Hưng Yên: Hàng loạt vi phạm trong đấu thầu, Công ty Hoàng Anh có bị "sờ gáy"?

(CLO) Theo kế hoạch thanh tra năm 2021 của Thanh tra tỉnh Hưng Yên, Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Hoàng Anh sẽ là một trong những Công ty được đưa vào kế hoạch Thanh tra chuyên đề. Trước khi bị thanh tra, đơn vị này bộc lộ nhiều dấu hiệu vi phạm trong hoạt động đấu thầu, khai thác tài nguyên.
Hưng Yên: Hàng loạt dấu hiệu vi phạm trong đấu thầu, Công ty Hoàng Anh liệu có bị thanh tra?

Hưng Yên: Hàng loạt dấu hiệu vi phạm trong đấu thầu, Công ty Hoàng Anh liệu có bị thanh tra?

Bài liên quan

UBND tỉnh Hưng Yên chỉ đạo xử lí vụ Công ty Hoàng Anh “ăn cắp” đất phù sa!

Hưng Yên: Lợi dụng chính quyền đang chống dịch Covid-19, Công ty Hoàng Anh “ăn cắp” đất phù sa!

Hưng Yên: Làm con đường 400m, Giám đốc Công ty Hoàng Anh “ăn” tiền 2 lần

Dùng chứng chỉ nhân sự hết hạn đi đấu thầu?

Vừa qua báo Nhà báo và Công luận nhận được thông tin phản ánh về hàng loạt dấu hiệu sai phạm trong hoạt động đấu thầu tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Hoàng Anh (địa chỉ tại thôn Phú Cường, Xã Phú Thịnh, Huyện Kim Động, Hưng Yên). 

Theo đó, trong năm 2020, Công ty Hoàng Anh đã tham gia 5 gói thầu, trong đó trúng 4 gói và 1 gói chưa có kết quả, tại các xã Nhân La, Đức Hợp, Hiệp Cường, Toàn Thắng, Hồng Quang thuộc huyện Kim Động.

Có thể kể đến như, gói thầu cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Nhân La, huyện Kim Động (đoạn từ cầu Giang đến trạm điện thôn Giang), trị giá hơn 1,2 tỷ đồng.

Gói thầu xây dựng khu đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Toàn Thắng, huyện Kim Động, trị giá hơn 6,8 tỷ đồng.

Gói thầu cải tạo, nâng cấp đường giao thông đoạn từ đường ĐH.72 đi qua địa phận thôn Lương Xá đến tiếp giáp xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên, trị giá  hơn 2 tỷ đồng.

Gói thầu nâng cấp, cải tạo đoạn từ dốc đê qua UBND xã Đức Hợp đến ngã tư thôn Tam Đa trị giá hơn 1,8 tỷ đồng.

Hàng loạt dấu hiệu sai phạm trong hoạt động đấu thầu tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Hoàng Anh

Hàng loạt dấu hiệu sai phạm trong hoạt động đấu thầu tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Hoàng Anh

Điều đáng nói tại các gói thầu trên, Công ty Hoàng Anh đều sử dụng chung 2 nhân sự chủ chốt là Vũ Văn Hội và Lê Minh Đức để dự thầu và đều trúng thầu. Không những thế theo hồ sơ PV có được một trong số nhân sự chủ chốt kể trên có chứng chỉ trong hoạt động giám sát và xây dựng đã hết hạn vẫn được đưa vào hồ sơ dự thầu.

Tại các hồ sơ mời thầu (HSMT) của các gói thầu đều có nêu rõ: “Nhà thầu không được kê khai những nhân sự đã huy động cho gói thầu khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu này. Trường hợp kê khai không trung thực thì nhà thầu sẽ bị đánh giá là gian lận”.

Mặc cho HSMT đã nêu rất chi tiết nhưng Công ty Hoàng Anh vẫn không tuân thủ, sử dụng chung các nhân sự chủ chốt cho các gói thầu.

Ngoài ra, HSMT của các gói thầu cũng quy định, “nhà thầu không được kê khai những thiết bị đã huy động cho gói thầu khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu này. Trường hợp kê khai không trung thực thì nhà thầu sẽ bị đánh giá là gian lận”.

Quy định của HSMT là vậy nhưng phần lớn thiết bị, máy móc của nhà thầu kê khai cho các gói thầu đều trùng nhau.

Được biết, đơn vị tư vấn đại diện cho các chủ đầu tư tại các gói thầu kể trên là Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Hưng Yên, có địa chỉ tại Khu dân cư mới, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.

Trụ sở UBND xã Nhân La

Trụ sở UBND xã Nhân La

Liên quan đến nội dung trên, trao đổi nhanh với phóng viên về việc nhân sự chủ chốt tại các gói thầu có chứng chỉ trong hoạt động giám sát và xây dựng đã hết hạn vẫn được đưa vào hồ sơ dự thầu, ông Nguyễn Văn Thuyết - Giám đốc Công ty Hoàng Anh, thừa nhận và cho rằng: "Thật ra là trong lĩnh vực làm anh em do không để ý, nếu nói về luật thì là sai".

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Thạo - Chủ tịch xã Nhân La cho biết: "UBND xã đã thuê đơn vị tư vấn là Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Hưng Yên, những việc này chủ đầu tư không thể nắm được hết, chỉ biết làm sao để hoàn thành đảm bảo thời gian và chất lượng công trình, việc này đơn vị tư vấn phải có trách nhiệm và chịu trách nhiệm, chủ đầu tư không đủ chuyên môn và không thể quan sát được hết hoạt động đấu thầu. Chúng tôi cũng chỉ yêu cầu làm sao làm đúng các quy định của pháp luật. Chúng tôi sẽ yêu cầu đơn vị tư vấn phải hoàn thiện".

Công ty Hoàng Anh sẽ bị Thanh tra?

Theo kế hoạch thanh tra năm 2021 của Thanh tra tỉnh Hưng Yên ban hành, được biết nội dung, đối tượng thanh tra trong năm 2021 là trách nhiệm của UBND cấp huyện, UBND cấp xã, Sở ngành trong việc thu chi, quản lý sử dụng các nguồn kinh phí, quản lý đất đai… và môi trường, luật lao động, lĩnh vực xây dựng, thuế đối với một số doanh nghiệp trên địa bàn.

Theo kế hoạch thanh tra được ban hành, tại kế hoạch Thanh tra chuyên đề, nội dung thanh tra là việc chấp hành pháp luật về lao động, thuế và các khoản phải nộp Ngân sách Nhà nước tại một số doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực xây dựng (thời kỳ thanh tra năm 2017-2020).

Trong đó, Công ty Hoàng Anh cũng sẽ là một trong những Công ty được đưa vào kế hoạch Thanh tra chuyên đề năm 2021.

Được biết, Công ty Hoàng Anh được thành lập ngày 9/11/2004 có mã số thuế là 0900232645 hiện đang đăng ký kinh doanh tại địa chỉ thôn Phú Cường, Xã Phú Thịnh, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên. Giám đốc là ông Nguyễn Văn Thuyết. Lĩnh vực hoạt động: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.

Hình ảnh Công ty Hoàng Anh “ăn cắp” đất phù sa được phản ánh trước đó

Hình ảnh Công ty Hoàng Anh “ăn cắp” đất phù sa được phản ánh trước đó

Trước đó, như báo Nhà báo và Công luận đã phản ánh về việc lợi dụng chính quyền đang chống dịch Covid-19, Công ty Hoàng Anh “ăn cắp” đất phù sa.

Theo đó, lợi dụng chính quyền và người dân xã Phú Cường, TP Hưng Yên đang căng mình trong cuộc chiến phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Công ty Hoàng Anh đã dùng máy múc, xe tải tiến hành khai thác trái phép hàng nghìn mét khối đất phù sa để đem về lò gạch tại xã Hùng An (huyện Kim Động) để phụ vụ sản xuất gạch.

Việc hoạt động khai thác đất trái phép diễn ra dưới sự chỉ đạo trực tiếp của ông Nguyễn Văn Thuyết. Ngang nhiên hơn, khu vực được ông Thuyết chỉ đạo công nhân, máy móc khai thác đất trái phép chính là con đường nội đồng phục vụ cho người dân đi lại canh tác nông nghiệp thuộc vùng bãi xã Phú Cường. Con đường nội đồng này cũng nối giữa xã Phú Cường ra bến phà Giáng (xã Hùng An, huyện Kim Động), tại hiện trường ông Thuyết đã chỉ đạo máy xúc cho đào đất chặn đường.

Để phục vụ cho việc khai thác đất, ngoài máy xúc, ông Thuyết chỉ đạo cho 4 xe tải có trọng tải hàng chục tấn, mỗi xe có thể chờ từ 10 đến hơn 20m3 đất liên tục di chuyển ra vào để chở đất về lò gạch. Theo ước tính, trong nhiều ngày, đã có hàng nghìn mét khối đất phù sa đã được ông Thuyết cho xe tải chở về lò gạch, đem lại nguồn lợi không hề nhỏ.

Điều đáng chú ý là sau nhiều ngày ông Thuyết chỉ đạo việc khai thác đất trái phép nhưng không hề bị cơ quan chức năng, chính quyền địa phương phát hiện, xử lý.

Trước sự việc trên các cơ quan chức năng liên quan của tỉnh Hưng Yên, huyện Kim Động cần tiến hành thanh tra, kiểm tra việc gian lận trong các dự án trên.

Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: