Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng gặp mặt các nhà báo cao tuổi năm 2021

Thứ bảy, 16/01/2021 06:28 AM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng 15/1, Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng phối hợp với Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền (huyện Thủy Nguyên) tổ chức hội nghị gặp mặt hội viên Câu lạc bộ Nhà báo cao tuổi và mừng thọ các nhà báo cao tuổi.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Anh Tú - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng thông tin một số kết quả nổi bật trong hoạt động công tác Hội năm 2020. Sau khi kết thúc Hội báo Xuân Canh Tý 2020, các ấn phẩm báo xuân được trao tặng tận tay cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Cát Hải và Đồn biên phòng Cát Bà. Hội phối hợp với doanh nghiệp tặng quà 600 hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai tỉnh Quảng Trị với tổng giá trị 600 triệu đồng; thăm, tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện đảo Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh).

Năm 2020, Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng vận động các chi hội, liên chi hội, các nhà báo tham gia các giải báo chí do Trung ương, địa phương tổ chức và giành nhiều giải thưởng: Giải báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” giai đoạn 2017 - 2020; Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc”… hướng đến kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Hội Nhà báo Hải Phòng (13/3/1986 - 13/3/2021), Hội tổ chức một số hoạt động chào mừng. Hội chủ trì phối hợp với các đơn vị tổ chức Hội báo Xuân Tân Sửu 2021, trưng bày ảnh về thành tựu kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng năm 2016 - 2020 và tổ chức chấm giải bìa báo đẹp và ảnh đẹp.

Hội Nhà báo Hải Phòng mừng thọ các nhà báo cao tuổi.

Hội Nhà báo Hải Phòng mừng thọ các nhà báo cao tuổi.

Tại hội nghị, ông Phạm Hồng Điệp - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Shinec, chủ đầu tư Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền giới thiệu đến các nhà báo cao tuổi về mô hình Khu công nghiệp sinh thái Nam Cầu Kiền và dấu ấn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại khu công nghiệp. Hiện nay, trong khu công nghiệp đang trưng bày 103 bức ảnh tương ứng với 103 tuổi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và bức thư Đại tướng gửi doanh nhân Phạm Hồng Điệp được khắc lên đá, lưu giữ tại vườn kỷ vật Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Nhân dịp này, Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng mừng thọ 11 nhà báo cao tuổi nhân dịp đón năm mới Tân Sửu 2021. Các hội viên Câu lạc bộ Nhà báo cao tuổi đến dâng hương tại vườn kỷ vật Đại tướng Võ Nguyên Giáp và tham quan khuôn viên Vườn Nhật đạt Kỷ lục Việt Nam tại Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền.

Tin khác

Hội Nhà báo TP Hà Nội bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp, dựng sản phẩm báo chí Longform

Hội Nhà báo TP Hà Nội bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp, dựng sản phẩm báo chí Longform

(CLO) Ngày 27/3, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ kỹ năng, phương pháp, tư duy dựng sản phẩm Longform bằng Canva và Sway cho các học viên là biên tập, phóng viên của các cơ quan báo chí trên địa bàn.

Công tác hội
Hơn 200 vận động viên tham gia Hội khoẻ Báo Đảng các tỉnh Tây Bắc mở rộng

Hơn 200 vận động viên tham gia Hội khoẻ Báo Đảng các tỉnh Tây Bắc mở rộng

(CLO) Chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên phủ; 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm, nói chuyện với đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại tỉnh Sơn La, ngày 23/3, Báo Sơn La tổ chức giải thể thao Phan Xi Păng Báo Đảng các tỉnh khu vực Trung du - Miền núi phía Tây Bắc lần thứ XVI, năm 2024.

Công tác hội
Báo chí Cách mạng Việt Nam - thay đổi mạnh mẽ để giữ vững vị thế, hội nhập thế giới

Báo chí Cách mạng Việt Nam - thay đổi mạnh mẽ để giữ vững vị thế, hội nhập thế giới

(NB&CL) Lần đầu tiên, Diễn đàn Báo chí Toàn quốc được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh để thảo luận, mổ xẻ và đưa ra giải pháp về các vấn đề bức thiết nhất của báo chí Việt Nam.

Công tác hội
Hội Báo toàn quốc 2024: Quy mô, sôi động, giàu cảm xúc, nhiều ý nghĩa thiết thực

Hội Báo toàn quốc 2024: Quy mô, sôi động, giàu cảm xúc, nhiều ý nghĩa thiết thực

(NB&CL) Hội Báo Toàn quốc 2024 - một trong những sự kiện quy mô của giới báo chí trong năm 2024 - đã thực sự để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng những người làm báo và công chúng báo chí cả nước, là điểm nhấn về tính chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại của Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Công tác hội
Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội phóng viên thường trú địa phương, bài học từ báo Thanh Niên

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội phóng viên thường trú địa phương, bài học từ báo Thanh Niên

(CLO) Theo nhà báo Dương Danh Hữu: “Chính quyền địa phương cần có cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin kịp thời cho các cơ quan báo chí và phóng viên thường trú. Thông tin cần được cung cấp nhanh chóng, đầy đủ, thường xuyên, đặc biệt là thông tin liên quan đến các vấn đề nóng được dư luận đặc biệt quan tâm”.

Công tác hội