Benin truy bắt binh sĩ đào tẩu sau vụ đảo chính thất bại

(CLO) Chính quyền Benin hiện đang ráo riết truy tìm những binh sĩ đào tẩu sau khi âm mưu đảo chính cuối tuần trước bị thất bại.

Ít nhất 10 nghi phạm đã bị bắt giữ sau sự kiện, trong khi thủ lĩnh nhóm, Trung tá Pascal Tigri, vẫn đang bỏ trốn. Tất cả con tin, bao gồm Tham mưu trưởng Lục quân Abou Issa và Tham mưu trưởng Vệ binh Quốc gia, Đại tá Faizou Gomina, đều đã được giải cứu an toàn.

Một cuộc truy lùng quy mô lớn đang được tiến hành, với nghi vấn nhiều kẻ bỏ trốn có thể đã ẩn náu ở vùng nông thôn.

Đến thứ Hai (8/12), tình hình tại thủ đô hành chính Cotonou về cơ bản đã "yên ổn" và "bình tĩnh", dù sự hiện diện quân sự vẫn rõ rệt trên đường phố. Tổng thư ký chính phủ Edouard Ouin-Ouro khẳng định một cuộc điều tra toàn diện đang được tiến hành.

Tổng thống Benin Patrice Talon. Ảnh:
Tổng thống Benin Patrice Talon. Ảnh:

Theo thông báo của Chính phủ Benin, vụ đụng độ bạo lực đã nổ ra giữa lực lượng âm mưu đảo chính và Vệ binh Cộng hòa ngay tại dinh thự Tổng thống Patrice Talon ở thành phố Cotonou, gây thương vong cho cả hai bên. Trong số những người thiệt mạng có vợ của Tướng Bertin Bada, Chánh Văn phòng Quân sự của Tổng thống.

Một nhóm binh sĩ tự xưng là Ủy ban Tái thiết Quân sự Benin (CMR) đã xuất hiện trên truyền hình vào ngày 7/12, tuyên bố đã tổ chức họp và quyết định "phế truất Tổng thống Talon".

Tổng Thư ký Chính phủ Edouard Ouin-Ouro tiết lộ, nhóm nhỏ binh sĩ này đã lên kế hoạch vô hiệu hóa hoặc bắt cóc một số tướng lĩnh, sĩ quan cấp cao. Họ tiến hành binh biến tại căn cứ Togbin, bắt giữ ông Gomina và ông Issa. Hai vị chỉ huy sau đó đã được thả tại Tchaourou, một thành phố cách Cotonou hơn 350 km.

Âm mưu đảo chính đã nhanh chóng bị dập tắt trong cùng ngày 7/12. Quân đội bao vây căn cứ Togbin và thực hiện các đợt không kích chính xác. Chính phủ Benin trong nỗ lực này đã nhận được sự hỗ trợ quân sự từ Nigeria và Cộng đồng Kinh tế các Quốc gia Tây Phi (ECOWAS).

Đến chiều ngày 8/12, tình hình tại Cotonou, thủ phủ kinh tế của Benin, đã dần ổn định, giao thông trở lại bình thường.

ECOWAS cho biết lực lượng quân đội từ Ghana, Bờ Biển Ngà, Nigeria và Sierra Leone đang được điều động tới Benin nhằm hỗ trợ chính phủ nước này "duy trì trật tự hiến pháp".

Xem thêm

Nga kêu gọi quốc tế lên án chính sách của Mỹ đối với Cuba

Nga kêu gọi quốc tế lên án chính sách của Mỹ đối với Cuba

(CLO) Duma Quốc gia Nga đã thông qua một tuyên bố kêu gọi Liên hợp quốc, các nghị viện trên thế giới và các tổ chức nghị viện quốc tế lên án sự leo thang trong chính sách của Mỹ đối với Cuba, đồng thời thúc giục Mỹ chấm dứt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Cuba.

Nga cáo buộc Ukraine dùng UAV tấn công bảo tàng lịch sử

Nga cáo buộc Ukraine dùng UAV tấn công bảo tàng lịch sử

(CLO) Máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã tấn công một bảo tàng lịch sử tại Sevastopol, thành phố thuộc bán đảo Crimea do Nga kiểm soát, gây hỏa hoạn trên mái công trình, trong bối cảnh các cuộc tấn công bằng UAV đang diễn ra trên diện rộng tại Crimea và nhiều khu vực sâu trong lãnh thổ Nga.

Cỡ chữ bài viết: