300 tượng mạ vàng mừng 270 năm ngày sinh Mozart

(CLO) Ngày 15/7, thành phố Salzburg của Áo đã trưng bày 300 bức tượng Mozart mạ vàng nhân dịp kỷ niệm 270 năm ngày sinh của nhà soạn nhạc thiên tài Wolfgang Amadeus Mozart. 

Thành phố Salzburg, quê hương của nhà soạn nhạc thiên tài Wolfgang Amadeus Mozart, đã ra mắt 300 bức tượng Mozart mạ vàng cỡ nhỏ nhằm chào mừng 270 năm ngày sinh của ông. Triển lãm nghệ thuật ngoài trời do Quỹ Mozarteum tổ chức kỳ vọng sẽ thu hút thêm du khách và đưa công chúng đến gần hơn với cuộc đời cũng như di sản âm nhạc của Mozart.

anh-chup-man-hinh-2026-07-16-112618.png
Các bức tượng phủ kín bãi cỏ Vườn Mirabell, Nhà Mozart và các gian triển lãm khác. Ảnh: The International Mozarteum Foundation

Các bức tượng được công bố ngày 15/7, do nghệ sĩ người Đức Ottmar Hörl thiết kế. Mỗi tác phẩm cao khoảng 50 cm, mô phỏng hình ảnh Mozart trong trang phục đặc trưng, đồng hành cùng chú chó cưng Pimperl - chi tiết được tác giả đưa vào nhằm khắc họa khía cạnh đời thường của nhà soạn nhạc.

Theo Hörl, mục tiêu của dự án không phải là dựng thêm một tượng đài về Mozart mà là tái hiện ông như một con người gần gũi, bình dị, dù sở hữu tài năng âm nhạc xuất chúng. Ông cho biết việc đưa hình ảnh chú chó Pimperl vào tác phẩm xuất phát từ những tư liệu cho thấy Mozart và gia đình thường dắt chó đi dạo trong khu vườn Mirabell, gần nơi họ sinh sống.

Wolfgang Amadeus Mozart sinh ngày 27/1/1756 tại Salzburg. Hiện Quỹ Mozarteum quản lý các bảo tàng, tổ chức hòa nhạc và hỗ trợ nghiên cứu về cuộc đời, sự nghiệp của ông.

Tổng cộng có 400 bức tượng được chế tác, nhưng chỉ 300 bức được đưa ra trưng bày tại nhiều địa điểm như Vườn Mirabell, ngôi nhà cũ của Mozart và một số khu vực công cộng khác trong thành phố. 100 bức còn lại được giữ làm dự phòng.

Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau khi triển lãm khai mạc, hai bức tượng đã bị đánh cắp. Đại diện Quỹ Mozarteum, ông Linus Klumpner, cho biết điều này không làm thay đổi mục tiêu của dự án là khơi gợi sự tò mò của du khách, từ đó giúp họ tìm hiểu và yêu thích âm nhạc của Mozart.

Theo ông Klumpner, hình ảnh những bức tượng đầu vàng lấp lánh dưới ánh nắng sẽ tạo điểm nhấn thị giác, thu hút người qua đường và mở ra cơ hội để nhiều người lần đầu tiếp cận di sản của nhà soạn nhạc vĩ đại.

Đối với Ottmar Hörl, việc tác phẩm bị lấy cắp không phải là điều bất ngờ. Ông cho biết trước đây, tại một triển lãm ở Đức, toàn bộ loạt tượng nhà soạn nhạc Richard Wagner của ông từng bị đánh cắp chỉ sau 10 ngày.

Theo nghệ sĩ người Đức, những rủi ro như phá hoại hay trộm cắp là một phần không thể tránh khỏi khi trưng bày nghệ thuật ở không gian công cộng và người nghệ sĩ cần chấp nhận điều đó.

Triển lãm tượng Mozart sẽ kéo dài đến ngày 30/8. Khách tham quan có thể mua một bức tượng với giá 100 euro (khoảng 114 USD), cho đến khi hết số lượng.

Xem thêm

Trung Quốc vượt Mỹ về mức độ thiện cảm trên toàn cầu

Trung Quốc vượt Mỹ về mức độ thiện cảm trên toàn cầu

(CLO) Trong nhiều năm qua, thế giới phần lớn vẫn nhìn nhận Mỹ một cách tích cực hơn so với Trung Quốc. Tuy nhiên, theo một cuộc thăm dò mới từ Trung tâm Nghiên cứu Pew được công bố vào ngày 15/7, cục diện này đã đảo ngược theo hướng có lợi cho Bắc Kinh.

Trung Quốc dùng 'sà lan biến hình' cứu hơn 6.000 người mắc kẹt trong lũ

Trung Quốc dùng 'sà lan biến hình' cứu hơn 6.000 người mắc kẹt trong lũ

(CLO) Một loại sà lan phao tự hành có khả năng vừa làm cầu, vừa làm tàu chở người và phương tiện cứu hộ đang trở thành "vũ khí" mới của Trung Quốc trong các chiến dịch ứng phó thiên tai. Phương tiện này vừa được huy động để giải cứu hơn 6.000 người bị mắc kẹt trong trận lũ lớn ở khu tự trị Quảng Tây.

Cỡ chữ bài viết: