Bài 2: UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu tháo dỡ, doanh nghiệp vẫn “chây ì” khắc phục vi phạm!

(CLO) Mặc dù UBND tỉnh Hưng Yên, Sở NN&PTNT, UBND huyện Tiên Lữ yêu cầu Công ty cổ phần đầu tư và vật liệu xây dựng Đông Anh – 8, Công ty Cổ phần đường bộ Hưng Yên tháo dỡ, di dời trạm bê tông nhựa nóng (Asphalt) trái phép. Tuy nhiên, 2 doanh nghiệp này vẫn chây ì, không khắc phục vi phạm.

Cơ quan chức năng liên tục đốc thúc

Như báo Nhà báo và Công luận đã thông tin, Công ty Cổ phần đầu tư và vật liệu xây dựng Đông Anh – 8 do ông Phạm Sơn Hải làm Giám đốc (có địa chỉ tại xã Triều Dương, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên – Công ty Đông Anh - 8) thời gian vừa qua có liên doanh, liên kết với một số doanh nghiệp để sản xuất bê tông đó là Công ty TNHH bê tông và xây lắp Petrolimex và Công ty Cổ phần đường bộ Hưng Yên (địa chỉ tại số 4 đường Nguyễn Văn Linh, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên).

Quá trình liên doanh, liên kết, Công ty Đông Anh – 8 có xin cấp có thẩm quyền để bổ sung mục tiêu của dự án trong đó có việc lắp đặt một trạm bê tông nhựa nóng (Asphalt) để sản xuất. Mặc dù chưa được cơ quan chức năng chấp thuận, nhưng Công ty Cổ phần đường bộ Hưng Yên đã tiến hành đổ bê tông làm móng, lắp đặt hoàn chỉnh trạm sản xuất bê tông nhựa nóng (Asphalt) trên diện tích hơn 300m2 và chỉ chờ ngày đi vào hoạt động. Không những vậy, doanh nghiệp này còn ngang nhiên biến khu vực đê sông Luộc bị ''xẻ thịt'' trước đó để phục vụ thi công dự án đường 378 làm lối riêng cho người, phương tiện ra vào.

bai 2 ubnd tinh hung yen yeu cau thao do doanh nghiep van chay i khac phuc vi pham hinh 1

Công ty Cổ phần đường bộ Hưng Yên đã tiến hành đổ bê tông làm móng, lắp đặt hoàn chỉnh trạm sản xuất bê tông nhựa nóng (Asphalt) trên diện tích hơn 300m2.

Bài liên quan

Công ty Đông Anh – 8 "ngang nhiên" để vi phạm pháp luật đất đai, môi trường

Ngày 8/9/2022, Đoàn Kiểm tra liên ngành của UBND huyện Tiên Lữ do ông Trần Văn Hạnh – Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) làm Trưởng đoàn đã tiến hành lập biên bản làm việc đối với Công ty Cổ phần đường bộ Hưng Yên. Trong đó xác định: Việc Công ty Cổ phần đường bộ Hưng Yên lắp đặt trạm trộn bê tông nhựa nóng (Asphalt) đã vi phạm Điểm e khoản 1 Điều 33 Chương IV Nghị định 03/2022/NĐ-CP ngày 6/1/2022 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống thiên tai, thủy lợi, đê điều. Yêu cầu Công ty tháo dỡ, di dời trạm trộn bê tông nhựa nóng.

Tiếp đó, ngày 19/8/2022, Hạt Quản lý đê điều huyện Tiên Lữ tiếp tục kiểm tra, lập biên bản vi phạm và đã có báo cáo số 19/BC-HQLĐ về việc vi phạm đê điều gửi UBND huyện Tiên Lữ. Trong đó, Hạt Quản lý đê điều cho biết đã phối hợp với UBND xã Hải Triều tiến hành làm việc với Công ty Cổ phần đường bộ Hưng Yên, yêu cầu Công ty dừng thi công xây dựng trạm trộn bê tông Asphalt, tự giải tỏa vi phạm, trả lại mặt bằng ban đầu. Hạt báo cáo UBND huyện Tiên Lữ có phương án ngăn chặn, giải quyết vi phạm.

bai 2 ubnd tinh hung yen yeu cau thao do doanh nghiep van chay i khac phuc vi pham hinh 2

Công ty cổ phần đường bộ Hưng Yên đến nay vẫn chưa chấp hành yêu cầu tháo dỡ công trình vi phạm của UBND tỉnh Hưng Yên.

Ngày 29/8/2022, Sở NN&PTNT tỉnh Hưng Yên đã có công văn số 1046/SNN-ĐĐ về việc lắp đặt trạm trộn bê tông trên bãi sông Luộc gửi UBND huyện Tiên Lữ. Trong đó, Sở NN&PTNT đề nghị UBND huyện Tiên Lữ quan tâm chỉ đạo, kiểm tra, có biện pháp xử lý, giải tỏa ngay trạm trộn bê tông của Công ty Cổ phần đường bộ Hưng Yên đã lắp đặt, xong trước ngày 25/9/2022.

Cũng trong ngày 29/8/2022, UBND huyện Tiên Lữ có công văn số 774/UBND-NN&PTNT về việc đôn đốc tiến độ phá dỡ, di dời công trình vi phạm gửi Phòng NN&PTNT, Hạt Quản lý đê Tiên Lữ, Ủy ban nhân dân xã Hải Triều, Công ty Cổ phần đường bộ Hưng Yên. Trong đó, UBND huyện Tiên Lữ chỉ rõ: Công ty Cổ phần đường bộ Hưng Yên chưa phá dỡ và di dời công trình vi phạm; giao cơ quan chuyên môn tiếp tục giám sát và đôn đốc Công ty thực hiện nghiêm túc việc giải tỏa trạm trộn theo yêu cầu của Sở NN&PTNT.

bai 2 ubnd tinh hung yen yeu cau thao do doanh nghiep van chay i khac phuc vi pham hinh 3

Trạm bê tông nhựa nóng trái phép của Công ty Cổ phần đường bộ Hưng Yên chỉ cách khu vực công trình thủy lợi có vài chục mét.

Trước sai phạm của doanh nghiệp, vào ngày 9/9/2022, UBND huyện Tiên Lữ có Tờ trình số 186/TTr-UBND về việc xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực đê điều trên địa bàn huyện Tiên Lữ. Trong đó, UBND huyện Tiên Lữ đề nghị UBND tỉnh Hưng Yên xử phạt Công ty Cổ phần đường bộ Hưng Yên do ông Nguyễn Mạnh Tưởng làm Giám đốc vì đã thực hiện hành vi vi phạm: Xây dựng, lắp đặt trạm trộn bê tông nhựa nóng tại bãi sông Luộc với diện tích 300,3m2 khi không có giấy phép. Số tiền đề nghị xử phạt là 180.000.000 đồng.

Theo phóng viên được biết, đến nay, UBND tỉnh Hưng Yên vẫn chưa xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần đường bộ Hưng Yên theo đề nghị của UBND huyện Tiên Lữ.

Ngày 18/1/2023, UBND tỉnh Hưng Yên có thông báo số 24/TB-UBND ý kiến của UBND tỉnh về dự án của Công ty Đông Anh – 8. Trong đó, UBND tỉnh yêu cầu Công ty Đông Anh – 8 khẩn trương thực hiện việc dỡ dỡ, trả lại mặt bằng đối với việc xây dựng trạm sản xuất bê tông nhựa nóng trái phép theo đúng ý kiến của Sở NN&PTNT và UBND huyện Tiên Lữ.

bai 2 ubnd tinh hung yen yeu cau thao do doanh nghiep van chay i khac phuc vi pham hinh 4

Đường đê sông Luộc trước đó bị xẻ làm lối đi khi thi công đường 378 nay là lối xuống trạm bê tông nhựa nóng của Công ty cổ phần đường bộ Hưng Yên.

Công ty Cổ phần đường bộ Hưng Yên viện lý do, “chây ì” khắc phục vi phạm

Mặc dù các cơ quan tỉnh Hưng Yên liên tục có chỉ đạo, nhưng vì sao cho đến nay, đã gần 9 tháng trôi qua, vi phạm của Công ty Cổ phần đường bộ Hưng Yên vẫn không được xử lý?

Theo tìm hiểu của phóng viên, sau khi bị cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên, huyện Tiên Lữ đình chỉ, yêu cầu tháo dỡ, di dời công trình vi phạm, doanh nghiệp này đã liên tục có văn bản gửi Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, Sở NN&PTNT tỉnh Hưng Yên, UBND huyện Tiên Lữ để “xin được tạo điều kiện”.

Theo đó, Công ty Cổ phần đường bộ Hưng Yên cho rằng, khu vực Công ty lắp đặt trạm trộn bê tông nhựa nóng trong phạm vi mặt bằng của Công ty Đông Anh – 8 là theo đúng Hồ sơ xin bổ sung dự án (đang gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tỉnh Hưng Yên xin điều chỉnh); đây là thiết bị lắp ghép, dễ dàng tháo dỡ khi cần thiết. Việc xây dựng trạm sản xuất bê tông nhựa nóng không ảnh hưởng đến đến an toàn đê điều và các công trình trong khu vực.

Doanh nghiệp này còn cho rằng, trong khu vực lắp đặt trạm trộn có nhiều công trình kiên cố, mới xây dựng nhà ở và các công trình khác…

bai 2 ubnd tinh hung yen yeu cau thao do doanh nghiep van chay i khac phuc vi pham hinh 5

Văn bản của Công ty Cổ phần đường bộ Hưng Yên gửi Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, Sở NN&PTNT, UBND huyện Tiên Lữ.

Qua hồ sơ phóng viên nắm được, sau khi Công ty Đông Anh – 8 nộp hồ sơ xin bổ sung dự án trong đó có việc sản xuất bê tông nhựa nóng đến Sở KH&ĐT tỉnh Hưng Yên. Sở này đã có công văn gửi Sở NN&PTNT tỉnh Hưng Yên, UBND huyện Tiên Lữ để xin ý kiến. Theo đó, Sở NN&PTNT tỉnh Hưng Yên và UBND huyện Tiên Lữ đều đưa ra những căn cứ rõ ràng, cụ thể và khẳng định: Vị trí dự án không được xây dựng trạm trộn bê tông Asphalt, nhà xưởng mới.

Thậm chí, sau khi có chỉ đạo của UBND tỉnh Hưng Yên, Sở NN&PTNT tỉnh Hưng Yên đã tổ chức hội nghị đối thoại giữa Sở NN&PTNT, Chi cục Quản lý đê điều và PCLB Hưng Yên và Công ty Cổ phần đường bộ Hưng Yên. Trong cuộc đối thoại, Công ty đã không đồng ý với giải thích của cơ quan chức năng cũng như kết luận của ông Đỗ Minh Tuân, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Hưng Yên.

bai 2 ubnd tinh hung yen yeu cau thao do doanh nghiep van chay i khac phuc vi pham hinh 6

Sở NN&PTNT, UBND huyện Tiên Lữ "bày tỏ quan điểm" thẳng với Công ty cổ phần đường bộ Hưng Yên liên quan đến vi phạm lắp đặt trạm trộn bê tông của doanh nghiệp này. Trong đó, yêu cầu doanh nghiệp phải tháo dỡ, di dời trạm trộn.

Tại cuộc làm việc với phóng viên, ông Ngô Xuân Trường – Trưởng phòng Quản lý đê điều, Chi cục Quản lý đê điều và PCLB Hưng Yên cho biết, đã qua nhiều cuộc làm việc, hội nghị đối thoại giữa cơ quan chức năng với Công ty Cổ phần đường bộ Hưng Yên. Mặc dù được giải thích dựa trên căn cứ, quy định của pháp luật về việc Công ty không được lắp đặt trạm trộn bê tông trên mặt bằng của Công ty Đông Anh – 8, việc tự ý lắp đặt khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép là vi phạm. Tuy nhiên, Công ty Cổ phần đường bộ Hưng Yên vẫn đưa nhiều lý do để chây ì không tháo dỡ, khắc phục hậu quả vi phạm.

Cũng theo ông Trường, do doanh nghiệp liên tục có ý kiến đến các Sở ngành, UBND tỉnh Hưng Yên; trên cơ sở làm việc thận trọng, khách quan, ngày 20/4/2023, Sở NN&PTNT đã có công văn xin ý kiến Cục Đê điều Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ NN&PTNT về dự án của Công ty Đông Anh - 8. Sau khi có kết quả, Sở NN&PTNT sẽ báo cáo UBND tỉnh Hưng Yên để có chỉ đạo xử lý dứt điểm đối với sự việc nêu trên.

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: