Tổng cục THADS cần chỉ đạo ngay vụ việc

(CLO) Phớt lờ hàng loạt sai sót trong thi hành án đã được Tổng Cục THADS chỉ rõ và yêu cầu thỏa thuận hủy kết quả đấu giá… Cục THADS TP.HCM vẫn quyết tâm lấy tài sản giao cho người trúng đấu giá để sớm kết thúc vụ thi hành án gây nhiều tranh cãi này.

TP.HCM: Doanh nghiệp kêu cứu vì liên tục bị cơ quan chức năng làm khó

Không trả lời báo chí, THADS TP.HCM vẫn "Hợp thức hóa kết quả đấu giá" để thi hành án đến cùng.

Cục THADS TP.HCM quyết thi hành án đến cùng bất chấp những sai sót chưa được khắc phục khiến bà Tôn Nữ Thị Trinh hết lần này đến lần khác phải vác đơn kêu cứu khắp nơi

Cục THADS TP.HCM quyết thi hành án đến cùng bất chấp những sai sót chưa được khắc phục khiến bà Tôn Nữ Thị Trinh hết lần này đến lần khác phải vác đơn kêu cứu khắp nơi

Trong khi dư luận vẫn chưa nhận được lời giải thích từ Cục THADS TP.HCM về những sai sót chưa được khắc phục nhưng vẫn thực hiện thi hành án, ngày 26/6/2020, Cục THADS TP.HCM tiếp tục có Thông báo 10608/TB-CTHADS yêu cầu bà Tôn Nữ Thị Trinh tự nguyện giao tài sản trước khi tiến hành cưỡng chế.

Theo Thông báo này, ngày 2/7/2020, Cục THADS TP.HCM sẽ tiến hành cưỡng chế bằng biện pháp: “Buộc bà Tôn Nữ Thị Trinh và những người khác có mặt tại nhà đất số 55/4 ấp Tiền Lân 1, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn phải giao tài sản là Lò giết mổ heo và Nhà trọ Kim Ngân gắn liền với diện tích đất 2.713m2 tại số 55/4 ấp Tiền Lân 1, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn (Trong đó có 800m2 đất là đầu tư dự án lò giết mổ heo, thuê 50 năm kể từ ngày 1/5/1998, đóng tiền thuê đất hàng năm) cho người mua trúng đấu giá là ông Hoàng Văn Truyền, địa chỉ: số 45B tổ 18, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội)”.

Và cũng theo Thông báo này, trước ngày cưỡng chế Cục THADS TP.HCM sẽ cùng chính quyền địa phương huy động lực lượng đến 55/4 ấp Tiền Lân 1, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn để vận động tự nguyện giao nhà…

Thông báo yêu cầu bà Trinh tự nguyện giao tài sản được đưa sau khi từ chối thụ lý đơn khiếu nại thi hành án của bà Trinh với lý do hết thời hiệu khiếu nại. Theo Cục THADS TP.HCM, Chấp hành viên trực tiếp đến địa chỉ bà Tôn Nữ Thị Trinh cư trú để thông báo Quyết định cưỡng chế nhưng không thực hiện được, do bà Trinh vắng nhà và không có người nhận thay. Chấp hành viên cũng đã niêm yết công khai theo quy định nhưng hơn 4 tháng sau bà Trinh mới có đơn khiếu nại…

Trong khi đó, bà Tôn Nữ Thị Trinh cho biết, cho đến ngày 22/5/2020 bà mới nhận được Thông báo cưỡng chế thi hành án số 7964/TB-CTHADS ký ngày 20/5/2020 kèm theo Quyết định cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng nhà đất số 96/QĐ-CTHADS ký ngày 6/1/2020.

Khẳng định với Báo Nhà báo & Công luận, bà Trinh cho biết, từ tháng 1/2020 đến khi nhận được Thông báo cưỡng chế thi hành án vào ngày 22/5/2020 bà chưa từng rời khỏi nơi cư trú 55/4 ấp Tiền Lân 1, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn. Vì thời điểm này không những xảy ra dịch Covid-19, mà bản thân mất công ăn việc làm gần 10 năm nay nên nhu cầu dịch chuyển cho công việc cũng không còn.

Đề cập đến chi tiết “không có người nhận thay” mà Cục THADS TP.HCM đưa ra, bà Trinh khẳng định, khu nhà của bà đang ở lúc nào cũng có vài chục người sinh sống, trong đó thường xuyên có người quản lý khu nhà trọ do bà thuê trông coi.

Vào năm 2016, Tổng cục THA đã ra văn bản tạm ngưng thi hành án để giải quyết khiếu nại, và sau khi giải quyết đã phát hiện ra nhiều sai sót nên đã yêu cầu tổ chức lại thi hành án. Thế nhưng nay Cục THADS TP.HCM vẫn tiếp tục thi hành án.

Vào năm 2016, Tổng cục THA đã ra văn bản tạm ngưng thi hành án để giải quyết khiếu nại, và sau khi giải quyết đã phát hiện ra nhiều sai sót nên đã yêu cầu tổ chức lại thi hành án. Thế nhưng nay Cục THADS TP.HCM vẫn tiếp tục thi hành án.

Đáng nói hơn, liên quan đến đơn khiếu nại của bà Trinh, ngày 18/6/2020, trong khi Cục THADS TP.HCM ra thông báo không thụ lý đơn khiếu nại về thi hành án của bà Trinh với lý do hết thời hiệu khiếu nại thì cùng ngày Tổng Cục THADS cũng có Thông báo 136/TB-TCTHADS thụ lý đơn khiếu nại của Tôn Nữ Thị Trinh.

Và trong khi Tổng Cục THADS đang giải quyết đơn khiếu nại của bà Trinh thì Cục THADS TP.HCM vẫn quyết tâm thi hành án đến cùng để giao tài sản cho người trúng đấu giá, bất chấp kết quả giải quyết khiếu nại của Tổng Cục THADS sắp tới sẽ như thế nào? Và hậu quả khó khắc phục hoàn toàn có thể xảy ra.

Sở dĩ nói như vậy vì ngoài văn bản thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, yêu cầu Cục THADS TP.HCM khắc phục những sai sót của Chấp hành viên để tổ chức thực hiện lại thi hành án theo đúng quy định pháo luật. Tổng cục THADS còn có văn bản gửi TAND quận 5, trong đó cũng thể hiện rõ quan điểm: “Quá trình giải quyết khiếu nại của bà Trinh và kiểm tra hồ sơ thi hánh án, Cục THADS TP.HCM và Tổng Cục THADS nhận thấy Chấp hành viên có nhiều sai sót trong quá trình thi hành án, làm ảnh hưởng đến việc bán đấu giá tài sản, đặc biệt là việc thẩm định giá không phù hợp, xác định giá khởi điểm để bán đấu giá không đúng quy định… Những sai sót của Chấp hành viên đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả đấu giá tài sản và không thực hiện được việc phân chia tiền thi hành án (nếu kết quả đấu giá được công nhận).

Do đó, để đảm bảo hài hòa quyền và lợi ích hợp pháp của các bên, nhất là quyền và lợi ích của nhà nước, tránh việc các bên đương sự có đơn khiếu nại kéo dài, vượt cấp, Tổng cục THADS kính đề nghị TAND quận 5 sớm xem xét, giải quyết đơn khởi kiện của Chấp hành viên Cục THADS TP.HCM theo quy định để Cục THADS TP.HCM có cơ sở tổ chức lại việc thi hành án theo đúng trình tự, thủ tục của pháp luật” - Văn bản 1331/TCTHADS-GQKNTC ngày 18/4/2017 của Tổng Cục THADS nêu.

Hiện ngoài khiếu nại về những sai sót trong quá trình thực hiện thi hành án như: Kê biên tài sản không đúng nội dung Quyết định kê biên, không phù hợp quy định của Luật Thi hành án và Luật Đất đai; bán tài sản không theo giá thẩm định lại theo yêu cầu của đương sự mà lại lấy theo giá giảm cuối của lần thẩm định trước… Và những sai sót này chưa được khắc phục theo đúng quy định pháp luật theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, yêu cầu của Tổng Cục THADS trong văn bản 370/BC-TCTHADS ngày 25/1/2017 mà vẫn tiếp tục thi hành án. Bà Tôn Nữ Thị Trinh còn khiếu nại liên quan đến quá trình “hợp thức hóa kết quả đấu giá” thực hiện không đúng theo quy định pháp luật bằng bản án của TAND quận 5 và TAND TP.HCM.

Trong đó, bà Trinh khiếu nại về những bất thường khi cơ quan thi hành án liên tiếp có nhiều văn bản can thiệp vào việc xét xử của TAND quận 5 và cả TAND TP.HCM, vi phạm nghiêm trọng Luật tố tụng dân sự.

Ngày 16/6/2020, Bà Tôn Nữ Thị Trinh chỉ làm việc với chính quyền địa phương, không đồng ý làm việc với Cục THADS TP.HCM vì cho rằng cơ quan này không chấp hành theo Công văn 370 của Tổng cục THADS

Ngày 16/6/2020, Bà Tôn Nữ Thị Trinh chỉ làm việc với chính quyền địa phương, không đồng ý làm việc với Cục THADS TP.HCM vì cho rằng cơ quan này không chấp hành theo Công văn 370 của Tổng cục THADS

Bà Trinh cho rằng, theo quy định Luật tố tụng dân sự thì Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân xét xử vụ án dân sự, thẩm phán giải quyết việc dân sự độc lập và chỉ tuân theo pháp luật. Nghiêm cấm cơ quan, tổ chức, cá nhân can thiệp vào việc xét xử của thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, việc giải quyết việc dân sự của Thẩm phán dưới bất kỳ hình thức nào. Quy định của pháp luật rõ ràng là vậy, thế nhưng sau khi Chấp hành viên Cục THADS TP.HCM có đơn khởi kiện ngày 1/3/2017 gửi TAND quận 5 yêu cầu hủy Hợp đồng bán đấu giá và hợp đồng mua bán tài sản đấu giá là quyền sử dụng nhà đất trên diện tích 2.713m2 tọa lạc tại 55/4 ấp Tiền Lân 1, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn và TAND quận vừa có thông báo nhận đơn thì hết lãnh đạo Cục THADS TP.HCM, rồi Tổng Cục THADS liên tiếp có văn bản đề nghị gửi TAND quận 5 và tiếp đó là TAND TP.HCM để can thiệp vào việc xét xử.

Cụ thể, ngày 18/4/2017, Tổng Cục THADS đã có văn bản 1331/TCTHADS-GQKNTC đề nghị TAND quận 5 xem xét, giải quyết đơn khởi kiện của Chấp hành viên Cục THADS TP.HCM. Trong đó, Tổng Cục THADS đề nghị TAND quận 5 xem xét đơn khởi kiện của Chấp hành viên để Cục THADS TP.HCM có sơ sở tổ chức lại việc thi hành án theo đúng trình tự, thủ tục của pháp luật.

Tiếp đó, ngày 4/5/2018, Cục THADS TP.HCM có văn bản 5895/CTHADS kiến nghị sớm giải quyết vụ án gửi Chánh án TAND quận 5 và đích danh Thẩm phán Đỗ Thị Ngọc Bích.

Và đến cấp phúc thẩm ở TAND TP.HCM, Tổng Cục THADS TP.HCM liên tiếp có văn bản 1516/TCTHADS-GQKNTC ngày 7/5/2018 và văn bản 3328/TCTHADS-GQKNTC ngày 7/9/2018 gửi cho Chánh án TAND TP.HCM để đề nghị liên quan đến việc xét xử vụ án.

Còn Cục THADS TP.HCM cũng có ít nhất 3 văn bản để can thiệp vào việc xét xử của thẩm phán, TAND TP.HCM. Trong 2 ngày 3/7 và 27/9/2018, Cục THADS TP.HCM đã ban hành các văn bản 8102, 11308 và 11307/CTHADS-GQKN,TC gửi đến Chánh án TAND TP.HCM và Chánh án TAND quận 5 để can thiệp vào việc xét xử của tòa.

Hiện dư luận đang chờ xem, ngoài những yêu cầu đã đưa ra trước đây để thực hiện theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS sẽ tiếp tục có chỉ đạo gì nếu Cục THADS TP.HCM vẫn tiếp tục phớt lờ yêu cầu cấp trên, bỏ qua các sai sót để thi hành án đến cùng nhằm cưỡng chế lấy tài sản giao cho người trúng đấu giá?

Thiết nghĩ Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS cần nhanh chóng vào cuộc và có chỉ đạo kịp thời nhằm tránh hậu quả khó khắc phục có thể xảy ra mà. Đồng thời, nhất thiết phải xem xét chỉ đạo Cục THADS TP.HCM giải quyết dứt điểm các yêu cầu thi hành án của bà Trinh. Cụ thể, chỉ đạo thực hiện các yêu cầu thi hành án của bà Trinh mà Cục THADS TP.HCM đang "ngâm" trong nhiều năm qua. Theo đó, buộc Chi cục Thú y TP.HCM phải thi hành án bồi thường thiệt hại cho bà Trinh số tiền gần 1 tỷ đồng, buộc ông Trần Kim Chung phải hoàn trả số tiền gần 2 tỷ đồng cho bà Trinh...  

Nhà báo & Công luận sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Xem thêm

Lạng Sơn: Dấu hỏi về tiến độ sau hàng loạt sai phạm được chỉ rõ tại dự án Khách sạn, Sân golf Hoàng Đồng

Lạng Sơn: Dấu hỏi về tiến độ sau hàng loạt sai phạm được chỉ rõ tại dự án Khách sạn, Sân golf Hoàng Đồng

(CLO) Kéo dài suốt từ năm 2004 đến nay và trải qua 8 lần điều chỉnh chủ trương đầu tư, Dự án Khách sạn và Sân golf Hoàng Đồng (Lạng Sơn) vẫn là một công trường dang dở. Sự chậm trễ kéo dài này không chỉ lãng phí nguồn lực đất đai mà còn đặt ra yêu cầu bức thiết về việc làm rõ trách nhiệm quản lý và giải pháp khơi thông dòng mạch đầu tư.

Hà Nội: Dự án UDIC Tower hơn 20 năm 'đắp chiếu' trên khu đất vàng B2 Yên Hòa

Hà Nội: Dự án UDIC Tower hơn 20 năm 'đắp chiếu' trên khu đất vàng B2 Yên Hòa

(CLO) Được Hà Nội cho thuê từ năm 2004 để xây dựng trụ sở văn phòng các đơn vị thành viên, nhưng sau hơn 20 năm, ô đất B2 rộng hơn 5.000m² tại Khu đô thị mới Yên Hòa (phường Yên Hòa, Hà Nội) vẫn chỉ là khu đất quây tôn kín, bỏ hoang giữa khu vực có giá trị thương mại cao bậc nhất Thủ đô. 

“Mắc kẹt” giữa khu dân cư - vì sao đất của dân chưa thể chuyển đổi?

Đắk Mar (Quảng Ngãi): Cần giải quyết dứt điểm phản ánh của người dân trong cấp GCN quyền sử dụng đất

(CLO) Theo phản ánh của người dân, dù cùng nằm trong quy hoạch đất ở và có hạ tầng tương đồng, nhưng một số hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất của người dân không được chính quyền xã Đắk Mar phê duyệt, trong khi nhiều gia đình đã được cấp giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất.

Dấu hiệu hình sự trong cổ phần hóa tại Công ty Cà phê Gia Lai?

Dấu hiệu hình sự trong cổ phần hóa tại Công ty Cà phê Gia Lai?

(NB&CL) Nhiều tồn tại, vi phạm trong quá trình cổ phần hóa và quản lý sử dụng đất tại Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai. Đáng chú ý, những sai phạm trong việc xác định giá trị doanh nghiệp đã làm thất thoát vốn nhà nước hơn 26,7 tỷ đồng, buộc cơ quan thanh tra kiến nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để xử lý theo quy định.

Tây Ninh: Hàng loạt sai phạm trong công tác khai thác khoáng sản, truy thu hơn chục tỷ đồng

Tây Ninh: Hàng loạt sai phạm trong công tác khai thác khoáng sản, truy thu hơn chục tỷ đồng

(NB&CL) Công tác quản lý, cấp phép và khai thác khoáng sản tại tỉnh Tây Ninh thời gian qua đang bộc lộ nhiều lỗ hổng lớn. Từ việc chênh lệch hàng trăm ngàn khối khoáng sản trong kê khai, khai thác vượt công suất, cho đến việc các doanh nghiệp “né” hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đã được cơ quan chức năng chỉ rõ.

TP. Đà Nẵng: Hàng loạt dự án tại xã Bến Giằng bị “thổi” khối lượng

TP. Đà Nẵng: Hàng loạt dự án tại xã Bến Giằng bị “thổi” khối lượng

(NB&CL) Công tác đầu tư xây dựng cơ bản luôn là “điểm nóng” trong quản lý ngân sách nhà nước, đặc biệt là tại các dự án cơ sở hạ tầng vùng cao. Mới đây, qua quá trình thanh tra 15 dự án tại xã Bến Giằng, Thanh tra TP. Đà Nẵng đã chỉ ra sự lỏng lẻo trong quản lý, từ việc lập dự toán sai, thi công không đúng thiết kế, cho đến những dấu hỏi lớn về tính minh bạch của hóa đơn chứng từ.

Dự án BT Phú Yên – Gia Lai: Nhà đầu tư kiến nghị tiếp tục xét xử để sớm làm rõ quyền lợi các bên

Dự án BT Phú Yên – Gia Lai: Nhà đầu tư kiến nghị tiếp tục xét xử để sớm làm rõ quyền lợi các bên

(CLO) Sau khi TAND tỉnh Đắk Lắk quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự giữa Công ty TNHH Đầu tư BT Phú Yên – Gia Lai và UBND tỉnh Đắk Lắk, nhà đầu tư dự án đã gửi đơn kiến nghị tới Chánh án TAND tỉnh Đắk Lắk, Viện trưởng VKSND tỉnh Đắk Lắk đề nghị xem xét, sớm đưa vụ việc trở lại quá trình giải quyết nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.

Xã Chí Minh vào cuộc kiểm tra, xử lý loạt vi phạm đất đai, công trình trái phép

Xã Chí Minh vào cuộc kiểm tra, xử lý loạt vi phạm đất đai, công trình trái phép

(CLO) Sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận về tình trạng sử dụng đất nông nghiệp sai mục đích, xây dựng công trình trái phép và hàng nghìn mét vuông đất công bị sử dụng làm bãi vật liệu xây dựng tại xã Chí Minh (tỉnh Hưng Yên), chính quyền địa phương đã tổ chức kiểm tra thực tế, yêu cầu xử lý các vi phạm tồn tại kéo dài. Đáng chú ý, một hộ dân đã tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm sau khi được tuyên truyền, vận động.

Sản phẩm Gối dùng để điều trị và phòng ngừa các bệnh ở đốt sống cổ có dấu hiệu bị xâm phạm quyền sở hữu?

Sản phẩm Gối dùng để điều trị và phòng ngừa các bệnh ở đốt sống cổ có dấu hiệu bị xâm phạm quyền sở hữu?

(CLO) Cho rằng bị doanh nghiệp khác xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Công ty Gia Thái Doctor Loan - chuyên hoạt động nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa các sản phẩm hỗ trợ chăm sóc cột sống mang thương hiệu Doctor Loan/Gia Thái - đã làm đơn tố cáo lên các cơ quan chức năng để bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của mình.

Chuyển đơn đến UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo giải quyết

Chuyển đơn đến UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo giải quyết

(CLO) Liên quan đến việc bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn do Hợp tác xã dịch vụ điện năng Nhân Phú quản lý sang ngành điện, mới đây Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội đã chuyển đơn của người dân đến Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên để xem xét, chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền.

Dự án BT Phú Yên – Gia Lai: Công trình hoàn thành 6 năm, doanh nghiệp vẫn ‘mòn mỏi’ chờ thanh toán

Dự án BT Phú Yên – Gia Lai: Công trình hoàn thành 6 năm, doanh nghiệp vẫn ‘mòn mỏi’ chờ thanh toán

(CLO) Công trình nâng cấp tuyến đường bộ nối hai tỉnh Phú Yên và Gia Lai (đoạn qua địa phận tỉnh Phú Yên cũ) đã hoàn thành, đưa vào sử dụng từ năm 2020, góp phần thay đổi diện mạo hạ tầng giao thông vùng “rốn lũ”. Thế nhưng đến nay, doanh nghiệp dự án vẫn chưa được thanh toán, rơi vào cảnh khó khăn. Điều đáng chú ý, Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra Chính phủ đều từng kiến nghị sớm xử lý để tránh phát sinh lãi vay nhưng vụ việc vẫn kéo dài suốt nhiều năm.

Công ty CP Mía đường Bến Tre: Dấu hiệu trục lợi từ đất công, bỏ hoang hàng chục nghìn mét vuông

Công ty CP Mía đường Bến Tre: Dấu hiệu trục lợi từ đất công, bỏ hoang hàng chục nghìn mét vuông

(NB&CL) Thanh tra tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành Kết luận thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai tại Khu công nghiệp An Hiệp liên quan đến Công ty CP Mía đường Bến Tre. Qua đó, kiến nghị thu hồi hơn 2,37 tỷ đồng tiền thu lợi từ việc tự ý đem đất thuê của Nhà nước đi cho thuê lại trái quy định pháp luật.

Hợp tác xã Sở Thượng xây dựng sai phép, cho thuê ki-ốt kinh doanh trái quy định?

Hợp tác xã Sở Thượng xây dựng sai phép, cho thuê ki-ốt kinh doanh trái quy định?

(NB&CL) Dù được cấp phép với mục tiêu là văn phòng làm việc, giao dịch giới thiệu sản phẩm và kho chứa hàng, nhưng thời gian qua, Khu trưng bày thủy sản 2 thuộc dự án của Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ nông nghiệp và Thương mại tổng hợp Sở Thượng lại diễn ra hoạt động cho thuê điểm kinh doanh thủy, hải sản như một khu chợ. Đáng chú ý, dự án này từng bị xử phạt vi phạm hành chính và bị yêu cầu cưỡng chế khắc phục hậu quả do xây dựng sai nội dung giấy phép được cấp.

Phát hiện hàng loạt sai phạm tại Dự án Trung tâm thể thao Từ Sơn, yêu cầu giảm trừ hơn 23 tỷ đồng

Phát hiện hàng loạt sai phạm tại Dự án Trung tâm thể thao Từ Sơn, yêu cầu giảm trừ hơn 23 tỷ đồng

(NB&CL) Dự án đầu tư xây dựng Khu trung tâm thể dục thể thao thị xã Từ Sơn (nay là phường Từ Sơn) từng được kỳ vọng sẽ mang lại diện mạo mới cho phong trào thể thao địa phương. Tuy nhiên, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh đã “điểm mặt chỉ tên” hàng loạt sai phạm nghiêm trọng từ khâu lập dự án, đấu thầu, cho đến thi công và quản lý tài chính, bộc lộ nhiều lỗ hổng lớn trong công tác quản lý dự án BT (Xây dựng - Chuyển giao).

Xã Chí Minh (Hưng Yên): Nhiều hộ ngang nhiên chuyển đổi đất sai mục đích, lập bến bãi kinh doanh trái phép

Xã Chí Minh (Hưng Yên): Nhiều hộ ngang nhiên chuyển đổi đất sai mục đích, lập bến bãi kinh doanh trái phép

(NB&CL) Trên địa bàn xã Chí Minh, tỉnh Hưng Yên, nhiều hộ gia đình ngang nhiên chuyển đổi đất nông nghiệp trái phép, xây dựng công trình; đáng chú ý, hàng nghìn mét vuông đất công tại khu vực bãi rác thôn Tiền Phong bị san lấp, sử dụng làm nơi tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng trong thời gian dài nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

Cao Bằng: Dấu hiệu sai phạm trong khai thác khoáng sản tại Mỏ đá vôi Đẩu Ruộc - Roạc Mạ?

Khai thác tại Mỏ đá vôi Đẩu Ruộc - Roạc Mạ (Cao Bằng): Cần xử lí nghiêm tập thể, cá nhân liên quan để sai phạm kéo dài

(CLO) Kể từ khi nhận chuyển nhượng và được UBND tỉnh Cao Bằng cấp phép, 05 năm qua Công ty TNHH tư vấn xây dựng 13-10 đã không lắp đặt trạm cân, lập báo cáo công tác môi trường định kỳ, đăng ký môi trường, lập Phương án cải tạo, phục hồi môi trường… Trong khi Sở Nông nghiệp và Môi trường Cao Bằng có dấu hiệu buông lỏng quản lí?

Cỡ chữ bài viết: