Yêu cầu doanh nghiệp dừng khai thác ở khu vực mỏ đá chưa đủ thủ tục

(NB&CL) Đoàn kiểm tra huyện Yên Thành yêu cầu Công ty TNHH Đông Thành dừng các hoạt động khai thác làm ảnh hưởng đến phạm vi ranh giới khu vực mỏ đá được UBND tỉnh Nghệ An cấp Giấy phép khai thác khoáng sản tại Giấy phép số 782/GP-UBND ngày 28/3/2022 khi chưa hoàn thành các thủ tục giao đất, thuê đất theo quy định.

Như Báo Nhà báo & Công luận đã phản ánh trước đó (số báo 10/2023), dù chưa có thủ tục thuê đất nhưng mỏ đá của Công ty TNHH Đông Thành vẫn ngang nhiên khai thác mỏ đá rầm rộ tại khu vực Lèn Cò, xã Đồng Thành (huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) mà không gặp bất cứ trở ngại nào từ cơ quan chức năng gây bức xúc trong nhân dân.

Qua tìm hiểu, Công ty TNHH Đông Thành được UBND tỉnh Nghệ An cấp Giấy phép khai thác số 55/GP-UBND ngày 07/01/2014 tại xóm Đồng Xuân, xã Đồng Thành, huyện Yên Thành, khu vực mỏ có diện tích 2,608ha là một phần núi đá vôi Lèn Cò, xã Đồng Thành, thuộc vùng Quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 51/2015/QĐ-UBND ngày 31/8/2015.

Tuy nhiên, trong khu vực Lèn Cò hiện có một số hang động tự nhiên thuộc quân đội quản lý, được đưa vào quy hoạch và quản lý theo hệ thống công trình quốc phòng từ cơ sở đến Bộ Quốc phòng.

Cụ thể, mỏ khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường do Công ty TNHH Đông Thành hiện trạng đang khai thác tại phía Đông Nam lèn Cò, cách hang Cò 1 khoảng 350m về hướng Tây Nam, cách hang Cò 2 khoảng 700m về hướng Đông Nam. Nếu tiếp tục khai thác về phía Đông Bắc, mỏ đá có nguy cơ làm ảnh hưởng đến hang Cò 1 nên các cơ quan chức năng thống nhất phương án dịch chuyển mỏ đá về hướng Tây Nam để bảo đảm an toàn hang Cò 1. Theo đề xuất của Công ty TNHH Đông Thành, điều chỉnh phạm vi mỏ đá theo phương án dịch chuyển về hướng Tây Nam khoảng 180m.

yeu cau doanh nghiep dung khai thac o khu vuc mo da chua du thu tuc hinh 1

UBND huyện Yên Thành yêu cầu Công ty Đông Thành dừng khai thác ở khu vực mỏ đá chưa đủ thủ tục.

Ngay sau bài viết “Nghệ An: Chưa hoàn thành thủ tục, Công ty Đông Thành vẫn ngang nhiên “băm” núi để khai thác đá” ra sáng ngày 9/3/2023 trên Báo Nhà báo & Công luận, chiều 9/3, UBND huyện Yên Thành đã xuống kiểm tra và lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực khoáng sản đá đối với Công ty này.

Theo đó, tại biên bản làm việc vào chiều ngày 9/3/2023 do Phòng TN&MT huyện cùng UBND xã Đồng Thành tiến hành kiểm tra hiện trạng khu vực mỏ đá vật liệu xây dựng của Công ty TNHH Đông Thành tại mỏ đá Lèn Cò xác định: Thời điểm kiểm tra, Công ty đang thực hiện hoạt động khai thác khoáng sản đối với phần diện tích còn lại (không thuộc diện tích phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ đã được UBND tỉnh Nghệ An cấp Giấy phép khai thác khoáng sản số 55/GP-UBND ngày 07/1/2014). Qua xem xét thực tế, Công ty TNHH Đông Thành đã khai thác cơ bản gần hết trữ lượng khoáng sản đối với khu vực trên.

Tại hiện trạng khu vực khai thác, Công ty TNHH Đông Thành đã khai thác sang một phần diện tích thuộc diện tích được UBND tỉnh Nghệ An cấp Giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty, tại Giấy phép số 782/GP-UBND ngày 28/3/2022 (Chưa được cơ quan có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất). Phần khối lượng khai thác theo chiều dọc thân đá tiếp giáp các điểm mốc A,E theo ranh giới đã được UBND tỉnh Nghệ An cấp Giấy phép khai thác khoáng sản số 55/GP-UBND ngày 07/1/2014.

Trong quá trình khai thác khoáng sản, việc nổ mìn làm đá rơi có ảnh hưởng nứt nẻ tường lăng mộ của người dân. Công ty đã khắc phục và thống nhất với hộ gia đình đã di dời khu mộ ra khỏi phạm vi ảnh hưởng.

UBND xã Đồng Thành cũng thừa nhận, tại khu vực Lèn Cò, doanh nghiệp đang hoạt động khai thác khoáng sản đá vật liệu xây dựng thông thường, do vậy tình trạng ô nhiễm bụi theo phản ánh của người dân là có thật. Trong phạm vi khu vực nội bộ mỏ, doanh nghiệp thực hiện tưới ẩm để hạn chế phát sinh bụi. Đồng thời, doanh nghiệp bố trí kinh phí để thực hiện việc quét dọn đất, đá thải rơi trên tuyến đường khu vực mỏ đến UBND xã; điểm trường Tiểu học Đồng Thành (khu vực 2).

Đoàn kiểm tra yêu cầu Công ty TNHH Đông Thành dừng các hoạt động khai thác làm ảnh hưởng đến phạm vi ranh giới khu vực mỏ đá được UBND tỉnh Nghệ An cấp Giấy phép khai thác khoáng sản tại Giấy phép số 782/GP-UBND ngày 28/3/2022 khi chưa hoàn thành các thủ tục giao đất, thuê đất theo quy định. Đồng thời thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt tại Quyết định số 484/QĐ-UBND ngày 28/02/2022.

Đoàn kiểm tra cũng đề nghị UBND xã Đồng Thành tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện hoạt động khai thác khoáng sản của Công ty Đông Thành. Trường hợp phát hiện vi phạm, tiến hành xử lý nghiêm theo quy định. Trường hợp vượt quá thẩm quyền báo cáo cơ quan cấp trên để xử lý theo quy định pháp luật.

Trao đổi với PV, ông Đường Xuân Phúc – Phó Phòng TN&MT huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, sau khi nhận được phản ánh của báo, lãnh đạo huyện đã chỉ đạo Phòng đi kiểm tra, lập biên bản sự việc. Qua biên bản làm việc, huyện cũng đã có văn bản chỉ đạo xử lý hoạt động khai thác khoáng sản tại mỏ đá Lèn Cò, xã Đồng Thành của Công ty TNHH Đông Thành.

“Qua kiểm tra, chúng tôi thấy nội dung phóng viên phản ánh trong bài báo là đúng. Công ty khoan nổ đá có vát góc sang phần mỏ chưa được cơ quan có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất. Chúng tôi đã yêu cầu Công ty dừng các hoạt động khai thác, không được động đất phần giáp ranh này nữa”, ông Phúc nói.

Theo lãnh đạo Phòng TN&MT huyện Yên Thành, UBND huyện cũng đã đề nghị UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra, để kiểm tra toàn bộ các mỏ trên địa bàn huyện. Vừa rồi, UBND tỉnh có văn bản giao cho Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở Xây dựng thành lập đoàn để kiểm tra toàn bộ mỏ, vì mấy năm dịch bệnh nên cũng hạn chế đi kiểm tra.

Nhà báo & Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Trần Phong

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: