụng động cơ cánh quạt được phóng đi từ một đường ray tạm thời, tạo thành từ ba chiếc xe tải chuyên dụng nối liền với nhau. Đây được coi là một bước tiến đáng kể trong nỗ lực thu nhỏ và cơ động hóa công nghệ phóng điện từ vốn đang được trang bị trên tàu sân bay Phúc Kiến của nước này.

Hệ thống máy phóng này bao gồm nhiều xe tải được thiết kế đặc biệt có thể di chuyển độc lập, sau đó kết nối lại để tạo thành một bệ phóng duy nhất. Một đặc điểm kỹ thuật ấn tượng được tiết lộ trong video là khả năng lái tất cả các bánh của những chiếc xe này, cho phép toàn bộ hệ thống có thể xoay vòng gần như tại chỗ. Điều này giúp hệ thống nhanh chóng đổi hướng phóng để phù hợp với hướng gió, đặc biệt trong những khu vực có không gian hạn chế. Theo TWZ, đây là năng lực rất quan trọng đối với một máy phóng cơ động, bởi việc điều chỉnh hướng cất cánh bằng hệ thống lái thông thường sẽ rất khó khăn.

Những hình ảnh về hệ thống phóng điện từ di động của Trung Quốc. Video: X/type36512

Theo các tài liệu kỹ thuật, hệ thống máy phóng điện từ này sử dụng công nghệ động cơ tuyến tính hoàn toàn bằng điện. Đường ray phóng có dạng mô-đun, được cấu tạo từ các đoạn thẳng có thể kết hợp với nhau để tạo thành chiều dài ray dao động từ khoảng 20 mét đến 60 mét. Sự linh hoạt này cho phép hệ thống được vận chuyển bằng các phương tiện hậu cần tiêu chuẩn và triển khai mà không cần cơ sở hạ tầng cố định.

Phiên bản có công suất cao của hệ thống này có thể phóng các máy bay không người lái có trọng lượng lên tới khoảng 2,2 tấn với tốc độ phóng tối đa 50 mét mỗi giây.

Hệ thống này là sản phẩm của sự hợp tác giữa Trường Cơ khí thuộc Học viện Công nghệ Bắc Kinh và hơn 70 đơn vị khác, bao gồm các tập đoàn quốc phòng khổng lồ như Tập đoàn Đóng tàu Quốc gia Trung Quốc (CSSC) và Tập đoàn Công nghiệp Bắc phương (NORINCO).

Hệ thống máy phóng trên xe tải này thực tế đã lần đầu xuất hiện vào cuối năm ngoái, khi nó được nhìn thấy trên boong của tàu chở hàng mang tên Chung Đạt 79 tại xưởng đóng tàu Hỗ Đông - Trung Hoa ở Thượng Hải. Điều này cho thấy hệ thống này là một phần của "gia đình" vũ khí dạng container, có thể dễ dàng lắp đặt lên các tàu dân sự để biến chúng thành những tàu sân bay không người lái hoặc bệ phóng tên lửa tạm thời chỉ trong thời gian ngắn.

Việc tích hợp máy phóng điện từ lên xe tải và tàu container là một phần trong chiến lược "hòa nhập dân sự - quân sự" của Trung Quốc. Nó cho phép quân đội nước này phân tán sức mạnh không quân ra khắp đội tàu thương mại khổng lồ, khiến đối phương gặp rất nhiều khó khăn trong việc xác định mục tiêu. Một chuyên gia phân tích nhận định rằng: "Công nghệ này mang lại cho Trung Quốc khả năng nhanh chóng triển khai sức mạnh không quân ở hầu như bất cứ đâu mà không cần đường băng truyền thống hay các tàu sân bay khổng lồ".

Xem thêm

Thế giới có thêm gần 1 triệu triệu phú USD trong năm 2025

Thế giới có thêm gần 1 triệu triệu phú USD trong năm 2025

(CLO) Tài sản cá nhân trên toàn cầu trong năm 2025 tăng với tốc độ nhanh nhất trong nhiều năm, tạo ra gần 1 triệu triệu phú USD mới trên khắp thế giới, theo Báo cáo Tài sản Toàn cầu thường niên do ngân hàng Thụy Sĩ UBS công bố ngày 30/6.

Cỡ chữ bài viết: