Kiểm điểm trách nhiệm cán bộ, hướng xử lý nhân lực chất lượng cao vẫn bị "bỏ ngỏ”

(CLO) Sở Nội vụ Nghệ An đã có văn bản đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Nghệ An kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân liên quan đến vụ nhân lực chất lượng cao mang thai bị mất việc.

Bài liên quan

Sở NN&PTNN Nghệ An đề xuất tuyển dụng trường hợp nhân lực chất lượng cao bị "treo" việc

Chuyện lạ ở Nghệ An: Nhân lực chất lượng cao bị "treo" việc vì...mang thai!

Giải pháp đột phá để xây dựng con người Việt Nam

SCB nằm trong "Top 5 ngân hàng Việt có môi trường làm việc tốt nhất" lần thứ 2 liên tiếp

Chị Thảo-một nhân tài diện thu hút nhân lực chất lượng cao đang chờ tỉnh Nghệ An sớm có quyết định hợp tình, hợp lý

Chị Thảo-một nhân tài diện thu hút nhân lực chất lượng cao đang chờ tỉnh Nghệ An sớm có quyết định hợp tình, hợp lý

Trước đó, Báo điện tử Congluan.vn đã có các bài viết: “Chuyện lạ ở Nghệ An: Nhân lực chất lượng cao bị "treo" việc vì...mang thai!” (ngày 11/4) và “Tiếp bài Chuyện lạ ở Nghệ An: Nhân lực chất lượng cao bị "treo" việc vì...mang thai!: Sở NN&PTNN Nghệ An đề xuất tuyển dụng trường hợp nhân lực chất lượng cao bị "treo" việc” (ngày 15/4) phản ánh:

Ngày 25/7/2012, Chi cục Phát triển nông thôn (PTNT) Nghệ An đã ký Quyết định số 189 về việc tiếp nhận, bố trí bà Nguyễn Thị Thanh Thảo (SN 1986) đến nhận công tác tại Chi cục này kể từ ngày 1/8/2012. Lương của bà Thảo được trả theo Quyết định số 65 năm 2010 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành quy định một số chính sách đối với nhân lực chất lượng cao.

Nhưng, ngày 1/8/2012 chị Thảo đến Chi cục PTNT Nghệ An tiếp nhận công việc thì cơ quan không bố trí công việc vì lý do chị đang mang thai. Mãi đến ngày 12/8/2013, chị Thảo mới được Chi cục này bố trí đến nhận công tác tại Phòng Kinh tế Hợp tác và Kinh tế hộ theo Quyết định 195.

Theo chị Thảo, sự chậm trễ tiếp nhận cán bộ diện thu hút nhân tài của Chi cục PTNT Nghệ An đã ảnh hưởng đến quyền lợi của chị. Cụ thể là trong đợt xét tuyển viên chức vào biên chế năm 2018 chị Thảo bị tỉnh Nghệ An “đánh trượt”.

Lý do là tỉnh Nghệ An chỉ căn cứ vào Quyết định 195 bố trí công việc chứ không căn cứ vào Quyết định 189 là tiếp nhận cán bộ viên chức. Mà nếu căn cứ vào Quyết định 195 năm 2013 thì năm này UBND tỉnh Nghệ An không công bố nhu cầu thu hút nhân tài.

Sở Nội vụ Nghệ An đã cho rằng Chi cục PTNT Nghệ An làm trái với quyết định của tỉnh Nghệ An

Sở Nội vụ Nghệ An đã cho rằng Chi cục PTNT Nghệ An làm trái với quyết định của tỉnh Nghệ An

Để giải quyết chuyện lạ trên ngày 10/4/2019, Giám đốc Sở NN&PTNT Nghệ An đã ký Tờ trình số 1000 gửi UBND tỉnh Nghệ An và Sở Nội vụ Nghệ An về việc xin tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Chi cục PTNT Nghệ An.

Theo đó, Tờ trình số 1000, Sở NN&PTNT Nghệ An cho rằng: năm 2019 Chi cục PTNT Nghệ An con thiếu 5 biên chế so với số biên chế được giao. Vì vậy Sở này trình tỉnh Nghệ An, Sở Nội vụ Nghệ An xem xét cho ý kiến về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Chi cục PTNT Nghệ An để đơn vị có cơ sở giải quyết đối với trường hợp của bà Nguyễn Thị Thanh Thảo theo đúng quy định.

Phúc đáp Tờ trình trên, ngày 4/5 Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An Đậu Văn Thanh đã có Văn bản số 939/SNV-TCBC gửi Sở NN&PTNT Nghệ An. Trong văn bản này Sở này khẳng định năm 2012 tỉnh Nghệ An đúng là có quyết định công bố lĩnh vực và nhu cầu thu hút, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trong đó có một chỉ tiêu ngành Khuyến nông-Phát triển nông thôn (ngành của chị Thảo).

Tuy nhiên theo Sở Nội vụ Nghệ An thì dù năm 2012 tỉnh Nghệ An chỉ có 1 chỉ tiêu thu hút ngành Khuyến nông-Phát triển nông thôn nhưng Chi cục PTNT Nghệ An lại ký tuyển dụng 2 chỉ tiêu.

Cụ thể ngoài việc ký Quyết định 189 tuyển chị Thảo thì Chi cục PTNT Nghệ An cũng ký Quyết định 190 tuyển dụng và đã bố trí bà Trần Thị Trà My cũng theo diện thu hút chuyên ngành Khuyến nông-Phát triển nông thôn vào làm việc tại Chi cục này. Theo Sở Nội vụ Nghệ An thì việc làm này của Chi cục PTNT Nghệ An là vượt quá chỉ tiêu thu hút được UBND tỉnh Nghệ An công bố.

Dư luận cho rằng đây có phải là nguyên nhân mà sau đó Chi cục này lấy lý do chị Thảo mang thai để chưa bố trí công việc?. Mà mãi đến hơn 1 năm, tức là năm 2013 sau Chi cục PTNT Nghệ An mới ký quyết định bố trí công việc cho chị Thảo. Nhưng điều trớ trêu là năm 2013 tỉnh Nghệ An lại không có quyết định công bố lĩnh vực thu hút nhân lực chất lượng cao đối với chuyên ngành của chị Thảo. Và đương nhiên chị Thảo đã bị “loại” ra khỏi biên chế năm 2018 khi Chi cục PTNT Nghệ An lập danh sách đề nghị những người được vào biên chế.

Sở Nội vụ Nghệ An đề nghị Sở NN&PTNT Nghệ An kiểm điểm các cá nhân sai trong vụ nhân lực chất lượng cao mang thai bị mất việc

Sở Nội vụ Nghệ An đề nghị Sở NN&PTNT Nghệ An kiểm điểm các cá nhân sai trong vụ nhân lực chất lượng cao mang thai bị mất việc

Với sự tắc trách trên của Chi cục PTNT Nghệ An, trong Văn bản số 939 Sở Nội vụ Nghệ An đề nghị Sở NN&PTNT Nghệ An làm rõ và kiểm điểm trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan, báo cáo kết quả xử lý về UBND tỉnh Nghệ An và Sở Nội vụ Nghệ An để theo dõi.

Riêng nội dung mà Sở NN&PTNT Nghệ An đề cập trong Tờ trình số 1000, Sở Nội vụ Nghệ An đề nghị Sở NN&PTNT giữ nguyên đội ngũ công chức, viên chức, người lao động của Chi cục PTNT Nghệ An.

Điều này đồng nghĩa với việc tuyển dụng nhân tài diện thu hút như chị Thảo vào biên chế vẫn đang bị “treo”?

Tâm sự về điều này, chị Thảo nghẹn ngào: “Việc tổ chức nào sai tôi không rõ. Nhưng việc tôi được ký tuyển dụng theo diện thu hút nhân lực chất lượng cao là sự thật. Tôi mong muốn các cấp, ngành, đặc biệt là Chủ tịch tỉnh Nghệ An sớm chỉ đạo để tôi được vào biên chế, ổn định công tác”.

Thiết nghĩ người lao động mà ở đây là chị Thảo không có lỗi. Sai là ở các cá nhân, tổ chức làm việc tắc trách dẫn đến sự việc nực cười trên. Dư luận cho rằng, Sở Nội vụ đã có đề nghị kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân sai phạm nhưng đừng làm cho qua chuyện mà sớm có hướng xử lý, tham mưu cho Chủ tịch tỉnh Nghệ An để bảo vệ quyền lợi chính đáng của chị Thảo?  

Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Trọng Đức

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: