Đề nghị Thanh tra Bộ Tư pháp sớm ban hành kết luận

(CLO) Việc thanh tra theo yêu cầu của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiên Phú về hoạt động mua lại tài sản bán đấu giá từ Agribank Chợ Lớn của Công ty Thuận Lợi đã thực hiện kéo dài gần 3 tháng nhưng vẫn chưa có kết luận, làm ảnh hưởng đến hoạt động, uy tín và tài chính của doanh nghiệp.

Bài liên quan

Đề nghị làm rõ những tố cáo với Chủ tịch UBND quận Hải An

Đề nghị làm rõ những tố cáo với Chủ tịch UBND quận Hải An

Sơn La: Hồ sơ mời thầu hạn chế nhà thầu?

Hà Nội: Người dân kêu cứu vì liên tục bị hàng xóm đe dọa!

Đề nghị làm rõ những tố cáo sai phạm tại Công ty Điện lực Bình Định

Nội dung đơn kêu cứu gửi Báo Nhà báo và Công luận, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Thuận Lợi, địa chỉ 292 Đồng Khởi, phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương cho biết, thời gian vừa qua Bộ Tư pháp đã có Đoàn kiểm tra, thanh tra theo yêu cầu của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiên Phú về hoạt động mua lại tài sản bán đấu giá từ Ngân hàng nông nghiệp và PTNT Việt Nam - Chi nhánh Chợ Lớn của Công ty Thuận Lợi với tài sản bán đấu giá là quyền sử dụng dụng đất 02 dự án là Dự án Khu dân cư Cầu Đò và Dự án Khu dân cư Mỹ Phước 4, vốn là tài sản thế chấp bảo đảm vay của Công ty Thiên Phú.

Đơn thư khiếu kiện của Công ty Thuận Lợi gửi Báo Nhà báo và Công luận

Đơn thư khiếu kiện của Công ty Thuận Lợi gửi Báo Nhà báo và Công luận

Hoạt động thanh tra được tiến hành từ tháng 6 năm 2019 đến nay vẫn chưa có kết luận chính thức. Ngay từ khi mới bắt đầu hoạt động thanh tra, dù là đơn vị gánh chịu nhiều hậu quả nặng nề nhưng Công ty Thuận Lợi lại không nhận được thông báo về việc thanh tra, không được cung cấp thông tin về nội dung thanh tra.

Theo quy định của Luật Thanh tra 2010 và các văn bản hướng dẫn hoạt động thanh tra, hoạt động thanh tra chuyên ngành chỉ được tiến hành không quá 45 ngày, trường hợp phức tạp không kéo dài quá 70 ngày. Sau khi kết thúc thời hạn này không quá 30 ngày, Đoàn Thanh tra phải báo cáo kết quả thanh tra và ban hành kết luận. Như vậy, tính đến nay Đoàn Thanh tra đã quá thời hạn đưa ra kết quả khiến doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề về danh dự, uy tín và hoạt động của công ty.

Trình bày lại nội dung sự việc, đại diện Công ty Thuận Lợi cho biết, sau khi nghiên cứu rõ hồ sơ pháp lý 02 dự án trên, Công ty đã tham gia đấu giá. Tại buổi đấu giá ngày 5/12/2014 thể hiện trên Biên bản đấu giá được lập, Công ty Thuận Lợi là doanh nghiệp duy nhất tham gia đấu giá và mua được quyền sử dụng đất của Dự án Khu dân cư Cầu Đò và QSDĐ của Khu A thuộc Khu dân cư Mỹ Phước 4 với giá mua 232 tỷ đồng. Tiếp đó, Công ty Thuận Lợi tiếp tục tham gia đấu giá, mua tài sản quyền sử dụng đất tại Khu B1 và B2 thuộc KDC Mỹ Phước 4 với giá trị 77 tỷ đồng.

Cả 2 buổi đấu giá đều được tổ chức công khai, ngay tại trụ sở của Công ty Thiên Phú với sự tham gia của đại diện Công ty Thiên Phúc, Agribank Chợ Lớn và Công ty Thuận Lợi. Các bên cùng ký Biên bản và hoàn tất các thủ tục mua bán. Căn cứ vào đó, Công ty Thuận Lợi đã thực hiện thanh toán giá mua, thanh toán các khoản phí, lệ phí, thuế và các khoản chi khác theo đúng thỏa thuận…

Đồng thời, sau khi mua tài sản đấu giá, Công ty Thuận Lợi đã phối hợp với Công ty Thiên Phú và Agribank Chợ Lớn thực hiện các thủ tục tiếp theo như: Ký công chứng Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá, xóa đăng kí thế chấp, đo vẽ, cắm mốc, bàn giao đất trên thực địa, đăng kí quyền sử dụng đất, quyền sở hữu, chuyển đổi chủ đầu tư, bồi thường, hỗ trợ tái định cư còn dang dở, lập quy hoạch chi tiết 1/500…Toàn bộ thủ tục, công việc trên được các bên triển khai, thực hiện trong thời gian dài và đều do Công ty Thiên Phú trức tiếp kí hồ sơ, văn bản có liên quan… Trong thời gian này, Công ty Thiên Phú cũng không hề có ý kiến, khiếu nại hoặc không đồng ý ở bất kì giai đoạn nào cho đến cuối năm 2018, đầu năm 2019 khi mà việc bán đấu giá và toàn bộ những công việc, thủ tục đã kết thúc nhiều năm thì mới có đơn gửi các cơ quan chức năng và Thanh tra Bộ Tư pháp đã vào cuộc...

Trước những nội dung của Công ty Thuận Lợi phản ánh, Báo Nhà báo và Công luận đã có Công văn gửi ông Nguyễn Hồng Diện, Chánh Thanh tra Bộ Tư pháp, đề nghị Quý cơ quan trả lời để Báo có cơ sở phản hồi bạn đọc.

Cũng từ giữa tháng 9 đến nay, nhiều bạn đọc trên cả nước đã gửi thư về Báo Nhà báo và Công luận đề nghị vào cuộc xác minh đơn thư khiếu nại, tố cáo với những nội dung khác nhau. Theo đúng quy định của Luật Báo chí, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Tòa soạn đã tiếp nhận và xử lý các vụ việc cụ thể như sau…

1. Đơn cầu cứu của ông Quách Anh Kiệt, địa chỉ phường 5, quận 5, TP Hồ Chí Minh về việc Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Chubb Việt Nam chiếm giữ bất hợp pháp và tước đoạt quyền lao động của ông. Kể từ khi có thông báo 005/2019/TB của Chubb Life đề nghị ông bồi thường khoản tiền 901.444.666 đồng, do vi phạm nội dung cam két ngày 10/10/2018, ông Kiệt không thể kiếm được việc làm, gia đình khánh kiệt, phải đi vay nợ khắp nơi để có nguồn sống cho gia đình…

2. Đơn cầu cứu của ông Trương Minh Tài, B15, ấp Phước Lý, xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai phản ánh việc chính quyền thu hồi đất của người dân giao cho DNTN Huỳnh Minh để thực hiện dự án chợ Đại Phước nhưng thực tế là phân lô bán nền thu lợi trái pháp luật…

3. Đơn của ông Đinh Anh Hào đề nghị làm rõ động cơ, mục đích việc ông Trần Thanh Minh đưa ông Trần Văn Công là người nhà lên làm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dược - VTYT Thanh Hóa. Trong khi ông Công đang tham gia điều hành một số công ty làm ăn bết bát, đi xuống, thua lỗ triền miền.

Cụ thể, ông Công hiện là Chủ tịch HĐQT kiêm PGĐ Công ty CP Liên hợp thực phẩm Hà Tây (mã chứng khoán FCC, niêm yết sàn Upcom). Doanh nghiệp này liên tục thua lỗ, năm 2016 lỗ 13,2 tỷ đồng, năm 2017 lỗ tiếp 11 tỷ đồng, năm 2018 lỗ 5,2 tỷ đồng….FCC gần như không có giao dịch, kể từ khi lên sàn Upcom ngày 9/5/2016 với giá 11.800 đồng/ cổ phiếu, cho đến nay giảm còn 11.000 đồng/ cổ phiếu, trong suốt nhiều năm giá vẫn gần như không thay đổi. Ngoài ra, FCC đã từng có sai phạm về thuế, đặc biệt việc khai sai để trốn thuế và bị Cục thuế Hà Nội xử phạt, truy thu gần 5,6 tỷ đồng…

Ông Công cũng là thành viên HĐQT Công ty CP Thương mại Hà Tây (mã chứng khoán HTT niêm yết trên sàn Hose). HTT kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản, tuy nhiên từ khi chào sàn với giá 15.100 đồng/ cổ phiếu, kết thúc phiên giao dịch ngày 31/5/2019 giá chỉ còn 1.580 đồng/cổ phiếu… Báo Nhà báo và Công luận cũng đã có bài phản ánh về những sai phạm của HTT.

Để có cơ sở thông tin tới bạn đọc, Ban biên tập chuyển nội dung đơn thư đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định và thông tin đến Báo kết quả để Báo Nhà báo và Công luận trả lời bạn đọc theo quy định của Luật Báo chí. Đồng thời, Báo Nhà báo và Công luận đã cử phóng viên xác minh theo quy định./.

NB&CL

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: