Xử lý sai phạm, yêu cầu tháo dỡ công trình để thực hiện theo đúng quy hoạch

(CLO) Đó là kết luận trong biên bản làm việc tại cuộc kiểm tra, làm rõ nội dung báo Nhà báo và Công luận phản ánh về công trình xây dựng trên đất giao thông tại xã Thạch Mỹ, của Đoàn kiểm tra liên ngành UBND huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh).

Như báo Nhà báo và Công luận đã phản ánh, tên địa bàn xã Thạch Mỹ (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) có một công trình dinh thự làm phá vỡ quy hoạch đã nhiều năm nay song vẫn ngang nhiên tồn tại, thách thức sự nghiêm minh của pháp luật.

Cụ thể, năm 2013, tại vùng Đại Nha, thôn Tân Phú được huyện Lộc Hà quy hoạch phân lô chi tiết đất ở cho bà con nhân dân. Trong khu quy hoạch này được phân thành 14 lô đất ở, bao quanh là con đường rộng 6m, kèm mương tưới nước rộng 2m. Doanh nhân Lê Tiến Lợi đã mua lại tất cả các lô đất của bà con nơi đây, rồi xây dựng dinh thự đồ sộ, lộng lẫy nằm trên cả phần đất của đường giao thông đã được quy hoạch 6m.

Theo ghi nhận của PV, ngôi dinh thự của ông Lê Tiến Lợi có diện tích khoảng 5.000 m2, quần thể bao gồm 4 công trình liên kết với nhau, nằm ở thôn Tân Phú, xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh với kinh phí xây dựng hàng chục tỷ đồng.

Đáng nói, trong quy hoạch, khu phân lô đất ở này có một con đường rộng 6m kèm mương tưới nước rộng 2m. Nhưng theo quan sát của PV, con đường này đã bị chủ dinh thự xây tường bao trên cả phần đất đã được quy hoạch là đường giao thông. Còn con mương tiêu nước rộng 2m, nằm cạnh con đường do vậy đã bị tắc nghẽn, không thể thoát nước.

Bài liên quan

Lộc Hà (Hà Tĩnh): Công trình dinh thự khủng “nuốt” quy hoạch đất giao thông!

UBND huyện Lộc Hà yêu cầu kiểm tra, làm rõ sự việc báo Nhà báo và Công luận phản ánh

xu ly sai pham yeu cau thao do cong trinh de thuc hien theo dung quy hoach hinh 1

Khu phân lô đất ở có con đường rộng 6m nhưng con đường này đã bị chủ dinh thự xây tường bao trên cả phần đất giao thông đã được quy hoạch. (Hướng mũi tên màu đỏ)

Ngay sau khi báo Nhà báo và Công luận phản ánh, UBND huyện Lộc Hà đã có văn bản số 1920/UBND-VP ngày 21/9/2023 chỉ đạo các đơn vị liên quan xuống kiểm tra, làm rõ nội dung báo chí phản ánh.

Theo đó, ngày 25/9/2023, phòng Kinh tế và Hạ tầng đã tổ chức buổi làm việc tại hiện trường để xem xét các nội dung theo phản ánh của báo chí về công trình xây dựng trên đất giao thông tại xã Thạch Mỹ.

Cụ thể, thành phần kiểm tra gồm có đại diện phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Thạch Mỹ, thôn Tân Phú, thôn Phú Mỹ, (chủ hộ Lê Tiến Lợi vắng mặt).

Tại buổi làm việc, UBND xã Thạch Mỹ báo cáo: vùng đất này có hai lần quy hoạch, lần thứ 2 được điều chỉnh ngày 24/12/2013. Về quá trình giao đất: năm 2010 giao lô 02; năm 2011 giao lô 01; năm 2014 giao các lô 01, 02, 03, 04, 05; năm 2015 giao các lô 08, 09, 10, 11, 12, 06. Các lô đất này sau đó được chuyển nhượng lại cho ông Lê Tiến Lợi. Năm 2020, thời điểm ông Lợi xây dựng, UBND xã cũng đã xuống lập biên bản và tiến hành xử phạt hành chính 5 triệu đồng đối với ông Lê Tiến Lợi.

Đại diện thôn Tân Phú có ý kiến là không có đường vào để khơi thông tuyến mương, phải có mương để thoát nước. Đại diện thôn Phú Mỹ cũng có ý kiến là mương thoát nước từ Phú Mỹ về, xử lý theo quy định, phải có mương thoát nước và đường đi lại theo quy hoạch.

Đại diện phòng TN&MT cho rằng, đất đã được giao theo quy hoạch, ông Lê Tiến Lợi đã xây dựng công trình trên đất giao thông và mương thoát nước. Hiện tại còn 3 lô đất chưa sang tên. Nếu ông Lợi mua hết các lô đất trong vùng này thì phải hợp thửa. Nếu xóm thống nhất phải có đường thì phải có phương án.

Chủ tịch UBND xã Thạch Mỹ cũng có ý kiến là địa chính xã xác định lại 3 lô đất chưa chuyển nhượng. Đồng tình với ý kiến của phòng TN&MT là phải đảm bảo quy hoạch phù hợp với nguyện vọng của thôn, xóm.

xu ly sai pham yeu cau thao do cong trinh de thuc hien theo dung quy hoach hinh 2

Đoàn kiểm tra liên ngành UBND huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) kết luận sau khi kiểm tra hiện trường là xử lý sai phạm, yêu cầu tháo dỡ công trình để thực hiện theo đúng quy hoạch

Cuối cùng, Trưởng đoàn kiểm tra đã kết luận các nội dung của buổi làm việc, gồm: Phải thực hiện theo đúng quy hoạch. Ông Lê Tiến Lợi sai phạm là lấn chiếm đất giao thông và thủy lợi. Xã Thạch Mỹ đã xử phạt nhưng không có biện pháp xử lý (xã chưa quyết liệt). Đề nghị UBND xã gửi thư mời cho ông Lợi (có chứng minh là đã mời), soát xét lại 3 lô đất chưa sang tên. Xử lý sai phạm: yêu cầu tháo dỡ công trình. Sau khi xử lý, thôn và xã họp dân đề xuất phương án.

Làm việc với phóng viên, một cán bộ phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Lộc Hà cho biết, đoàn kiểm tra đã xuống làm việc, vì chưa có chủ gia đình nên đang lấy ý kiến của cộng đồng dân cư thôn xóm. Cộng đồng dân cư thôn xóm cũng mong muốn là làm theo quy hoạch. Huyện đang giao cho xã mời chủ hộ gia đình về làm việc, vì chưa có chủ hộ nên chưa thể xử lý được. Tinh thần chung là Phòng sẽ báo cáo với huyện là phải xử lý theo đúng quy hoạch.

Ông Nguyễn Đức Dũng, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Lộc Hà cho biết, qua kiểm tra, vì chủ hộ đi vắng nên đoàn kiểm tra chưa thể vào đo đạc, định vị chính xác được chủ gia đình đã lấn chiếm đường quy hoạch bao nhiêu mét.

Đoàn kiểm tra đã xác định, trước mắt chủ hộ đã vi phạm là thực hiện sai quy hoạch, không tuân thủ quy hoạch. Trong đó là có con đường và mương ở giữa 2 khu (nằm trong vườn).

Hiện, huyện đang giao cho xã Thạch Mỹ khẩn trương liên liên lạc với gia đình để mời về làm việc (có chứng minh là đã mời đến chủ hộ); và rà soát lại việc chuyển nhượng các lô đất, vì theo ý kiến của xã là còn 3 lô đất của các hộ dân khác đã bán lại cho ông Lợi rồi nhưng vẫn chưa sang tên của ông Lợi”, ông Dũng cho biết.

xu ly sai pham yeu cau thao do cong trinh de thuc hien theo dung quy hoach hinh 3

Cộng đồng dân cư thôn xóm kiến nghị chính quyền là phải xử lý theo đúng quy hoạch đối với dinh thự của ông Lê Tiến Lợi

Theo Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Lộc Hà, xã cũng có báo cáo là trước đây đã xuống lập biên bản và xử phạt ông Lợi 5 triệu đồng. Nếu xã đã xử phạt nhưng chủ hộ vẫn tiếp tục xây dựng là lỗi của xã. Bởi phạt là biết chủ hộ đã sai, nhưng lại không dừng lại để xử lý tiếp mà tiếp tục cái sai, đó là lỗi của địa phương.

Trả lời câu hỏi của PV về quan điểm xử lý, vị lãnh đạo này cho rằng: “Quan điểm là xử lý theo đúng quy định, sai đâu sửa đó, đơn vị nào sai sẽ xử lý đơn vị đó. Theo quy định là xử phạt và yêu cầu khắc phục hậu quả”.

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin./.

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: