VTV3 ra mắt hàng loạt chương trình mới mang tinh thần “Cổ vũ khát vọng Việt Nam”

Thứ tư, 27/03/2019 15:23 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng nay (27/3), Ban Sản xuất các chương trình Giải trí của Đài Truyền hình Việt Nam đã tổ chức họp báo ra mắt hàng loạt chương trình mới, mang đậm dấu ấn và tinh thần của VTV3.

Bài liên quan
Nhà báo Tạ Bích Loan - Trưởng Ban Sản xuất các chương trình Giải trí trao đổi tại buổi họp báo (Ảnh: VTV)

Nhà báo Tạ Bích Loan - Trưởng Ban Sản xuất các chương trình Giải trí trao đổi tại buổi họp báo (Ảnh: VTV)

Sự kiện có sự tham gia của nhà báo Tạ Bích Loan - Trưởng Ban Sản xuất các chương trình Giải trí; hai Phó trưởng Ban Sản xuất các chương trình Giải trí là nhà báo Lại Bắc Hải Đăng và nhà báo Bùi Thu Thủy cùng nhiều gương mặt MC, BTV nổi tiếng của VTV3...

Chia sẻ tại họp báo, nhà báo Tạ Bích Loan cho biết điểm nổi bật trong chuỗi chương trình, sự kiện năm 2019 do Ban Sản xuất các chương trình Giải trí thực hiện là quảng bá thành tựu của văn hóa truyền thống Việt, kết nối với hiện đại, văn hóa toàn cầu, trên nền tảng đó thể hiện khát vọng, lòng tự hào của người Việt vươn tới đỉnh cao thế giới. Mục tiêu cuối cùng là cổ vũ khát vọng Việt Nam.

Theo đó, Ban Sản xuất các chương trình Giải trí đã giới thiệu tới công chúng những thay đổi trong các chương trình truyền hình gắn liền với tên tuổi của VTV3 như: Gặp gỡ Đông Tây, Café sáng với VTV3, Không giới hạn - Sasuke Việt Nam... Cụ thể như Gameshow Gặp gỡ Đông Tây mùa 2 dự kiến sẽ lên sóng vào tháng 6. Format chương trình được ví như nhịp cầu cảm xúc nối liền các nền văn hóa Đông - Tây. Qua sự cọ xát về văn hóa và vốn sống của người trẻ hiện đại, người xem sẽ tìm hiểu, khám phá điểm gặp gỡ thú vị này. Nét hấp dẫn của chương trình là sự tham gia của người chơi nước ngoài và Việt Nam, cùng những trải nghiệm khám phá, thử thách về văn hóa.

Café sáng với VTV3 là bản tin trực tiếp bản lề, mang “tinh thần VTV3”. Điểm nhấn của chương trình là những tin tức văn hóa giải trí hàng đầu, bên cạnh đó là thông tin xã hội, suy ngẫm về lịch sử, văn hóa, dân sinh, giáo dục, pháp luật, y tế... những tư vấn kịp thời, hữu ích. Trong 1 năm trở lại đây, chương trình đã được thay đổi mạnh mẽ nhằm truyền tải tới khán giả nhịp điệu cuộc sống đầy năng động...

Nhà báo Lại Bắc Hải Đăng  - Phó trưởng Ban Sản xuất các chương trình Giải trí trao đổi tại buổi họp báo (Ảnh: VTV)

Nhà báo Lại Bắc Hải Đăng  - Phó trưởng Ban Sản xuất các chương trình Giải trí trao đổi tại buổi họp báo (Ảnh: VTV)

Ngoài ra, Ban Sản xuất các chương trình Giải trí đang chuẩn bị thực hiện nhiều điểm hẹn hoàn toàn mới trên sóng VTV. Một trong số đó là chương trình Miss Du lịch ASEAN. Chương trình diễn ra đúng thời điểm Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN 2020. Cuộc thi dự kiến sẽ được tổ chức vào cuối năm nay trong một không gian của tình hữu nghị, nơi trình diễn, giới thiệu nền văn hóa các nước, văn hóa Việt Nam như ẩm thực, trang phục áo dài, dân ca các nước ASEAN...

Đặc biệt, niềm tự hào về đất nước, con người Việt Nam sẽ là điểm nhấn trong nhiều chương trình mới của Ban Sản xuất các chương trình Giải trí. Đó là series 12 số Giấc mơ Việt Nam phát sóng trên kênh VTV1 và chương trình đồng hành phát sóng trong Cafe sáng với VTV3. V-app Ứng dụng Việt là một nét mới trên kênh VTV3 năm 2019, giới thiệu những ý tưởng sáng tạo của các bạn trẻ viết app, sử dụng app để xử lý những vấn đề của xã hội.../.

Hà Linh

Tin khác

65 tác phẩm vào vòng chung khảo Giải Báo chí tỉnh Lạng Sơn năm 2024

65 tác phẩm vào vòng chung khảo Giải Báo chí tỉnh Lạng Sơn năm 2024

(CLO) Trên cơ sở kết quả chấm của Ban sơ khảo và tờ trình của Hội Nhà báo tỉnh, ngày 23/4, Hội đồng Giải Báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ IV năm 2024 đã công nhận kết quả chấm của Ban giám khảo vòng sơ khảo đối với các tác phẩm, đồng ý đưa 65 tác phẩm có kết quả tốt vào chấm vòng chung khảo.

Nghề báo
Báo Lao động Thủ đô tổ chức giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động”

Báo Lao động Thủ đô tổ chức giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động”

(CLO) Ngày 23/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”.

Nghề báo
Các cơ quan báo chí cùng nhau chia sẻ những cách làm hay về chuyển đổi số

Các cơ quan báo chí cùng nhau chia sẻ những cách làm hay về chuyển đổi số

(CLO) Chiều 23/4 đã diễn ra lễ ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị thuộc khối thi cơ quan báo chí, bao gồm: Báo Sài Gòn Giải Phóng, HTV, VOH, Báo Người lao động, Báo Pháp luật TP.HCM, Báo Phụ nữ TP.HCM, Tạp chí Du lịch TP.HCM, Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn, Tạp chí Giáo dục, Tạp chí Khoa học Phổ thông.

Nghề báo
Nâng cao kỹ năng khai thác thông tin từ hội nghị, hội thảo

Nâng cao kỹ năng khai thác thông tin từ hội nghị, hội thảo

(CLO) Ngày 23/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí - Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng khai thác thông tin từ hội nghị, hội thảo.

Nghề báo
Báo Quân đội nhân dân tổ chức chương trình Giao lưu 'Hành trình chinh phục bầu trời'

Báo Quân đội nhân dân tổ chức chương trình Giao lưu "Hành trình chinh phục bầu trời"

(CLO) Ngày 23/4, tại Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân tổ chức chương trình giao lưu với chủ đề “Hành trình chinh phục bầu trời”. Chương trình nhằm chào mừng Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và 65 năm Ngày truyền thống của Đoàn Bay 919 thuộc Tổng công ty Hàng không Việt Nam (1/5/1959 - 1/5/2024).

Nghề báo