Kêu gọi các hội viên, nhà báo đoàn kết, phát huy truyền thống Báo chí cách mạng

(CLO) Đại hội Đại biểu Hội Nhà báo TP.HCM khóa VIII nhiệm kỳ 2020 - 2025 kêu gọi các hội viên, nhà báo đoàn kết, phát huy truyền thống của Báo chí cách mạng Việt Nam, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đã đề ra.
Ban Thường vụ Hội Nhà báo TP.HCM khóa VIII điều hành Đại hội

Ban Thường vụ Hội Nhà báo TP.HCM khóa VIII điều hành Đại hội

Ngày 22/10/2020, Đại hội Đại biểu Hội Nhà báo TP.HCM khóa VIII nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã chính thức diễn ra, với sự tham dự của hơn 200 hội viên và khách mời. Đặc biệt, Đại hội lần này nhận được sự quan, chỉ đạo của Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBMTTQ TP.HCM...

Tại Đại hội lần thứ VIII, Hội Nhà báo TP.HCM đã đưa ra lời kêu gọi kêu gọi các hội viên, nhà báo đoàn kết, phát huy truyền thống của Báo chí cách mạng Việt Nam, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đã đề ra. Song song đó, Đại hội VIII Hội Nhà báo TP.HCM cũng xác định rõ, việc bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên là một trong những nhiệm vụ được quan tâm hàng đầu của Hội Nhà báo TP.HCM trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cụ thể, Ban Thường vụ đã chỉ đạo Ban Kiểm tra Hội luôn chủ động, kịp thời can thiệp và bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của hội viên – nhà báo, kiên quyết đấu tranh và lên án các hành vi cản trở các nhà báo hoạt động đúng pháp luật.

Bên cạnh đó, Hội Nhà báo TP.HCM xác định trách nhiệm sẽ đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập hợp, đoàn kết, động viên, giáo dục, rèn luyên, bồi dưỡng nâng cao phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn, ý thức trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân và đạo đức nghề nghiệp của người làm báo TP.HCM.

Một nhiệm vụ trọng tâm nữa là phát triển báo chí đi đôi với quản lý tốt, theo hướng cách mạng, chuyên nghiệp, hiện đại, chất lượng, hiệu quả, phong phú về nội dung, sắc bén về tính định hướng, tính chiến đấu, thực sự là vũ khí chính trị tư tưởng quan trọng, sắc bén của Đảng, Nhà nước, các đoàn thể, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi đã đánh giá cao những kết quả đạt được của Hội Nhà báo TP.HCM trong nhiệm kỳ qua.

“Mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức nhưng toàn thể hội viên Hội Nhà báo TP.HCM trong nhiệm kỳ qua đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành trọng trách mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố giao phó” – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi nhận xét.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đề cập đến nhiệm kỳ tới, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi yêu cầu, Hội Nhà báo TP.HCM tiếp tục bám sát chỉ đạo của Thành ủy, lãnh đạo UBND TP.HCM. Thông qua hoạt động nghiệp vụ của mình góp phần quan trọng cho việc xây dựng và lan tỏa thương hiệu, hình ảnh của một thành phố đổi mới sáng tạo. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh phát triển bền vững, xứng danh là đầu tàu kinh tế của đất nước.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi cũng yêu cầu Hội Nhà báo TP.HCM trong nhiệm kỳ tới cần tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị số 43–CT/TW ngày 8/4/2020 của Ban Bí thư “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam”. Một trong những nhiệm vụ quan trọng là đổi mới nội dung và tổ chức hoạt động của tổ chức Hội Nhà báo TP.HCM theo hướng phát huy dân chủ, tăng cường kỷ cương, tinh thần năng động, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả các kế hoạch, chương trình hành động. Có nhiều biện pháp thiết thực xây dựng đội ngũ người làm báo vững vàng về bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu sự phát triển của báo chí trong thời kỳ công nghiệp 4.0.

Tại Đại hội, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê cho biết, cơ bản thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII Hội Nhà báo TP.HCM. Ông Phan Nguyễn Như Khuê chỉ đề nghị, trong nhiệm kỳ tới, Hội Nhà báo TP.HCM cần tiếp tục có nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực để hỗ trợ cho tập thể hội viên và đội ngũ những người làm báo luôn quán triệt đầy đủ, sâu sắc “làm báo là làm cách mạng, người làm báo là chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng”.

“Nhà báo cách mạng phải có tinh thần cách mạng, đó là tinh thần tiến công, đấu tranh loại bỏ cái sai, cái xấu, bảo vệ cái đúng, cái tốt, vì sự nghiệp chung của đất nước, của nhân dân. Cần tiếp tục sâu sát cơ sở, lắng nghe nguyện vọng của nhà báo, hội viên, kịp thời đề xuất các giải pháp, biện pháp tháo gỡ khó khăn nhằm thực hiện tốt Quyết định số 1786/QĐ-UBND ngày 22/5/2020 của UBND TP về phê duyệt Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí TP.HCM đến năm 2025, tầm nhìn 2030" - Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê nhấn mạnh.

Ngoài ra, Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy TP.HCM còn đề cập đến một trong những nhiệm vụ trọng tâm là Hội Nhà báo TP.HCM làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Hội, củng cố tổ chức cơ sở Hội, quan tâm phát triển số lượng và chất lượng tập hợp hội viên bằng việc không ngừng cải tiến, đổi mới phương thức và nội dung hoạt động Hội một cách thiết thực, hiệu quả. Chú trọng nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, trình độ lý luận chính trị, kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt là những quy định đạo đức nghề nghiệp.

“Hội viên Hội Nhà báo TP.HCM phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao; phải thật sự tự hào về danh hiệu hội viên Hội Nhà báo Việt Nam để luôn trân trọng, giữ gìn tư cách hội viên; nắm vững và tuân thủ nghiêm túc các quy định pháp luật nói chung cũng như Luật báo chí, các quy tắc, chuẩn mực làm báo và ứng xử của Hội Nhà báo Việt Nam” – Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê yêu cầu.

Ngoài ra, còn nhiều vấn đề đã được các hội viên đặt ra thông qua các tham luận được trình bày trước Đại hội như: "Chú trọng nâng cao trình độ chính trị, đạo đức nghề nghiệp cho các hội viên" do Nhà báo Nguyễn Khắc Văn (Báo SGGP) trình bày, "Thách thức của báo chí chính thống trong kỷ nguyên mạng xã hội" do TBT Báo Tuổi Trẻ Lê Thế Chữ trình bày, "Phóng viên truyền hình trước những vấn đề nóng, thời sự từ truyền thông xã hội" do Nhà báo Võ Huỳnh Tấn Tài (HTV) trình bày...

Chiều cùng ngày, Đại hội Đại biểu Hội Nhà báo TP.HCM khóa VIII nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã kết thúc thành công tốt đẹp. Ông Trần Trọng Dũng, nguyên Tổng biên tập Báo Công an TP.HCM tiếp tục nhận được tín nhiệm, được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025. Và 3 Phó Chủ tịch Hội này là ông Nguyễn Tấn Phong (Nguyên Tổng biên tập báo SGGP), Dương Vũ Thông và Lý Việt Trung (Phó Tổng Biên tập Báo SGGP).

Xem thêm

Thành ủy TP. Hồ Chí Minh thăm, chúc mừng Hội Nhà báo Việt Nam

Thành ủy TP. Hồ Chí Minh thăm, chúc mừng Hội Nhà báo Việt Nam

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), ngày 18/6, đoàn công tác của Thành ủy TP.HCM do đồng chí Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM làm Trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng Hội Nhà báo Việt Nam tại Văn phòng Đại diện Hội Nhà báo Việt Nam tại TP.HCM.

Hội Nhà báo Hải Phòng: Đồng hành cùng chuỗi sự kiện báo chí quốc gia và kể câu chuyện thành phố Cảng hôm nay

Hội Nhà báo Hải Phòng: Đồng hành cùng chuỗi sự kiện báo chí quốc gia và kể câu chuyện thành phố Cảng hôm nay

(CLO) Chỉ còn ít ngày nữa, thành phố Hải Phòng sẽ trở thành tâm điểm của báo chí cả nước khi đồng thời diễn ra Hội Báo toàn quốc 2026, Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2026, Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX và chung kết Cuộc thi "Tiếng hát Người làm báo mở rộng" năm 2026.

Ra mắt Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội

Ra mắt Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội

(CLO) Ngày 17/6, trong không khí hướng tới kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập và ra mắt Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội cùng các Chi hội Nhà báo trực thuộc nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội Báo toàn quốc 2026: Không gian hoà quyện truyền thống và hiện đại, tôn vinh và đối thoại

Hội Báo toàn quốc 2026: Không gian hoà quyện truyền thống và hiện đại, tôn vinh và đối thoại

(CLO) Lần đầu tiên được tổ chức tại Hải Phòng, Hội Báo toàn quốc 2026 không chỉ là ngày hội nghề nghiệp của những người làm báo mà còn được kỳ vọng trở thành không gian kết nối giữa truyền thống và tương lai, giữa tôn vinh và đối thoại, giữa những giá trị bền vững của báo chí cách mạng với những vấn đề mới đặt ra trong kỷ nguyên số.

Giữ hồn làng trong phát triển: Đi tìm tiếng nói chung giữa bảo tồn và đổi mới

Giữ hồn làng trong phát triển: Đi tìm tiếng nói chung giữa bảo tồn và đổi mới

(CLO) Những tiếng chửi vang lên giữa không gian đình làng. Không phải ở ngoài chợ hay trong một cuộc cãi vã đời thường, mà xuất hiện trong phần tế lễ của một nghi thức dân gian đã tồn tại từ nhiều đời ở Hội Phết Hiền Quan. Âm thanh ấy trở thành điểm mở đầu đầy bất ngờ của chương trình phát thanh "Giữ hồn làng trong phát triển" do Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Phú Thọ thực hiện.

Báo Nhà báo và Công luận đoạt giải C Giải Báo chí Trần Phú (Hà Tĩnh)

Báo Nhà báo và Công luận đoạt giải C Giải Báo chí Trần Phú (Hà Tĩnh)

(CLO) Chiều 15/6/2026, Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ trao Giải Báo chí Trần Phú năm 2025. Tại buổi lễ, loạt bài 4 kỳ “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát - Lan tỏa hành trình nhân ái” của nhà báo Trần Phong, Báo Nhà báo và Công luận đã vinh dự được trao giải C, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc từ phong trào chăm lo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Bảo vệ bản quyền báo chí không phải là hạn chế chia sẻ thông tin

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Bảo vệ bản quyền báo chí không phải là hạn chế chia sẻ thông tin

(CLO) Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, chúng ta cần hiểu đúng tinh thần của Nghị định 174/2026/NĐ-CP và Luật Báo chí (sửa đổi). Đây không phải là văn bản nhằm hạn chế việc lan tỏa thông tin hay khiến người dân e ngại khi tiếp cận, chia sẻ những thông tin chính thống, tích cực và hữu ích cho xã hội.

Chủ tịch Hội Nhà báo Bắc Ninh Trịnh Văn Ánh: "Điều quan trọng nhất sau hợp nhất là để mỗi hội viên thấy mình thuộc về một mái nhà chung”

Chủ tịch Hội Nhà báo Bắc Ninh Trịnh Văn Ánh: "Điều quan trọng nhất sau hợp nhất là để mỗi hội viên thấy mình thuộc về một mái nhà chung”

(CLO) Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra sau dấu mốc hợp nhất hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang. Với hơn 400 hội viên trên một địa bàn rộng lớn hơn trước, câu chuyện đặt ra không chỉ là kiện toàn tổ chức mà còn là xây dựng một cộng đồng nghề nghiệp đủ gắn kết, đủ năng động để thích ứng với những thay đổi rất nhanh của báo chí trong kỷ nguyên số.

Giải Báo chí về Bảo hiểm: Báo chí góp phần kiến tạo niềm tin cho thị trường

Giải Báo chí về Bảo hiểm: Báo chí góp phần kiến tạo niềm tin cho thị trường

(NB&CL) Hơn một nghìn tác phẩm dự thi, hàng chục loạt bài chuyên sâu được đầu tư công phu, nhiều vấn đề gai góc của thị trường được tiếp cận bằng tinh thần khách quan và trách nhiệm. Đằng sau mùa giải thứ 8 của Giải Báo chí về Bảo hiểm không chỉ là câu chuyện tôn vinh những tác phẩm xuất sắc, mà còn phản ánh xu hướng báo chí ngày càng tham gia sâu hơn vào quá trình nâng cao nhận thức xã hội, thúc đẩy đối thoại chính sách và đồng hành cùng sự phát triển của thị trường bảo hiểm.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại lễ trao giải. (Ảnh: Báo Tây Ninh)

Báo chí Nam Bộ khẳng định vai trò tiên phong trong dòng chảy đổi mới

(CLO) Ngày 6/6, tại Tây Ninh, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ trao Giải Báo chí Nam Bộ lần thứ I năm 2026, tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc phản ánh sinh động đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của khu vực Nam Bộ trong giai đoạn phát triển mới.

Cỡ chữ bài viết: