Theo Sotheby's, "Gus" là hóa thạch T. rex có niên đại khoảng 67 triệu năm và được đánh giá là một trong những mẫu vật lớn, hoàn chỉnh nhất từng được phát hiện. Bộ xương cao khoảng 3,8 m, dài 11,5 m và được bảo tồn khoảng 61%, trong đó hộp sọ, hàm răng, hai bàn chân cùng nhiều phần xương hiếm còn nguyên vẹn.
Hóa thạch được phát hiện tại bang Nam Dakota vào năm 2021 và được đặt tên theo Gary Licking, chủ sở hữu khu đất nơi tìm thấy mẫu vật. Sau gần 5 năm khai quật, phục chế và lắp ráp, "Gus" được đưa ra đấu giá với mức định giá từ 20-30 triệu USD nhưng cuối cùng được bán với giá 50,1 triệu USD cho một người mua giấu tên sau cuộc cạnh tranh giữa bảy nhà sưu tập kéo dài khoảng 10 phút.
Mức giá này vượt kỷ lục gần 45 triệu USD của bộ xương Stegosaurus "Apex" được Sotheby's bán năm 2024, đồng thời bỏ xa kỷ lục gần 32 triệu USD của hóa thạch T. rex "Stan" được thiết lập vào năm 2020.
Sau phiên đấu giá, Sotheby's đánh giá "Gus" là một mẫu vật đặc biệt nhờ được khai quật, ghi chép và bảo tồn theo tiêu chuẩn khoa học cao.
Tuy nhiên, Hiệp hội Cổ sinh vật học động vật có xương sống (SVP) kêu gọi chủ sở hữu mới đưa hóa thạch đến một bảo tàng hoặc cơ sở nghiên cứu thay vì lưu giữ trong bộ sưu tập cá nhân. Theo tổ chức này, những mẫu vật có giá trị khoa học như "Gus" cần được bảo tồn và tạo điều kiện để các nhà nghiên cứu cũng như công chúng tiếp cận.
Trước đó, nhiều hóa thạch nổi tiếng sau khi được bán đấu giá đã được trưng bày tại các bảo tàng lớn. Bộ xương Stegosaurus "Apex" hiện được cho Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Mỹ mượn dài hạn, trong khi T. rex "Sue" là hiện vật tiêu biểu của Bảo tàng Field ở Chicago và "Stan" đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Abu Dhabi.
Tyrannosaurus rex là một trong những loài khủng long ăn thịt nổi tiếng nhất từng sống trên Trái Đất vào cuối kỷ Phấn Trắng. Với kích thước khổng lồ và hàm răng sắc nhọn, loài này đã trở thành biểu tượng của ngành cổ sinh vật học và xuất hiện rộng rãi trong các tác phẩm điện ảnh, nổi bật là loạt phim Jurassic Park.