Bác sĩ Phương Lễ Trí, Giám đốc Điều hành Viện Nghiên cứu Tâm Anh cho biết, xét nghiệm viêm gan D hiện nay đòi hỏi kỹ thuật phức tạp hơn các xét nghiệm viêm gan B thông thường. Do đó, Viện Nghiên cứu Tâm Anh và Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đã đầu tư đồng bộ hệ thống trang thiết bị xét nghiệm virus viêm gan siêu vi D chuyên dụng, hiện đại, trị giá hàng chục tỷ đồng phục vụ cho nghiên cứu này.
Hệ thống BVĐK Tâm Anh đã thực hiện được xét nghiệm viêm gan D chuẩn quốc tế nên có thể cùng các nhà khoa học Viện Nghiên cứu Vi sinh và Chống dịch Stanford thực hiện nghiên cứu HEP-D với quy mô lớn nhất Việt Nam về viêm gan D.
Trong nghiên cứu này tại Viện Nghiên cứu Tâm Anh, các chuyên gia của Viện Vi sinh và Chống dịch Stanford đã trực tiếp đào tạo về kỹ thuật Q-MAC, sử dụng hệ thống máy của BioDot và Odyssey DLx của LI‑COR (Mỹ). Xét nghiệm này dựa trên kỹ thuật bắt giữ kháng thể trên vi mảng định lượng, phát hiện kháng thể Ig-G (immunoglobulin G) kháng virus viêm gan D.
Q-MAC đã được sử dụng bởi nhóm Nghiên cứu của Stanford, giúp xác định tỷ lệ lưu hành viêm gan D trong một quần thể có tỷ lệ ung thư biểu mô tế bào gan cao bất thường. Độ nhạy và đặc hiệu của Q-MAC cũng đã được nghiên cứu và so sánh với các phương pháp khác như ELISA, Western blot cũng như xét nghiệm HDV RNA.
Bên cạnh đó, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh còn sở hữu Trung tâm Giải phẫu bệnh - Tế bào hiện đại và đạt các tiêu chuẩn hàng đầu thế giới về giải phẫu bệnh như CAP toàn diện, ISO… hướng tới trở thành trung tâm tiếp nhận và xử lý bệnh phẩm cho bệnh nhân viêm gan D khu vực và quốc tế với quy mô lớn. Hệ thống còn sở hữu hàng loạt công nghệ tiên tiến, thiết bị chuyên dụng trong chẩn đoán, đánh giá các bệnh lý liên quan mật thiết với viêm gan B, D như máy siêu âm Acuson Sequoia kết hợp kỹ thuật mới ARFI siêu âm đàn hồi; hệ thống máy chẩn đoán hình ảnh như “siêu máy” CT hơn 100.000 lát cắt, CT 1975 lát cắt và MRI 3 Tesla hiện đại hàng đầu thế giới…
Nghiên cứu sẽ được triển khai đa trung tâm tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội, BVĐK Tâm Anh TP.HCM và Bệnh viện Bạch Mai từ tháng 11/2025 đến tháng 7/2026. Các bệnh viện bắt đầu thu tuyển bệnh nhân từ ngày 25/11, bao gồm bệnh nhân từ 16 tuổi trở lên đã được chẩn đoán viêm gan B mạn tính. Người tham gia chỉ cần đến thăm khám một lần duy nhất và được làm xét nghiệm máu để phát hiện có nhiễm virus viêm gan D hay không.
“Toàn bộ chi phí xét nghiệm nằm trong phạm vi nghiên cứu sẽ được miễn phí. Đồng thời, người tham gia được hỗ trợ một phần chi phí đi lại, có thể rút lui bất kỳ lúc nào mà không ảnh hưởng đến quá trình khám và điều trị thông thường”, bác sĩ Trí chia sẻ thêm.
“Đây không chỉ là khảo sát khoa học, mà còn nhằm thúc đẩy sự quan tâm của cộng đồng đối với bệnh gan - một gánh nặng ngày càng gia tăng tại Việt Nam. HEP-D mở ra cơ hội xây dựng bức tranh toàn cảnh về nhiễm viêm gan D trên người bệnh viêm gan B mạn tính tại Việt Nam. Nghiên cứu giúp bác sĩ phân tầng nguy cơ, lập kế hoạch quản lý theo dõi bệnh dài hạn và hỗ trợ chiến lược y tế quốc gia”, bác sĩ Trí nói.
Viêm gan siêu vi D (HDV) là loại virus nguy hiểm, chỉ tấn công ở người đã nhiễm viêm gan B. Khi hai loại virus này “đi chung”, tốc độ tiến triển xơ gan và ung thư gan tăng gấp 2-3 lần.
Hiện Việt Nam có khoảng 10 triệu người bị viêm gan B. Tuy nhiên, hầu hết người bệnh chưa từng được tầm soát viêm gan siêu vi D, dẫn tới thiếu dữ liệu quan trọng để quản lý các ca bệnh đồng nhiễm cả 2 loại virus này.