Vượt khó để kiến tạo một ngôi trường hạnh phúc
Những cơn gió thu đầu mùa khẽ lay động hàng phượng già trong sân Trường Tiểu học Xuân Liên (xã Cổ Đạm, Hà Tĩnh), báo hiệu một năm học mới đang đến gần. Trong khuôn viên xanh mát, những dãy phòng học đã được chỉnh trang khang trang, thư viện bổ sung thêm nhiều đầu sách mới, bảng đen được lau sạch, bàn ghế ngay ngắn chờ đón học sinh trở lại. Trên hành lang, các thầy cô vẫn miệt mài chuẩn bị giáo án, rà soát từng thiết bị dạy học với tâm thế sẵn sàng cho một hành trình mới.
Ít ai biết rằng, đằng sau không khí bình yên ấy là cả một năm học nhiều thử thách mà tập thể nhà trường vừa đi qua. Năm học 2025-2026 ghi dấu nhiều đổi thay khi toàn ngành tiếp tục triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, đồng thời cũng là năm đầu tiên thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Ngay những tháng đầu năm, hai cơn bão số 5 và số 10 liên tiếp ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học. Tuy nhiên, bằng tinh thần đoàn kết, sự chủ động và quyết tâm đổi mới, Trường Tiểu học Xuân Liên đã nhanh chóng ổn định mọi hoạt động, biến khó khăn thành động lực để tạo nên một năm học thành công toàn diện.
Buổi sáng ở ngôi trường vùng quê Cổ Đạm luôn bắt đầu bằng tiếng trống trường rộn rã. Những bước chân hồn nhiên của học sinh, nụ cười của thầy cô và sắc xanh của hàng cây đã tạo nên bức tranh bình dị nhưng đầy sức sống. Hình ảnh ấy cũng phản chiếu hành trình hơn ba thập kỷ xây dựng và phát triển của nhà trường kể từ khi được thành lập năm 1993 trên cơ sở tách ra từ Trường cấp I, II Xuân Liên.
Năm học 2025-2026, Trường Tiểu học Xuân Liên có 22 lớp với 714 học sinh và 35 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó 100% giáo viên đạt trình độ đại học. Đội ngũ đạt tỷ lệ 1,36 giáo viên/lớp, đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình giáo dục mới. Cơ sở vật chất ngày càng hoàn thiện với 22 phòng học, hệ thống phòng chức năng đồng bộ gồm Tin học, Ngoại ngữ, Âm nhạc, Mỹ thuật, thư viện, nhà giáo dục thể chất cùng hệ thống máy tính, máy chiếu và Internet phục vụ hiệu quả việc dạy học. Không gian học tập xanh, sạch, đẹp, an toàn nhiều năm liền giúp nhà trường giữ vững danh hiệu "Đơn vị văn hóa" và được công nhận là trường học an toàn.
Song điều tạo nên bản sắc riêng của Trường Tiểu học Xuân Liên không chỉ nằm ở cơ sở vật chất mà còn ở tư duy đổi mới trong quản lý và giáo dục. Ngay từ đầu năm học, Ban Giám hiệu đã xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; triển khai linh hoạt Chương trình Giáo dục phổ thông 2018; đưa giáo dục STEM, kỹ năng công dân số vào các hoạt động học tập; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý cũng như giảng dạy.
Không khí đổi mới lan tỏa trong từng tổ chuyên môn thông qua các buổi nghiên cứu bài học, hội giảng, chuyên đề và các phong trào thi đua. Giáo viên được tạo điều kiện phát huy sáng tạo, chia sẻ kinh nghiệm, cùng nhau hoàn thiện phương pháp giảng dạy theo hướng lấy học sinh làm trung tâm. Trong năm học, nhà trường có 26 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường; 15 sáng kiến kinh nghiệm được triển khai, trong đó 7 sáng kiến được công nhận có hiệu quả áp dụng trên địa bàn xã Cổ Đạm. Đặc biệt, một giáo viên được Đài Truyền hình Việt Nam VTV7 mời tham gia ghi hình chương trình "Trường học hạnh phúc", một giáo viên đạt giải Khuyến khích cuộc thi Viết thư pháp Truyện Kiều và có bài viết được đăng tải trên nền tảng của VTV7.
Chia sẻ về hành trình đổi mới ấy, cô Trần Thị Thủy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Xuân Liên cho biết: "Điều khiến chúng tôi tự hào nhất không chỉ là những con số hay thành tích tại các cuộc thi, mà là sự trưởng thành của mỗi học sinh và sự đồng lòng của cả tập thể nhà trường. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, đặc biệt sau ảnh hưởng của thiên tai và những yêu cầu đổi mới giáo dục, toàn thể cán bộ, giáo viên luôn xác định phải đổi mới từ tư duy quản lý đến phương pháp dạy học để mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày vui đối với học sinh".
Gieo mầm tri thức, vun đắp tương lai từ những giá trị nhân văn
Tinh thần ấy được minh chứng bằng những kết quả cụ thể. Năm học 2025-2026, 99,6% học sinh hoàn thành chương trình lớp học; 118 học sinh đạt danh hiệu xuất sắc; 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học. Nhà trường tiếp tục duy trì tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi ra lớp đạt 100%, không có học sinh bỏ học và giữ vững chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ III.
Ở lĩnh vực giáo dục mũi nhọn, học sinh Trường Tiểu học Xuân Liên tiếp tục ghi dấu ấn trên nhiều sân chơi học thuật trong nước và quốc tế. Nhà trường có 10 học sinh được công nhận học sinh giỏi quốc gia Tiếng Anh IOE; một học sinh đạt giải Khuyến khích sân chơi Toán học Việt Nam cấp quốc gia; một học sinh đạt giải cuộc thi "Sách – Cây cầu kết nối"; năm học sinh đạt kết quả trong kỳ thi TOEFL Primary cùng nhiều học sinh được tuyên dương trong phong trào đọc sách. Ở cấp tỉnh, học sinh của trường giành 11 danh hiệu học sinh giỏi Tiếng Anh IOE, 30 giải Trạng nguyên Tiếng Việt, 24 giải Trạng nguyên toàn tài, 17 giải Violympic Toán và Tiếng Việt cùng 7 huy chương đồng tại Đại hội Điền kinh - Thể thao.
Không chỉ chú trọng nâng cao chất lượng học tập, nhà trường còn đặc biệt quan tâm giáo dục đạo đức, kỹ năng sống và xây dựng môi trường học đường an toàn. Các chuyên đề về phòng chống bạo lực học đường, phòng chống xâm hại trẻ em, phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông, kỹ năng ứng xử và lòng biết ơn được tổ chức thường xuyên thông qua các hoạt động trải nghiệm, giúp học sinh phát triển toàn diện cả về tri thức lẫn nhân cách.
Những hoạt động nhân văn cũng trở thành điểm nhấn trong hành trình xây dựng "Trường học hạnh phúc". Chương trình "Cùng bạn vui Xuân" đã huy động sự chung tay của các nhà hảo tâm, phụ huynh, cán bộ, giáo viên và doanh nghiệp để trao 153 suất quà với tổng trị giá hơn 92 triệu đồng đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi món quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn gửi gắm sự sẻ chia, tiếp thêm động lực để các em vững bước đến trường.
Theo cô Trần Thị Thủy, chất lượng giáo dục chỉ có thể được nâng lên khi có sự đồng hành của gia đình và xã hội: "Chúng tôi luôn coi phụ huynh là người bạn đồng hành của nhà trường. Chính sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự đồng thuận của cha mẹ học sinh và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ giáo viên đã tạo nên sức mạnh để nhà trường vượt qua khó khăn, xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, hạnh phúc và phát triển toàn diện cho học sinh".
Song song với hoạt động dạy học, Trường Tiểu học Xuân Liên tiếp tục lan tỏa văn hóa đọc thông qua mô hình "Thư viện thân thiện - Lan tỏa văn hóa đọc", tổ chức hội thi kể chuyện bằng hình thức sân khấu hóa, tạo hứng thú cho học sinh trong việc tiếp cận sách. Thư viện nhà trường được công nhận đạt Mức độ 1, trong khi công tác chuyển đổi số thư viện đạt Mức độ 3. Công tác y tế học đường cũng được triển khai đồng bộ với 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế; các hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng chống dịch bệnh, tiêm chủng và bảo đảm an toàn trường học được thực hiện thường xuyên.
Trong suốt quá trình phát triển, Chi bộ nhà trường luôn giữ vững vai trò hạt nhân lãnh đạo, nhiều năm liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đội ngũ cán bộ, giáo viên đoàn kết, trách nhiệm, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua như "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", "Trường học thân thiện - học sinh tích cực" và "Trường học hạnh phúc", góp phần xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, kỷ cương và giàu tính nhân văn.
Những nỗ lực không ngừng ấy đã được ghi nhận bằng việc Trường Tiểu học Xuân Liên được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2026, đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc và được đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tặng Bằng khen.
Ba mươi ba năm xây dựng và trưởng thành chưa phải là chặng đường quá dài, nhưng đủ để Trường Tiểu học Xuân Liên khẳng định vị thế bằng chất lượng giáo dục, tinh thần đổi mới và sự tận tâm của đội ngũ nhà giáo. Khi năm học mới đang gõ cửa, ngôi trường nơi miền quê Cổ Đạm lại tiếp tục mở rộng cánh cổng tri thức, đón những thế hệ học sinh mới với khát vọng vun đắp những mùa quả ngọt. Bởi hơn cả những thành tích hay những tấm bằng khen, giá trị lớn nhất mà ngôi trường đang gìn giữ chính là niềm tin của phụ huynh, sự trưởng thành của học sinh và hành trình bền bỉ gieo mầm cho tương lai.