Bảo Lộc (Lâm Đồng): Quyết định không khởi tố vụ án có thực sự khách quan?

(CLO) Bà Cao Thị Thơm - Bí thư xã Lộc Châu bị tố dựng lên chuyện “cấp lộn thửa đất” hòng chiếm đoạt tài sản của chị Phạm Thị Huệ. Thế nhưng mới đây Cơ quan CSĐT tỉnh Lâm Đồng lại ra quyết định không khởi tố vụ án, bất chấp những chứng cứ mà trước đó bị hại đã cung cấp.

Dấu hiệu bỏ lọt chứng cứ phạm tội

Liên quan đến vụ việc Bí thư xã Lộc Châu (Bảo Lộc, Lâm Đồng) bị tố "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", mới đây Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra Quyết định số 22/CSĐT ngày 2/4/2019 về việc không khởi tố vụ án hình sự đối với nội dung đơn thư tố cáo bà Cao Thị Thơm, Bí thư Đảng ủy xã Lộc Châu về việc “lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”. Quyết định trên theo Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP. Hà Nội) có dấu hiệu bỏ lọt chứng cứ; thậm chí tại Biên bản họp 3 ngành Công an – Tòa án – Viện Kiểm sát, ngày 5/3/2019 cũng cho thấy nhiều tình tiết vụ việc chưa được làm rõ.

Cụ thể, trong kết luận đưa ra của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho thấy chỉ sử dụng lời khai của Bí thư xã Lộc Châu và hoàn toàn bỏ qua những thông tin mà bị hại là chị Phạm Thị Huệ và người được Ủy quyền bán đất thật sự là ông Hoàng Văn Hiếu cung cấp cho Cơ quan CSĐT. Ngoài ra, tại Quyết định số 22/CSĐT, Cơ quan CSĐT cũng không làm rõ việc bà Cao Thị Thơm có hay không việc lợi dụng uy tín, chức vụ để tạo niềm tin với người bị hại, nhằm thực hiện được mục đích của mình…Luật sư Cường phân tích.

Bà Cao Thị Thơm - Bí thư xã Lộc Châu, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng bị tố

Bà Cao Thị Thơm - Bí thư xã Lộc Châu, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng bị tố "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đề cập đến việc bà Thơm nói với vợ chồng chị Phạm Thị Huệ ông Hiếu là cháu mình, ông Hoàng Văn Hiếu khẳng định, vấn đề này đã cung cấp cho cơ quan chức năng và ông không có mối quan hệ gì với bà Thơm. Thậm chí, ông Hiếu còn chứng minh Bí thư xã Lộc Châu là người chủ động liên hệ, giao dịch và trả giá mua bán đất với ông Hiếu. Theo ông Hiếu, bà Thơm còn khẳng định với ông là đã xác định được vị trí lô đất và trả giá mua lô đất của ông với giá hơn 1,6 tỉ đồng.

Không chỉ có nhiều tình tiết chưa được làm rõ tại Quyết định số 22/CSĐT, theo thông tin chúng tôi có được, tại báo cáo của bà Cao Thị Thơm gửi Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Bảo Lộc cho thấy, bà Thơm đã có giải trình không trung thực, gian dối và cố tình báo cáo sai nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

Theo báo cáo bà Thơm cho rằng, giao dịch mua bán giữa chị Huệ và ông Hiếu bà không có liên quan. Bà Thơm cũng giải trình, lô đất trên là do ông Hiếu nhờ ông Dục (nhà đối diện với lô đất của anh Hiếu) bán, trước đó ông Hiếu đã nhờ ông Dục trông coi. Sau khi biết ông Dục muốn tìm người bán đất, bà Thơm đã giới thiệu ông Dục với bà Nguyệt (người môi giới đất) và bà Nguyệt tiếp tục giới thiệu với chị Phạm Thị Huệ để mua đất; sau đó, ông Dục đã nhờ zalo của bà Thơm để ông Hiếu gửi hồ sơ đất qua… bà Cao Thị Thơm cũng khẳng định mình không có liên quan đến việc mua bán đất giữa ông Hiếu và chị Huệ và bà Thơm hoàn toàn không biết gì về lô đất này...(?)

Quyết định không khởi tố vụ án có khách quan?

Trước những thông tin trong giải trình của Bí thư xã Lộc Châu gửi UBKT Thành ủy Bảo Lộc, ông Hoàng Văn Hiếu khẳng định, thông tin bà Thơm báo cáo hoàn toàn sai sự thật; ông Hiếu cũng không biết bà Nguyệt là bà nào và cũng không nhờ ông Dục trông coi đất, vì bản thân ông Hiếu cũng chỉ là người được ủy quyền bán và chưa xác định được vị trí đất… Tuy nhiên, trong quá trình đi xác minh vị trí lô đất ông Hiếu có nhờ ông Vũ địa chính xã Lộc Châu nhưng chưa xác định được. Sau đó, ông Hiếu gặp ông Dục và được ông Dục giới thiệu biết đến bà Thơm…

