Huyện Hoài Đức nói gì về tình trạng vi phạm đất đai, xây dựng trái phép?

(CLO) Ông Nguyễn Xuân Lý – Trưởng phòng TN&MT huyện Hoài Đức cho rằng từ thời điểm năm 2017 ông lên làm Trưởng phòng TN&MT huyện thì công tác quản lý đất đai tốt, vi phạm diễn ra từ trước. Nhưng nếu đúng có vi phạm như phóng viên phản ánh, phòng sẽ báo cáo UBND huyện kiểm tra, xử lý.

Bài liên quan

Báo động tình trạng vi phạm đất đai, trật tự xây dựng “bùng phát”

Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức đứng đầu là Chủ tịch Nguyễn Quang Đức liệu đã làm tròn trách nhiệm khi để xảy ra nhiều vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng.

Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức đứng đầu là Chủ tịch Nguyễn Quang Đức liệu đã làm tròn trách nhiệm khi để xảy ra nhiều vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng.

Liên quan đến những vi phạm pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn xã Đức Giang (khu vực Cây Hôi – Lòng Nghè thôn Cao Trung), thị trấn Trạm Trôi (khu Bồ Đàm; quán bia 32 khu 6 mặt đường 32; nhà ông Anh xây dựng lấn chiếm đất công) huyện Hoài Đức, TP Hà Nội. Phóng viên đã liên hệ làm việc với UBND huyện Hoài Đức để làm rõ.

Ông Nguyễn Quang Đức – Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức đã giao Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) huyện trả lời báo chí theo quy định.

Tại buổi làm việc với ông Nguyễn Xuân Lý – Trưởng phòng TN&MT huyện Hoài Đức, ông Lý nói: “Tôi không nắm hết nội dung đâu, tôi bây giờ chỉ trao đổi cung cấp thông tin thôi còn cụ thể tôi sẽ cung cấp bằng văn bản vì huyện đang bận họp, sắp đến phần bỏ phiếu rồi…”.

Khi phóng viên trao đổi cụ thể về việc trên địa bàn xã Đức Giang, tại khu vực Cây Hôi - Lòng Nghè đang là đất nông nghiệp nhưng tình trạng mua bán diễn ra phức tạp, vi phạm trật tự xây dựng diễn ra tràn lan. Tại thị trấn Trạm Trôi khu Bồ Đàm việc xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp đang diễn ra với hàng chục công trình nhà ở cao tầng lớn nhỏ; công trình nhà ông Anh (dọc tuyến đường thị trấn Trạm Trôi xây dựng lấn chiếm đất công hiện công trình đã cao 7 tầng) nhưng không bị xử lý.

Phóng viên đề nghị ông Nguyễn Xuân Lý cung cấp thông tin, trả lời cụ thể từng nội dung.

Vi phạm đất đai, trật tự xây dựng khu Cây Hôi, thôn Cao Trung, xã Đức Giang đang ở mức báo động.

Vi phạm đất đai, trật tự xây dựng khu Cây Hôi, thôn Cao Trung, xã Đức Giang đang ở mức báo động.

Trả lời về tình trạng vi phạm tại khu Cây Hôi, thôn Cao Trung, ông Nguyễn Xuân Lý cho biết: “Khu Cây Hôi thuộc xã Đức Giang tình trạng vi phạm diễn ra từ trước những năm 2000. Toàn bộ vi phạm do thôn, xã giao bán đất trái pháp luật từ trước năm 2000. Từ trước năm 2000 huyện đã có những đoàn thanh tra kết luận, thậm chí có cả bản án liên quan đến các cán bộ. Hiện nay khu ấy phù hợp quy hoạch là đất ở đã được các cấp phê duyệt. Hiện nay huyện đang xử lý cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy hoạch.

Những trường hợp phù hợp quy hoạch sẽ được xem xét theo Luật Đất đai 2013, Nghị định 43. Các hộ sẽ được xác định diện tích, thực hiện nghĩa vụ tài chính…”.

Về khu Bồ Đàm của thị trấn Trạm Trôi: “Khu Bồ Đàm của thị trấn Trạm Trôi là đất nông nghiệp hiện được quy hoạch là đất phát triển của thị trấn, đất phát triển nông thôn. Các hộ trong đây có mua bán, chuyển nhượng, vi phạm từ trước năm 2014 và một số trường hợp vi phạm năm 2016 đã được xử lý. Đặc biệt, từ năm 2017 khi tôi sang làm trưởng phòng TN&MT thì cũng đã chỉ đạo kiên quyết, có một vài công trình nó sửa chữa thì chúng tôi đã có văn bản yêu cầu “sửa chữa thì cũng phải giữ nguyên hiện trạng.

Về cơ bản thì khu Bồ Đàm nó là những vi phạm cũ hiện nay huyện cũng đang tập trung chỉ đạo: Thứ nhất là thị trấn kiên quyết không được để cho vi phạm tiếp tục phát sinh. Thứ hai từng bước xử lý theo quy hoạch", ông Nguyễn Xuân Lý cho biết.

Những công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tiếp tục bùng phát tại khu vực Bồ Đàm, thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức.

Những công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tiếp tục bùng phát tại khu vực Bồ Đàm, thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức.

"Về cái nhà 7 tầng (nhà ông Anh lấn chiếm đất công) trước đây là đất của xã Đức Giang cho thuê thầu trái pháp luật. Trường hợp ấy là năm 2019 người ta có đập nhà cũ đi xây nhà mới huyện đã có chỉ đạo. Đây là trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, huyện giao cho đội Quản lý trật tự xây dựng thiết lập hồ sơ để xử lý. Cái này giờ nó không còn là vi phạm đất đai nữa mà là vi phạm trật tự xây dựng.

Không phải nói như thế là huyện bao che cho sai phạm, huyện chỉ đạo cương quyết kiểm tra, xử lý trật tự xây dựng. Còn xử lý như thế nào các đồng chí làm việc với Đội Quản lý trật tự xây dựng…”, ông Lý khẳng định.

Khi phóng viên phản ánh: Tình trạng vi phạm đất đai, xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại khu Cây Hôi, thôn Cao Trung diễn ra suốt từ năm 2019 trở lại đây nhưng không bị xử lý. Đây là những vi phạm mới, hiện tại vẫn đang vi phạm?

Ông Nguyễn Xuân Lý nói: “Hiện chúng tôi chỉ rà soát cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình đã tự ý chuyển đổi mục đích từ tháng 7 năm 2014 trở về trước. Còn theo như báo phản ánh là hiện nay có vi phạm mới chúng tôi sẽ lắng nghe, chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo và trách nhiệm là thuộc về ông Chủ tịch UBND xã – đấy là nói về Luật đấy, trách nhiệm chính về quản lý đất đai là thuộc về Chủ tịch UBND xã.

Trên cơ sở nhân dân, báo chí phản ánh chúng tôi sẽ cho anh em kiểm tra, rà soát. Nếu đúng thì phải xử lý. Kể cả cán bộ thiếu trách nhiệm phải xem xét trách nhiệm của cán bộ vì Luật quy định trách nhiệm về quản lý đất đai là ông Chủ tịch UBND xã.

Về khu Bồ Đàm các bạn phản ánh là đang nhiều vi phạm mới thì chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo, báo cáo UBND huyện để chỉ đạo và trách nhiệm là thuộc về ông Chủ tịch thị trấn (Chủ tịch UBND thị trấn Trạm Trôi là ông Nguyễn Đức Quang)”.

Những căn nhà cao tầng mọc lên trên đất nông nghiệp tại khu Bồ Đàm nhưng không được UBND thị trấn Trạm Trôi xử lý quyết liệt.

Những căn nhà cao tầng mọc lên trên đất nông nghiệp tại khu Bồ Đàm nhưng không được UBND thị trấn Trạm Trôi xử lý quyết liệt.

Chủ tịch thị trấn Trạm Trôi - Nguyễn Đức Quang xây nhà không phép!

Năm 2012, ông Nguyễn Đức Quang đã tiến hành xây dựng ngôi nhà 4 tầng, 1 tum ngay mặt đường 422 tại cụm 6, thị trấn Trạm Trôi (huyện Hoài Đức) không phép.

Việc làm của ông Quang đã khiến dư luận vô cùng bức xúc và cho rằng UBND huyện Hoài Đức bao che cho sai phạm nghiêm trọng này. Ông Quang vẫn làm Chủ tịch UBND thị trấn từ thời điểm đó đến nay.

Phóng viên đặt câu hỏi: Để xảy ra nhiều vi phạm về lĩnh vực trật tự xây dựng, ông Quang – Chủ tịch thị trấn Trạm Trôi đã bị xử lý hay chưa?

Ông Lý trả lời: “Từ lúc tôi về đây thì ông Quang bị xử lý gì không thì tôi chưa biết, cái đó các anh sang hỏi Huyện ủy. Hôm nay phải nói là huyện đã có rất nhiều văn bản chỉ đạo, nếu ông ấy vẫn để phát sinh công trình mới thì sẽ báo cáo ủy ban huyện để xem xét. Ngay trong chiều nay (20/5) tôi sẽ báo cáo ngay UBND huyện để có chỉ đạo trong vấn đề báo phản ánh”.

Phóng viên phản ánh: Chủ tịch UBND thị trấn Trạm Trôi – ông Nguyễn Đức Quang và ông Lê Văn Phúc – Phó Chủ tịch giao cho cán bộ văn phòng hẹn xuống làm việc nhưng không làm việc mà lại chỉ đạo cán bộ văn phòng “gửi quà”, cho rằng đây là thực trạng chung?

Ông Lý cho rằng: “Về mặt pháp luật thì khi báo xuống ông phải tiếp và cung cấp thông tin theo phản ánh. Bởi có thể thực trạng là vi phạm trên đất nông nghiệp nó không phải như thế chẳng hạn thì phải qua các cơ quan nhà nước. Nhưng ông lại không tiếp, nếu đồng chí nào để cán bộ văn phòng ra phát ngôn như thế là hoàn toàn sai. Nếu vi phạm pháp luật là trách nhiệm của ông Chủ tịch UBND thị trấn.

Việc tiếp báo chí như thế tôi cho là không được. Nếu ông có lý do gì đấy thì ông phải thông tin lại còn nếu không ông phải hẹn lịch để báo chí người ta muốn nghe, trao đổi thông tin. Ông là quản lý là nước ông phải cung cấp thông tin để báo chí thông tin khách quan, đa chiều. Ông Quang thuộc Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý tôi không có quyền chỉ đạo ông ấy nhưng về góc độ chuyên môn tôi đã nói với ông ấy rất nhiều. Việc ông Quang không tiếp báo chí như thế này chúng tôi sẽ báo cáo lại Chủ tịch ủy ban huyện…”.

Những trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, trường hợp lấn chiếm đất công tại thị trấn Trạm Trôi diễn ra mà không bị xử lý.

Những trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, trường hợp lấn chiếm đất công tại thị trấn Trạm Trôi diễn ra mà không bị xử lý.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Xuân Lý khẳng định lại một lần nữa: Nếu đúng có tình trạng như báo phản ánh thì chúng tôi sẽ báo cáo UBND huyện có văn bản chỉ đạo xử lý. Còn nếu Chủ tịch UBND xã, thị trấn mà không thực hiện thì sẽ xem xét trách nhiệm của các ông ấy theo quy định bởi theo Luật quy định trách nhiệm về quản lý đất đai là ông Chủ tịch UBND xã.

Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Xem thêm

Lạng Sơn: Dấu hỏi về tiến độ sau hàng loạt sai phạm được chỉ rõ tại dự án Khách sạn, Sân golf Hoàng Đồng

Lạng Sơn: Dấu hỏi về tiến độ sau hàng loạt sai phạm được chỉ rõ tại dự án Khách sạn, Sân golf Hoàng Đồng

(CLO) Kéo dài suốt từ năm 2004 đến nay và trải qua 8 lần điều chỉnh chủ trương đầu tư, Dự án Khách sạn và Sân golf Hoàng Đồng (Lạng Sơn) vẫn là một công trường dang dở. Sự chậm trễ kéo dài này không chỉ lãng phí nguồn lực đất đai mà còn đặt ra yêu cầu bức thiết về việc làm rõ trách nhiệm quản lý và giải pháp khơi thông dòng mạch đầu tư.

Hà Nội: Dự án UDIC Tower hơn 20 năm 'đắp chiếu' trên khu đất vàng B2 Yên Hòa

Hà Nội: Dự án UDIC Tower hơn 20 năm 'đắp chiếu' trên khu đất vàng B2 Yên Hòa

(CLO) Được Hà Nội cho thuê từ năm 2004 để xây dựng trụ sở văn phòng các đơn vị thành viên, nhưng sau hơn 20 năm, ô đất B2 rộng hơn 5.000m² tại Khu đô thị mới Yên Hòa (phường Yên Hòa, Hà Nội) vẫn chỉ là khu đất quây tôn kín, bỏ hoang giữa khu vực có giá trị thương mại cao bậc nhất Thủ đô. 

“Mắc kẹt” giữa khu dân cư - vì sao đất của dân chưa thể chuyển đổi?

Đắk Mar (Quảng Ngãi): Cần giải quyết dứt điểm phản ánh của người dân trong cấp GCN quyền sử dụng đất

(CLO) Theo phản ánh của người dân, dù cùng nằm trong quy hoạch đất ở và có hạ tầng tương đồng, nhưng một số hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất của người dân không được chính quyền xã Đắk Mar phê duyệt, trong khi nhiều gia đình đã được cấp giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất.

Dấu hiệu hình sự trong cổ phần hóa tại Công ty Cà phê Gia Lai?

Dấu hiệu hình sự trong cổ phần hóa tại Công ty Cà phê Gia Lai?

(NB&CL) Nhiều tồn tại, vi phạm trong quá trình cổ phần hóa và quản lý sử dụng đất tại Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai. Đáng chú ý, những sai phạm trong việc xác định giá trị doanh nghiệp đã làm thất thoát vốn nhà nước hơn 26,7 tỷ đồng, buộc cơ quan thanh tra kiến nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để xử lý theo quy định.

Tây Ninh: Hàng loạt sai phạm trong công tác khai thác khoáng sản, truy thu hơn chục tỷ đồng

Tây Ninh: Hàng loạt sai phạm trong công tác khai thác khoáng sản, truy thu hơn chục tỷ đồng

(NB&CL) Công tác quản lý, cấp phép và khai thác khoáng sản tại tỉnh Tây Ninh thời gian qua đang bộc lộ nhiều lỗ hổng lớn. Từ việc chênh lệch hàng trăm ngàn khối khoáng sản trong kê khai, khai thác vượt công suất, cho đến việc các doanh nghiệp “né” hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đã được cơ quan chức năng chỉ rõ.

TP. Đà Nẵng: Hàng loạt dự án tại xã Bến Giằng bị “thổi” khối lượng

TP. Đà Nẵng: Hàng loạt dự án tại xã Bến Giằng bị “thổi” khối lượng

(NB&CL) Công tác đầu tư xây dựng cơ bản luôn là “điểm nóng” trong quản lý ngân sách nhà nước, đặc biệt là tại các dự án cơ sở hạ tầng vùng cao. Mới đây, qua quá trình thanh tra 15 dự án tại xã Bến Giằng, Thanh tra TP. Đà Nẵng đã chỉ ra sự lỏng lẻo trong quản lý, từ việc lập dự toán sai, thi công không đúng thiết kế, cho đến những dấu hỏi lớn về tính minh bạch của hóa đơn chứng từ.

Dự án BT Phú Yên – Gia Lai: Nhà đầu tư kiến nghị tiếp tục xét xử để sớm làm rõ quyền lợi các bên

Dự án BT Phú Yên – Gia Lai: Nhà đầu tư kiến nghị tiếp tục xét xử để sớm làm rõ quyền lợi các bên

(CLO) Sau khi TAND tỉnh Đắk Lắk quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự giữa Công ty TNHH Đầu tư BT Phú Yên – Gia Lai và UBND tỉnh Đắk Lắk, nhà đầu tư dự án đã gửi đơn kiến nghị tới Chánh án TAND tỉnh Đắk Lắk, Viện trưởng VKSND tỉnh Đắk Lắk đề nghị xem xét, sớm đưa vụ việc trở lại quá trình giải quyết nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.

Xã Chí Minh vào cuộc kiểm tra, xử lý loạt vi phạm đất đai, công trình trái phép

Xã Chí Minh vào cuộc kiểm tra, xử lý loạt vi phạm đất đai, công trình trái phép

(CLO) Sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận về tình trạng sử dụng đất nông nghiệp sai mục đích, xây dựng công trình trái phép và hàng nghìn mét vuông đất công bị sử dụng làm bãi vật liệu xây dựng tại xã Chí Minh (tỉnh Hưng Yên), chính quyền địa phương đã tổ chức kiểm tra thực tế, yêu cầu xử lý các vi phạm tồn tại kéo dài. Đáng chú ý, một hộ dân đã tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm sau khi được tuyên truyền, vận động.

Sản phẩm Gối dùng để điều trị và phòng ngừa các bệnh ở đốt sống cổ có dấu hiệu bị xâm phạm quyền sở hữu?

Sản phẩm Gối dùng để điều trị và phòng ngừa các bệnh ở đốt sống cổ có dấu hiệu bị xâm phạm quyền sở hữu?

(CLO) Cho rằng bị doanh nghiệp khác xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Công ty Gia Thái Doctor Loan - chuyên hoạt động nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa các sản phẩm hỗ trợ chăm sóc cột sống mang thương hiệu Doctor Loan/Gia Thái - đã làm đơn tố cáo lên các cơ quan chức năng để bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của mình.

Chuyển đơn đến UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo giải quyết

Chuyển đơn đến UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo giải quyết

(CLO) Liên quan đến việc bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn do Hợp tác xã dịch vụ điện năng Nhân Phú quản lý sang ngành điện, mới đây Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội đã chuyển đơn của người dân đến Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên để xem xét, chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền.

Dự án BT Phú Yên – Gia Lai: Công trình hoàn thành 6 năm, doanh nghiệp vẫn ‘mòn mỏi’ chờ thanh toán

Dự án BT Phú Yên – Gia Lai: Công trình hoàn thành 6 năm, doanh nghiệp vẫn ‘mòn mỏi’ chờ thanh toán

(CLO) Công trình nâng cấp tuyến đường bộ nối hai tỉnh Phú Yên và Gia Lai (đoạn qua địa phận tỉnh Phú Yên cũ) đã hoàn thành, đưa vào sử dụng từ năm 2020, góp phần thay đổi diện mạo hạ tầng giao thông vùng “rốn lũ”. Thế nhưng đến nay, doanh nghiệp dự án vẫn chưa được thanh toán, rơi vào cảnh khó khăn. Điều đáng chú ý, Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra Chính phủ đều từng kiến nghị sớm xử lý để tránh phát sinh lãi vay nhưng vụ việc vẫn kéo dài suốt nhiều năm.

Công ty CP Mía đường Bến Tre: Dấu hiệu trục lợi từ đất công, bỏ hoang hàng chục nghìn mét vuông

Công ty CP Mía đường Bến Tre: Dấu hiệu trục lợi từ đất công, bỏ hoang hàng chục nghìn mét vuông

(NB&CL) Thanh tra tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành Kết luận thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai tại Khu công nghiệp An Hiệp liên quan đến Công ty CP Mía đường Bến Tre. Qua đó, kiến nghị thu hồi hơn 2,37 tỷ đồng tiền thu lợi từ việc tự ý đem đất thuê của Nhà nước đi cho thuê lại trái quy định pháp luật.

Hợp tác xã Sở Thượng xây dựng sai phép, cho thuê ki-ốt kinh doanh trái quy định?

Hợp tác xã Sở Thượng xây dựng sai phép, cho thuê ki-ốt kinh doanh trái quy định?

(NB&CL) Dù được cấp phép với mục tiêu là văn phòng làm việc, giao dịch giới thiệu sản phẩm và kho chứa hàng, nhưng thời gian qua, Khu trưng bày thủy sản 2 thuộc dự án của Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ nông nghiệp và Thương mại tổng hợp Sở Thượng lại diễn ra hoạt động cho thuê điểm kinh doanh thủy, hải sản như một khu chợ. Đáng chú ý, dự án này từng bị xử phạt vi phạm hành chính và bị yêu cầu cưỡng chế khắc phục hậu quả do xây dựng sai nội dung giấy phép được cấp.

Phát hiện hàng loạt sai phạm tại Dự án Trung tâm thể thao Từ Sơn, yêu cầu giảm trừ hơn 23 tỷ đồng

Phát hiện hàng loạt sai phạm tại Dự án Trung tâm thể thao Từ Sơn, yêu cầu giảm trừ hơn 23 tỷ đồng

(NB&CL) Dự án đầu tư xây dựng Khu trung tâm thể dục thể thao thị xã Từ Sơn (nay là phường Từ Sơn) từng được kỳ vọng sẽ mang lại diện mạo mới cho phong trào thể thao địa phương. Tuy nhiên, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh đã “điểm mặt chỉ tên” hàng loạt sai phạm nghiêm trọng từ khâu lập dự án, đấu thầu, cho đến thi công và quản lý tài chính, bộc lộ nhiều lỗ hổng lớn trong công tác quản lý dự án BT (Xây dựng - Chuyển giao).

Xã Chí Minh (Hưng Yên): Nhiều hộ ngang nhiên chuyển đổi đất sai mục đích, lập bến bãi kinh doanh trái phép

Xã Chí Minh (Hưng Yên): Nhiều hộ ngang nhiên chuyển đổi đất sai mục đích, lập bến bãi kinh doanh trái phép

(NB&CL) Trên địa bàn xã Chí Minh, tỉnh Hưng Yên, nhiều hộ gia đình ngang nhiên chuyển đổi đất nông nghiệp trái phép, xây dựng công trình; đáng chú ý, hàng nghìn mét vuông đất công tại khu vực bãi rác thôn Tiền Phong bị san lấp, sử dụng làm nơi tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng trong thời gian dài nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

Cao Bằng: Dấu hiệu sai phạm trong khai thác khoáng sản tại Mỏ đá vôi Đẩu Ruộc - Roạc Mạ?

Khai thác tại Mỏ đá vôi Đẩu Ruộc - Roạc Mạ (Cao Bằng): Cần xử lí nghiêm tập thể, cá nhân liên quan để sai phạm kéo dài

(CLO) Kể từ khi nhận chuyển nhượng và được UBND tỉnh Cao Bằng cấp phép, 05 năm qua Công ty TNHH tư vấn xây dựng 13-10 đã không lắp đặt trạm cân, lập báo cáo công tác môi trường định kỳ, đăng ký môi trường, lập Phương án cải tạo, phục hồi môi trường… Trong khi Sở Nông nghiệp và Môi trường Cao Bằng có dấu hiệu buông lỏng quản lí?

Cỡ chữ bài viết: