Bộ ba “Chạm mặt giang hồ” dắt nhau xộ khám

Chủ nhật, 13/09/2020 05:56 AM - 0 Trả lời

(CLO) Dũng “Trọc”, Đường “Nhuệ”, “Phú Lê” được biết đến là những đối tượng có mối quan hệ rộng từ anh em xã hội cho đến giới giải trí Việt. Ngoài các vụ đòi nợ, bảo kê, cho vay nặng lãi, ăn chặn tiền người chết…., thì những đối tượng này còn được biết đến với những chiến tích “tiền án nhiều hơn tiền mặt”.

Bài liên quan

Mới đây, Công an TP. Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) đã bắt quả tang  20 đối tượng có dấu hiệu tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke Minh Minh (địa chỉ xóm 7, xã Sủ Ngòi, TP Hoà Bình).

Đáng chú ý trong số này có Nguyễn Văn Dũng (tức Dũng “Trọc” Hà Đông, 52 tuổi, trú tại TP Hà Nội). Việc Công an TP. Hòa Bình bắt giữ đối tượng “giang hồ mạng” Dũng "Trọc” để điều tra làm rõ hành vi sử dụng, tàng trữ ma tuý trái phép là vấn đề không có gì lạ. Bởi, việc Dũng “Trọc” bị bắt đã được dự đoán từ trước.

Hàng đầu, từ trái sang:

Hàng đầu, từ trái sang: "Phú Lê", Dũng "Trọc", Đường "Nhuệ" trong phim Chạm mặt giang hồ.

Như vậy, Dũng “Trọc” đối tượng còn lại trong bộ 3 “Chạm mặt giang hồ” cuối cùng cũng sa lưới pháp luật. Trước đó, lần lượt Đường “Nhuệ” và “Phú Lê” đã bị bắt tạm giam và bị xử lý về mặt hinh sự với các tội danh “Cưỡng đoạt tài sản” và “Cố ý gây thương tích”. Ngoài ra, Dũng “Trọc” còn được biết đến là cha nuôi của tay giang hồ múa quạt Khá “Bảnh”, đối tượng đang cõng mức án 10 năm 6 tháng tù giam.

Về chiến tích và số má của Dũng “Trọc” được biết đến đó là năm 2013, Dũng "Trọc" bị phạt 24 tháng tù vì liên quan vụ nổ súng ở vũ trường Next Top. Sau khi ra tù, Dũng "Trọc" trở thành hiện tượng mạng xã hội với hàng chục nghìn người theo dõi và được giới “giang hồ mạng” phong là "Anh cả của những ông trùm".

Phân tích về hiện tượng “giang hồ mạng” liên tiếp bị các cơ quan chức năng triệt phá trong thời gian gần đây. Dưới góc độ nhận diện tội phạm, luật sư Đặng Văn Cường cho biết, sự phát triển của mạng xã hội mang lại nhiều tiện ích nhưng cũng mang đến những mặt trái của xã hội khi xuất hiện những “giang hồ mạng” xã hội đen, nhiều đối tượng nổi tiếng trên mạng xã hội là do nói tục, chửi bậy, khoe thân, làm những điều kỳ dị bất thường…..

Đặc điểm của “giang hồ mạng” thực chất là những đối tượng lưu manh, côn đồ, thất học nhưng lại viết sách, rao giảng đạo đức, triết lý, đạo lý... làm cho một bộ phận giới trẻ coi là thần tượng, học theo, ảnh hưởng tương lai của nhiều bạn trẻ, làm giá trị đạo đức xã hội bị đảo lộn.

Những hành vi của nhóm đối tượng “giang hồ mạng” đã nằm trong “tầm ngắm” của các cơ quan Công an. Vì vậy, sau thời gian điều tra xác minh, các cơ quan chức năng đã triệt phá các đối tượng, băng nhóm hoạt động có tổ chức. Và từ đây, nhiều “giang hồ mạng” có tên tuổi như Dũng “Trọc’, Đường “Nhuệ”, “Phú Lê”, Khá “Bảnh”, Huấn “Hoa Hồng”, Dương Minh Tuyền….  dần dần bị bóc gỡ, xử lý hình sự bởi các hành vi vi phạm pháp luật khác nhau.

Việc cơ quan chức năng triệt phá “giang hồ mạng” và cho những đối tượng nói trên “xộ khám”, chính từ việc này đã dần  xóa bỏ những hình tượng xấu trên mạng xã hội, đảm bảo sự lành mạnh trong thông tin mạng và giảm bớt những tác động tiêu cực của mạng xã hội đối với một bộ phận thanh thiếu niên và những người sử dụng mạng xã hội; đảm bảo sự hình thành phát triển nhân cách của thế hệ trẻ không bị tác động bởi những tiêu cực do nhóm đối tượng “giang hồ mạng” này rao giảng.

Thành Nhân

Tin khác

Tạm giữ đối tượng đâm cô ruột tử vong vì mâu thuẫn đất đai

Tạm giữ đối tượng đâm cô ruột tử vong vì mâu thuẫn đất đai

(CLO) Do mâu thuẫn đất đai trong gia đình, Nguyễn Minh Trường đã dùng dao đâm nhiều nhát vào cô ruột mình là Nguyễn Thị T. Hậu quả nạn nhân tử vong sau đó.

Vụ án
Triệt xoá chuyên án, bắt giữ đối tượng mua bán, vận chuyển số lượng lớn ma tuý

Triệt xoá chuyên án, bắt giữ đối tượng mua bán, vận chuyển số lượng lớn ma tuý

(CLO) Ngày 18/4, Công an TP Đà Nẵng phát đi thông tin về việc, phòng CSĐT phạm về ma tuý Công an thành phố vừa phối hợp với các đơn vị chức năng bóc gỡ một đường dây bán trái phép chất ma túy, thu giữ 3kg ma túy đá và 12.000 viên ma túy tổng hợp.

Vụ án
Bắt đối tượng cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh sau hơn 3 giờ gây án

Bắt đối tượng cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh sau hơn 3 giờ gây án

(CLO) Ngày 18/4, phòng Cảnh sát hình sự cho biết, vừa phối hợp với đội Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Tĩnh, Công an huyện Can Lộc kịp thời bắt giữ đối tượng Nguyễn Mình Toàn, SN 1994, là thủ phạm gây ra vụ cướp tiệm vàng tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc vào đêm ngày 17/4.

Vụ án
Hải Dương: Môi giới bán máy in để lừa đảo

Hải Dương: Môi giới bán máy in để lừa đảo

(CLO) Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương vừa tuyên phạt Nguyễn Thành Tuấn (sinh năm 1973, trú tại phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP Hồ Chí Minh) 14 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án
Liên danh của Tập đoàn Thuận An tham gia dự án cầu Đồng Việt có năng lực đấu thầu thế nào?

Liên danh của Tập đoàn Thuận An tham gia dự án cầu Đồng Việt có năng lực đấu thầu thế nào?

(CLO) Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng 168 Việt Nam, Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính là đơn vị liên danh cùng Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An trúng gói thầu thuộc Dự án thi công cầu Đồng Việt, trị giá 1.132.735.157.000 VND.

Vụ án