Theo tài liệu ông Hiếu cung cấp cho cơ quan chức năng, cuối tháng 7/2018, bà Cao Thị Thơm chủ động gọi điện cho ông Hiếu và hỏi các thông tin liên quan đến lô đất, vị trí… Trong cuộc nói chuyện, bà Thơm cho biết bà là Bí thư xã Lộc Châu và còn nói, hồ sơ của ông Hiếu đang nhờ anh Vũ (cán bộ địa chính xã) xác minh. “Bà Thơm bảo ông Hiếu chuyển hồ sơ, chứng minh thư, hộ khẩu… qua zalo để bà Thơm xác minh vị trí thửa đất nói trên. Sau khi chuyển hồ sơ cho bà Thơm, khoảng 5 ngày sau bà Thơm gọi lại cho ông Hiếu yêu cầu gửi hết hợp đồng ủy quyền qua và trả giá lô đất 1,7 tỉ đồng, sau đó tiếp tục giảm xuống còn 1,6 tỷ đồng.

Quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với bà Cao Thị Thơm - Bí thư xã Lộc Châu tội

Quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với bà Cao Thị Thơm - Bí thư xã Lộc Châu tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản' có thực sự khách quan?

Cũng theo ông Hiếu, trong quá trình giao dịch ông không hề biết chị Huệ là ai, ông chỉ giao dịch với bà Thơm. Thậm chí khi được bà Thơm hẹn lên phòng làm việc của bà thì ông mới gặp và biết chị Huệ. Việc chị Huệ đưa 1 tỉ đồng và anh Hiếu ký giấy nhận tiền có chữ ký làm chứng của bà Thơm, nhưng không có chữ ký của vợ chồng chị Huệ. Ngoài ra, ông Hiếu cũng cho biết, ông nhận trực tiếp 600 triệu đồng từ bà Thơm, sau khi bà gọi điện và được 3 nhân viên ngân hàng mang sang phòng làm việc đưa cho bà… “Những thông tin trên đã được tôi cung cấp cho cơ quan CSĐT tại cuộc gặp gỡ ba bên giữa tôi, chị Huệ và bà Thơm”, ông Hiếu khẳng định.

Từ những thông tin trên Luật sư Cường cho rằng, không chỉ biên bản giải trình của bà Cao Thị Thơm có vấn đề, mà ngay cả quyết định không khởi tố vụ án của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cũng có dấu hiệu bỏ lọt chứng cứ và không khách quan. Cụ thể, trước khi ra Quyết định số 22/CSĐT, phía Công an – Tòa án - Viện Kiểm sát tỉnh Lâm Đồng đã có cuộc họp ba bên để đi đến quyết định, vì thế, nhiều người cho rằng việc tổ chức cuộc họp này là hoàn toàn không khách quan. Liệu có sự bao che, dung túng nào cho Bí thư xã Lộc Châu?.

Liên quan đến Quyết định 22/CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng và Biên bản họp ba bên giữa Công an – Tòa án - Viện Kiểm sát trước khi ra quyết định, Luật sư Đặng Văn Cường cho biết thêm: Hiện nay, trong pháp luật hình sự thì vai trò, nhiệm vụ của các cơ quan tố tụng gồm Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân là khác nhau, được quy định cụ thể trong Bộ luật tố tụng hình sự, Luật công an nhân dân, Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, Luật tổ chức Tòa án nhân dân.

Theo đó, Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra phải tuân thủ pháp luật khi tiến hành hoạt động điều tra theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự; Viện kiểm sát là cơ quan thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng hình sự, quyết định việc buộc tội, phát hiện vi phạm pháp luật nhằm bảo đảm mọi hành vi phạm tội, người phạm tội, pháp nhân phạm tội… Còn Tòa án nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Như vậy có thể hiểu, Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát là những cơ quan “Buộc tội”, còn Tòa án sẽ có vai trò quyết định dựa trên việc xem xét đầy đủ tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án cũng như quá trình tranh tụng diễn ra tại phiên tòa để có thể ra Bản án hoặc Quyết định có hiệu lực pháp luật… Do đó, việc “họp ba ngành” được coi là làm mất đi tính khách quan, tính độc lập trong việc thực thi pháp luật của cơ quan tiến hành tố tụng trong tố tụng hình sự.

Theo Luật sư Đặng Văn Cường, trong vụ án liên quan đến việc bà Cao Thị Thơm bị tố cáo "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", nếu tiến hành rút kinh nghiệm sau khi vụ án kết thúc thì việc Tòa án họp cùng các ban ngành, cơ quan tố tụng khác là cần thiết. Tuy nhiên đang được giải quyết thì Tòa án phải độc lập. Việc họp ba ngành là vi phạm tính độc lập mà Hiến pháp và Bộ luật tố tụng hình sự đã quy định, có thể làm cho kết quả của vụ án không khách quan, dẫn đến người bị kết án vẫn sống ung dung, nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, Luật sư Đặng Văn Cường nhấn mạnh.

Nhà báo & Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Đắc Nguyên

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: