Lộ rõ nhiều sai phạm của Hiệu trưởng THCS Chương Dương

(NB&CL) Vi phạm các quy định về quản lý tài chính, không công khai tài chính của chuyến học tập ngoại khóa, hành hung đồng nghiệp… là những sai phạm trong hàng loạt sai phạm của Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Chương Dương (Hà Nội) đã được UBND quận Hoàn Kiếm làm rõ.

Liên quan đến đơn thư của bà Lê Ngọc Anh – Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Chương Dương (quận Hoàn Kiếm – Hà Nội) phản ánh việc Hiệu trưởng nhà trường – ông Trần Anh Đức tự quyết định các khoản thu không minh bạch, không có trong quy định, trước đó đã được Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm thụ lý giải quyết.

Các nội dung tố cáo cho thấy ông Trần Anh Đức vi phạm các quy định về quản lý tài chính năm học 2018 – 2019, cụ thể: Tự ý chỉ đạo thu sai quy định 300.000 đồng/1 học sinh đối với học sinh lớp 6A; Thu sai 200.000 đồng/1 học sinh đối với học sinh lớp 6B; Thu 500.000 đồng/học sinh đối với các trường hợp thu trái tuyến.

Ông Trần Anh Đức tổ chức cho 780 học sinh của Trường Trung học cơ sở Chương Dương đi tham quan thực tế không mua bảo hiểm cho học sinh; không công khai tài chính đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

1
UBND quận Hoàn Kiếm ra thông báo số 111/TB-UBND về kết quả giải quyết đơn của bà Lê Ngọc Anh - Phó Hiệu trưởng THCS Chương Dương.

UBND quận Hoàn Kiếm ra thông báo số 111/TB-UBND về kết quả giải quyết đơn của bà Lê Ngọc Anh - Phó Hiệu trưởng THCS Chương Dương.

Ông Trần Anh Đức tổ chức căng tin bán hàng của Nhà trường khi chưa được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền…

Ngày 23/4/2019, UBND quận Hoàn Kiếm đã có văn bản số 111/TB-UBND do Phó Chủ tịch Đinh Hồng Phong ký về việc thông báo kết quả giải quyết đơn của bà Lê Ngọc Anh - Hiệu phó Trường Trung học Cơ sở Chương Dương.

Văn bản này cho biết, ngày 22/4, Chủ tịch UBND quận đã ban hành kết luận số 557/KL-UBND về nội dung tố cáo của công dân, theo đó, kết luận, nội dung tố cáo ông Trần Anh Đức vi phạm các quy định về quản lý tài chính năm học 2018 - 2019 là đúng.

Ngoài ra, vẫn theo UBND quận Hoàn Kiếm: năm học 2017 - 2018, ông Đức đã chỉ đạo thu tiền ủng hộ của phụ huynh học sinh. Tổng số tiền thu của hai năm học là 83.400.000 đồng. Số tiền trên do thủ quỹ quản lý, không có cơ sở để kết luận ông Đức sử dụng vào mục đích cá nhân. Để xảy ra sai phạm trên, ông Đức phải chịu trách nhiệm chính và trực tiếp, kế toán thủ quỹ nhà trường chịu trách nhiệm liên quan. Đến nay, ông Đức đã chỉ đạo thủ quỹ, kế toán trả lại tiền cho phụ huynh học sinh.

Kết luận này còn cho biết, ông Đức không công khai tài chính của chuyến học tập ngoại khóa cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường được biết là tố cáo đúng. Vụ việc này, chịu trách nhiệm chính là ông Đức; ông Nguyễn Trọng Khoa – Tổng Phụ trách và kế toán chịu trách nhiệm liên quan.

Về việc ông Đức hành hung bà Lê Ngọc Anh gây thương tích, qua tài liệu điều tra xác minh có đủ căn cứ xác định ông Trần Anh Đức đã gây thương tích cho bà Lê Ngọc Anh. Tuy nhiên, hai bên đã hòa giải và bà Lê Ngọc Anh không yêu cầu xử lý về hành vi gây thương tích.

Tiếp đó, về việc tố cáo ông Trần Anh Đức không mua bảo hiểm cho 780 học sinh của trường THCS Chương Dương đi tham quan thực tế là tố cáo sai vì tại hợp đồng vận chuyển số 45/HD/2018/HĐVC-GH ngày 25/10/2018 giữa trường THCS Chương Dương và Công ty TNHH Gia Hưng Thủ đô thể hiện giá thuê xe đã bao gồm bảo hiểm cho hành khách ngồi trên xe. Hiện nay cũng chưa có quy định nào về việc mua bảo hiểm cho học sinh khi đi tham quan thực tế là chế độ bảo hiểm bắt buộc đối với cơ sở giáo dục phổ thông.

Căng tin bị tố hoạt động “chui”, không đảm bảo an toàn vệ sinh.

Căng tin bị tố hoạt động “chui”, không đảm bảo an toàn vệ sinh.

Về nội dung tố cáo ông Trần Anh Đức liên quan đến việc bán hàng khi chưa có sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền là đúng một phần, số tiền thu được sử dụng vào các hoạt động chung của trường. Để xảy ra vi phạm trên, ông Đức chịu trách nhiệm người đứng đầu trong công tác quản lý đơn vị; bà Ngọc Anh - Phó Hiệu trưởng phụ trách cơ sở vật chất, an ninh an toàn trường học, Y tế học đường chịu trách nhiệm trực tiếp theo nhiệm vụ được phân công; bà Nguyễn Hải Yến – Phó Hiệu trưởng cùng kế toán, thủ quỹ và trưởng ban thanh tra nhân dân chịu trách nhiệm liên quan.

Qua đó, tại kết luận này UBND quận Hoàn Kiếm giao:

Phòng Nội Vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo, trường Trung học Cơ sở Chương Dương tổ chức kiểm điểm trách nhiệm, đề xuất hình thức kỷ luật nghiêm đối với ông Trần Anh Đức trong việc để xảy ra các vi phạm đã được nêu tại kết luận về nội dung tố cáo của công dân và vi phạm về đạo đức nhà giáo trong việc hành hung bà Lê Ngọc Anh;

Kiểm điểm trách nhiệm đối với bà Lê Ngọc Anh, bà Nguyễn Thị Hải Yến đã để xảy ra các sai phạm được nêu tại kết luận số 557/KL-UBND;

Yêu cầu trường Trung học Cơ sở Chương Dương báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo bằng văn bản về kết quả thực hiện chuyến học tập ngoại khóa ngày 31/10/2018;

Thực hiện quyết toán các khoản thu chi của chuyến học tập ngoại khóa ngày 31/10/2018 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường và phụ huynh học sinh được biết;

Yêu cầu Hiệu trưởng trường Trung học Cơ sở Chương Dương nộp lại số tiền thu được từ việc bán hàng trong nhà trường là 16.000.000 đồng vào Kho bạc nhà nước Hoàn Kiếm theo quy định.

Minh Chí

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: