Các bệnh lý dinh dưỡng có thể gây hại trẻ suốt đời

(CLO) Hàng nghìn, thậm chí hàng triệu trẻ em Việt Nam đang đối mặt với các vấn đề dinh dưỡng có thể trở thành mối nguy cho sức khỏe, tầm vóc, trí não và bệnh tật trong tương lai.

Theo Thầy thuốc nhân dân, PGS.TS.BS Lê Bạch Mai - nguyên Viện phó Viện Dinh dưỡng Quốc gia; Giám đốc y khoa miền Bắc, Hệ thống Phòng khám Dinh dưỡng - Y học Vận động Nutrihome, rất nhiều gia đình hiện nay chủ quan với các bệnh lý dinh dưỡng thường gặp ở trẻ em như: thấp còi, nhẹ cân, biếng ăn, suy dinh dưỡng, béo phì, kém hấp thu, táo bón…, nhưng chúng thực sự có liên quan đến sức khoẻ sống còn của trẻ.

Hình 1

Hậu quả của các bệnh lý dinh dưỡng nói trên - nếu không được điều trị kịp thời, là sẽ khiến trẻ bị giới hạn hoặc mất vĩnh viễn cơ hội khoẻ mạnh, cao lớn, thông minh tối ưu mà đáng lý trẻ hoàn toàn có khả năng đạt được.

Đồng thời, trẻ còn chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống, thể trạng kém, suy nhược, chậm phát triển trí não, dễ mắc bệnh khi còn nhỏ và có nguy cơ cao đối mặt với các bệnh lý nguy hiểm như béo phì, bệnh tim mạch, tiểu đường, ung thư… trong tương lai.

Trong các bệnh lý dinh dưỡng, cân nặng và chiều cao luôn là vấn đề cấp thiết đối với mọi trẻ em. Nhiều phụ huynh lầm tưởng chiều cao của trẻ do gen di truyền quyết định, do đó đánh mất cơ hội của trẻ bằng cách đầu tư vào các yếu tố khác quan trọng hơn. Hay, đối với trẻ nhẹ cân, nhiều ba mẹ gặp phải sai lầm là cố ép trẻ ăn bằng mọi cách mà không biết lượng thức ăn như thế nào là đủ, trẻ có thiếu hay thừa chất gì để bổ sung cho đúng hay không…

Đối với trẻ thừa cân, rất ít ba mẹ biết rằng trẻ đang bị suy dinh dưỡng thể ẩn nghiêm trọng. Kết quả khảo sát của Viện Dinh dưỡng Quốc gia về tình hình sử dụng gần 20 loại vitamin, khoáng chất thiết yếu ở trẻ thừa cân béo phì cho thấy, hầu hết các nhóm dưỡng chất đều không đáp ứng so với nhu cầu của trẻ, đặc biệt mức đáp ứng vitamin D là rất thấp, chỉ đạt 17,5%.

Các thống kê qua nhiều thời điểm cũng cho thấy, trong hàng thập kỷ, chiều cao trung bình của trẻ em Việt Nam tăng rất khiêm tốn, năm 2019, người Việt Nam vẫn lùn thứ 4 thế giới. Việt Nam là 1 trong 34 quốc gia đối mặt với gánh nặng suy dinh dưỡng, thấp còi, nhẹ cân ở trẻ em cao nhất thế giới. Ngoài ra, 30-40% trẻ em Việt Nam (2-3 tuổi) bị biếng ăn, tỷ lệ trẻ biếng ăn đi khám điều trị suy dinh dưỡng ở mức rất cao: 45,9 - 57,7%; 50% trẻ nhỏ thiếu 1 hoặc nhiều vi chất dinh dưỡng...

Theo Quỹ dân số Liên Hợp Quốc - UNFPA, Việt Nam còn là 1 trong 10 nước mà người dân lười vận động nhất thế giới, trong đó có trẻ em. Vận động không đủ hoặc sai cách có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển chiều cao, cân nặng, trí não và làm tăng nguy cơ mắc bệnh của trẻ trong tương lai.

Phó Giáo sư Lê Bạch Mai khuyến cáo, chế độ dinh dưỡng, vận động có ảnh hưởng quyết định đến sức khỏe, tầm vóc, chiều cao, cân nặng, nguy cơ bệnh tật… của mỗi trẻ em. Tuy nhiên hiện nay, theo chương trình “Sáng kiến Khu vực về Cải thiện Dinh dưỡng và Phát triển” (RISING) do Viện Dinh dưỡng Quốc gia thực hiện, việc thực hành dinh dưỡng trong các gia đình Việt Nam phần lớn là chưa đầy đủ và phù hợp, khiến gánh nặng thấp còi, nhẹ cân, suy dinh dưỡng... càng thêm nặng nề.

Đa số người dân hiện chưa hiểu đúng khái niệm khám dinh dưỡng để chủ động và kịp thời điều trị các bệnh lý dinh dưỡng ở trẻ em. Việc phát sinh các bệnh lý dinh dưỡng là một quá trình, do đó, khám dinh dưỡng không phải chỉ được thực hiện khi trẻ đang mắc bệnh mà cần tiến hành định kỳ để chủ động đánh giá, tầm soát, có những điều chỉnh phù hợp nhằm bảo vệ sức khỏe toàn diện cho trẻ.

PGS.TS.BS Lê Bạch Mai đang khám, tư vấn dinh dưỡng cho trẻ ngay từ nhỏ tại Nutrihome.

PGS.TS.BS Lê Bạch Mai đang khám, tư vấn dinh dưỡng cho trẻ ngay từ nhỏ tại Nutrihome.

Trong điều trị các bệnh lý dinh dưỡng ở trẻ em, theo Phó Giáo sư Lê Bạch Mai, có 3 nguyên tắc quan trọng nhất cần đảm bảo đó là: trẻ cần được thăm khám đúng thời điểm và chuyên sâu; đảm bảo dinh dưỡng đầu vào cho trẻ cân bằng, đầy đủ; và giúp trẻ hấp thụ, tiêu hao năng lượng khoa học để trẻ phát triển toàn diện, không bị thừa cân, béo phì cũng như các bệnh lý khác.

“Việc ứng dụng thành tựu khoa học mới, các thiết bị, máy móc hiện đại vào việc thăm khám, chẩn đoán, điều trị các bệnh lý dinh dưỡng cho trẻ là rất quan trọng. Khi được chẩn đoán chính xác thì việc điều trị trẻ nhẹ cân, thấp còi, biếng ăn, suy dinh dưỡng... là không quá khó. Hiện có rất nhiều trẻ đã được điều trị thành công, quan trọng là phụ huynh cần chủ động quan tâm kịp thời nhằm mang lại cho trẻ sức khỏe, tầm vóc và tương lai tốt nhất”, Phó Giáo sư Mai nhấn mạnh.

Nhằm giải đáp mọi thắc mắc của phụ huynh về những giải pháp khoa học giúp trẻ khỏe mạnh, phát triển toàn diện, vào lúc 20h ngày 07/05, Nutrihome tổ chức chương trình giao lưu trực tuyến “TĂNG CHIỀU CAO, TĂNG CÂN, TĂNG TRÍ NÃO VÀ CÁC BỆNH LÝ DINH DƯỠNG Ở TRẺ EM”.

Chương trình được tiếp sóng trực tiếp trên nhiều báo đài uy tín:

-  Trực tiếp trên Báo điện tử vtv.vn, thanhnien.vn, website nutrihome.vn, vnvc.vn và kênh youtube Báo Thanh Niên.

-  Livestream trên ứng dụng VTVGo của Đài truyền hình Việt Nam và các fanpage: Trung tâm Tin tức VTV24, Báo điện tử VTV, VTV8 - Tin nóng miền Trung, Nutrihome - Trung tâm Dinh dưỡng - Y học Vận động, VNVC – Trung tâm tiêm chủng Trẻ em và Người lớn.

-  Tiếp sóng trên fanpage Báo điện tử VnExpress và fanpage Báo Thanh Niên.

Quý phụ huynh có thể tham gia theo dõi và đặt câu hỏi tại đây hoặc gọi 1900 633599, inbox cho fanpage Nutrihome - Trung tâm Dinh dưỡng - Y học Vận động để được các chuyên gia tư vấn.

Ngay sau đó, Nutrihome tiếp tục tổ chức Tuần tư vấn trực tuyến với cùng chủ đề từ 07-14/05/2021. Quý phụ huynh có thể gửi câu hỏi cần tư vấn TẠI ĐÂY

Chương trình có sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu:

- TTND.PGS.TS.BS Lê Bạch Mai

- TTND.PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Chò

- TTND.BS.CKII Đinh Thị Kim Liên

- TTƯU.TS.BS Phạm Thị Thu Hương

- TTƯU.PGS.TS.BS Cao Thị Thu Hương

- TS.BS Đào Thị Yến Phi

- ThS.BS Bùi Ngọc An Pha

- BS Nguyễn Văn Quang

- ThS.BS Nguyễn Thụy Song Hà

- BS.CKII Trần Thị Thanh Nga

- ThS KHTT Phạm Thanh Nghị

---------------------

HỆ THỐNG PHÒNG KHÁM DINH DƯỠNG - Y HỌC VẬN ĐỘNG NUTRIHOME

Hotline: 1900 633 599

Website: nutrihome.vn

PV

Xem thêm

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

(CLO) Người đàn ông nhập viện với biểu hiện đau dữ dội vùng hố chậu phải. Sau khi thăm khám, các bác sỹ phát hiện người bệnh bị thủng ruột do hai mảnh xương sắc nhọn, buộc phải mổ cấp cứu. Đáng nói, trước đó người này cũng từng bị thủng ruột, phải phẫu thuật cấp cứu và làm hậu môn nhân tạo do nuốt phải xương.

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: