UBND xã Long Hưng “đổ” trách nhiệm cho UBND huyện Văn Giang!

(CLO) - Nhiều năm qua, người dân thôn Như Lân đã phải sống trong bầu không khí ô nhiễm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tinh thần của họ. “Thủ phạm” chính là từ việc sản xuất gỗ của Công ty TNHH Minh Long. Mặc dù người dân đã nhiều lần làm đơn khiếu nại đến các cấp chính quyền nhưng chỉ nhận được sự im lặng.

Theo phản ánh của người dân thôn Như Lân (xã Long Hưng, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên), hơn 5 năm qua từ thời điểm Công ty TNHH Minh Long (Công ty Minh Long) đưa vào hoạt động nhà xưởng sản xuất gỗ ván ép đã gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Xưởng sản xuất rộng hàng nghìn mét vuông nằm chỉ cách khu dân cư chưa đến 100 mét; tiếng ồn, khói độc cứ thế nhiều năm tra tấn người dân nơi đây. Nước thải từ hoạt động sản xuất, sinh hoạt của Công ty Minh Long tràn ra đồng ruộng đen kịt, bốc mùi hôi thối khiến những thửa ruộng của người dân không thể canh tác được. Một số hộ gia đình đã buộc lòng phải bán ruộng cho Công ty này. Theo tìm hiểu của phóng viên, Công ty TNHH Minh Long có địa chỉ trụ sở chính đặt tại S3, tầng 14, toà nhà 319 BQP, 63 Lê Văn Lương, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.

Công ty TNHH Minh Long bị người dân thôn Như Lân tố cáo việc nhiều năm qua gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng 

Để có thông tin khách quan, phóng viên đã tìm về thôn Như Lân để tìm hiểu sự việc và được gặp những người dân nơi đây. Ông Nguyễn Thành Lê – người dân thôn Như Lân, nhà chỉ cách khu sản xuất gỗ với chiếc ống khói đen kịt của Công ty Minh Long chưa đầy 100 mét cho biết: “Khoảng 3 năm trước, Công ty Minh Long đã bị cháy một lần rồi. Hiện nay, các chú đã có hình ảnh thì có thể thấy người dân chúng tôi khổ như thế nào. Mỗi lần công ty nhả khói là mùi hôi, mùi khét lại bay vào trong khu dân cư. Đám trẻ con thì không dám cho ra ngoài. Dân chúng tôi kêu cứu, đơn thư đến xã, đến huyện nhưng chưa thấy bất kỳ một đoàn nào về gặp dân chúng tôi tìm hiểu hay trả lời bằng văn bản đến chúng tôi. Bây giờ chúng tôi biết tin vào ai?...”

Người dân còn cho biết, hoạt động sản xuất của Công ty Minh Long diễn ra vào khoảng thời gian từ tối đến khuya và khoảng 9h đến 10h sáng hôm sau lại tiến hành đốt lò. Gia đình ông Nguyễn Văn Hợp cũng hứng chịu hoàn cảnh tương tự khi Công ty Minh Long xả khói; bản thân ông là một người bị ung thư vòm họng nên vô cùng bức xúc. Ông Hợp nói: “Tôi bị bệnh nên sức khỏe rất yếu; nhà tôi thuộc diện gần Công ty Minh Long nhất nên có thể thấy rõ việc Công ty này nhả khói. Nếu có gió to thì không sao nhưng nếu gió nhẹ thì lúc khói đen, lúc khói trắng xà thẳng xuống khu dân cư, bay vào nhà dân cực kỳ khó chịu...”.

Người dân thôn Như Lân vô cùng bức xúc trước việc Công ty TNHH Minh Long sản xuất gây ô nhiễm môi trường 


Ghi nhận thực tế cho thấy, khu vực lò đốt của Công ty Minh Long phủ một màu đen kịt từ ống khói đến mái tôn, cây xanh. Dòng nước thải từ trong Công ty này thải ra bốc mùi hôi khó chịu theo một rãnh nhỏ chảy thẳng ra khu quanh nhà xưởng mà không qua bất kỳ công đoạn xử lý nào.

Tuy nhiên, sau vài ngày chúng tôi quay trở lại thì bỗng dưng xung quanh khu nhà xưởng trước đó nhuộm màu đen kịt đã được phủ bằng lớp tôn màu xanh mới. Một người dân thôn Như Lân cho biết: “Mấy hôm nay họ cho người quây tôn xanh khu lò có ống khói lại, rửa sạch bụi đen trên cây cối xung quanh nữa. Dù có quây tôn đi nữa thì nhìn vẫn thấy rõ lớp bụi đen kịt trên mái xưởng với ống khói. Có tật thì giật mình đó chú à...”.

Ngày 8/8/2018, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Văn Giang do ông Hoàng Văn Dũng - Phó Trưởng phòng TN&MT, Phó Trưởng đoàn kết hợp cùng UBND xã Long Hưng đã tiến hành lập Biên bản kiểm tra việc chấp hành Luật Bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH Minh Long. Biên bản kiểm tra nêu rõ: “Sau buổi làm việc với phòng TN&MT, Công ty đã liên hệ với đơn vị tư vấn môi trường để được lập hồ sơ bảo vệ môi trường theo đúng hiện trạng hoạt động của Công ty. Tuy nhiên, đến nay hồ sơ thu hồi đất để mở rộng nhà xưởng sản xuất đang trong quá trình thực hiện, chưa có quyết định chủ trương đầu tư nên chưa đủ căn cứ để lập hồ sơ bảo vệ môi trường theo hiện trạng công ty hoạt động”.

Qua biên bản kiểm tra có thể thấy, Công ty Minh Long đã và đang hoạt động khi chưa đủ điều kiện theo quy định của pháp luật nhưng lại không bị các cơ quan có thẩm quyền xử lý(?)

Công ty đã thừa nhận chưa lập hồ sơ bảo vệ môi trường trong biên bản kiểm tra của Phòng TN&MT huyện Văn Giang  

Phòng TN&MT huyện Văn Giang “Đề nghị công ty chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động. Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ môi trường theo đúng quy mô công suất để trình cấp có thẩm quyền xác nhận, phê duyệt. Nếu chưa hoàn thiện hồ sơ thuê đất để mở rộng sản xuất thì Công ty vẫn phải lập lại hồ sơ bảo vệ môi trường của dự án đối với phần diện tích nhà xưởng đã được UBND tỉnh cho thuê và đã được UBND huyện Văn Giang xác nhận bản đề án BVMT năm 2013 vì Công ty đã thay đổi quy trình công nghệ trong quá trình sản xuất. Phải xây dựng hệ thống thu gom nước mưa chảy tràn, không để như hiện nay”.

Không biết Công ty Minh Long đã thay đổi quy trình công nghệ trong quá trình sản xuất từ khi nào nhưng cơ quan chức năng huyện Văn Giang lại không có biện pháp xử lý hành vi vi phạm pháp luật về môi trường trên. Phải chăng lợi ích của doanh nghiệp được đặt cao hơn sức khỏe, tính mạng, tinh thần của người dân thôn Như Lân, xã Long Hưng?

Làm việc với UBND xã Long Hưng, PV nhận thấy ông Phạm Văn Minh, Chủ tịch UBND xã thậm chí không nắm chắc chắn việc Công ty Minh Long đã có đầy đủ hồ sơ bảo vệ môi trường hay chưa bởi ông "mới lên làm Chủ tịch". Ông Minh cho biết: “Việc Công ty Minh Long bị người dân phản ánh gây ô nhiễm môi trường là có. Từ năm 2017, họp tiếp xúc cử tri rồi Hội đồng nhân dân đã có phản ánh này và trả lời rồi. Hôm qua, UBND xã cũng đã nhận được đơn của người dân phản ánh về việc Công ty Minh Long gây ô nhiễm và đang cho đoàn xác minh. Tôi nhớ là Công ty Minh Long trước đi vào hoạt động chưa có cái bảo vệ môi trường đâu...”.

Ông Phạm Văn Minh - Chủ tịch UBND xã Long Hưng trả lời thiếu trách nhiệm và đùn đẩy cho cấp trên 

Phóng viên hỏi về việc Công ty Minh Long đi vào hoạt động khi chưa hoàn thiện thủ tục về bảo vệ môi trường, gây ô nhiễm khiến người dân bức xúc, tại sao UBND xã lại không có biện pháp xử lý hoặc báo cáo kịp thời đến UBND huyện Văn Giang để có biện pháp đình chỉ hoạt động của Công ty này? Ông Minh đổ lỗi cho huyện Văn Giang khi cho rằng: “Cái này tôi báo cáo huyện rồi, còn như thế nào các anh lên huyện hỏi, xử lý như thế nào còn chờ kết luận của cơ quan chức năng...”. Tiếp đó, phóng viên xin được cung cấp những báo cáo của UBND xã Long Hưng nhưng ông Minh lại từ chối.

Phóng viên tiếp tục liên hệ với đại diện Công ty Minh Long – ông Nguyễn Minh Cương để làm rõ sự việc nhưng ông Cương không nghe máy.

Đề nghị UBND tỉnh Hưng Yên, UBND huyện Văn Giang nhanh chóng kiểm tra làm rõ sự việc trên.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi nhận thực tế:

Khu vực xưởng sản xuất của Công ty TNHH Minh Long nhả khói bức tử người dân 

 Mái tôn và cây cối xung quanh khu vực xưởng sản xuất phủ một màu đen kịt

Công ty TNHH Minh Long cho quây tôn mới để che đi một góc xưởng sản xuất, cho rửa cây xanh khi trước đó có nhiều cây cối phủ một màu đen từ quá trình đốt lò sản xuất 

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Quốc Trần

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: