Làm rõ thông tin Công ty Cổ phần DVTL Hoàng Long thu “chênh” tiền hỏa táng?

(CLO) Trước phản ánh về việc Công ty Cổ phần DVTL Hoàng Long - đơn vị sở hữu Đài hóa thân hoàn vũ Công viên nghĩa trang Thanh Bình thu “chênh” tiền để thực hiện dịch vụ hỏa táng, từ chối thực hiện dịch vụ hỏa táng gây ra sự bức xúc trong dư luận, phóng viên đã vào cuộc tìm hiểu sự việc.

Báo Nhà báo và Công luận nhận được phản ánh về việc Công ty Cổ phần DVTL Hoàng Long - đơn vị sở hữu Đài hóa thân hoàn vũ Công viên nghĩa trang Thanh Bình (địa chỉ quốc lộ 21, xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Lộc, Nam Định) thời gian qua có thu “chênh” tiền – thu cao hơn giá niêm yết để thực hiện dịch vụ hỏa táng.

Quá trình thực hiện dịch vụ bị áp đặt phải sử dụng xe tang lễ, mua tiểu quách của Công ty với mức giá cao dẫn đến nhiều hộ kinh doanh dịch vụ tang lễ bức xúc.

Cùng với đó là phản ánh việc doanh nghiệp này từ chối cung cấp dịch vụ hỏa táng với người trên địa bàn Nam Định đã gây ra nhiều ý kiến bất bình trong nhân dân, dư luận.

Để tìm hiểu khách quan, làm rõ "sự thật" về sự việc trên, phóng viên đã liên hệ lấy thông tin, làm việc với: Công ty Cổ phần DVTL Hoàng Long, Sở Xây dựng tỉnh Nam Định cùng người dân trên địa bàn tỉnh Nam Định đã ký hợp đồng để thực hiện dịch vụ hỏa táng đối với người thân tại Đài hóa thân hoàn vũ Công viên nghĩa trang Thanh Bình.

lam ro thong tin cong ty co phan dvtl hoang long thu chenh tien hoa tang hinh 1

Công ty Cổ phần DVTL Hoàng Long - đơn vị sở hữu Đài hóa thân hoàn vũ Công viên nghĩa trang Thanh Bình.

Trao đổi với phóng viên tại Công viên nghĩa trang Thanh Bình, ông Phạm Đình Sinh, người dân xã Yên Bình, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định (đưa người thân đã mất đi hỏa táng - PV) cho biết: Trước đây, khi doanh nghiệp của vợ chồng Đường “nhuệ” độc quyền dịch vụ hỏa táng, người dân phải chịu nhiều sức ép, bị thu tiền cao hơn so với mức giá dịch vụ thực tế. Tuy nhiên, đến nay đã khác.

“Trước đây khi Đường ‘nhuệ’ còn làm thì người dân bị o ép nhiều. Hiện nay, chúng tôi làm thẳng với dịch vụ ở địa phương, họ làm trọn gói, từ tổ chức tang lễ cho đến việc đưa người thân đã mất của chúng tôi đi hỏa táng ở đây. Người dân có sự lựa chọn, thỏa thuận với đơn vị làm dịch vụ tang lễ mà không qua trung gian. Giá cả chúng tôi thấy vừa phải, không có giá cao bởi giờ giá cả họ đã niêm yết, thông báo cho chúng tôi từng khoản. Còn tiểu quách thì đến đây họ có đủ chủng loại, mẫu mã, giá cả, thích mua loại nào có loại đấy, rất thuận tiện”, ông Sinh nói.

Cũng theo ông Phạm Đình Sinh, khi đến Đài hóa thân hoàn vũ có dịch vụ họ có tư vấn là sử dụng đội kèn đồng để tiễn biệt người thân có giá 500 nghìn đồng nhưng do đã làm tang lễ cho người thân chu đáo ở nhà nên đến đây, gia đình ông thống nhất không sử dụng dịch vụ này, không phải trả tiền.

lam ro thong tin cong ty co phan dvtl hoang long thu chenh tien hoa tang hinh 2

Công ty Cổ phần DVTL Hoàng Long niêm yết bảng giá dịch vụ tại khu vực Đài hóa thân hoàn vũ Công viên nghĩa trang Thanh Bình.

Trước thông tin phản ánh về sự việc, phóng viên cũng đã liên hệ với ông Trần Đình Giao – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần DVTL Hoàng Long. Tại buổi làm việc, ông Giao cho biết, từ năm 2020 về trước khi xảy ra vụ án Đường “nhuệ” ăn chặn tiền hỏa táng dẫn đến Trưởng đài hóa thân Hoàng Long là ông Trần Đại Thủy bị bắt giam. Bà Vũ Thị Quy làm Giám đốc Công ty Cổ phần DVTL Hoàng Long đã ký độc quyền cho Công ty TNHH MTV dịch vụ tang lễ Trường Dương gây nên việc ăn chặn tiền hóa táng.

Sau đó, Công ty Cổ phần DVTL Hoàng Long đã thay đổi, không ký hợp đồng độc quyền với bất kỳ đơn vị nào trong tỉnh, mà trực tiếp Công ty mở văn phòng đại diện tại các địa phương, huyện thị trong tỉnh Nam Định để có thể trực tiếp nhận hợp đồng với những gia đình có người thân cần đi hỏa táng, trực tiếp cung cấp dịch vụ không qua trung gian để giảm thiểu chi phí cho nhân dân.

lam ro thong tin cong ty co phan dvtl hoang long thu chenh tien hoa tang hinh 3

Ông Phạm Đình Sinh, người dân xã Yên Bình, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định trao đổi với phóng viên.

Liên quan đến thông tin từ chối dịch vụ hỏa táng, ông Trần Đình Giao cho biết, chỉ có ông Phùng Văn Thiện (làm dịch vụ tang lễ ở huyện Giao thủy, tỉnh Nam Định) là bên Công ty không nhận cung cấp dịch vụ bởi lý do, ông Thiện thường xuyên thu tiền cao hơn dịch vụ đã niêm yết, xe tang thì hoán cải từ xe tải, ko đảm bảo an toàn giao thông, không sử dụng đúng áo quan theo quy chuẩn của Đài bởi việc hóa táng đặc thù phải sử dụng đúng loại áo quan bằng chất liệu Plywood, không được gần các loại nhựa, keo có mùi để đảm bảo thời gian và quy trình hỏa táng, không gây ô nhiễm môi trường.

Cũng theo ông Trần Đình Giao, lý do bắt buộc phải ký hợp đồng với Công ty thì mới được cho thân nhân vào hỏa táng là căn cứ ràng buộc, cam kết trách nhiệm giữa 2 bên; để Công ty sắp xếp thời gian cụ thể cho nhà đám, phân công bố trí cán bộ nhân viên thực hiện công việc, có thời gian bảo dưỡng dừng nghỉ theo kế hoạch để đảm bảo an toàn.

Ông Giao cho biết thêm, ngày cao nhất cũng chỉ phục vụ được 40-50 ca nên bắt buộc phải xắp xếp theo thứ tự ai đăng ký trước làm trước, nếu quá tải bắt buộc phải từ chối vì ngoài khả năng của Công ty.

lam ro thong tin cong ty co phan dvtl hoang long thu chenh tien hoa tang hinh 4

Xe phục vụ tang lễ bên ngoài (xe của hộ kinh doanh khác) vẫn đưa người đã mất đến hỏa táng tại Đài hóa thân hoàn vũ Công viên nghĩa trang Thanh Bình một cách bình thường.

Về vấn đề Công ty Cổ phần DVTL Hoàng Long thu giá dịch vụ từ 4.300.000 đồng lên 4.500.000 đồng, thu tiền tiễn biệt người quá cố với giá 200.000 đồng và 500.000 đồng. Việc này được cho là thu tiền cao hơn những người làm dịch vụ bên ngoài. Ông Trần Đình Giao giải thích: Từ năm 2021 trở về trước, giá thực hiện dịch vụ hỏa táng là 4.300.000 đồng nhưng Công ty đã điều chỉnh tăng lên 4.500.000 đồng tương đương khoảng 4% theo văn bản số 644/UBND-VP5 của UBND tỉnh Nam Định (ngày 9/9/2021) về việc chấp thuận giá dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ hỏa táng của Công ty. Còn tiền thu tiễn biệt người quá cố 200.000 đồng – dịch vụ hành lễ, thu dịch vụ kèn đồng: 500.000 đồng/1ca, là người dân có nhu cầu sẽ thực hiện, Công ty không ép buộc.

Liên quan đến sự việc nêu trên, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Nam Định cho biết, Sở không nhận được đơn thư nào của người dân về việc Công ty Cổ phần DVTL Hoàng Long thu chênh tiền dịch vụ hỏa táng.

Ông Tuấn cũng cho biết, Công ty Cổ phần DVTL Hoàng Long thực hiện thu tiền dịch vụ theo văn bản đã được UBND tỉnh Nam Định phê duyệt, chịu trách nhiệm thực hiện, niêm yết giá dịch vụ này.

lam ro thong tin cong ty co phan dvtl hoang long thu chenh tien hoa tang hinh 5

Văn bản của UBND tỉnh Nam Định chấp thuận giá dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ hỏa táng của Công ty Cổ phần DVTL Hoàng Long.

Cũng theo một cán bộ của Sở Xây dựng tỉnh Nam Định cho biết, Công ty Cổ phần DVTL Hoàng Long có thể trình thu giá dịch vụ hỏa táng cao hơn ở mức 4.800.000 đồng/1ca, nhưng doanh nghiệp này chỉ đề xuất ở mức 4.500.000 đồng/1ca với lý do hỗ trợ cho người dân trong lúc khó khăn do dịch bệnh. Sở Xây dựng đã có văn bản yêu cầu Công ty niêm yết công khai giá tại Công viên nghĩa trang Thanh Bình theo đúng quy định.

Nhóm PV

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: