Bắc Giang: Phát hiện, tiêu hủy gần 1,8 tấn thịt và xương lợn bẩn

(CLO) Sở Nông nghiệp và Môi trường Bắc Giang vừa phát động đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực nông nghiệp.

Từ ngày 15/5 đến nay, Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Môi trường) đã phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh) kiểm tra 2 cơ sở thu gom sản phẩm động vật trên địa bàn thị trấn Cao Thượng (Tân Yên) và 1 cơ sở tại xã Minh Đức (thị xã Việt Yên).

xương lợn
Cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện một cơ sở thu gom thịt lợn tại xã Minh Đức (thị xã Việt Yên) vi phạm quy định về phòng, chống dịch động vật và an toàn thực phẩm. Ảnh: BBG

Cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện một cơ sở thu gom thịt lợn tại xã Minh Đức (thị xã Việt Yên) vi phạm quy định về phòng, chống dịch động vật và an toàn thực phẩm.

Quá trình kiểm tra đã phát hiện 1.690 kg sản phẩm động vật (xương lợn, thịt lợn…) tại 3 cơ sở trên đã chuyển màu thâm đen, bốc mùi hôi thối.

Các chủ cơ sở khai nhận, toàn bộ số sản phẩm trên có nguồn gốc từ lợn chết được thu mua trôi nổi trên thị trường về để tiêu thụ.

Cùng trong khoảng thời gian, Đoàn kiểm tra liên ngành cơ động phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh tiến hành kiểm tra 1 xe ô tô đang dừng đỗ ven đường tại tổ dân phố Chùa, thị trấn Cao Thượng, phát hiện trên xe có 1 con lợn chết đã bỏ hết nội tạng, trọng lượng khoảng 80 kg.

Chủ hàng khai nhận sản phẩm được thu mua ở một tỉnh lân cận, vận chuyển về huyện Tân Yên để tiêu thụ.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản và xử lý vi phạm theo quy định pháp luật đối với chủ 3 cơ sở thu gom và xe vận chuyển lợn chết nêu trên với tổng số tiền phạt 26,5 triệu đồng, buộc tiêu huỷ toàn bộ số sản phẩm, hàng hóa vi phạm.

Để bảo đảm phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi và an toàn thực phẩm, thời gian tới, ngành chức năng và các địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong vận chuyển, kinh doanh, giết mổ gia súc, gia cầm; duy trì kiểm dịch 24/24 giờ, phát huy hiệu quả các trạm kiểm dịch đầu mối giao thông nhằm ngăn ngừa lây lan dịch bệnh từ bên ngoài vào tỉnh...

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: